Chương 21 · 108 chương

Lee Seoah

“Khốn nạn, đúng xui xẻo. Giết một cách gọn gàng đến chết tiệt.”

Một người đàn ông chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi đơn giản với cái quần âu dùng ngón tay chạm vào vết máu đặc quánh dính trên cửa sổ rồi thốt ra lời đó.

Bên trong toa tàu nơi Giấc mơ khỉ xuất hiện. Cụ thể là toa tàu đầu tiên kết nối trực tiếp với buồng lái.

Không như những toa khác có ít nhất một người sống sót, ở đây hoàn toàn không có lấy một người sống sót. Tất cả những gì còn lại chỉ là máu và nhiều màu hơn nữa, cùng với đó là vụn thịt và nội tạng vương vãi khắp nơi. Nếu chỉ nhìn qua thì cảnh tượng này giống như học sinh tiểu học đã làm đổ sơn đỏ ra khắp nơi vậy.

Nói cách khác, đây là một tình huống thiếu thực tế đến mức ấy.

Trưởng Bộ phận Ứng phó Chi nhánh Busan của Cục Quản thúc Park Heemin lắc đầu trong khi ngồi xổm trước một cái xác và dùng ngón tay chọc chọc vào miệng thịt đỏ.

Không cần phải nói, đây là một cái xác chết thật. Không như những nạn nhân thông thường của Giấc mơ khỉ, nguyên nhân tử vong là mất máu. Hoặc là do sốc. Hoàn toàn không có dấu hiệu của ngừng tim.

Những nạn nhân có lẽ đã chết trong khi chịu đựng nỗi đau bị cắt xẻ và moi ra. Một cách từ từ chậm rãi mà hoàn toàn không thể phản kháng.

Việc đó cũng không có gì lạ. Giấc mơ khỉ vốn là truyền thuyết đô thị nổi tiếng với việc gây nỗi đau cực kỳ khủng khiếp lên nạn nhân.

Vấn đề là nó đã xảy ra giống hệt vậy trong hiện thực.

Những sinh vật này vốn dĩ không bò ra khỏi thế giới giấc mơ. Chúng vĩnh viễn bị nhốt ở thế giới bên kia, từ từ lớn lên bằng cách nuốt chửng từng con người một. Việc chúng xuất hiện trong hiện thực và gây ra thương vong hàng loạt như này là chưa từng có tiền lệ trên thế giới.

Tại sao cái sự kiện đầu tiên đó lại xảy ra ở Hàn Quốc cơ chứ…

Park Heemin thở dài thườn thượt trong khi rời khỏi tàu điện.

“Nào, mọi người không nhìn thấy thứ gì ở đây cả. Gì nào?”

“Không nhìn thấy gì cả…”

“Tốt lắm! Đúng là những đứa trẻ ngoan. Giờ thì về nhà đi nhé!”

“Vâng…”

“Người tiếp theo?”

Một người phụ nữ tóc vàng ngồi trên băng ghế ở ga nói với những nhân chứng đang đứng thành một hàng. Thay vì bước về phía người phụ nữ, nhân chứng được gọi tên hét lớn với nhân viên Cục Quản thúc đứng ngay bên cạnh.

“Chuyện, chuyện quái gì đây! Các người là ai! Ta là Trưởng Bộ phận của một tập đoàn lớn đấy, Trưởng Bộ phận! Ta không phải người có thể bị đối xử như—”

Bằng!

Trước khi người đàn ông có thể nói tiếp, nhân viên Cục Quản thúc đã bóp cò. Viên đạn chính xác sượt qua người đàn ông rồi ghim vào tường.

“…”

Nhân viên Cục Quản thúc không nói gì mà chỉ im lặng hạ khẩu súng xuống. Người đàn ông vừa rồi đã lớn tiếng trợn ngược mắt về sau và xả lũ ra quần ngay tại chỗ.

“Ặc! Kinh tởm!”

Người phụ nữ nhìn xuống ông ta, xua tay đầy ghê tởm. Người nhân viên cúi đầu xin lỗi rồi kéo người đàn ông đã bất tỉnh ném về phía cuối hàng.

Sau đó thì mọi thứ đều diễn ra thuận lợi. Không còn ai dám thắc mắc về quy trình kỳ lạ này.

