Các đặc vụ Cục Quản thúc tiến vào công viên chủ đề đều đã trở về an toàn ngoại trừ một ca tử vong duy nhất.
Tuy có vài người bị thương nhưng cũng chỉ ở mức an dưỡng vài ngày trong phòng hồi phục là khỏi. May mắn thay, không nhân sự nào phải chịu mất mát về cơ thể cả.
Ngoài ra kết quả cũng không tệ. Mặc dù số người cứu được là con số 0 tròn trĩnh, nhờ việc nắm bắt được quy tắc và cấu trúc của công viên chủ đề để soạn ra chiến lược ứng phó, họ có thể khiến cho những đợt điều tra tiếp theo suôn sẻ hơn. Điều này chắc hẳn cũng có thể giảm đáng kể thương vong.
Sau khi đọc xong toàn bộ bản báo cáo, Trưởng Chi nhánh của Cục Quản thúc Chi nhánh Thủ đô gật đầu với vẻ mặt hiền hậu.
“Làm tốt lắm. Mọi người đều đã vất vả rồi, tạm thời hãy nghỉ ngơi một chút rồi quay trở lại làm việc nhé.”
“…”
“Tiểu thư Mireu?”
“…À, thật sự xin lỗi. Tại tôi đang có chút chuyện cần suy nghĩ ạ.”
Mireu ngồi đối diện Trưởng Chi nhánh khẽ cúi đầu. Trưởng Chi nhánh ra hiệu rằng không sao, đưa cô ấy chút bánh kẹo và cà phê rồi mở lời.
“Cô đang lo lắng cho các thành viên cùng ở Đội 6 à?”
Hiện tại, toàn bộ nhân sự chủ chốt của Cục Quản thúc Chi nhánh Thủ đô đều đang được điều động cho chiến dịch tấn công Viện bảo tàng. Tất cả mọi người từ Đội trưởng cho đến Trưởng Bộ phận đều tham gia vào chiến dịch công phá Bảo tàng Vị giác trong hệ thống Bảo tàng Ngũ quan.
Mỗi một người trong số đó đều là một nguồn lực quân sự quan trọng, chẳng khác nào vũ khí của Cục Quản thúc. Như một lẽ đương nhiên, Đội 6 vốn nổi tiếng là mạnh nhất trong cả ứng phó lẫn nội bộ cũng đều tham gia toàn bộ, ngoại trừ Mireu. Do là em út của đội, Mireu không được tham gia vào chiến dịch lần này.
Vậy nên việc cô ấy lo lắng cho các đồng đội của mình nhìn từ góc độ nào đó cũng là điều đương nhiên thôi. Bản thân Viện bảo tàng vốn là một hiện tượng dị thường sở hữu cấp độ cực kỳ cao, số nhân sự Cục Quản thúc đã thiệt mạng ở đó cho đến nay cũng đủ để xây lên cả một ngọn núi.
Trưởng Chi nhánh mỉm cười ấm áp và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Mireu.
“Đừng lo lắng quá. Mọi người chắc hẳn đều đang làm tốt mà.”
“…À, vâng ạ.”
Mireu gượng gạo đáp lại.
Thực chất, cô ấy hoàn toàn không lo cho các đồng đội chút nào cả, cô chỉ đơn thuần không thể nào gạt bỏ hình ảnh quái dị đã nhìn thấy ở công viên chủ đề ra khỏi đầu mà thôi, nhưng cô cũng không cố đính chính lại hiểu lầm của Trưởng Chi nhánh.
Thay vào đó, cô đưa cho cô ấy một mảnh gương vỡ mà Ian đã ném.
“Cái này là?”
“Đây là một trong những phương thức tấn công của ma pháp sư được nhắc đến trong báo cáo ạ.”
“À.”
Trưởng Chi nhánh cẩn thận nhận lấy mảnh vỡ bán trong suốt rồi ngắm nghía nó.
Một kết cấu cho phép nhìn thấy cả đối phương ở phía bên kia lẫn bản thân. Một luồng năng lượng dị biệt mà nếu bảo là dụng cụ ma pháp thông thường thì có phần không đúng. Một cảm giác rợn gáy theo bản năng không thể giải thích nổi.
Cô nuốt mạnh rồi đặt mảnh vỡ lên bàn.
“…Cô bảo là đã nhìn thấy hình thù kỳ lạ phía bên kia thứ này sao?”
