Cậu chớp mắt, nhìn cô gái mù với sự ngạc nhiên và một chút lo lắng. Câu nói bất ngờ của cô thực sự khiến cậu bất ngờ. Tại sao cô lại giữ bí mật điều này? Và tại sao lại nói với cậu ngay lúc này?
Bối rối, cậu cẩn thận hỏi:
“Điềm Báo… nữa sao? Tại sao cậu không nói với bọn tớ?”
Một nụ cười thoáng qua, mệt mỏi hiện lên trên gương mặt Cassie. Cô cúi đầu và im lặng một lúc. Rồi, nhắm mắt lại, cô nói:
“Có lẽ cậu không biết. Làm sao cậu có thể biết được? Nhưng tri thức… tri thức có thể thực sự nặng nề lắm đấy. Nó có thể nặng như điều nặng nhất trên thế giới vậy.”
Rồi, một nụ cười buồn hiện trên gương mặt cô.
“Tớ sợ rằng nếu nói ra, tớ sẽ thực sự khiến những điều tớ thấy trở thành hiện thực.”
Sunny căng thẳng, cảnh giác trước ý nghĩa đằng sau lời nói của cô. Nếu cô sợ rằng tầm nhìn của mình sẽ trở thành sự thật, thì nội dung của chúng hẳn là rất tồi tệ. Và nếu nó thực sự tồi tệ…
Nếu điều gì đó khủng khiếp được định đoạt sẽ giáng xuống họ, thì Sunny phải biết trước để có thể chuẩn bị và đối phó với bất cứ điều gì xảy ra. Chỉ cần cậu chuẩn bị, nhiều thứ sẽ bớt nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên… nếu sự chuẩn bị của cậu lại chính là nguyên nhân khiến điều khủng khiếp ấy xảy ra, biến điềm báo của Cassie thành lời tiên tri tự ứng nghiệm thì sao?
Đó chính là rủi ro khi biết trước tương lai.
‘Chết tiệt, đầu mình đau quá. Mình ghét mấy thứ này!’
Sunny đấu tranh rất lâu, cố gắng quyết định xem có nên ép Cassie tiết lộ những điềm báo của mình hay không. Dù chọn lựa thế nào, cậu cũng sẽ thấy không yên lòng, vì vậy cậu thực sự không chắc phải làm gì. Cuối cùng, không thể đưa ra quyết định, Sunny chỉ giữ im lặng. Cassie cũng không nói gì thêm.
Sau một lúc lâu, cô mới lên tiếng:
“Cậu có thể… cậu có thể hứa với tớ một điều không?”
Có vẻ như đây là cách cô tìm một sự thỏa hiệp giữa việc tiết lộ mọi thứ và không làm gì. Sunny cau mày.
“Còn tùy xem đó là điều gì.”
Cô gái mù ngập ngừng trước khi nói:
“Cậu có thể hứa rằng cậu sẽ chăm sóc Neph? Bất kể thế nào không?”
Cậu trì hoãn câu trả lời lâu nhất có thể cho đến khi cơn đau ngày càng tăng trở nên gần như không chịu nổi. Khi không còn lựa chọn nào khác, Sunny miễn cưỡng nói:
“Tớ không thể. Tớ còn chẳng chăm sóc nổi bản thân nữa cơ mà.”
Cậu cũng không đủ tin tưởng Nephis để đưa ra một lời hứa như vậy. Cậu không có bất đồng gì để chống lại Changing Star mà thậm chí còn có chút thích cô nữa, nhưng họ thực sự không hiểu rõ về nhau. Liên minh của họ là do hoàn cảnh bắt buộc, chứ không phải vì lựa chọn. “Bất kể thế nào” quả thực là một yêu cầu quá khắt khe.
Tất nhiên, cậu có thể lừa Cassie bằng cách nói “được”. Rốt cuộc, câu hỏi chỉ là liệu cậu có thể đưa ra lời hứa, chứ không phải liệu cậu có thực hiện nó hay không. Nhưng vào khoảnh khắc đó, Sunny đột nhiên miễn cưỡng không muốn lừa dối cô gái mù.
Có lẽ, cái chuyện thành thật ấy đang dần ảnh hưởng đến cậu.
Cassie thở dài và quay đi. Đột nhiên, cảm giác như có điều gì đó không thể nhận thấy về cô đã thay đổi.
“Phải ha. Tớ hiểu rồi.”
Nói xong, cô triệu hồi cây gậy của mình và bước đi, để lại Sunny trong tâm trạng u ám và bứt rứt — đúng như cậu đã dự đoán.
