Ian vừa rót nước vào cốc vừa xem xét vẻ ngoài của hai vị khách.
‘Không thấy súng.’
Hông, đùi, ngực.
Không có khoảng trống nào để giấu súng ngắn. Không có chỗ nổi cộm bất thường. Có thể xem như họ không mang theo vũ khí nào lộ ra bên ngoài.
Thế nhưng không ai biết được bên trong chiếc túi mà họ mang theo có những gì. Họ có thể đột nhiên rút súng hoặc dao từ trong đó. Dù có lẽ sẽ không làm vậy một cách bừa bãi, nhưng nếu như trong quá trình trò chuyện mà cảm thấy chắc chắn về điều gì đó, họ có thể thay đổi thái độ ngay lập tức.
Đến lúc đó thì đối thoại sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Triệu hồi ma đạo thư và ứng phó chính là ưu tiên hàng đầu.
Mặc dù chưa từng giết người, cậu sẽ không do dự nếu như điều đó là cần thiết. Cậu đã mô phỏng viễn cảnh đó trong đầu vô số lần. Đây không phải là cách suy nghĩ bình thường, nhưng kể từ khoảnh khắc bước chân vào thế giới của thần bí, suy nghĩ bình thường sẽ không giúp cậu sống sót.
Nếu không muốn chết thì phải giết.
Điều này áp dụng cho cả dị thường lẫn con người. Ngoại lệ là một thứ xa xỉ.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu sẽ giết vô tội vạ.
Cậu không có ý định trở thành một kẻ sát nhân. Trước hết là khống chế, sau đó là tra khảo, cuối cùng là xử lý tùy theo phán đoán của bản thân.
Nếu có thể, Ian muốn tránh việc giết người. Trừ khi đối phương nhe nanh trước, giết người là phương án cuối cùng.
“…”
Sau khi sắp xếp suy nghĩ của mình, cậu cho túi trà xanh vào cốc nước đã được rót ra. Ian đặt cốc lên đĩa rồi đi về phía hai người đang ngồi ở bàn.
“Mời hai người chút trà xanh. Thật sự xin lỗi, tôi không có gì tử tế để mời hai người cả.”
“À, không sao đâu. Chúng tôi mới là người đã đến bất ngờ mà. Chỉ cần anh có mời thôi là chúng tôi biết ơn lắm rồi.”
Kim Minsu mỉm cười rồi nhấp một ngụm trà. Sau đó, anh ta để ý thấy lá bùa hơi lòi ra từ trong túi áo của Ian và nghiêng đầu.
“Đó là bùa đúng không? Phải chăng anh là người theo Đạo Phật?”
“À. Không phải đâu. Chỉ là gần đây tôi có đi theo bạn đến nhà thầy cúng. Ở đó họ đã bảo là sắp tới tôi sẽ gặp chuyện nên khuyên mua một lá bùa, tôi thì nghĩ bị lừa cũng chẳng sao nên mua thử. Cái này cũng chẳng đắt đến vậy.”
“Ra vậy. Anh có phải kiểu người tin vào Shaman giáo không?”
“Bán tín bán nghi. Thật lòng thì chẳng phải mấy người đó cũng hay nói năng nói cuội lắm sao?”
“Haha, đúng là như vậy thật.”
Anh ta cười một cái rồi chắp hai tay để trên bàn. Người phụ nữ vẫn im lặng, chỉ ôm chặt chiếc túi vào lòng.
Ian cảnh giác với mọi cử động như vậy. Mặc dù không thể hiện ra bên ngoài, cậu đã sẵn sàng để có thể gọi ma đạo thư đến ứng phó bất cứ lúc nào.
Kim Minsu nói với cậu.
“Ừm. Như đã nói trước đó, chúng tôi sẽ chỉ hỏi vài câu rồi rời đi ngay.”
“Vâng.”
“Chủ cửa hàng tiện lợi có nói rằng, anh Shin Ian đã bảo là người phá hoại cửa hàng là một kẻ say rượu. Điều đó có đúng không?”
“À, đúng rồi. Đó là một người phụ nữ sở hữu vẻ ngoài khá kỳ lạ.”
“Hừm.”
Anh ta hơi cúi người về trước như thể đang bảo cậu nói tiếp. Ian không chút do dự chia sẻ câu chuyện mà mình đã chuẩn bị sẵn trong đầu.