“Vâng. Quyển ma đạo thư mà ma pháp sư đang cầm đã được phản chiếu qua mảnh vỡ trong khoảnh khắc, cùng lúc đó tôi liền phát sinh triệu chứng rối loạn tinh thần. Cảm giác như có ai đó trực tiếp nắm lấy và nhào nặn não tôi vậy.”
“Liệu có thể là dụng cụ với đặc tính khống chế tinh thần không?”
“…Tôi không rõ nữa. Nhưng khả năng tấn công vật lý của nó cũng rất đáng gờm. Nó biến mặt đất trở thành kính rồi đập vỡ thành từng mảnh… Nếu một người bị trúng đòn thì khả năng cao là sẽ chết ngay tức khắc.”
“Rắc rối rồi đây. Tại sao một ma pháp sư có khả năng làm những chuyện như vậy lại xuất hiện ở Hàn Quốc trong tất cả mọi nơi chứ… Rồi còn cả báo cáo về một ma pháp sư mới xuất hiện ở Busan gần đây nữa, thật là…”
Trưởng Chi nhánh tựa lưng vào ghế với tiếng thở dài.
“Đã ứng phó rồi chứ? À, thảo nào chắc đã giao tranh rồi nhỉ.”
“Mục đầu tiên trong sổ tay hướng dẫn ứng phó với ma pháp sư của Cục Quản thúc. Khi chạm trán với ma pháp sư tại hiện trường, nếu đối phương lấy ra bất cứ phương thức ma pháp nào, tấn công không chút do dự hoặc rời khỏi hiện trường ngay lập tức. Chúng tôi đã làm theo đúng như vậy.”
“Bản hướng dẫn đó đúng là có hơi lỗi thời rồi, nhưng mà cũng không sai.”
Bảo rằng bản thân ma pháp sư là một đe dọa thì không đúng lắm. Nếu đây là thế giới giả tưởng, đối phương có lẽ đã phun lửa, dựng khiên chắn hay giáng sét, vậy nhưng đây hiển nhiên là hiện thực. Hầu như chẳng có ma pháp sư nào có khả năng làm mấy trò như vậy.
Phần lớn đều có thể bị giết chỉ với một viên đạn duy nhất. Cũng không phải tự nhiên mà có câu nói bắn tỉa từ xa là phương pháp tốt nhất để đối phó với ma pháp sư.
Ngày nay ma pháp sư đều mang theo người các biện pháp chống bắn tỉa nên phương pháp này đã không còn hiệu quả như trước nữa, vậy nhưng nó vẫn là phương pháp tối ưu nhất. Bởi vậy mà khi đối đầu với ma pháp sư, một người luôn nên mang theo súng và thường đi kèm với xạ thủ bắn tỉa.
Tất nhiên, Cục Quản thúc không đối địch với tất cả ma pháp sư.
Quả thực có nhiều người ôm ác cảm với ma pháp sư do những biến cố trong quá khứ như sự cố Cơ thể người tự phát hỏa hay sự cố Búp bê nguyền rủa trong Buồng cách ly, nhưng không phải tất cả ma pháp sư đều giống lũ khốn đó. Một vài người vẫn có thể nói chuyện được trong khi một số khác thì còn non nớt.
Dù vậy, sổ tay hướng dẫn vẫn ghi phải tấn công ma pháp sư trước vì đó là hành động với tỷ lệ sống sót cao nhất.
“Một ma pháp sư đã hoàn thiện ma pháp rất nguy hiểm. Việc lấy ra bất kỳ phương thức ma pháp nào về cơ bản có thể được xem như tương đương với tuyên bố sẽ giết bất cứ ai cản đường.”
Trưởng Chi nhánh thở dài thườn thượt, dường như đang nhớ lại sự kiện trong quá khứ.
“Vậy nên chúng ta mới tấn công trước. Làm gián đoạn ma pháp của ma pháp sư rồi tiếp tục giao chiến, bỏ chạy hoặc thuyết phục, đó mới là phương châm. Khi chạm trán với ma pháp sư tự do thì đây là cách tiếp cận tốt nhất.”
“…Chúng tôi đã quyết định tiếp tục giao chiến.”
“Phải. Nhưng đó không thực sự là một lựa chọn sáng suốt. Nếu đối phương đang vội vã rời đi thì sao? Hay là nếu đối phương vốn không mấy quan tâm đến đặc vụ của Cục Quản thúc thì sao? Không việc gì phải chuốc thêm rắc rối không cần thiết cả. Phán đoán lúc đó của cô có hơi sai chút. Thay vào đó cô đã nên thử nói chuyện.”