Park Heemin đứng hút thuốc cách đó một khoảng rồi đi về phía cô ấy.

“Hari.”

“À, Trưởng Bộ phận Park Heemin.”

Người phụ nữ được gọi là Hari quay đầu về phía Heemin. Cô ấy xóa ký ức của cụ già đang đứng trước mặt rồi vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.

“Ngồi đi. Đứng lâu vậy thì chắc chân anh cũng mỏi rồi nhỉ.”

“Vậy à?”

Park Heemin cười nhếch mép rồi ngồi phịch xuống. Khi thân hình to lớn của anh ngồi xuống bên cạnh Hari vốn đã nhỏ con, sự chênh lệch thể hình của họ dường như còn được làm nổi bật hơn nữa. Ngay cả những nhân viên Cục Quản thúc đang xử lý hiện trường cũng không khỏi liếc nhìn về phía họ.

Nhưng Park Heemin không bận tâm đến việc nhắc nhở họ mà thay vào đó hỏi Hari.

“Cô đã tìm ra được gì chưa?”

“Hừm… cũng chẳng có gì đáng kể. Những người ở đây vốn không lên tàu mà! Chẳng có thông tin nào hữu ích trong lời kể của họ cả!”

“Những người sống sót ở đâu?”

“Ở cuối hàng. Vì nghĩ rằng họ vẫn cần thêm chút thời gian để ổn định nên tôi đã đẩy họ về sau, giờ thì làm từ phía đó trước nhé?”

“Nếu được thì tốt.”

“Hiểu rồi!”

Hari cười tươi rồi ra hiệu cho nhân viên bằng mắt.

Người nhân viên dẫn đến một người đàn ông trông phần nào vẫn còn tỉnh táo trong số những người đang đứng ở cuối hàng.

“Ờ, ừm…”

Đồng tử của người đàn ông giãn to. Toàn thân không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh chảy đầy ra mặt. Có lẽ vì lo lắng mà anh ta đã cắn móng tay nên ngón trỏ và ngón giữa đang nhỏ máu.

Cũng không khó để biết được lý do tại sao. Trong khi nạn nhân của Giấc mơ khỉ trông như đã bất tỉnh, thực tế thì khác. Tâm trí của tất cả những người bị cuốn vào đều vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Cùng vì thế mà họ đã bị bắt phải chứng kiến cảnh tượng những người khác bị mổ xẻ ngay trước mắt mình trong thời gian thực.

Khủng hoảng tinh thần là điều không thể tránh khỏi.

Ngay cả những đặc vụ dày dặn của Cục Quản thúc khi làm việc liên quan đến dị thường cũng có lúc còn không ăn được thịt mất mấy ngày, huống chi là người thường.

Thật lòng mà nói, chỉ riêng việc người đàn ông này vẫn có thể đứng vững đã là kỳ tích rồi. Với một chút thuốc an thần và thời gian, anh ta sẽ có thể cung cấp lời khai một cách bình thường.

Nhưng Hari không làm vậy. Cô liếc nhìn Park Heemin rồi nhìn thẳng vào đồng tử của người đàn ông và vỗ tay.

Bốp, khuôn mặt đang run rẩy vì bất an của người đàn ông lập tức trở nên đờ đẫn.

Anh ta đã bị thôi miên.

Đây là năng lực mà Hari có được sau khi tiếp xúc với thần bí. Năng lực này đã giúp Hari ngồi được ở một vị trí cao và biến cô trở thành một nhân lực thiết yếu của Cục Quản thúc.

Mặc dù không mạnh bằng ma pháp, cũng không thể phủ nhận rằng đây là một năng lực rất mạnh mẽ. Người thường sẽ không thể phản kháng lại sức mạnh của cô và hoàn toàn bị thôi miên.

Đó là việc đang xảy ra ngay lúc này. Người đàn ông bị Hari thôi miên nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt đờ đẫn.

Hari vừa bắt anh ta di chuyển cơ thể xung quanh vừa cười khúc khích rồi mới bắt đầu hỏi đàng hoàng.

“Kể cho tôi tất cả những gì anh đã nhìn thấy và cảm nhận! Không một lời dối trá!”

