Chương 89 · 339 chương

Thực lực của học tỷ

Nhìn những gã cơ bắp với vẻ mặt nghiêm túc kia, sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Muen rút ra dao gọt hoa quả từ sau lưng, thần sắc hung tợn quát lớn:

“Đừng lại đây, ta rất mạnh…”

Lời còn chưa dứt.

Tiếng răng rắc vang lên liên hồi.

Đám cơ bắp cuồn cuộn trầm mặc rút ra thanh đại đao dài hai mét của mình.

Lưỡi đao ánh lên hàn quang.

Chĩa thẳng về phía Muen.

“…”

Muen nhìn thanh đại đao hai mét của bọn họ, rồi nhìn lại con dao găm nhỏ bé dài hai mươi centimet của mình.

Cố gắng nặn ra một nụ cười.

“Đừng lại đây, ta rất yếu, tin hay không ta sẽ lập tức mổ bụng tự sát cho các ngươi xem?”

“…”

Đám cơ bắp cuồn cuộn vẫn im lặng, vẻ mặt lầm lì trông có vẻ khó gần, nhưng chỉ có Muen, người nhìn ra được chút ngượng ngùng trong mắt chúng mới biết đám mãnh nam ngây thơ này chỉ là chưa từng nói chuyện với con gái mà thôi.

Nhưng dù ngây thơ đến đâu thì bọn chúng cũng không thể cứ thế để Muen rời đi.

Đám cơ bắp cuồn cuộn từng bước ép sát, Muen cũng chỉ có thể từng bước lùi lại.

Muen không phải không muốn dùng Ảnh Bộ để chạy trốn, nhưng Ảnh Bộ dù sao cũng không phải là tốc biến thật sự, không thể thật sự bỏ qua chướng ngại vật, cho nên đối mặt với tình huống bị bao vây này thì thật sự rất khó thoát thân.

Hơn nữa, Muen đã từng thi triển Ảnh Bộ trong tiết võ kỹ trước đó, nếu lúc này dùng ra mà bị Ariel nhận ra, để rồi suy đoán ra thân phận của cậu…

Kết hợp với những lời ong bướm mà Ariel vừa nói lúc nãy, Muen không muốn đoán xem sau khi tức giận, Ariel sẽ xẻ cậu thành bao nhiêu mảnh.

Dù sao cũng sẽ không ít.

“Phải làm sao… phải làm sao đây… nếu bị bắt trở về thì mọi nỗ lực từ trước đến giờ đều sẽ đổ sông đổ bể mất.” Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Muen, bất tri bất giác, cậu đã dựa vào bức tường lạnh lẽo, không còn đường lui nữa.

Việc có nhiều gã cơ bắp cuồn cuộn chạy lên lầu như vậy có nghĩa là phòng thủ phía dưới chỉ càng thêm yếu hơn.

Nói cách khác, các dũng sĩ sẽ càng nhanh chóng xông lên.

Đến lúc đó…

Bị nhục nhã trước mặt toàn trường, chuyện đó, đừng mà.

“Học đệ Muen~”

Ngay lúc này, giọng nói quen thuộc vang lên.

Muen thoáng sững sờ, rồi hai mắt mở lớn kinh ngạc.

Một niềm vui sướng tột độ như thể vừa thoát khỏi tình thể ngàn cân treo sợi tóc trào dâng trong lồng ngực.

“Học tỷ?”

Muen vội vã nhìn quanh.

“Chị ở đâu vậy?”

“Đừng nhúc nhích nhé.”

Giọng nói dịu dàng, ngọt ngào vang vọng bên tai.

Ngay khi mấy gã cơ bắp cuồn cuộn còn đang ngơ ngác trước việc Muen tự nhiên lại độc thoại một mình thì từ bóng tối, nơi vách tường và mặt đất giao nhau, một cái bóng như rắn đọt nhiên xuất hiện.

Một chiếc roi dài.

