Cuối cùng thì có mỗi tôi và Ayase đi chơi cùng với nhau nhưng thay vì mở màn bằng trò gì đó nhẹ nhàng thôi- nhưng không, cô ấy chọn ngay tàu lượn siêu tốc。
「Tàu lượn siêu tốc là trò nổi tiếng và là biểu tượng của công viên này, cậu biết chứ!」
Ayase mắt sáng long lang trong khi ngước nhìn lên thấy cái tàu lượn nó đi ngang qua với tốc độ cao。
Cái phản ứng này đúng kiểu là người lần đầu đi chơi luôn rồi。
「Wow〜!Thế thì mình muốn chơi quá.」
Ánh nhìn lúc này không khác gì đứa trẻ lần đầu được mẹ cho đi máy bay vậy chứ không phải là ánh nhìn lạnh lùng của hoàng tử khiến đám con gái mê như điếu đổ。
Tôi không nghĩ cái trò này có thể khiến cô ấy vui đến thế。
Và rồi Ayase nói rằng cô chưa bao giờ đến đây thường xuyên nên tôi đoán là cô ấy chắc chắn muốn chơi trò này ít nhất 1 lần。
「Đ-được rồi, mình biết rồi。Mình không phiền đi chơi trò này nhưng… cậu đã nhảy dựng hết cả lên khi chơi trò nhà ma rồi mà tàu lượn siêu tốc nó còn dị hơn trò trước đấy- cậu vẫn chắc chắn muốn chơi chứ?」
「Mình ổn mà!Thứ duy nhất mà mình sợ là thứ mà khoa học không chứng minh được!」[note109559]
Khi tôi đang lo lắng thì Ayase trả lời với khuôn mặt thích thú。
Mình không chắc là cô ấy sẽ ổn không。
「Với lại…lúc ở nhà ma tớ có la hét sợ hãi đâu!」
「Ừ, đúng nhỉ!」
Ayase có vẻ như ngượng ngượng lúc trước nên mới bắt đầu chối đây đẩy。
Ayase thế mà lạ thật, sao giờ lại bạo thế- rõ ràng lúc nãy còn bảo「Mình muốn cậu nắm lấy tay mình để mình bình tĩnh hơn 」。[note109560]
Hừm, thôi thì tâm trạng cô ấy đã tốt hơn nhiều lúc ở nhà ma rồi nên là cô ấy muốn chơi thì mình cũng chơi thôi。
「Được rồi, chơi thì chơi.」
「ƯM.」
Cứ thế chúng tôi chờ xếp hàng để chơi tàu lượn siêu tốc với Ayase, dù là chúng tôi phải chờ nhưng cũng không mất quá lâu mà sắp đến lượt chúng tôi rồi- nhanh thật。
「Có lẽ là buổi sáng nên có vẻ không đông rồi.」
「Vậy là trò này lúc nào cũng đông sao?」
「Đúng vậy đấy, đây là địa điểm ưu thích của các cặp đôi mà. Tớ đợt trước đến đây cùng với vài thằng trong lớp hồi còn là trường nam sinh nên đến đó toàn phải chứng kiến cảnh đôi uyên ương làm nũng với nhau- thật đúng là cực hình mà.」 [note109562]
Má nhà nó, đi chơi với đám toàn đực rựa mà phải chứng kiến mấy cái cảnh đó- đúng là 1 trải nghiệm cay đắng。
「Kể từ đó cứ gặp chỗ nào mà là nơi tụ tập của mấy cái đôi uyên ương thì cạch luôn。Chí ít thì sẽ đi đến chỗ nào mà anh em tụ tập với nhau- nhưng mà như thế cũng buồn.」
「Ah, haha, vậy là cậu cũng có kinh nghiệm sao, Saijo kun.」
Khi tôi nói thế với vẻ mặt nghiêm túc thì Ayase lại cười tôi。
Thật tốt khi ở bên Ayase。
Cô ấy có danh tiếng và sắc đẹp để có thể đảm bảo rằng cô ấy không phải trải qua những gì mà tôi đã trải qua 。
「Nhưng nghĩ đến điều đó, tớ rất vui khi không phải trải qua những điều đó trong ngày hôm nay.」
「Huh, tại sao?」
「Thì đơn giản quá mà, hôm nay đi cùng với 1 hoàng tử cực kì xinh đẹp thế này- phải tự hào chứ.」[note109563]
「Oh……geez, cậu lúc nào cũng nói tốt đẹp như này。Đừng có mà chọc mình, Saijo kun!」
Ayase khẽ tựa vai vào tôi, vẻ mặt xấu hổ。
Ủa tôi có trêu cô ấy đâu nhỉ- tôi nói toàn là sự thật hiển nhiên thôi mà。
Có lẽ cô ấy nói thế vì ngại thôi。
「Mình cũng vậy, Saijo kun。Cậu cũng là……một người bạn mà mình rất tự hào.」
「Cậu tự hào về mình sao?」
「Đ-đúng vậy……rất tự hào」
Ayase nói với vẻ mặt buồn khác thường。
Tôi muốn khoe khoang lắm……dù rằng tôi chỉ là 1 người bình thường không có chút tư lợi nào。
Nhưng có lẽ Ayase là 1 người tốt nên cô ấy có thể cảm thấy không thoải mái khi chỉ luôn là người mà được khen và lúc nào cũng phải nghe những lời khen về mình。
Thôi thì, tôi cũng vui nếu cô ấy vui thôi。
「Cảm ơn Ayase nha。Mình đoán mình sẽ phải nỗ lực hết mình để có thể trở thành người bạn mà cậu có thể tự hào nhất!」
「……!Biết ngay là kiểu này mà!」
「Kiểu này là sao!?」
Tôi hỏi Ayase- không biết là cô ấy đang giận hay đang xấu hổ gì thì chợt đến lượt chúng tôi vào chơi 。
Rất may mắn là chúng tôi ẵm ngay vị trí ở đầu tàu。
Đây là vị trí đắc địa nhất rồi- nhưng chỉ lo là liệu Ayase có ổn không。
「Ayase này, nếu cậu sợ thì cứ nhắm mắt lại là được thôi?」
「M-mình không sao cả mà!M-mình là hoàng tử đó nha?」
「Có là hoàng tử thì cũng không giảm đi nỗi sợ đâu.」
Dù cho Ayase có cố gắng giữ bình tĩnh như “ hoàng tử” đi chăng nữa thì khoảnh khắc bước lên “ đoạn đầu đài” thì cô ấy cũng phải sờ sợ thôi。
Tàu lượn cứ thế di chuyển lên dần, lên dần đến đỉnh。
「Saijo kun.」
「Sao vậy Ayase。Cậu sợ à?」
「Không phải nhưng……mình cứ run lẩy bẩy.」
「ĐÓ CHÍNH LÀ SỢ RỒI ĐẤY!?」
Rõ ràng là sợ chết khiếp thế mà sao lúc leo lên thế này rồi mới nói là sao。
Thật đấy hả!Đừng có nói như vậy khi đã lên tàu này chứ!
「Saijo kun này, nếu có kiếp sau thì chúng mình hãy cùng nhau đến chỗ game thùng mà chơi tiếp nha.」[note109565]
「ĐÙA CHỨ ĐỪNG CÓ MÀ CẮM CỜ TỬ VẬY CHỨ!Á Á Á Á Á!!」
Sau khi lên đến đỉnh thì con tàu bắt đầu lao xuống với tốc độ bàn thờ- thế là những tiếng hét thê lương bắt đầu cất lên。