“Vì đang là cuối tuần nên tôi đang nghỉ ngơi thoải mái. nhưng rồi trưởng phòng đã gọi tôi tầm giờ nghỉ trưa. Lão ta bảo rằng chiều nay có việc gấp tôi cần phải đến làm. Tôi trả lời rằng mình không thể và lão trưởng phòng đã nổi giận—”

“Bíp bíp! Chỉ kể lại những gì xảy ra trên tàu điện thôi! Nghĩa là chỉ những việc có liên quan tới dị thường!”

Sau khi nhận lấy mệnh lệnh chính xác, người đàn ông dừng lại rồi bắt đầu kể một câu chuyện khác.

“Tàu điện ngầm chạy suốt 10 phút mà không dừng lại ở ga nào. Ngay khi vừa thắc mắc điều đó, tôi liền đột nhiên bị ép ngồi xuống ghế bởi một sức mạnh không rõ. Tôi đã cố đứng dậy trước tình huống đột ngột đó. Nhưng trong khi tâm trí vẫn còn tỉnh táo, cơ thể của tôi lại không chịu nhúc nhích.”

“Ừm ừm.”

“Đủ loại suy nghĩ bắt đầu lấp đầy tâm trí tôi. Mình đang bị bắt cóc sao? Đã có vấn đề gì xảy ra với con tàu ư? Chẳng lẽ có kẻ nào đó đã phóng hỏa—”

“Bỏ qua!”

“Không lâu sau đó, những con khỉ nhỏ cầm theo dao tiến vào trong toa tàu tôi đang ngồi. Chúng thảo luận với nhau rồi đột nhiên chém một người phụ nữ. Sau khi giết cô ấy khi cô ấy vẫn còn sống, chúng tiếp tục làm việc tương tự với người đàn ông ngồi bên cạnh đó.”

“Đây đúng là Giấc mơ khỉ rồi, Trưởng Bộ phận Park Heemin.”

“Sau đó, chúng áp sát người đàn ông ngồi ngay bên cạnh tôi. Nhưng ngay trước khi lưỡi dao chạm vào anh ta, người đàn ông đã lấy ra một con dao và một quyển sách từ trong chiếc túi mà anh ta đang giữ rồi giết ngược lại những con khỉ.”

“Hả?”

Hari mở to mắt trước thông tin không ngờ đến. Trưởng Bộ phận Park Heemin đứng phắt dậy và nói với người đàn ông.

“Tiếp tục đi.”

“Người đó giết những con khỉ, vẽ một thứ gì đấy ở đâu đó, rồi vừa hô to tên Thiên Chúa vừa di chuyển sang toa khác. Vài phút sau, anh ta trở lại rồi rời đi ngay khi tàu vừa dừng lại. Đó cũng là lúc tôi lấy lại được ý thức.”

Người đàn ông dừng lại ở đó và không nói thêm gì nữa.

Park Heemin lẩm bẩm từ Thiên Chúa rồi lại hỏi.

“Hãy miêu tả thứ người đó đã vẽ.”

“Tôi cũng không rõ lắm. Vì không thể quay đầu nên tôi cũng không nhìn thấy.”

“Khốn nạn.”

Park Heemin buông lời chửi thề rồi quay sang Hari.

“Là ma pháp sư. Quyển sách mà hắn ta cầm chắc hẳn là một quyển ma đạo thư.”

“Thật sao…?”

“Ta có thể chắc chắn. Xét từ cách hắn hô to tên Thiên Chúa, kẻ đó hẳn đã trở thành ma pháp sư sau khi nhặt được một quyển ma đạo thư được viết bởi tín đồ Kitô giáo xưa. Dù hắn không phải là kẻ chủ mưu đứng sau biến cố này nhưng chỉ riêng sự xuất hiện của một ma pháp sư mới ở Hàn Quốc đã là vấn đề rồi. Chắc chắn sẽ có một đống biến cố liên quan đến dị thường xảy ra với hắn làm trung tâm.”

Ma pháp sư có sức mạnh thu hút thần bí. Có khi biến cố này xảy ra do tên ma pháp sư đó lên tàu cũng nên.

Park Heemin xác nhân camera an ninh ở trên trần ga rồi quay đầu.

