Ngôi trường nam sinh mà tôi theo học từ năm ngoái đã sáp nhập với một trường nữ sinh vào mùa xuân này, chính thức trở thành trường liên cấp nam nữ.
Chỉ cần nghe câu đó thôi, ai cũng có thể hình dung được tâm trạng của cánh con trai chúng tôi lúc bấy giờ.
Ba năm học vốn dĩ tưởng chừng sẽ bị vây quanh bởi lũ đực rựa hôi hám, bỗng chốc biến thành một kịch bản trong một bộ manga hài lãng mạn ngay giây phút tin tức được công bố.
Chúng tôi đã sướng phát điên lên được, chỉ đơn giản là vậy thôi.
Với những thằng con trai học trường nam sinh vốn đang vã hơi gái như chúng tôi, đây là cơ hội cuối cùng để biến hai năm trung học còn lại thành một đời học sinh thực thụ.
Chẳng nghĩ ngợi gì khác ngoài chuyện đó. Tôi, Saijou Yuuji, khoác lên mình bộ đồng phục mới và hướng thẳng tới ngôi trường nữ sinh ở thị trấn bên cạnh.
Cuộc đời tôi cho đến giờ chẳng có gì đặc biệt, nhưng biết đâu đây lại là cơ hội… Biết đâu tôi còn có thể kiếm được bạn gái nữa.
Khi hai trường sáp nhập, đã có một cuộc thảo luận về việc sẽ sử dụng cơ sở nào. Cuối cùng, tòa nhà trường nam sinh của chúng tôi bị loại vì quá cũ nát, và họ chọn tòa nhà trường nữ sinh vì nó vẫn còn khá mới.
Thế là tất cả học sinh trường nam sinh cũ chúng tôi phải chuyển sang học tại trường nữ sinh ở thị trấn kế bên.
"Oa, đây là trường mới của mình sao?"
Trước mắt tôi là một tòa nhà trắng tinh với cánh cổng sắt đồ sộ.
Vừa bước chân vào trong lần đầu tiên, tôi đã cảm thấy như có hương nước hoa ngọt ngào của các nữ sinh thoang thoảng trong không trung.
Cũng có hơi phiền một chút khi phải chuyển từ đi xe đạp sang đi tàu điện, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại được học ở một ngôi trường xịn xò thế này.
Dù cùng thuộc một hệ thống trường tư thục, nhưng nơi này khác hẳn cái trường cũ, rách nát của chúng tôi.
Vậy là từ giờ trở đi… mình sẽ được đi học cùng các bạn gái.
Lý do tôi chọn trường nam sinh đấy vì nó tốt cho việc vào đại học chứ không phải vì yêu đương. Nhưng có lẽ nếu nỗ lực hết mình ở đây, cuối cùng tôi cũng sẽ có bạn gái thôi.
Giữa những cánh hoa anh đào rơi rụng, tôi cảm thấy vô cùng phấn khích trước cuộc sống mới này.
Không chỉ học tập, tôi hy vọng mình cũng có thể tìm được một người bạn gái.
Nhưng… khi thực sự bắt đầu, những gì chúng tôi thấy lại hoàn toàn trái ngược với những gì đã tưởng tượng.
☆☆
Đó là ngày đầu tiên của học kỳ mới, lớp 2-A.
Lớp học ở tòa nhà trường nữ sinh sạch sẽ và đẹp đẽ, tạo cảm giác rất thoải mái. Nhưng khi tôi bước vào phòng, tôi đã thấy…
"Aaa, Reiya-sama~"
"Cậu lúc nào trông cũng ngầu quá đi!"
"U-ừm! Hôm nay chúng mình chụp chung một cái story trên SNS được không!?"
Các nữ sinh trong lớp đều tụ tập trước bảng đen, vây quanh một học sinh như thể đó là một thần tượng nào đó.
Lúc đầu, tôi cứ ngỡ đó là một tên con trai nào đấy.
