Về truyệnNô Lệ Bóng Tối
Chương 175

Chương 175 · 254 chương

Khu Chợ Di Vật

Đằng sau cánh cửa, có một hội trường cỡ trung bình không có cửa sổ.

Nó được chiếu sáng bởi một chiếc đèn lồng kỳ lạ lơ lửng ở trung tâm, phát ra ánh sáng cường độ tốt và ổn định.

Dọc theo các bức tường của căn phòng là những giá đựng vũ khí khác nhau, các hình nhân gỗ mặc bộ giáp đầy đủ, và những cái bàn với vô số những món đồ vật đẹp đẽ và hấp dẫn được bày trên đó.

Tất cả — vũ khí, áo giáp, đồ vật, thậm chí cả chiếc đèn lồng lơ lửng — đều là các Di Vật.

Sunny cảm thấy một ý nghĩ dữ dội bùng nổ trong tâm trí cậu.

Trong vài giây, cậu chỉ có thể nghĩ về một điều duy nhất:

'Tiền! Đây là quá nhiều tiền!'

Bên trong hội trường khiêm tốn này đang giấu một gia tài có thể sánh ngang với cả một tập đoàn.

Cậu gần như không thể ngừng việc chảy nước dãi.

"À… Sunny?"

Bị kéo về từ cơn mơ mộng tham lam, Sunny chớp mắt vài lần và liếc nhìn Kai.

“Hả?”

Chàng cung thủ điển trai ngập ngừng một lúc, sau đó nói:

"Tớ đang bảo, đây là Stev. Anh ta chịu trách nhiệm ở nơi này."

Chỉ lúc này Sunny mới nhận ra rằng còn có người khác trong phòng.

Đó là một người đàn ông có tuổi theo tiêu chuẩn của Thành Phố Hắc Ám, gần hai mươi lăm tuổi hoặc hơn.

Anh ta có khuôn mặt tròn và đôi mắt vui vẻ, hiện tại đang đầy hoài nghi và có chút ghê tởm.

Ánh mắt của anh ta, tất nhiên, đang hướng vào Sunny.

'Mày đã soi gương chưa hả, thằng chó này?!'

Ngoài chiều cao cực kỳ cao của mình, còn có một điều đặc biệt khác về ngoại hình của Stev, và đó là anh ta… béo.

Anh ta là người béo đầu tiên mà Sunny gặp trong Thành Phố Hắc Ám.

Để có một cái bụng như thế ở nơi này phải cần rất nhiều công sức, tài năng và sự tận tâm.

Cậu không biết nên cảm thấy ấn tượng hay ghê tởm.

Dù sao, Sunny quyết định không muốn gây thù với Stev.

… Dẫu sao thì, cậu cũng không muốn bị ăn sống bởi con orge này!

"À… rất vui được gặp anh, Stev. Tôi là Sunny."

Gã khổng lồ mập nhìn xuống cậu, sau đó liếc nhìn Kai và nói bằng giọng lạ lẫm:

"Night, người bạn thân mến của tôi. Cậu có chắc là tên lang thang bẩn thỉu này… là một khách hàng không?"

Sunny nhíu mày.

'Hãy lịch sự… hãy lịch sự…'

"Ê, con lợn mập địch. Mày có chắc là tên lang thang bẩn thỉu này sẽ không bẻ gãy từng khúc xương trong đống mỡ đó của mày không?"

Trong sự im lặng chết chóc, cả Kai và Stev đều nhìn cậu với đôi mắt mở to.

Rồi Stev ngả người ra sau và bật cười vang dội.

"Con tiểu quỷ này hài chết đi mất, Night ơi! Ồ, tốt. Rất tốt! Nếu có một thứ tôi thiếu trong hang động này, thì đó là sự giải trí."

Ông ta cười khúc khích, lắc đầu và nói:

"Dù vậy, hàng hóa của ta không rẻ đâu, người bạn thân mến của ta… ừm… Sunny? Một Di Vật tốt sẽ tốn của cậu ít nhất một tá Mảnh Linh Hồn đấy. Nhiều hơn nếu cậu muốn thứ gì đó thực sự hữu ích. Cậu chắc là có đủ khả năng để mua sắm ở khu mua sắm của tôi chứ? Một tên chuột cống như cậu thì có bao nhiêu Mảnh Linh Hồn vậy hả?"

Sunny chớp mắt.

"Tôi nghĩ là có sự hiểu lầm ở đây. Anh có nhìn tôi không đấy? Trông tôi giống như một người có thể mua thứ gì đó từ anh sao? Tất nhiên là không rồi! Tôi chưa bao giờ hấp thụ bất kỳ một Mảnh Linh Hồn nào, điều đó nên nói cho anh biết là tôi có bao nhiêu trong số chúng."

Kai nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.

Bởi vì sự tự tin của Sunny khi băng qua các khu phế tích, cậu ta hẳn đã cho rằng người bạn đồng hành của mình có đủ sự mạnh mẽ.

Tuy nhiên, bây giờ cậu ta đột nhiên biết rằng Sunny chưa bao giờ hấp thụ bất kỳ chút Tinh Chất Linh Hồn nào.

Với khả năng cảm nhận sự dối trá của mình, chàng cung thủ quyến rũ sẽ biết rằng đó là sự thật.

À, tất nhiên là đúng rồi.

Cậu đã hấp thụ vô số Mảnh Bóng Tối thay vào đó.