Trưởng Chi nhánh cầm cốc cà phê lên và nói tiếp.
“Phần lớn ma pháp sư đều rất hợp lý nên sẽ không mang lòng căm ghét không cần thiết hay giở trò từ chối hợp tác. Tất nhiên, những ma pháp sư bảo thủ hay những kẻ căm ghét Cục Quản thúc là ngoại lệ, nhưng ngay cả những người như vậy cũng thường hợp tác khi cần thiết. Hãy ghi nhớ điểm này cho lần sau.”
“Vâng.”
“Hehe.”
Trưởng Chi nhánh nhấp một ngụm cà phê với nụ cười dịu dàng. Americano đá dứa bạc hà lạnh ngọ nguậy trên đầu lưỡi cô một lúc rồi trôi xuống.
“Dù sao thì, sống sót trở về là tốt rồi. May là sau đó cô cũng đã từ bỏ việc truy đuổi. Bây giờ thì hãy về nghỉ ngơi chút đi. Mảnh gương vỡ thì ta sẽ bảo Đội Cách ly cho vào trong buồng cách ly đặc biệt.”
“Cảm ơn cô vì đã chiếu cố.”
“Không có gì. Vậy thì về đi nhé.”
Mireu gật đầu, cúi chào Trưởng Chi nhánh rồi rời khỏi phòng. Trưởng Chi nhánh cầm bánh kẹo mà Mireu để lại lên ăn rồi đứng dậy.
“Giờ thì quay lại làm việc thôi nhỉ…”
Tiếng răng rắc phát ra từ xương của cô ấy.
[…]
Một chiếc lều trắng toát thoáng hiện lên trong mảnh gương rồi lập tức biến mất.
***
Một ngày nữa lại trôi qua. Công xưởng cuối cùng cũng đã hoàn thành. Ian mặc lại chiếc áo khoác mà cậu đã cởi ra để lấp đầy căn phòng với aether, ngồi xuống ghế rồi mở ma đạo thư.
Cậu kiểm tra lại danh sách đã chọn sẵn để chế tạo ngay lập tức một khi công xưởng hoàn thành.
Nhãn cầu đang Chết thì chắc chắn phải chế tạo thêm rồi này. Điều mà cậu nhận ra khi đối đầu với lũ ma cà rồng là khả năng làm nổ tung nhãn cầu từ khoảng cách xa mà không phải chịu bất kỳ rủi ro nào mạnh hơn rất nhiều so với dự tính.
Gương Xuyên thấu cũng sở hữu sức phá hoại đáng kể, vậy nhưng nó lại mang điểm yếu là phải trực tiếp găm mảnh gương vào đối phương. Nếu đối phương né tránh hay gạt đi thì coi như vô dụng.
Ngược lại, Nhãn cầu đang Chết thì không thể tránh được. Trừ khi đối phương di chuyển nhanh đến mức hình ảnh của họ không kịp lọt vào võng mạc thì may ra. Bằng không thì thị giác sẽ bị phong ấn mà không có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Vậy nên Nhãn cầu là bắt buộc.
‘Có những dụng cụ chặn các ngũ quan ngoài thị giác nữa… nhưng ngoại trừ lưỡi, tất cả đều yêu cầu bộ phận cơ thể người. Vẫn chưa thể làm chúng ngay được.’
Mắt và lưỡi mang hình dáng tương đồng ở phần lớn các sinh vật, nhưng mũi, tai và da thì thường khác biệt rất nhiều. Vậy nên quyển ma đạo thư mới ghi rõ rằng chỉ được sử dụng bộ phận của con người.
Đáng tiếc nhưng cũng không làm gì được. Trước mắt, cậu sẽ chỉ chế tạo mỗi Nhãn cầu.
Ian trước hết dùng thìa múc mắt cá mua ở chợ đặt lên bàn, sau đó sắp xếp các nguyên liệu khác ở bên cạnh.
Rồi luyện thành. Khoảnh khắc cậu niệm chú, Nhãn cầu đang Chết đã được hoàn thành.
Như lần trước, cậu cẩn thận bọc nó trong miếng vải để ngăn không bị dập nát. Sau khi lặp lại quy trình này thêm ba lần nữa, ba vật hình cầu được bọc vải đã nằm lăn lóc trên bàn. Ian mỉm cười đầy hài lòng rồi lại mở ma đạo thư.