Nhưng không phải, người đứng ở trung tâm là một cô gái…
Cô ấy có sống mũi cao thanh tú và khuôn mặt sắc sảo, cùng mái tóc màu nâu được cắt ngắn rất gọn gàng. Cô ấy cũng khá cao, tầm khoảng 170 cm.
Thoạt nhìn, cô ấy gần như không giống một cô gái.
Điểm duy nhất khiến điều đó trở nên rõ ràng chính là vòng một.
Nó rất lớn, thực sự rất lớn. Ngay cả qua lớp đồng phục, tôi vẫn có thể nhận thấy rõ ràng rằng nó lớn hơn bất kỳ cô gái nào khác xung quanh.
Ngoại trừ điểm đó ra, cô ấy trông giống hệt một nam chính điển trai bước ra từ một bộ manga nào đó. Rất nam tính và phong cách.
Thật tình, nếu lũ con trai chúng tôi giống như mấy củ khoai tây rẻ tiền đang nảy mầm, thì cô ấy chính là một củ khoai lang cao cấp.
"Cảm ơn vì đã luôn khen ngợi mình, lát nữa mình sẽ làm fan service sau nhé. Giờ thì các bạn về chỗ ngồi đi nào, buổi sinh hoạt đầu giờ sắp bắt đầu rồi."
"""Vâng ạ!!"""
Bằng một giọng nói điềm tĩnh, cô ấy hướng dẫn các nữ sinh trở về chỗ ngồi.
Chậc, thái độ ngầu lòi gì thế kia? Lại còn fan service, thật đấy à?
Tạm gác lại chuyện đó, tôi nhìn lên bảng thông báo, tìm chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống.
Dù sao thì nơi này vốn là trường nữ sinh cho đến tận gần đây, nên tôi đoán việc có ai đó như cô ấy cũng là bình thường thôi.
Cái gọi là "Hoàng tử của trường nữ sinh".
Trong khi tôi đang mải suy nghĩ, vị hoàng tử có vòng một nảy nở đó bắt đầu tiến về phía chỗ ngồi của tôi.
Ơ, sao cô ấy lại đi về phía này…
"Rất vui được gặp cậu, hàng xóm. Mình là Ayase Reiya, chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé."
Bàn tay cô ấy đưa ra từ phía chỗ ngồi bên cạnh tôi thật đẹp. Nó trắng trẻo và mịn màng, với bộ móng tay sơn đỏ lấp lánh.
Nhìn gần thế này, khuôn mặt cô ấy đúng là cực phẩm. Tôi thậm chí còn cảm thấy mình có thể đổ gục trước vẻ đẹp trai đó mất.
"Hàng xóm? Có chuyện gì sao?"
"À, ờ… mình là Saijou Yuuji. Rất vui được gặp cậu."
Khi bắt tay cô ấy, tôi cảm nhận được một làn da mềm mại đến mức tôi chưa từng chạm vào thứ gì tương tự trước đây.
Tay cô ấy mịn kinh khủng… khoan đã, hả? Chờ một chút.
Cô ấy ngồi cạnh mình sao?
"Ơ, Ayase-san… cậu là người ngồi cạnh mình à?"
"Ừ. Vậy nên, hãy cùng hòa thuận nhé, Saijou-kun."
K-không, không thể nào!!
Nếu một cô gái xinh đẹp như thế này ngồi cạnh tôi, cơ hội để tôi trở nên nổi tiếng với các bạn gái khác coi như tiêu tùng!!
"Cái tên đó là sao vậy?"
"Thật bất công khi cậu ta được ngồi cạnh Reiya-sama!"
"Hy vọng hắn ta biến mất luôn đi cho đỡ ngứa mắt."
Ugh, các nữ sinh xung quanh đã bắt đầu ném về phía tôi những ánh nhìn đầy ghen tị rồi sao!?
Tôi đã rất mong chờ điều này, nhưng ngày đầu tiên của tôi tại ngôi trường mới này… coi như hỏng bét rồi…
Và đó chính là sự khởi đầu cho sự kết thúc của cuộc sống trung học mới của tôi.