“Cô ta có mái tóc khá dài, chiều cao thì bình thường. Nhưng mà chỉ cần nhìn cái cách cô ta lảo đảo bước vào là có thể biết ngay cô ta đang say. Khi ấy cũng là lúc sáng sớm mà.”
“Vâng.”
“Người đó bước vào cửa hàng, thay vì chọn mua đồ thì chỉ cứ đứng im đó nhìn chằm chằm vào tôi. Giống như mấy con ma vậy. Khi ấy tôi cũng hơi sợ một chút, nhưng rồi đột nhiên cô ta bắt đầu vung tay phá hỏng hết các kệ hàng.”
“Hừm.”
“Tôi vì hoảng hốt nên đã ngay lập tức chạy ra khỏi quầy thu ngân để ngăn lại. Thế nhưng khi tôi lại gần thì kệ hàng đã hoàn toàn bị phá hủy rồi. Mức độ hỏng hóc khá nặng so với việc chỉ có một người phụ nữ làm loạn.”
Kim Minsu không nói gì. Người phụ nữ cũng không hề thay đổi sắc mặt. Đúng hơn là cô ta hoàn toàn chẳng di chuyển luôn.
Hiện tại vẫn ổn. Ian thầm nghĩ rồi nói tiếp.
“Rồi tôi chợt có suy nghĩ như này. Phải chăng đây là ma? Thì kiểu đó ấy, đây cũng là một câu chuyện phổ biến mà. Một con ma đột nhiên xông vào cửa hàng tiện lợi lúc ta đang ở một mình.”
“Chuyện như vậy thường xuất hiện trên các chương trình truyền hình nhỉ.”
“Vâng. Tôi cũng nghĩ là chuyện như vậy nên trong khoảnh khắc đã cảm thấy sợ hãi, nhưng tôi vẫn gom hết dũng khí và tiếp cận người phụ nữ. Thế nhưng ngay khi tôi vừa đến gần, cô ta đột nhiên nổi điên rồi phá nát cửa trước lao ra ngoài.”
“Bằng tay không thôi sao?”
“Vâng. Tôi cũng không rõ làm sao mà việc đó có thể khả thi nữa… Dù sao thì mọi chuyện chỉ có vậy thôi.”
Ian nói xong và uống một ngụm trà.
“Nhưng không phải tất cả những chuyện này đều có thể được xác nhận chỉ bằng cách kiểm tra camera an ninh sao? Tôi không hiểu tại sao hai người lại phải cất công đến tận đây để hỏi tôi nữa…”
“Camera an ninh đã bị hỏng đúng lúc đó. Cũng bởi vậy mà chúng tôi đã không thu thập được tư liệu nào.”
“À… Hay chẳng lẽ đó thật sự là ma nên mới…”
“Thì, chuyện như vậy cũng có thể xảy ra mà. Chỉ là, có thể chắc chắn rằng kẻ say rượu đó là đối tượng tái phạm tội mà chúng tôi đang truy đuổi. Có lẽ cô ta vẫn chưa rời khỏi khu vực này.”
Kim Minsu nói vậy rồi uống hết cốc trà của mình. Sau đó anh ta đột ngột đứng dậy và cúi đầu với Ian.
“Cảm ơn anh vì đã hợp tác. Mặc dù bản thân hẳn đang rất vất vả vì biến cố không may này, vậy mà anh vẫn đón tiếp chúng tôi. Khi nào bắt được thủ phạm thì chúng tôi nhất định sẽ liên lạc với anh.”
“À, vâng. Tôi rất vui vì có thể giúp đỡ. Mặc dù tôi không nghĩ là mình đã cung cấp được thông tin gì hữu ích cho lắm.”
“Ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt như này cũng cần phải được soi xét cẩn thận mà. Dù sao thì, chúng tôi xin phép đi đây. Chúc anh một ngày tốt lành.”
Anh ta ra hiệu bằng mắt với người phụ nữ. Cô ta gật đầu đứng dậy rồi khẽ cúi người chào Ian.
Hai người họ gửi lời chào xã giao với Ian rồi đi ra cửa trước xỏ giày.
Khi đang chuẩn bị mở cửa ra ngoài, Kim Minsu quay lại nhìn Ian và thốt ra một câu.
