Chương 96 · 339 chương

Mạch nước ngầm bên kia

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi khắp nơi, những hàng cây ngoài cửa sổ khẽ lay động trong gió nhẹ, tạo nên những bóng hình quỷ dị trên mặt đất.

Bên ngoài phòng học của  Câu Lạc Bộ Ma dược Cổ đại đang tĩnh lặng, đột nhiên xuất hiện một bóng người quyến rũ.

Anna.

Nàng có vẻ đang rất vội, không kịp lấy chìa khóa, trực tiếp dùng cơ thể mình phá tung cửa phòng học.

Nàng lảo đảo bước vào phòng học, đôi tay tìm tòi theo bức tường, cuối cùng ấn vào một khối đá gần phía trong.

Tiếng cơ quan hoạt động vang lên, bức tường di chuyển, một căn phòng bí mật nhỏ hiện ra.

Trong căn phòng bí mật, có đủ loại ma dược.

Anna nhanh chóng lướt mắt, lấy ra một lọ ma dược màu xanh lá cây và một lọ ma dược màu xanh dương gần phía trong.

Cô ấy xé rách ống tay áo đã bị lưỡi dao của Đại Tế xé toạc, để lộ cánh tay trái.

Tuy nhiên, cánh tay trái lộ ra kia, khác xa với cánh tay trắng nõn mềm mại của một thiếu nữ, chỉ cần nhìn một cái là đã nổi da gà.

Bởi vì, nó được bao phủ bởi vảy.

Những chiếc vảy đen tuyền, nhỏ li ti, xếp chồng lên nhau.

Vảy rắn.

Nhìn những chiếc vảy đó, trong mắt Anna hiện lên sự ghê tởm và căm ghét đến tận xương tủy.

Nàng hít một hơi thật sâu, như thể đã hạ quyết tâm gì đó.

Và sau khi quyết tâm, cô ấy lấy lọ ma dược màu xanh lá cây ra, mở nắp, rồi đổ chất lỏng bên trong lên cánh tay trái.

Xì!

Chỉ trong tích tắc.

Như thể bị đổ axit mạnh, những chiếc vảy đen kịt có thể đỡ được lưới đao sắc bén nhanh chóng bị ăn mòn, phát ra tiếng xì xì, liên tục bốc khói trắng.

"Á!"

Đồng thời, cơn đau dữ dội khiến khuôn mặt Anna tái mét, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.

Nàng nghiến chặt răng, lồng ngực phập phồng dữ dội, tay phải vô thức nghiền nát lọ ma dược.

"Tại sao… tại sao lại đột nhiên nghiêm trọng như vậy?"

"Chẳng lẽ…"

Anna đập mạnh tay xuống bàn, ngẩng đầu lên.

Ánh trăng sáng rọi khắp nơi, nhưng nó chỉ mang lại sự tĩnh mịch cùng lạnh lẽo vô tận.

Vẫn chưa kết thúc.

Nàng dùng bàn tay đang run rẩy, lấy ra một con dao sắc bén.

Chậm rãi đặt lên lớp lớp vảy trên cánh tay trái.

Sau một hồi do dự, con dao mạnh mẽ di chuyển, cạo đi lớp vảy trên cánh tay.

Máu nhỏ giọt.

Vảy bị cạo đi, kèm theo cả da thịt, khiến cảnh tượng trông rất thảm hại.

Tuy nhiên, Anna vẫn hết sức cẩn thận, như thể đã làm đi làm lại nhiều lần, cạo từng chiếc vảy ra khỏi cánh tay.

Khi trên cánh tay không còn một chiếc vảy nào, nàng đổ ma dược màu xanh dương lên cánh tay.

Vết thương lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, làn da trắng nõn lại hiện ra.

Chẳng bao lâu, cánh tay trái của nàng đã hồi phục trở lại như cánh tay của một thiếu nữ bình thường, thậm chí còn non min và trắng trẻo hơn.

Đến lúc này, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Không chỉ vì cơn đau dữ dội đã biến mất, mà còn vì một dục vọng suýt chút não không thể kiềm chế được khi từng chiếc vảy rắn mọc ra đã giảm bớt.

Dục vọng muốn ăn thứ gì đó.

Nàng dựa vào tường, từ từ khuỵu xuống như mất hết sức lực.

Trong đôi mắt mất tiêu cự, có thể thấy một vẻ hoang mang khác.

"Không được, mình phải tăng tốc độ hơn nữa, nhất định phải…"

Trong phòng học ma dược cổ đại trống rỗng, Anna lẩm bẩm khẽ.

….

….

Tháp Chuông Lớn.

Tầng hầm thứ 13.

Giếng Thủy Ngân.

“Ồ, đây là khu vực cốt lõi của Học viện Saint Maria sao!”

Người đàn ông mặt sẹo nhìn những thiết bị khổng lồ tỏa ra bầu không khí uy nghiêm xung quanh, cảm thán như một người nhà quê mới lên thành phố.

“Chậc chậc, mây thứ này hình như đều được làm bằng kim loại quý hiếm sao,  lớn như vậy, chắc tính bằng tấn, có thể gọt một chút mang về không nhỉ? Cảm giác chỉ cần cạo một chút thôi thì cả đời này không cần lo ăn nữa?”

“Im miệng!”