Sunny cố ý để lộ bí mật gây hiểu nhầm đó.

Cậu không muốn Night bắt đầu đặt câu hỏi về số lượng Mảnh Linh Hồn mà cậu sắp vung tay.

Để cậu cung thủ nghĩ rằng cậu quá ám ảnh với tài sản đến mức không muốn tiêu tốn chút nào cho việc tăng cường sức mạnh của mình, hy vọng sẽ giảm thiểu tác động một chút.

Trong khi đó, Sunny lắc đầu.

"Không, không. Kai sẽ là người đưa ông các Mảnh Linh Hồn. Tôi chỉ ở đây để chỉ cho cậu ấy những món hàng tốt mà thôi. Anh thấy đấy, tôi có khiếu đánh giá Di Vật mà."

Ý cậu là đôi mắt của mình có thể thực sự thấu thị cấu trúc của Di Vật và phân biệt các đặc điểm thật của chúng.

Nhưng không ai trong số họ cần biết điều đó.

Stev gãi đầu.

"À… vậy thì, hãy xem xung quanh đi. Cứ hỏi ta nếu cậu có thắc mắc về thứ gì đó."

Sau đó ông ta liếc nhìn Night và cười khẩy.

"Cậu đã có thể hỏi ý kiến từ tôi mà, cậu biết chứ? Tôi đâu thể nói dối được cậu."

Kai mỉm cười với vẻ ngại ngùng.

"À… ừ, xin lỗi ha."

Khi Stev đi xa, cậu nghiêng người về phía Sunny và thì thầm:

"Vậy ân huệ mà cậu muốn từ tôi là giả vờ mua một Di Vật và sau đó đưa nó cho cậu, để không ai biết rằng cậu có một quân át chủ bài?"

Sunny nhìn cậu ta chằm chằm. Thực tế, đó là một lý thuyết hay.

Có một vũ khí hay công cụ mà không ai biết đến thực sự là một lợi thế rất lớn.

Đáng tiếc, Kai không thực sự biết cậu ta đang đối mặt với ai.

Sunny lắc đầu.

"Không. Tôi không muốn cậu mua một Di Vật thay tôi."

Rồi, với một nụ cười chân thành, cậu nói thêm:

"Tôi muốn cậu mua khoảng mười cái."

Đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp của Kai mở to.

❖❖❖

Bỏ lại chàng cung thủ quyến rũ bị chôn chân và chết lặng, Sunny đi ra và bắt đầu xem xét các Di Vật khác nhau đang trưng bày.

Có rất nhiều. Theo ước tính của cậu, ít nhất là một trăm, nếu không nói là nhiều hơn.

Mọi loại vũ khí ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu.

Có các loại kiếm thẳng, kiếm cong, kiếm estoc và kiếm rapier, scimitar và sabre.

Các loại dao găm và dao khác nhau gọi mời cậu, tỏa sáng dưới ánh sáng sáng chói lóa từ những chiếc đèn lồng phù phép.

Có khoảng một tá các loại vũ khí dài, từ giáo đến đao ngắn, đao dài, halberd và naginata.

Một vài cái rìu chiến được bày gần đó.

Xa hơn nữa là những cái búa chiến, chùy và roi xích, tỏa ra cảm giác uy lực nghiền nát.

Một vài cái cung khiến Kai nhìn vào với ánh mắt mơ màng.

Cũng có những bộ giáp nữa. Từ giáp da đến giáp kim loại, giáp nhẹ đến giáp nặng, từ giáp vảy đến giáp tấm.

Thanh nhã, thô ráp, uyển chuyển, tàn nhẫn… bất kỳ ai cũng có thể mong muốn.

Một số trong số chúng có hình dạng như bộ giáp thực thụ, những cái khác lại trông như trang phục bằng vải.

Đặt trên những chiếc bàn, các vật phẩm khác nhau cầu xin sự chú ý của cậu. Chỉ có thần linh mới biết chúng có những bùa chú gì…

À thì, cụ thể hơn là thần linh và Stev.

Và Sunny.

Đi bộ giữa các Di Vật, cậu thỉnh thoảng đặt tay lên chúng.

Ngay lập tức, mạng lưới bên trong của Di Vật sẽ hiện rõ trước mắt cậu, đôi mắt đã bị biến đổi mãi mãi bởi giọt ichor của Weaver.

Nghiên cứu sự logic của mạng lưới, cậu có thể lờ mờ nhận ra mục đích của nó.

Tất nhiên, không có Di Vật nào thực sự đáng chú ý trong hội trường cả.

Ai lại muốn bán thứ đó cơ chứ?

Tuy nhiên, ngay cả vậy, cậu vẫn có thể tách những Di Vật thật sự tốt khỏi những thứ chỉ là chấp nhận được, và loại gần như tệ hại.

…Nhóm cuối cùng đó là thứ cậu đến đây tìm.

'Nhớ nhé, số lượng hơn chất lượng.'

Sunny gần như hoàn thành việc chọn ra những Di Vật tệ nhất trong số chúng khi ánh mắt cậu đột nhiên rơi vào một góc thiếu sáng.

Trong góc đó, phủ một lớp bụi dày, đứng lặng lẽ là một bộ giáp có vẻ bị bỏ quên.

…Khi Sunny nhìn thấy nó, tay cậu hơi run lên..

Bạn đã đến cuối chương 175.

Không gian đọc của bạn