Chiếc roi dài uyển chuyển, linh hoạt, tựa hồ mang theo ý thức riêng, bất ngờ tấn công gã cơ bắp gần Muen nhất.

Gã cơ bắp không hề phản ứng chậm trễ, nhanh chóng giờ đao lên đỡ ngang, nhưng chiếc roi tưởng chừng mềm mại kia, khi chạm vào lưỡi đao lại bộc phát ra sức mạnh ngàn cân, khiến thanh đao trong tay gã biến dạng rõ rệt.

Bị tấn công bằng lực lượng khổng lồ đó, gã cơ bắp thét lên một tiếng đau đớn, không chút bất ngờ bị đánh bay ra ngoài.

Vòng vây xuất hiện sơ hở, chiếc roi nhanh chóng xoay tròn, quấn lấy eo Muen rồi kéo mạnh cậu theo lối thoát.

Thân thể bị cây roi kéo đi, Muen mất thăng bằng, theo bản năng cảm thấy hoảng loạn, nhưng còn chưa kịp giãy giụa, cậu đã cảm thấy minh được một vòng tay ấm áp ôm trọn.

Hương thơm quen thuộc thoang thoảng tràn ngập khoang mũi, xúc cảm đầy đặn từ phía sau khiến trái tim không khỏi xao động.

Trong góc tối mờ, Muen cảm nhận được đôi tay mềm mại ôm lấy eo mình, chiếc cằm hơi nhọn khẽ tựa lên vai, hơi thở ấm áp phả vào vành tai, ngứa ngáy, tê dại.

“Học đệ, em thật xinh đẹp.”

Muen nghe thấy giọng nói tinh nghịch như tiểu ác ma của học tỷ vang lên bên tai, trái tim không khỏi cảm thấy xao xuyến.

“Chẳng phải tất cả là nhờ học tỷ sao?” Muen cười khổ.

“Em đâu có muốn biến thành thế này đâu.”

“Thật sao? Nhưng chị thấy em có vẻ rất vui mà, còn đứng giữa tầm mắt của mọi người một cách nổi bật như vậy, em định thu hút chút sự chú ý, rồi trở thành thần tượng của học viên sao?”

Học tỷ Anna khẽ cười: “Chị cảm thấy rất có tiềm năng đó, em xem độ nổi tiếng hiện tại của em kìa, mấy cậu nam sinh năm nhất nhìn em cứ như phát cuồng ấy. Em mà debut bây giờ thì không chừng chẳng bao lâu nữa, độ nổi tiếng còn vượt qua cả hội trưởng Hội Học Sinh đó.”

“Em sẽ không làm thần tượng đâu!”

Muen ôm mặt kêu lớn:

“Em là một người đàn ông đích thực trăm phần trăm đó có được không!”

“Nhưng mà nếu bây giờ em mặc váy ngắn vào, cảm giác còn đẹp hơn cả chị đấy.”

“…” Tê liệt toàn tập, chẳng còn muốn nói gì nữa

“Hì hì, được rồi, không trêu em nữa.”

Anna xoa đầu Muen, cười duyên nói:

“Nhân lúc tên to con kia bị thu hút, chúng ta đi trước thôi.”

“Được được được, đi nhanh đi nhanh.”

Muen liên tục gật đầu, thậm chí không khỏi cảm thấy rưng rưng nước mắt.

Bị giày vò lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể…

“Ầm!”

Giọt nước mắt đầu tiên còn chưa kịp rơi xuống.

Một bóng hình quen thuộc đã bị ném mạnh tới, nhanh như chớp đập vào bức tường bên cạnh Muen.

“Khụ khụ…”

Trong làn khói bụi mịt mù, Ariel bám vào đống đổ nát, gắng gượng đứng dậy, rồi ho ra một ngụm máu lớn.

“ Mẹ nó, quả nhiên dù tạm thời tăng cường chiến lực bằng cấm thuật, nhưng vượt hai giai đối địch vẫn là có chút quá miễn cưỡng sao?”

