Chương 80 · 339 chương

Hắn ư? Muen Campbell?

"Quả không hổ danh là Giáo sư Planck, thật là nghiêm khắc mà."

Giáo sư Grant cảm thán nói, rồi tiếp đó như đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, khẽ kêu lên ngạc nhiên.

"A, ông nhìn kìa, đó không phải là cô bé năm nhất trước kia, à không, giờ phải gọi là năm hai năm hai mới đúng, cái cô bé đang được bàn tán rất nhiều ấy, nghe nói là con ngoài giá thú của một quý tộc nào đó?"

"Học viện chúng ta không quan trọng xuất thân của học sinh, hơn nữa, cô bé đó chắc đã học lớp của ngươi rồi mà, ngươi lại không nhớ nổi tên cô bé sao!" Giáo sư Planck nghiêm khắc nói.

"Hề hề, nhiều học sinh như vậy, ai mà nhớ hết được chứ." Grant gãi đầu giả ngốc.

"Cô bé đó tên là Ariel, quả thực là một học sinh vô cùng xuất sắc"

Giáo sư Planck đương nhiên cũng nhìn thấy Ariel vừa bước xuống từ xe ngựa, khi ánh mắ vô thức lướt qua khuôn mặt cô, tâm trạng lập tức bình ổn hơn rất nhiều, không kìm được mỉm cười:

"Không tệ, xem ra đã có một kỳ nghỉ hè thật ý nghĩa."

"Ông quả nhiên rất coi trọng cô bé đó nhỉ." Grant nói.

"Đương nhiên rồi, có thể trong vòng một năm, nâng cấp bậc ma pháp lên đến cảnh giới nhị Hoàng Kim giai, trong mấy chục năm giảng dạy của ta, đây cũng không phải là chuyện thường thấy, dùng thiên tài để hình dung cũng không quá lời chút nào." Trong giọng nói của Giáo sư Planck mang theo một tia hài lòng.

Nếu không phải thủ pháp sử dụng ma pháp của Ariel rõ ràng mang theo bóng dáng của một sư phụ xuất sắc khác, thì ông đã không kim được mà nhận cô làm đệ tử chân truyền rồi.

"Ra là vậy."

Grant bày tỏ sự tán thưởng, rồi mất đi hứng thú.

Ông đã gặp quá nhiều thiên tài rồi, phần lớn đều chẳng có gì thú vị.

"Mà này, trong năm hai hình như còn có một học sinh cũng được bản tán khá nhiều nhi, tên gì ấy nhỉ, hình như còn là con trai Công tước thì phải."

Grant nghĩ hồi lâu mới hỏi:

"Giáo sư Planck có biết… Hả?"

"Muen! Campbell!"

Giáo sư Planck nghiến răng nghiến lợi, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào.

Ông đương nhiên biết cái tên này, bởi vì cái tên này gần như đã khắc sâu vào xương tủy của ông!

Vô cùng sâu sắc.

Không phải vì thân phận con trai Công tước của hắn, cũng không phải vì những chuyện lỗ bịch hắn đã làm.

Mà là, sỉ nhục!

Đúng vậy, bởi vì kẻ này là nỗi nhục lớn nhất trong sự nghiệp giảng dạy năm mươi năm cuộc đời này của Planck Ronald đây!

Một năm!

Ròng rã một năm!

Ba trăm sáu mươi lăm ngày!

Tám ngàn bảy trăm sáu mươi giờ!

Trong khi Ariel, đã bước vào cảnh giới Hoàng Kim, xem như có thể một mình đảm đương mọi việc.

Ngay cả những học sinh bình thường, ít nhất cũng đã nhập môn, thi triển vài ma thuật tấn công cũng không thành vấn đề.

Thế mà hắn, Muen Campbell, lại mẹ nó, trong suốt một năm trời, chỉ học được mỗi một phép Chiếu Sáng!

Phép Chiếu Sáng!

Phép thuật mà con mèo nhà ta học ba ngày đã biết!

Hắn học cả một năm!

Chính vì chuyện này, kỳ nghỉ hè vừa rồi, ông ấy vẫn như thường lệ tham gia các buổi hội thảo của những giáo sư hàng đầu.

Vừa bước vào cửa, đã có người chỉ vào ông chế nhạo:

"Giáo sư Planck, nghe nói ông lại dạy ra một kỳ tài mới, một năm trời chỉ học được mỗi một phép thuật."

Và ông, với tư cách là bậc Thái Sơn Bắc Đẩu trong giới giáo dục ma pháp, lúc này lại chỉ có thể đỏ mặt run rẩy đáp lại:

"Nói… nói bậy, cái chiêu minh thuật này, sao có thể gọi là một phép thuật chứ?

Chiêu minh thuật… phép Chiếu Sáng, vừa thực dụng lại vừa tiết kiệm sức lực, ít nhất cũng phải tính là 1,5 chứ."

Thế là xung quanh lập tức tràn ngập tiếng cười.

Các ngươi cười cái gì, ta chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho rồi!

Trước đây, khi tham gia những buổi hội thảo như thế này, ông toàn đi để tận hưởng ánh mắt sùng bái của những giáo sư khác.

Tiện thể ra vẻ, chỉ bảo cho mấy người trẻ.

Nhưng kể từ khi Muen Campbell với "thành tích xuất sắc" một năm học được một phép Chiếu Sáng ra đời, ông cảm thấy đi đâu cũng có người chỉ trỏ sau lưng!

