Chương 47 · 108 chương

Ký sự Biển sâu

Sau khi giằng co một hồi, Ian cuối cùng cũng đã giải thoát được cho bàn tay khỏi giữa hai quyển ma đạo thư.

Bàn tay bị ép giữa hai quyển sách dày cộp của cậu sưng đỏ. Xét đến cách các ngón tay vẫn còn cử động được thì có vẻ là không có bị gãy gì cả, vậy nhưng đau thì vẫn đau kinh khủng. Cơn đau nhức nhối lan xuống tận cổ tay của cậu.

[Ùung!]

[Ùuung!]

Mặc dù tay của Ian đã được giải thoát, hai quyển ma đạo thư vẫn tiếp tục húc thân thể lao thẳng vào nhau. Chúng lấy góc nhọn bổ thẳng vào bìa sách, rồi là xoay tròn sang bên để quất mạnh vào bên rìa đối phương.

Cảnh tượng đó hệt như một trận UFC vậy. Điểm khác biệt duy nhất là tia lửa bắn ra thay vì máu và các võ sĩ là mấy quyển sách thay vì con người. Hai quyển ma đạo thư đang thực sự nghiêm túc lao vào ẩu đả để đẩy lùi và giết chết lẫn nhau. Mặc dù cảnh tượng đó có hơi ngớ ngẩn, sát khí đang tỏa ra từ hai quyển sách là thật. [note108009]

“…Hà.”

Ian ngồi trên ghế quan sát cảnh tượng đó.

Một quyển ma đạo thư trắng toát và một quyển ma đạo thư đen tuyền.

Cảnh tượng hai quyển sách mang màu sắc tương phản đang đánh nhau nói thật là trông quá trẻ con để mà nghĩ rằng chúng được viết bởi Ngoại thần. Mặc dù trẻ con có thể sẽ thích thật.

‘Quan trọng hơn, bây giờ mình có hai quyển ma đạo thư rồi à…’

Một quyển ma đạo thư nữa đột nhiên từ trên trời rơi xuống, vậy nhưng đây hoàn toàn không phải tình huống Ian muốn. Nếu là ma đạo thư bình thường thì không nói, chủ nhân của tận hai quyển ma đạo thư viết bởi Ngoại thần thì khả năng phát sinh đủ loại vấn đề là có thừa.

Không phải tự nhiên lại có câu cái gì nhiều quá cũng không tốt. Sức mạnh ẩn chứa trong ma đạo thư của Ngoại thần quả thực đúng là độc nhất vô nhị. Năng lực tái cấu trúc bất cứ thứ gì thành hình dạng mong muốn là một năng lực hết sức phi lý. Ngay cả Yuna với ma pháp đặc trưng của mình cũng đã phải kinh ngạc trước quy mô và uy lực của nó trái ngược với việc hầu như không có chút rủi ro nào.

Chắc chắn [Ký sự Biển sâu] cũng sẽ tương tự.

Dù nó có đề cập rằng việc triệu hồi các sinh vật do Ngoại thần đích thân tạo ra là khả thi, vậy nhưng cậu không hề nghĩ rằng những sinh vật này sẽ bình thường.

Huống hồ tiêu đề của quyển sách còn có liên quan đến biển. Cậu đoán rằng có lẽ nó sẽ cho phép cậu điều khiển đủ mọi loại quái vật biển sâu, bao gồm cả Kraken. Do đây không phải sinh vật bình thường mà là những thứ được Ngoại thần đích thân tạo ra, việc chúng hoạt động trên cạn chắc chắn cũng khả thi.

Để bù đắp cho sự thiếu hụt hỏa lực của cậu thì đây không phải loại ma pháp tồi.

Đúng vậy, không tồi chút nào nhưng… cậu cũng chẳng hề tha thiết muốn nó đến vậy.