“Hari, đội giám định video đã đến chưa?”

“Vâng! Họ vừa mới đi vào trong khi nãy nên bây giờ hẳn đang kiểm tra đoạn ghi hình.”

“Tốt, ta sẽ qua bên đấy chút. Thu dọn nốt việc ở đây và kê thuốc xóa trí nhớ đi.”

“Vâng.”

Hari đáp lại, Park Heemin rời đi. Anh xông thẳng vào phòng an ninh quản lý hệ thống camera giám sát của ga tàu và nhìn đội giám định đã đến trước.

“…Hà, khốn nạn.”

Toàn bộ thành viên đội giám định đều đã đổ gục xuống sàn trong khi máu chảy ròng ròng từ tai, mũi và mắt. Park Heemin nhăn mặt và hướng tầm mắt về phía màn hình.

[…Hỡi chàng trai trẻ, sao cậu lại lang thang như vậy? Hãy đến đây và giúp chúng ta rửa sạch nỗi oán hận này đi.]

Thứ xuất hiện trên màn hình không phải là đoạn ghi từ camera an ninh mà là một người phụ nữ đẫm máu mặc bộ đồ trắng toát. Park Heemin thở dài thườn thượt, xếp thẳng hàng những màn hình rộng, sau đó thì đeo vào tay nắm đấm gấu màu vàng.  [note94159]

Và rồi.

Rắc!!

Anh phá hủy tất cả bằng nắm đấm của mình.

Chiếc nắm đấm gấu này có thể phá hủy cả thể xác lẫn linh hồn. Con ác linh chết ngay lập tức, khuôn mặt của nó bị đập nát trước cả khi nó có thể làm gì. Một kết thúc nhạt nhòa nhưng nó đã hoàn thành vai trò của mình.

“…”

Video hay đoạn ghi bị ám bởi ác linh sẽ không được thanh tẩy chỉ bằng cách giết thực thể. Thay vào đó, toàn bộ dữ liệu sẽ biến mất không còn gì.

Đoạn ghi từ camera an ninh cũng vậy. Park Heemin với hy vọng mỏng manh thử tìm kiếm xem có còn lại đoạn ghi nào không những ổ lưu trữ đã hoàn toàn trống rỗng. Tất cả những gì còn lại chỉ là đoạn ghi hình bị nguyền rủa mà sẽ hồi sinh con ác linh.

“…Dường như không phải là chuyện ngẫu nhiên.”

Một con ác linh đột nhiên xuất hiện ở địa điểm mà Cục Quản thúc ghé qua? Hơn nữa lại còn là ở trong phòng an ninh của ga tàu điện có chứa đoạn ghi hình ma pháp sư?

Chẳng thể nào là ngẫu nhiên được. Rõ ràng là có kẻ nào đó đang cố che giấu danh tính của hắn ta.

Park Heemin thở dài thườn thượt và vỗ vỗ vào má những nhân viên giám định đang nằm trên sàn. Thế nhưng họ không tỉnh lại. Họ chỉ thỉnh thoảng run rẩy và lẩm bẩm những lời không rõ.

Hoàn toàn bị nguyền rủa rồi. Đây là bằng chứng cho thấy họ đã đối mặt với một ác linh cấp cao. Cách nó điều chỉnh chỉ đủ để không giết họ thật sự đáng nể.

“Mấy người này cần phải được thanh tẩy thôi……”

Park Heemin thầm chửi thề, ngồi xuống ghế trong phòng an ninh rồi lấy điện thoại ra.

Sau đó anh gọi điện đi.

Một hồi chuông ngắn vang lên, đầu dây bên kia bắt máy. Park Heemin bỏ qua toàn bộ mấy lời chào hỏi và đi thẳng vào vấn đề chính.

“Trưởng Chi nhánh, một ma pháp sư mới đã xuất hiện ở Busan. Xin hãy kiểm tra xem gần đây có quyển ma đạo thư Kitô giáo nào biến mất khỏi Israel hay các khu vực lân cận không.”

***

“Ah, con ma chết rồi.”

“Gì cơ?”

“Không, không có gì. Tiếp tục đi.”

Bạn đã đến cuối chương 21.

Không gian đọc của bạn