❖❖❖
Dù cố gắng thư giãn bao nhiêu, những suy nghĩ của cậu vẫn không ngừng vất vưởng. Cuối cùng, Sunny nhận ra mình đang cố tìm ra mối liên kết giữa những mảnh thông tin khác nhau về Nơi Hư Vô Không Sao Sáng — hay Bờ Biển Quên Lãng như cách nó được mô tả trong Thanh Lam Kiếm.
Nếu không còn gì khác, ít nhất nó cũng giúp cậu không phải nghĩ về phần cuối cuộc trò chuyện với Cassie.
Ngoài ra, vì lý do nào đó, nhu cầu hiểu rõ môi trường xung quanh họ đột nhiên trở nên quan trọng hơn rất nhiều.
Thanh kiếm của cậu, Bộ Giáp Quân Đoàn Ánh Sao, các con quái vật bọc giáp và bức tượng khổng lồ không đầu dường như được liên kết với nhau theo cách nào đó, nhưng cậu không thể hoàn toàn hiểu được làm sao. Có phải bức tượng là một đài tưởng niệm cho một trong bảy người sáng lập của Quân Đoàn Ánh Sao không?
Dòng cổ tự mô tả bộ giáp nói rằng tên và gương mặt của họ đã bị thời gian xóa nhòa. Cái đầu mất tích của bức tượng chắc chắn phù hợp với mô tả đó.
Vọng Ảnh của cua dọn xác gợi ý rằng các quái vật bọc giáp ấy là “những binh sĩ bị nguyền rủa của binh đoàn sa ngã.” Vậy binh đoàn sa ngã đó có phải là Quân Đoàn Ánh Sao không? Việc cậu nhận được Bộ Giáp Ánh Sao sau khi giết một con cua bách trưởng bọc giáp gần như là một xác nhận cho lý thuyết đó. Nếu vậy, tại sao họ lại bị nguyền rủa?
Nơi Hư Vô Không Sao Sáng, Quân Đoàn Ánh Sao… tất cả điều này có nghĩa là gì? Bảy anh hùng được mô tả là sinh ra trong “bóng tối bao trùm.” Lời thề của họ là mang lại ánh sáng cho vùng đất bị nguyền rủa. Họ tìm kiếm ánh sáng nào? Là Ánh Sao? Và bản chất của bóng tối bao trùm là gì?
Liệu đó có phải là sự hiện thân của lời nguyền đã giáng xuống vùng đất của họ không? Và nếu vậy, có phải đó là cùng một lời nguyền đã biến các binh sĩ của Quân Đoàn Ánh Sao thành quái vật giáp xác?
Nếu lời nguyền vẫn còn tồn tại… liệu một ngày nào đó Sunny sẽ thức dậy với những mảng chitin mọc trên da?
“Thật là một ý nghĩ đáng sợ.”
Bảy anh hùng bị lãng quên, nhưng ký ức về lời thề của họ, rõ ràng, vẫn còn. “Trên bờ biển bị lãng quên này, chỉ có thép còn ghi nhớ…” đó là mô tả của Thanh Lam Kiếm. Có phải đằng sau những lời này ẩn chứa một ý nghĩa nào đó không? Liệu các Di Vật nhận được từ Bờ Biển Quên Lãng có đang ẩn giấu một bí mật?
Trong lòng, Sunny rên rỉ.
“Quá nhiều câu hỏi, mà lại chẳng có câu trả lời nào!”
Và rồi còn có một bí ẩn chính — điềm báo của Cassie… tầm nhìn mà cô chọn tiết lộ cho họ. Cô đã mơ thấy một bóng tối vô tận bị khóa sau bảy phong ấn. Khi những phong ấn đó bị phá vỡ, bóng tối thoát ra. Cô cũng thấy một ngọn tháp đỏ sẫm với bảy cái đầu bị chặt giữ bảy ổ khóa. Liệu những ổ khóa này có liên quan đến các phong ấn không?
Và liệu cái đầu mất tích của hiệp sĩ khổng lồ có phải là một trong bảy cái đầu canh giữ chúng?
Hay cậu hoàn toàn sai lầm về mọi thứ, nhảy vội tới kết luận và ép buộc các mối liên kết vào nơi chúng không hề tồn tại?
Sunny thở dài, biết rằng sự tò mò của mình sẽ không được thỏa mãn trong sớm muộn. Cậu có quá ít thông tin để đưa ra một lý thuyết chính xác. Nếu vậy, không có lý do gì để tự hành hạ bản thân ngay lúc này…
Có lẽ mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn trong tương lai.
Từ “tương lai” khiến cậu cau mày.


