Tim Sunny như ngừng đập một nhịp.
Ngay lập tức, cậu quên hết về Thanh Lam Kiếm.
‘Đúng là thanh kiếm đó có giá trị tình cảm nhất định… nhưng ai thèm quan tâm chứ?!’
Nó đến từ một con Cua Nhặt Xác mà điều đó cũng không tệ chút nào cho thứ hạng hiện tại của cậu.
Ít Kẻ Ngủ Say nào có cơ hội sở hữu vũ khí hạng Thức Tỉnh.
‘Nhưng Di Vật mới này lại đến từ một con Quỷ Dữ Thức Tỉnh thực sự! Một con quỷ dữ đấy!’
Điều đó khiến nó trở thành một Di Vật hạng Thức Tỉnh bậc ba, cao hơn hẳn hai bậc so với Thanh Lam Kiếm.
Có tất cả bảy phân bậc, tương ứng với bảy cấp độ Sinh Vật Ác Mộng từ dã thú đến cự thể.
Nói một cách nghiêm ngặt, một bậc cao hơn không phải lúc nào cũng có nghĩa là Di Vật sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng thường thì, cấp độ sinh vật càng cao, thì Di Vật sẽ càng độc đáo và mạnh mẽ.
Đó là lý do vì sao Áo Choàng Của Kẻ Thao Túng đến từ một bạo chúa thức tỉnh và được coi là bộ giáp thức tính bậc năm, lại quý giá đến vậy.
'Cầu xin cho nó ngon nghẻ!'
Sunny cố hết sức không để lộ sự phấn khích của mình.
Giả vờ thản nhiên, cậu giữ giọng đều và nói:
"Thật à! Tuyệt đấy chứ."
Nephis nắm lấy tay cậu, làm tan biến mọi nỗ lực giữ bình tĩnh của Sunny, và nhắm mắt lại.
Giấu đi vẻ ngạc nhiên, Sunny cảm nhận một tia năng lượng từ cơ thể cô truyền sang cơ thể mình.
Giống như lần cậu chuyển Bộ Giáp Quân Đoàn Ánh Sao cho cô, chỉ là ngược lại.
[Bạn đã nhận được một Di Vật: Mảnh Vỡ Đêm Khuya (Midnight Shard).]
'Hừm. Cái tên ngầu đấy.'
Cậu triệu hồi cổ tự và tìm kiếm miêu tả về vũ khí mới của mình với vẻ sốt ruột.
Tên Di Vật: [Mảnh Vỡ Đêm Khuya].
Thứ Hạng Di Vật: Thức Tỉnh.
Phân Loại Di Vật: Vũ Khí.
Mô Tả Di Vật: [Được rèn từ mảnh vỡ của một ngôi sao sa, thanh kiếm kiên cường này vững chắc và không khoan nhượng. Nó ưa chuộng những ai sẵn sàng chiến đấu đến giọt máu cuối cùng và không biết đầu hàng.]
'Thú vị đấy.'
Không lãng phí thời gian, Sunny triệu hồi Mảnh Vỡ Đêm Khuya.
Ngay lập tức, một cây kiếm thanh lịch xuất hiện trong tay cậu.
Cây kiếm trông giống Thanh Lam Kiếm, nhưng chỉ ở chỗ nó có lưỡi một cạnh và có chuôi dài phù hợp cho hai tay.
Tuy nhiên, đó là điểm tương đồng duy nhất.
Trước tiên, lưỡi kiếm của nó dài hơn nhiều, khoảng từ bảy mươi đến tám mươi centimet, và hơi cong.
Nó được rèn từ cùng loại kim loại sáng bóng như giáp của Cua Quỷ Dữ.
Nó sắc bén vô cùng.
Chuôi kiếm được làm từ gỗ đen bóng, khá giống với các cành cây đen tuyền của cây đại thụ.
Phần chắn tay có dạng tròn và nổi bật hơn so với Thanh Lam Kiếm, giúp bảo vệ và hỗ trợ tốt hơn cho bàn tay người cầm.
Thanh kiếm không có trang trí, không có hoa văn, không có các chi tiết cầu kỳ.
Nó đơn điệu và nghiêm túc, giống như một vũ khí thật sự được thiết kế chỉ để đem ra trận vậy.
Nó dường như toát ra một luồng khí lạnh lùng và đáng sợ.
Ngay khi tay cậu chạm vào Mảnh Vỡ Đêm Khuya, Sunny cảm nhận được thanh kiếm này sở hữu một ý chí không thể phá vỡ.
Lưỡi kiếm đủ mạnh để chịu đựng những đòn tấn công tàn phá mà không bị tổn hại.
Với thanh kiếm này trong tay, sẽ không gì có thể khiến Sunny bị tước đi vũ khí nữa.