Trước mặt người đàn ông mặt sẹo, một bóng người gầy gò trùm trong lớp áo choàng đen khẽ quát.

“Còn nữa, đừng chạm vào bất cứ thứ gì, nếu không muốn bị hệ thống cảnh giới ở đây giết chết.”

“Được rồi, được rồi, ta sẽ không động.”

Người đàn ông mặt sẹo nhún vai, ngây thơ nói: “Ta đâu phải là đứa con nghịch ngợm nhà người thân, ngươi khẩn trương như vậy làm gì?”

“…”

Bóng người gầy gò im lặng đi trước, trong tay hắn ta là một chiếc đèn lồng rách nát, nó phát ra ánh sáng xanh nhạt bao trùm lấy hai người.

Ánh sáng xanh nhạt đó trần ngập hơi thở chết chóc, nhưng khi được bao bọc bởi nó, vô số hệ thống cảnh giới xung quanh, dường như không hoạt động, không thèm để ý đến hai kẻ xâm nhập.

Hành lang dài dằng dặc, tĩnh lặng đến rợn người.

Có lẽ cảm thấy con đường này quá nhàm chán, hay là cảm thấy những thứ xung quanh không có gì mới mẻ, người đàn ông mặt sẹo lại gần bóng người gầy gò, hỏi:

“À mà nói mới nhớ, mấy người đồng đội của ngươi có ổn không? Chắc chắn đó là vai trò nguy hiểm, một người thì dụ đám giáo viên và giáo sư đi, người kia thì giữ chân Công chúa Đế quốc.”

“Họ không sao, có kế hoạch thoát thân rồi.”

Bóng người gầy gò cười nhạt.

“Nếu có thời gian lo lắng cho họ, thà lo cho bản thân mình đi.”

“Bản thân mình ư?”

Người đàn ông mặt sẹo nghiêng đầu. “Bọn họ đã dụ tất cả mọi người đi rồi, vậy thì ở đây hẳn là an toàn nhất chứ.”

“Vào thì dễ, nhưng nguy hiểm nhất không phải là lúc ra ngoài sao? Dù sao chúng ta sắp làm chuyện đó mà.”

“Chuyện đó là chuyện gì?” Người đàn ông mặt sẹo lại nghiêng đầu.

“…”

Bóng người gầy gò im lặng một lúc.

“Ngươi không biết sao?”

“Ta không biết cái gì?”

“Mày đến đây làm gì?!”

Bóng người gầy gò kinh ngạc.

“Đại Tư Tế gọi ta đến mà.”

Người đàn ông mặt sẹo gãi đầu, ngây thơ hỏi.

“Hắn bảo ngươi đến mà ngươi không hỏi hắn phải làm gì sao?”

“Cái này… với tư cách là một thuộc hạ ưu tú, không hỏi nhiều mà làm việc là phẩm chất cần thiết mà?”

“….”

Bóng người gầy gò đột nhiên không muốn nói gì nữa.

Hắn ta bắt đầu hối hận, tại sao lại gọi những kẻ ngốc nghếch này đến đây chứ.

Đúng là thiếu người thật, nhưng có cảm giác như việc đưa người đàn ông này đến là một sai lầm.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Dù người đàn ông này không giúp được gì, cũng có thể dùng làm con tốt thí vào khoảnh khắc cuối cùng.

“Nếu không biết thì đừng hỏi.”

Bóng người gầy gò quay lại nói: “Thời gian là vàng bạc, nếu không muốn chết thì đi theo đi.”

“Ồ, ồ.”

Người đàn ông mặt sẹo gật đầu, vội vàng đi theo.

Nhưng đi được một đoạn, hắn ta lại như nhớ ra điều gì đó, lại đến gần bóng người gầy gò, nghiêm túc hỏi:

“À mà nói mới nhớ, nguy hiểm như vậy, chắc chắn có kế hoạch thoát thân đúng không? Ví dụ như, vào khoảnh khắc quyết định, quân tiếp viện sẽ phá tung trần nhà xuất hiện, cứu chúng ta chẳng hạn.”

“…”

“Nếu không có kế hoạch A này, thì kế hoạch B này cũng được chứ? Ví dụ như, sau khi làm xong chuyện xấu, lấy ra cuộn giấy ma thuật dịch chuyển, đưa chúng ta đến đâu đó chẳng hạn, ta không thích dịch chuyển lắm, nhưng nếu là khoảnh khắc quyết định thì ta có thể chịu đựng được.”

“…”

“Nếu không có kế hoạch B, thì phải có kế hoạch C chứ!”

Người đàn ông mặt sẹo lo lắng nói: “Ví dụ như, ông chủ của ngươi, một nhân vật lớn được gọi là Mặt Trăng gì đó sẽ giáng lâm và quậy tung mọi thứ chẳng hạn.”

“…”

“Không được à, sao có thể làm việc nếu không có kế hoạch chứ! Nếu không có kế hoạch C, thì kế hoạch…”

“Im đi!”

Bóng người gầy gò không thể chịu nổi những lời nói dài dòng của người đàn ông này nữa, gầm lên một tiếng lớn.

“Sự bảo hộ của Mặt Trăng có giới hạn. Nói lớn tiếng như vậy, có thể sẽ bị ai đó nghe thấy đó!”

Bạn đã đến cuối chương 96.

Không gian đọc của bạn