“Phù…”

Ian ngậm một điếu thuốc trong miệng rồi châm lên, chìm vào suy nghĩ. Mặc kệ hai quyển ma đạo thư vẫn đang đánh nhau, Ian khoanh tay lại và nhìn thủ thư đang dán hướng dẫn xung quanh.

Cậu biết rằng việc được lựa chọn bởi ma đạo thư là hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của nó. Ma pháp sư nếu muốn tìm thì vẫn có thể tìm được, nhưng thường thì trường hợp ma đạo thư tự tìm đến chủ nhân vẫn phổ biến hơn.

Chắc hẳn Sách thứ 8 của Moses vừa bị xé toạc khi còn sống kia chỉ đơn thuần ghé qua vì tò mò trước khi bị cưỡng chế bắt lại và phân xác. Dù không phải chủ ý nhưng quả thực là rất đáng tiếc.

Dù sao đi nữa, việc được chọn bởi ma đạo thư không phải điều mà ma pháp sư có thể lựa chọn. Ma đạo thư bình thường còn có thể từ chối, chứ với ma đạo thư của Ngoại thần thì đâu ra. Đối phương ngay từ khoảnh khắc xuất hiện thì trước hết đã ép ta lật trang bìa để đọc nội dung bên trong, thế thì lấy đâu ra cơ hội để mà phản kháng cơ chứ.

Ian thở dài thườn thượt trong khi nhìn những quyển ma đạo thư đã đánh nhau đến kiệt sức rồi nằm ra đấy.

Hai quyển sách với màu sắc tương phản nằm im lìm trên bàn.

Cậu dùng ngón tay gõ nhẹ vào bàn rồi nói khẽ.

“…Triệu hồi.”

Ngay lập tức, Ký sự Biển sâu xuất hiện trong tay cậu.

[…!]

Cái chạm của Tái sáng tạo run rẩy như thể bị phản bội, trong khi đó Ký sự Biển sâu thì phấp phới trang bìa. Ian phớt lờ phản ứng khác biệt của hai quyển ma đạo thư và bắt đầu đọc Ký sự Biển sâu với vẻ mặt nghiêm túc.

‘Đằng nào cũng phải kiểm tra.’

Bản thân việc đáp lại lời triệu hồi cũng đồng nghĩa với việc cậu đã trở thành chủ nhân của quyển ma đạo thư. Dù cho đó có là quyển ma đạo thư thứ hai ngoài ý muốn đi nữa, từ lúc cậu trở thành chủ nhân của nó thì đã không còn đường lui nữa rồi.

Từ chối còn không phải một lựa chọn, tất cả những gì cậu có thể làm chỉ có thích nghi.

Tiếp tục phủ nhận hiện thực cũng sẽ chẳng giúp tình hình trở nên khá hơn. Đưa ra quyết định thật nhanh chóng. Cái gì phải chấp nhận thì cứ chấp nhận.

‘Dù vậy vẫn nên lên diễn đàn hỏi thử. Để xem có ma pháp sư nào sở hữu hai quyển ma đạo thư không.’

Với suy nghĩ đó, Ian chậm rãi đọc phần giới thiệu của quyển ma đạo thư.

|

[Ký sự Biển sâu]

[Tác giả: Chủ Nhân của Ngoại Hải.]

[Quyển ma đạo thư này được viết bởi Ngoại thần Chủ Nhân của Ngoại Hải, hay còn được gọi là ████, và chứa đựng ma pháp cho phép triệu hồi và điều khiển những sinh vật của Ngoại Hải do đích thân ████ tạo ra. Ngoài ra nó cũng ghi chép về ma pháp giúp thở dưới nước, ma pháp biến nước ngọt thành nước mặn, vân vân. Vì quyển ma đạo thư này không có chủ nhân đời trước, truy cập vào ký ức lưu trữ là bất khả thi. Vậy nên hãy hân hoan đi.]

|

Phần giới thiệu giống nhưng cũng khác với Cái chạm của Tái sáng tạo một cách kỳ lạ. Ian gõ ngón tay lên bàn rồi lật sang trang.

