Sunny chưa từng thấy Nephis thể hiện sự sợ hãi trước đây, chứ đừng nói đến kinh hãi tột độ.
Ngay lập tức, mọi cơ bắp trong người cậu căng cứng, và một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc cơ thể.
"Không thể nào, không thể nào!"
Cô là người từng đối mặt với những con quái vật và quỷ dữ đáng sợ mà không hề nao núng. Vậy thứ gì có thể khiến cô sợ hãi đến vậy?
Cậu có nhầm không? Kai thực sự là hiện thân của một ác quỷ cổ xưa nào đó sao? Thế quái nào lại như vậy?!
Hoảng sợ, cậu quay lại đối diện với chàng trai trẻ quyến rũ, đưa một cánh tay ra, sẵn sàng triệu hồi Mảnh Vỡ Đêm Khuya. Không phải là điều đó sẽ có ích nếu ngay cả Changing Star cũng tỏ ra sợ hãi…
… Nhưng, bất ngờ thay, Kai không có biểu hiện gì là một nỗi kinh hoàng cổ xưa cả. Trên thực tế, cậu ta đang nhìn cậu với vẻ mặt bối rối dễ thương.
"Ủa, Sunny? Bạn của cậu là ai vậy?"
Không, điều này thật vô lý. Không chỉ Sunny chắc chắn về sự đánh giá của mình, cậu còn thấy nhiều người chào hỏi Night như thể họ quen biết và yêu quý cậu ta. Cậu ta không thể là một Sinh Vật Ác Mộng được.
Vậy thì có chuyện gì với Nephis cơ chứ?
Giữ ánh nhìn của cái bóng trên chàng cung thủ quyến rũ, Sunny từ từ quay lại và liếc nhìn Changing Star. Cô vẫn đứng đó, như thể bị tê liệt bởi nỗi sợ hãi.
Chuyện gì đang xảy ra?
"Ờ… Neph?"
Cô giật mình và rời mắt khỏi Kai. Sau vài giây, Changing Star cẩn thận nghiêng người về phía trước và thì thầm:
"Sunny… Night đang làm gì ở đây?"
Cậu nhíu mày.
"Đây là người bạn mà tớ vừa kể với cậu đấy."
Cô im lặng một chút, rồi lắc đầu:
"Không, ý tớ là anh ta đang làm gì ở đây ấy?"
Cô nhấn mạnh vào từ "đây".
"Vậy cậu ta còn ở đâu được nữa chứ?"
Hoàn toàn mất phương hướng, Sunny cố hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Có lẽ cô biết điều gì đó về vụ bắt cóc? Điều đó cũng không hợp lý. Cuối cùng, cậu nói:
"Tớ đã cứu mạng cậu ta trong tàn tích, nên cậu ta đang trả ơn tớ đấy."
Nephis nhìn cậu với vẻ tuyệt vọng, rồi lại lắc đầu:
"Không, ý tớ là Night đang làm gì ở đây cơ, tại Bờ Biển Quên Lãng ấy!"
Sunny cau mày.
"Vậy hai người quen nhau ở thế giới thực à?"
Nephis nhìn cậu với vẻ kỳ lạ. Cô mở miệng, rồi lại ngậm lại.
Cuối cùng, cô cố gắng nói:
"Cậu… cậu không biết anh ta là ai sao?"
Trong khi đó, Kai, người lịch sự im lặng trong suốt cuộc đối thoại kỳ lạ này, nở một nụ cười rạng rỡ và nói:
"Cậu ấy thực sự không biết. Thật kỳ diệu, phải không?"
Sunny nhìn cậu ta với ánh mắt tối sầm.
"Làm sao mà tớ biết được cậu ta là ai cơ chứ? Làm ơn nói cho rõ ràng xem nào."
Neph im lặng một lúc, rồi thì thầm lớn tiếng:
"Đó là Night, ngốc ạ! Night của Nightingale! “Night” đấy!"
Cô đang nói cái gì vậy chứ?! Cậu không hiểu gì cả!
Sunny bực bội xoa mặt:
"Cậu đang nói gì vậy? Nightingale là cái gì?"
Nephis nhìn Kai, mặt càng lúc càng tái nhợt, cuối cùng nói với giọng nhỏ nhẹ:
"Đó là… nhóm nhạc idol nổi tiếng và tuyệt nhất của thập kỷ qua đấy. Đoạt ba giải Triple Orpheus, đứng đầu bảng xếp hạng liên tiếp một trăm tuần, có sáu album kim cương.
Đó
… là Nightingale đó.
Đó
là Night. Là ca sĩ chính của nhóm nhạc đấy…"
Sunny chỉ đứng lặng người.