“Lá bùa đó. Xin hãy cứ giữ lấy nó, đó là đồ tốt đấy. Dường như nó đã cứu mạng anh một lần rồi.”
“…Vâng?”
“Haha.”
Thay vì đáp lại câu hỏi của Ian, anh ta cứ thế rời khỏi căn hộ. Ian đứng im trước cửa một hồi, sau đó cười khẩy và đặt lá bùa lên bàn.
‘Ừ thì đồ tốt.’
Đây là thứ cậu mua với giá mấy chục nghìn won ở một nhà thầy cúng đã khá xuống cấp. Cái này thì có gì tốt cơ chứ.
Dù vậy, do nó đã đánh lạc hướng được sự chú ý của Cục Quản thúc nên đây cũng không hoàn toàn là khoản chi lãng phí.
Ian vươn vai rồi đi vào phòng và triệu hồi quyển ma đạo thư.
‘Vậy là vấn đề liên quan đến Hachishaku-sama đã xong. Chỉ còn lại Giấc mơ khỉ thôi.’
Không như vụ Hachishaku-sama có nhân chứng trực tiếp, vẫn chưa có thông tin gì được tiết lộ về vụ Giấc mơ khỉ. Do Cục Quản thúc đang dồn sự chú ý vào Israel và ma đạo thư Kitô giáo, dường như hiện tại vẫn chưa cần phải lo.
Với Ian, đây là điều cậu hoan nghênh hơn bao giờ hết.
Bây giờ thì tốt nhất là tận hưởng chút thời gian rảnh trong khi đợi Lee Seoah gửi cho thông tin liên quan đến Cartel. Cậu không tích góp được quá nhiều tiền nhưng cũng đủ để sống yên ổn vài ngày.
“Ăn cơm thôi.”
Cậu cho ma đạo thư vào trong túi rồi đi đến siêu thị gần nhà để mua đồ về và bắt đầu làm một bữa ăn đơn giản.
Đồ ăn tự làm sau một thời gian dài hóa ra cũng không đến nỗi tệ.
***
“Tiền bối. Thật sự có ổn không ạ?”
Trên chiếc xe đang quay về Cục Quản thúc.
Người phụ nữ ở ghế lái hỏi Kim Minsu. Anh ta rời mắt khỏi ô cửa sổ mà mình đang nhìn thẫn thờ và quay sang cô.
“Chuyện gì?”
“Thì cứ bỏ qua dễ dàng như này ạ. Liệu không xóa ký ức của anh ta mà chỉ nghe chuyện rồi rời đi luôn có đúng không ạ?”
“À, tôi cứ tưởng cô nói đến chuyện gì chứ.”
Kim Minsu cười khúc khích rồi nhâm nhi cốc cà phê mà anh đã mua ở một quán cà phê gần đó.
“Không có gì bất thường với những lời người đó nói. Anh ta là một người với năng lượng mạnh một cách mơ hồ nên không thể nhìn thấy chính xác hình dạng của thần bí như những người yếu hẳn hay mạnh hẳn. Đó là một thể trạng hiếm nhưng không phải là không có. Ở Cục Quản thúc cũng có một hai người như vậy.”
“…Thật sao?”
“Ừ. Và có lẽ việc Hachishaku-sama nhận thương tổn và bỏ chạy khỏi đó là nhờ vào lá bùa mà anh ta mang theo. Nhìn sơ qua cũng biết đó là bùa trừ tà, vậy nên việc gây sát thương lên Hachishaku-sama là hoàn toàn khả thi. Nếu là lũ ác linh tạp nham thì có lẽ đã chết ngay tại chỗ rồi.”
“…Còn yêu cầu của đặc vụ Kim Yiseo về việc kiểm tra xem liệu anh ta có phải ma pháp sư hay không thì sao?”
Đặc vụ Kim Yiseo.
Một đặc vụ thuộc Bộ phận Ứng phó Đội 3, người đã trực tiếp tiêu diệt Hachishaku-sama. Cô ấy cũng là người đã chứng kiến vết máu bắt đầu từ cửa hàng tiện lợi.
Kim Minsu nhớ lại khuôn mặt của cô ấy rồi bật cười.
“Cô biết đó là một yêu cầu rất phiền phức mà đúng không?”