Cậu bỏ qua phần mục lục liệt kê đủ loại ma pháp và kiểm tra phần triệu hồi là trọng tâm của quyển ma đạo thư.

|

[Sinh vật của Ngoại Hải về bản chất đều mang địch ý với mọi sinh vật sống. Chúng ghê tởm và căm hận mọi thứ đang sống, ngay cả giữa đồng loại với nhau. Mạng sống của chúng được thế chấp cho chủ nhân của vùng biển nơi chúng sống, và chúng không phục tùng hay nghe lệnh bất kỳ ai ngoài cô ấy.]

[Dù vậy, thông qua quyển ma đạo thư này, việc triệu hồi và điều khiển chúng là khả thi. Các nguyên liệu cần thiết là máu của chủ nhân và thịt thần bí. Nếu là nội tạng thì càng tốt.]

[Kích thước của sinh vật được triệu hồi phụ thuộc vào lượng máu và thịt được sử dụng. Tuy nhiên nếu ma pháp trận bị vẽ sai, bạn sẽ bị hút ngược lại vào trong Ngoại hải, vậy nên hãy cẩn thận.]

[Ngoài ra sau khi triệu hồi, nếu không được trả cái giá tương ứng, tức không được cung cấp đủ thức ăn, sinh vật sẽ quay sang tấn công ngược lại chính chủ nhân.]

[Những sinh vật có thể được triệu hồi và ma pháp trận triệu hồi tương ứng là như sau.]

[Kẻ Truyền Đạt]

[Ký Sinh Trùng]

[Thứ Thất Bại]

[Nhãn Cầu Không Khép Lại]

[Kẻ Săn Mồi]

[Cưa]

“…Thực sự nhiều kinh khủng.”

Ian lắc đầu sau khi đọc qua một loạt những ma pháp trận triệu hồi, hình dáng của chúng và mô tả.

Lượng nội dung quá đồ sộ để có thể đọc hết ngay tại đây. Dù vậy, cậu đã nắm được đại khái bản chất của ma pháp.

Theo thuật ngữ game thì đây là ma pháp thuộc nhánh triệu hồi sư.

Điểm khác biệt là những sinh vật được triệu hồi không có ích như tiên hay tinh linh mà hung bạo và đủ đói khát để nuốt chửng bất cứ sinh vật sống nào trong tầm mắt. Chúng thậm chí còn sẽ giết ngược lại người triệu hồi nếu không được trả thù lao đầy đủ.

So với ma pháp Tái sáng tạo không đòi hỏi bất cứ thứ gì, hiệu suất của nó không tốt đến thế. Tuy nhiên, việc có thêm phương thức tấn công tầm xa là điều rất đáng hoan nghênh.

‘Sử dụng ma pháp Tái sáng tạo và triệu hồi cùng nhau… có vẻ là bất khả thi.’

Là chủ nhân của hai quyển ma đạo thư, cậu theo bản năng nhận thức được điều đó.

Những ma pháp được ghi chép trong ma đạo thư chỉ có thể được sử dụng trong khi cầm đúng quyển sách cụ thể đó. Nghĩa là cậu không thể sử dụng ma pháp Tái sáng tạo trong khi cầm Ký sự Biển sâu.

Dù vậy, cậu vẫn có thể sử dụng các ma pháp nhỏ lẻ. May ra cũng vớt vát được một chút.

“Xin lỗi, thưa quý khách.”

Khi cậu đang im lặng ngồi đọc sách, thủ thư bước đến. Giờ đây dường như việc giữ thăng bằng cơ thể cũng khó nhọc, hắn run rẩy ngay cả khi đang đứng yên. Hắn đang dần quên đi cả cách đứng bình thường. Chỉ còn một chút nữa thôi trước khi hắn hoàn toàn trở thành kẻ ngốc.