"Khoan. Có phải cậu đang nói với tớ là…"
Cô hoảng sợ không phải vì Kai từng là thành viên của một nhóm nhạc nam tầm thường nào đó sao?
Changing Star không phải kinh hoàng, mà là… bối rối trước idol của mình?
Cậu im lặng một lúc.
Rồi bật cười sảng khoái.
"Trời ơi… ôi trời ơi! Nephis là một fan cuồng! ôi Thần Chú ơi, chuyện này hài quá đi mất…"
Nghĩ lại, khi mới gặp nhau, cô còn đeo tai nghe suốt. Đáng ra cậu nên nhận ra Neph thích âm nhạc từ sớm. Changing Star mạnh mẽ và kiên định lại bị hạ gục bởi một chàng idol yếu đuối và mềm mỏng ấy…
Điều này thật quá đỗi buồn cười!
Cậu thậm chí không thấy ghen tuông. Khả năng gặp được người mà cô hâm mộ ở ngay Thành Phố Hắc Ám quái quỷ này là bao nhiêu chứ? Ai mà tưởng tượng nổi!
Khi Sunny cười đến độ không thở nổi, cả Changing Star và Kai đều nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu. Tuy nhiên, Sunny không thể dừng lại. Chỉ đến khi cậu thở hổn hển, tràng cười mới chịu dứt.
"Xin lỗi, xin lỗi. Chỉ là… tớ không mong đợi điều này. Từ cậu. Ha! Ôi, trời ơi. Còn về câu hỏi của cậu, Night đã ở đây khoảng hai năm rưỡi rồi. Cậu ta sống ở trong lâu đài…"
Nephis trầm ngâm trong vài giây, sau đó liếc nhìn Kai với đôi mắt mở to.
"Hai năm rưỡi? Nhưng… nhưng tôi tưởng Nightingale chỉ đang tạm ngừng hoạt động vì dự án solo của Gale thôi mà…"
'Uầy, hóa ra còn có cả Gale nữa. Mình không thể tin nổi…'
Kai cười một cách ái ngại.
"Tớ e là không phải vậy. Tớ thực sự đã dành toàn bộ thời gian qua ở đây, trong Dark City. Công ty của tớ chắc phải nghĩ ra một câu chuyện bịa đặt nào đó. Với tình hình hiện tại, họ thậm chí không thể phát hành album tưởng nhớ sau khi tớ mất, tội nghiệp mấy người đó. Cậu biết không, vì tớ chưa thật sự chết, cũng không phải Vỏ Rỗng (Hollow). Chỉ là… đang ngủ thôi."
Neph khẽ gật đầu, e thẹn.
"Ồ. Tôi hiểu."
Để phá vỡ không khí ngượng ngùng, Kai nở một nụ cười khác.
"Nhân tiện, thật vui khi được gặp một người bạn khác của Sunny. Thật là bất ngờ! Tớ tưởng cậu ấy là một người… ờ… sống hoàn toàn cô độc. Xin lỗi, nhưng tớ chưa rõ được tên của cậu. Là Neph, phải không?"
Nhìn cậu ta, Sunny cười nhếch mép. Rồi, cậu hắng giọng và nói với giọng điệu thản nhiên:
"À đúng rồi, tôi quên giới thiệu. Xin lỗi, lỗi của tôi. Night, đây là Nephis. Dạo gần đây, cô ấy dùng tên khác. Có thể cậu đã nghe qua… đây là Changing Star của gia tộc Immortal Flame."
…Giờ thì đến lượt Kai nhìn Neph với ánh mắt kinh hoàng. Khóe mắt cậu ta giật giật.
Tuy nhiên, có lẽ nhờ vào sự đào tạo của một idol, cậu ta nhanh chóng giấu đi cảm xúc của mình.
Chớp mắt vài lần, cậu ta dừng lại một chút, rồi nói với giọng mượt mà, mê hoặc:
"Ồ. Rất… rất vui được gặp cậu, thưa tiểu thư. Tôi… tôi đã nghe rất nhiều về cậu đấy. Quả thật là vinh dự!"
Nephis quay đi, cố giấu chút đỏ ửng trên má. Nhìn vào bức tường của con hẻm, cô ngập ngừng, rồi nói một cách vụng về:
"Vậy… ờ… bạn của cậu đã ở đây rồi, Sunny. Chúng ta có thể đi nói chuyện được không?"
Cô liếc nhìn cậu và thêm sau một chút do dự:
"Tớ có chuyện quan trọng cần bàn với cậu. Nó là… chuyện sống còn."