Đối với một giáo sư tự xưng là hoàn hảo như ông, điều này là không thể chấp nhận được!

Nhưng trớ trêu thay, ông lại chẳng thể làm gì được với cái tên Muen Campbell này.

Dù sao thì thành tích kém, cũng không vi phạm nội quy học viện.

Mà gia tộc Campbell cũng là một trong những cổ đông lớn của học viện, ông càng không thể cố ý gây sự với một học sinh.

"Xem ra ông thực sự không ưa cái tên Muen Campbell đó nhỉ."

Grant rụt cổ lại, hắn hiếm khi thấy Giáo sư Planck tức giận đến thế, chỉ ở gần thôi cũng có cảm giác như sắp bị nuốt sống đến nơi.

Thế là hắn vội vàng chuyển chủ đề: "Ủa, ông nhìn kìa, học trò cưng của ông hình như bị ai đó chặn lại rồi."

Grant chỉ tay về phía cổng trường nói.

"Ồ? Đó hình như là Emon của năm tư, ta có chút ấn tượng về hắn, thiên phú không tệ."

Giáo sư Planck quả nhiên bị thu hút sự chú ý, tâm trạng cũng dịu lại đáng kể.

"Bọn họ định làm gì? Đánh nhau tập thể à?"

"Hình như là… khiêu chiến?"

Giáo sư Planck nheo mắt, tuy cách rất xa, nhưng ông loáng thoáng có thể nhìn thấy được Emon ném găng tay xuống chân Ariel.

Hành động này, trong giới quý tộc, có nghĩa là khiêu chiến.

"Hô, một học sinh năm tư trước mặt bao nhiêu người mà khiêu chiến một học sinh năm hai, thật là chuyện lạ hiếm gặp." Giáo sư Grant huýt sáo một tiếng, rõ ràng là xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn.

"Lạ thật, sao Emon lại vô cớ đi khiêu chiến Ariel chứ, trước đây bọn họ có mâu thuẫn gì sao?"

Giáo sư Planck khó hiểu.

Suy nghĩ.

Rồi ông chợt nhớ ra, chuyện Muen Campbell và Ariel có mâu thuẫn thì cả năm hai ai cũng biết.

Mà Emon… hình như lại rất thân với Muen Campbell…

Muen Campbell, lại là ngươi!

Gây họa cho ta chưa đủ, còn muốn gây họa cho học trò cưng của ta sao?

"Hình như chưa đánh nhau."

Giáo sư Grant tiếp tục xem kịch vui, rồi đột nhiên kinh ngạc kêu lên:

"Ủa, ông nhìn kìa, đó có phải là cái tên gì đó, Muen gì gì đó không?"

"Muen! Camp---bell!"

Giáo sư Planck cũng nhìn thấy Muen trong đám đông, mắt trợn trừng, gầm lên:

"Hắn ta vậy mà còn mặt mũi đến học viện!"

Giáo sư Planck nắm chặt cây gậy của mình, hận không thể lập tức lao xuống thẳng tay nện cho tên Muen Campbell kia một trận.

Cuối kỳ ngươi phải chạy nhanh vào đấy, nếu không thì chắc chắn không có chuyện tốt đẹp đâu!

"Đừng giận, đừng giận mà, dù sao người ta cũng chỉ là một học sinh thôi, ông cứ tức giận với một học sinh làm gì?"

Grant an ủi.

"Thành tích học sinh có tốt, có xấu chẳng phải rất bình thường sao?"

"Bình thường?"

Giáo sư Planck nhìn Giáo sư Grant, cười lạnh:

"Nếu có một học sinh nào đó học môn Ma Dược của ngươi, một năm sau vẫn không phân biệt được thuốc mê và thuốc kích dục, thậm chí còn bị người ta hạ thuốc kích dục hoặc thuốc mê, thì ngươi nghĩ sao?" [note95989]

“…”

Không xong rồi, cảnh tượng quá ám ảnh, huyết áp lập tức tăng vọt.

"Khụ khụ, không nói chuyện này nữa, trước tiên xem bên kia xảy ra chuyện gì đi, ủa, cái tên Muen Campbell đó hình như đang nói gì đó, mà nhìn vẻ mặt của những người khác, chắc là chuyện không tầm thường rồi."

Grant xoa cằm, cười nói: "May mà ta biết chút khẩu hình.”

“Ừm, để ta xem hắn nói gì nào?

Tôi… đã… cải tà quy chính… Ửm? Đã cải tà quy chính rồi sao?

Sau khi đọc khẩu hình xong, Giáo sư Grant ngớ người, quay đầu nhìn Giáo sư Planck:

"Cái tên Muen Campbell đó nói hắn đã cải tà quy chính rồi."

"Cải tà quy chính?"

Giáo sư Planck nghe vậy lập tức cười lạnh:

"Cái loại lời nói dối hiển nhiên như cóc ghẻ biến thành thiên nga thế mà ngươi cũng tin sao?

Nếu hắn, Muen Campbell thật sự có thể cải tà quy chính, từ nay về sau chăm chỉ học hành tiến bộ từng ngày thì ta, ta sẽ…"

Giáo sư Planck nhìn quanh, rồi đột nhiên vỗ mạnh lên bàn làm việc, hùng hồn nói:

"Ta sẽ ăn cái bàn này!"

Bạn đã đến cuối chương 80.

Không gian đọc của bạn