Cứ để mặc trong tình trạng đấy thêm 5 phút nữa, hắn sẽ tự đổ gục rồi chết. Ian không thực sự quan tâm liệu thứ này có sống hay không, nhưng sự tồn tại của hắn là cần thiết để rời khỏi nơi này.

Ian đóng ma đạo thư lại, cho cả hai quyển sách vào cặp rồi đứng dậy.

“Anh đã bố trí xong các bản quy tắc chưa?”

“Vânggg… Tôi đã dán hướng dẫn ở khắp mọi nơi rồi. Nhưng tôi không thể hiểu nổi tại sao lại phải làm việc này nữa…”

“Không cần biết. Cứ đưa cho tôi bản quy tắc gốc đi.”

“À, nó đây ạ…”

Thủ thư đưa cho Ian tờ giấy được gấp gọn gàng. Ian đút nó vào túi rồi cất lời.

“Tốt, công việc của tôi xong rồi nên bây giờ tôi đi đây.”

“À, vâng… Tôi sẽ để quý khách đi sau khi ngài thực hiện đúng thủ tục chính thức ạ.”

Thủ tục chính thức mà thủ thư nhắc đến là mượn một quyển sách từ thư viện và cam kết sẽ viết một bài cảm nhận sau khi đọc sách. Nếu ở đây mà lỡ miệng trả lời thời hạn chính xác khi bị hỏi, ta sẽ bị cưỡng ép dịch chuyển lại thư viện ngay khi thời hạn đó kết thúc.

Nếu đã nắm rõ điều này thì không cần phải mắc bẫy.

“Ký sự Biển sâu. Tôi sẽ lấy nó luôn. Không phải mượn mà là sở hữu. Không có thời hạn.”

“Ah, ừm… việc đó… có đúng không? Sao lại cứ có cảm giác sai sai ấy nhỉ?”

“Anh đang nghi ngờ tôi đấy à?”

“Không, không phải đâu. Quý khách có thể rời đi được rồi…”

Thủ thư gượng gạo gãi đầu và chỉ về phía lối ra vào của thư viện.

“Nếu quý khách rời đi bây giờ, nó sẽ thông thẳng ra hiện thực… Mong ngài lần sau lại ghé thăm tiếp…”

“Được thôi. À, với cả có tờ giấy dính sau lưng anh đấy. Lấy ra đi kìa.”

“À, đúng thế thật. Cảm ơn quý khách…”

Ian nắm lấy tay nắm cửa và vặn nó trong khi nhìn thủ thư vươn cái tay dài ngoằng để gỡ tờ giấy.

Roẹt, tờ giấy đỏ bị xé rời cùng với một mảng thịt, lủng lẳng trong tay của thủ thư. Khoảnh khắc đó, con mắt lớn đờ đẫn của thủ thư mở to.

“Tên ma pháp sư khốn—!!!!”

“Đi nhé.”

Ian chẳng thèm dây dưa với nó và mở cửa đi ra ngoài.

Thứ chào đón cậu không phải dãy hành lang mà là bầu trời đêm.

Cậu đã quay trở lại thế giới thực. May mắn thay, có vẻ là cậu sẽ không phải đọ mắt với mấy con quái vật phía bên ngoài cửa sổ.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, dựa vào bức tường thư viện và châm một điếu thuốc.

“…Phù.”

Cậu phả ra làn khói lẫn với hơi thở vào khoảng không. Giữa làn khói cay nồng đang tan đi, những ngôi sao và mặt trăng hiện ra rõ rệt. Có lẽ do khu dân cư không có mấy ánh đèn mà những ngôi sao hiện lên rất rõ. Mặt trăng cũng tỏa sáng rực rỡ đến mức có phần kỳ dị.