Trong ánh mắt ngây dại của Muen, Ariel quay đầu nhìn thấy cậu thì mừng rỡ, tiếp đó nhìn thấy học tỷ đang ôm cậu thì ngẩn người một chút, rồi nổi trận lôi đình:

“Cô là ai, sao ra tay còn nhanh hơn cả ta!”

“….”

Khóe miệng Muen giật giật, đang không biết nói gì, học tỷ phía sau đột nhiên buông tay, hóa thành một bóng dáng phiêu dật, hướng về phía trước nghênh đón.

Đại Tư Tế đã đến.

“Ồ, lại đến thêm một người phụ nữ nữa sao?”

Đại Tư Tế tay nắm chặt thanh đại đao nhuốm máu, nhìn về phía Anna đang tiến tới, vẻ mặt lộ ra một tia dữ tợn.

Trên ngực hắn, có một vết thương lớn như bị ngọn lửa thiêu đốt, nhưng hắn lại hoàn toàn không bận tâm gì, dường như đối với hắn mà nói, chuyện này cũng chỉ là nhỏ nhặt như tóc rụng mà thôi.

Mặc dù hắn vốn dĩ không có tóc.

“Quả nhiên, sinh vật tên phụ nữ, căn bản không phải là thứ tốt đẹp gì!”

Đại Tư Tế giận dữ dữ tợn, một lần nữa giơ cao thanh đại đao trong tay chém xuống

Lưỡi đao loé hàn quang, cuồng phong gào thét, Đại Tư Tế không hề có chút thương hoa tiếc ngọc nào, tựa như chỉ muốn xẻ đôi miếng thịt cá trên thớt, dứt khoát không lưu tình.

Trước lưỡi đao đáng sợ kia, Anna trông yếu ớt như diều trước gió.

Nhưng Anna đột nhiên vặn mình, dường như toàn thân không xương, thân thể mềm mại trong nháy mắt uốn cong thành tư thế mà ngay cả vũ công chuyên nghiệp cũng phải tự thán không bằng, khéo léo tránh thoát lưỡi đao của Đại Tư Tế.

Ngay khoảnh khắc sau, khi Đại Tư Tế còn chưa kịp vung nhát đao thứ hai, Anna nhẹ nhàng dẫm lên lưỡi đao vừa chém hụt còn đang khựng lại, nhẹ nhàng bật lên như một con mèo đen, thân hình vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ trên không trung, lộn ngược, ngón tay điểm thẳng vào đầu Đại Tư Tế.

Trên gương mặt kiều diễm quyến rũ, hiếm thấy thoáng hiện một tia lạnh lùng.

“Bạo Liệt.”

Đôi môi đỏ mọng khế hé mở.

Ma pháp bỏ qua khâu niệm chú, trong nháy mắt ngưng tụ trên đầu ngón tay.

Ánh sáng rực lửa bùng nổ trong chớp mắt, mang theo nhiệt độ kinh hoàng ẩn chứa hơi thở hủy diệt, cùng lúc ập đến khiến Đại Tư Tế không kịp phòng bị.

Dù uy lực giảm đi đáng kể do bỏ qua khâu niệm chú, nhưng khoảng cách gần thế này, ma pháp Bạo Liệt nổi tiếng về uy lực không phải là thứ mà thân thể bằng xương bằng thịt có thể chống đỡ.

Thế là.

Máu thịt văng tung tóe.

Dù Đại Tư Tế vào thời khắc cuối cùng đã cố gắng vặn đầu, tránh được một kích chí mạng, nhưng nhiệt độ cao và ngọn lửa vẫn nuốt chửng một mảng lớn máu thịt của hắn. Vai hắn bị nổ tung hoàn toàn, cánh tay phải cầm đao rũ xuống không chút sức lực như cành cây bị lũ trẻ nghịch ngợm bẻ gãy, chỉ còn lại một chút da thịt dính liền.

Bạn đã đến cuối chương 89.

Không gian đọc của bạn