“…”
“Cứ coi như cái người tên Shin Ian đó là ma pháp sư đúng như cô ấy nói đi. Vậy thì vừa rồi chúng ta đã đi thẳng vào nơi ở của một ma pháp sư đấy, và nếu lúc đó hỏi rằng ‘Anh có phải ma pháp sư không?’ thì cả hai chúng ta đều đã chết rồi. Chỉ cần thể hiện chút xíu nghi ngờ thôi là chúng ta sẽ cứ thế chết ngay.”
“…Dù vậy đi nữa.”
“Tưởng tôi nói xạo à?”
Người phụ nữ im bặt. Kim Minsu thở dài thườn thượt và đặt cốc cà phê vào giá đựng cốc.
“Park Minah, chúng ta cần phải biết thân biết phận của mình. Những kẻ như chúng ta dù không có năng lực đặc biệt nào nhưng đã sống sót khi chạm trán với dị thường rồi gia nhập vào được Cục Quản thúc, chẳng lẽ lại chỉ vì lời nói của một đặc vụ mà lao đầu vào chỗ chết? Tôi vẫn chưa muốn chết.”
“…Tôi cũng đã muốn chết đâu.”
“Đúng chứ? Nếu là chết vì nghĩa lớn như là bảo vệ nhân loại thì không nói, vậy nhưng nếu chúng ta chết ở đó thì đấy chỉ là một cái chết vô ích thôi. Hơn nữa dạo này Bộ phận Đàm phán đã thiếu nhân sự lắm rồi, chúng ta không thể chết được.”
“Anh nói đúng… Dạo gần đây khối lượng công việc phải nói là chẳng khác nào ác mộng.”
Park Minah rùng mình khi nghĩ về mấy chồng tài liệu đang chờ mình ở Cục Quản thúc.
Kim Minsu ngả lưng ra ghế, nhìn chằm chằm lên trần xe và lẩm bẩm.
“Với cả, anh ta chắc không phải là ma pháp sư đâu. Đã kiểm tra bằng danh thiếp rồi còn gì. Anh ta đã nghĩ tôi là cảnh sát hình sự.”
“…Phải ha? Ngay cả ma pháp sư cũng không thể phát hiện ra cái đó.”
“Tấm danh thiếp này là một trong những sản phẩm phụ được tạo ra từ dị thể quản thúc. Người nhận thức về việc bản thân đã chạm trán với thần bí sẽ nhìn thấy đây là danh thiếp của Cục Quản thúc, ngược lại thì nó sẽ chỉ trông như bao tấm danh thiếp bình thường khác.”
Kim Minsu quay đầu nhìn ra cửa sổ rồi nói tiếp.
“Nếu anh ta nhận ra cái trò này mà vẫn diễn kịch, điều đó có nghĩa đối phương là một ma pháp sư ở đẳng cấp điên rồi… và khi ấy thì chúng ta chết chắc.”
Những ma pháp sư thuần thục ma pháp không thèm để ý đến Cục Quản thúc. Chúng không nghĩ rằng điều đó là cần thiết, và dù có thu hút sự chú ý thì cũng tự tin rằng mình có thể chạy thoát.
Thực chất, tất cả ma pháp sư hiện đang bị điều tra đều ngang nhiên đi lại khắp thế giới mà chẳng để tâm đến Cục Quản thúc. Đúng là một lũ điên, nhưng vấn đề là chúng có sức mạnh để làm vậy.
‘Nếu Shin Ian là một trong những ma pháp sư đó thì đầu của Minah và mình hiện tại đã không còn liền với thân nữa rồi.’
Kim Minsu vừa nghĩ vậy vừa nhấm cà phê.
“Dù sao đi nữa, không cần phải nghi ngờ anh ta là ma pháp sư. Người đàn ông đó chỉ là một người bình thường thôi, một người bình thường. Kiểu người còn chẳng biết là mình đã chạm trán với thứ gì.”
“May quá rồi. Tôi sẽ báo cáo riêng với đặc vụ Kim Yiseo sau.”
“Làm vậy đi. Có hậu bối giỏi như này đúng là nhàn thật đấy.”
“Tiền bối cũng có năng lực lắm mà.”
“Đúng chứ? Hai chúng ta là một cặp khá có năng lực đấy. Hahaha.”
“Ehehe.”
Tiếng cười rộn rã tràn ngập bên trong chiếc xe đang hướng về Cục Quản thúc.