Hơn thế nữa, cậu cảm thấy một cảm giác mới lạ ở đâu đó sâu trong tim.
Khi Sunny cầm Mảnh Vỡ Đêm Khuya, cậu có thể cảm nhận một sự hiện diện tinh tế, như thể có một nguồn sức mạnh sâu thẳm ẩn giấu bên trong mình, chỉ là ngoài tầm với.
Cậu chưa hiểu cách để tiếp cận nguồn sức mạnh đó, nhưng nó chắc chắn là có thật.
'Mình đoán là sẽ phải "giành được sự ưu ái" của nó trước. Nhưng phải làm thế nào đây? Hừm. Để sau này thử nghiệm vậy.'
Ngắm nhìn vũ khí mới của mình, Sunny nhìn Nephis và nói:
"Ngay cả tớ cũng biết đây là loại kiếm gì. Đây là… một thanh katana, đúng không?"
Cô quan sát Mảnh Vỡ Đêm Khuya rồi trả lời:
"Về mặt kỹ thuật, nó là một thanh tachi. Nó dài hơn katana truyền thống và có hình dạng lưỡi khác một chút. Nhưng chúng khá giống nhau."
Một thanh tachi… ừ, nghe cũng hay đấy.
Và hầu hết những nguyên lý cậu đã học với Thanh Lam Kiếm có thể áp dụng được cho loại kiếm này, vì chúng cùng có nền tảng tương đồng.
Sự bổ sung mới này không đủ để khiến Sunny quên đi sự mất mát của Vọng Ảnh nhưng tâm trạng của cậu đã được cải thiện đáng kể.
Cậu thích Mảnh Vỡ Đêm Khuya… rất nhiều.
Có vẻ đẹp trong thiết kế đơn giản, kiên định của nó.
Nó kín đáo và chết chóc.
Giống như chính Sunny.
Đây là một sự nâng cấp đáng kể.
Đột nhiên, một ý nghĩ mờ ám xuất hiện trong đầu Sunny.
Nhìn thoáng qua Nephis, cậu ho khan và nói với chút do dự:
"Ừm… đây là một vũ khí rất tuyệt. thậm chí là bậc ba lận. Cậu có chắc là không muốn giữ nó cho mình không?"
Dù sao thì Changing Star là người đã tung đòn kết liễu Cua Quỷ Dữ, nên Di Vật này thuộc về cô.
Nhưng Sunny thực sự, thực sự hy vọng rằng cô sẽ từ chối.
Nephis lắc đầu.
"Tớ đã có một thanh kiếm rồi. Nó phù hợp với tớ hơn."
Trong thâm tâm, Sunny thở phào nhẹ nhõm.
'Tốt,' cậu nghĩ. 'Nhưng nó làm mình tự hỏi — nếu cô ấy không muốn đổi thanh kiếm dài của mình lấy một vũ khí bậc ba… thì thanh kiếm bạc của cô ấy thuộc bậc mấy?'
Cậu không tin lý do chỉ đơn giản là thanh kiếm đó phù hợp với Changing Star hơn.
Cô đã nói với cậu rằng nguyên lý sử dụng loại kiếm này về cơ bản là như nhau.
Nâng cấp lên Mảnh Vỡ Đêm Khuya và đưa vũ khí cũ cho Sunny sẽ không gây khó khăn gì cho cô ấy.
Lý do duy nhất cô từ chối là vì đó sẽ là một sự giáng bậc cho vũ khí mà mình sử dụng.
Một lần nữa, cậu lại tò mò về hoàn cảnh cụ thể mà Neph có được Chân Danh của mình.
Để nhận được Chân Danh, Sunny đã phải giết một bạo chúa thức tỉnh.
Liệu có thể cô ấy cũng đã làm điều tương tự? Hoặc thậm chí… điều gì đó còn đáng kinh ngạc hơn?
Nhưng cậu quá mệt để cố moi thêm thông tin.
Cả ba đều vậy.
Lo sợ rằng sinh vật có cánh kỳ lạ mà họ đã thấy khi đang ăn xác con cua bách trưởng có thể lại xuất hiện, lần này để lấy xác của Cua Quỷ Dữ, ba Kẻ Ngủ Say rời đến một góc xa của hòn đảo và trốn sau thân cây lớn.
Chỉ khi chắc chắn rằng không gì có thể nhìn thấy họ từ trên cao, họ mới cho phép mình bị sự mệt mỏi chế ngự và thiếp vào giấc ngủ.
Sunny gần như lập tức chìm vào bóng tối không mộng mị, hạnh phúc khi cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, lần này lại xảy ra điều gì đó kỳ lạ.
Cậu thực sự đã thấy một giấc mơ.
'Kỳ lạ,' Sunny nghĩ. 'Chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra trong Cõi Mộng… đúng không?'
Rồi, không còn thời gian để suy nghĩ nữa….