“Nhãn cầu là xong rồi này. Tiếp theo…”
Loạt xoạt, cậu lật trang giấy, kiểm tra món đồ đã chọn sẵn trong danh sách.
|
[Giấy ăn Tri thức]
[Đối tượng bị dán tờ giấy này vào sẽ trải qua quá trình suy giảm trí tuệ từ từ. Nếu được sử dụng lên con người, trí tuệ đã mất đi sẽ không bao giờ hồi phục. Sau cùng, khi đối phương đã hoàn toàn trở thành kẻ ngốc, mô não sẽ chảy ra ngoài từ các lỗ trên mặt chúng.]
[Nguyên liệu: 3 phụ phẩm từ thần bí, 1 tờ giấy trắng tinh, 100ml máu động vật, 50ml máu của ma pháp sư, 1 cái bát.]
|
Giấy ăn Tri thức. Một công cụ phù hợp để đối phó với các ma pháp sư khác hay thần bí sở hữu năng lực não bộ vượt trội.
Cậu đã xác nhận ở công viên chủ đề rằng có những thực thể sở hữu khả năng giao tiếp với con người. Sử dụng công cụ này, cậu có thể dễ dàng giải quyết công việc mà chẳng cần phải xung đột không cần thiết với chúng.
Hơn hết, nếu dính thứ này vào thủ thư của Thư viện bỏ hoang khi mà đối phương phải biết các quy tắc hơn bất cứ điều gì khác, cậu có thể khiến các quy tắc trôi ra tuồn tuột từ miệng hắn. Một món đồ phù hợp cho nhiệm vụ tiếp theo của cậu.
“Tốt.”
Ian ngay lập tức bày ra những món đồ đã chuẩn bị lên bàn.
Ba quả cầu ma kiếm được từ việc dọn dẹp tòa officetel. Một tờ A4 trắng tinh. Hai bình máu động vật dùng để thí nghiệm đặt trên mạng, máu của bản thân mà cậu đã lấy sẵn từ trước và một cái bát.
Khâu chuẩn bị đã hoàn tất. Ian ngay lập tức vẽ ma pháp trận lên tờ giấy, đặt cái bát vào chính giữa rồi đổ máu mình và máu động vật vào. Cậu cũng thả chìm những quả cầu ma vào trong bát máu.
…Xèo.
Những quả cầu đang lấp lánh sắc xanh làm liền bị nhuộm sang màu đỏ, Ian cầm quyển ma đạo thư và niệm chú.
“Thần linh chưa từng ban phát tri thức cho ngươi, ngài coi việc ngươi cả gan cất lời huyên thiên là sự báng bổ. Bởi thế, ta ắt sẽ thu hồi. Thứ sinh vật thấp kém ắt sẽ trở lại làm thứ sinh vật thấp kém.”
Khoảnh khắc câu chú vừa dứt, cái bát tan biến và máu loang ra khắp tờ giấy.
Tờ giấy lập tức bị nhuộm đỏ bởi máu. Những phụ phẩm của thần bí thấm sâu vào phần dưới cùng của tờ giấy rồi loang ra như nét cọ.
Vậy là thuật giả kim đã hoàn thành. Ian cầm tờ giấy kỳ quái nhuộm đỏ lên rồi gật đầu hài lòng.
Dĩ nhiên, cậu không thử nghiệm năng lực của tờ giấy. Đằng nào thì cơ hội để thử nghiệm cũng sắp đến rồi, vậy nên không cần phải hấp tấp.
Cậu cẩn thận gấp tờ giấy lại nhét vào trong cặp rồi rời khỏi công xưởng trở về nhà.
Cơ thể cậu có cảm giác khá mệt mỏi, có lẽ do liên tục sử dụng giả kim thuật. Ian ăn chiếc cơm nắm tam giác mua trên đường về cho bữa tối, tắm rửa qua rồi nằm xuống giường.
Bây giờ là 1 giờ sáng. Đã là rạng sáng.
Do cậu định sẽ bắt đầu ủy thác trong hôm nay, không có lý do gì để thức đêm nghịch điện thoại cả. Cậu ngay lập tức trùm chăn qua người và nhắm mắt lại.
Và rồi sáng đến. Ian cho hết tất cả đồ đạc mà mình đã chuẩn bị sẵn vào trong cặp, chấp nhận ủy thác của Cartel rồi rời khỏi phòng.
Đích đến của cậu là Thư viện bỏ hoang.
May mắn thay, vị trí của nó cách không quá xa so với nơi cậu ở.