‘…Không biết liệu hình dáng thực sự của Tái Cấu Trúc Vạn Vật và Chủ Nhân của Ngoại Hải có tồn tại ở đâu đó trên những vì sao kia không nhỉ.’

Cậu không biết diện mạo thực sự của họ trông như nào, nhưng chắc cũng chẳng phải cảnh tượng đẹp đẽ gì. Nhìn thấy mà không phát điên ngay lập tức thì còn may ấy chứ.

Với những suy nghĩ vẩn vơ đó, cậu vứt điếu thuốc đã hút xong vào một thùng rác gần đó rồi bắt đầu bước đi.

Cơn gió vẫn còn khá lạnh.

***

Sau khi về nhà, Ian lập tức tắm rửa qua rồi ngồi xuống ghế và liên lạc với Cartel.

[Tôi: Tôi đã hoàn thành ủy thác thư viện. Làm sao để nhận thù lao?]

[Nhân viên Cartel: Ngài đã vất vả rồi ạ. Về phần thù lao, xin ngài hãy ghé qua chi nhánh Cartel gần nhất để báo cáo về việc hoàn thành ủy thác và nhận thù lao ạ. Vị trí của chi nhánh được hiển thị sẵn trên ứng dụng này, xin hãy kiểm tra.]

[Tôi: Nó bảo là bệnh viện thú y.]

[Nhân viên Cartel: Đúng rồi ạ. Ngài chỉ cần đến đó rồi đưa ứng dụng Cartel ra thôi ạ.]

[Tôi: Danh tính của tôi sẽ được bảo mật đúng chứ?]

[Nhân viên Cartel: Đúng vậy ạ. Xin đừng lo lắng.]

[Tôi: Được rồi, đã hiểu.]

[Nhân viên Cartel: Cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi là Nhân viên tư vấn Ix của Cartel. Chúc ngài có một buổi đêm tốt lành và một ngày thoải mái.]

Ian tắt màn hình điện thoại rồi đặt nó sang bên cạnh.

Khi sử dụng Indemnis thì thù lao được chuyển thẳng vào tài khoản nên khá tiện, nhưng nếu không phải thì có vẻ là sẽ phải tự mình tới nhận. Dịch vụ được thiết kế khéo thật đấy.

Thế nhưng cậu không thể sử dụng một dịch vụ tiêu tốn vài triệu won mỗi lần dùng được. Cứ dùng vừa phải, lúc nào thực sự cần thiết mới dùng thì tốt hơn.

“Chắc cũng phải sắm sửa phương tiện đi lại thôi.”

Ian lẩm bẩm như vậy trong khi liếc nhìn hai quyển ma đạo thư đặt trên bàn.

Chúng đã đánh nhau dữ dội đến thế khi mới gặp nhau, vậy mà bây giờ thì lại ngoan ngoãn nằm im

Là chúng đã làm hòa sao, hay là chúng đã chấp nhận sự tồn tại của nhau nhỉ.

Cũng không biết được, vậy nhưng ít ra vẫn đỡ hơn lúc nào cũng đánh nhau.

Ian đặt chồng bìa của hai quyển ma đạo thư lên nhau rồi gõ nhẹ vào mặt sau và cất lời.

“Hòa thuận với nhau đi. Ta đi ngủ đây.”

Nói vậy, Ian nằm xuống giường và kéo chăn trùm qua người.

Theo thời gian, khi hơi thở của Ian dần trở nên đều đều, hai quyển ma đạo thư lại bắt đầu choảng nhau.

[Ùung!]

[Ủung? Ùung~]

Quyển sách trắng nổi giận, còn quyển sách đen thì đùa cợt.

[Ùuuung!]

Cuối cùng, Cái chạm của Tái sáng tạo đã lao vào trước.

Giữa đêm muộn khi mọi người vẫn còn đang say giấc.

Trận chiến dữ dội giữa hai quyển ma đạo thư bắt đầu.

Bạn đã đến cuối chương 47.

Không gian đọc của bạn