"Tà thần."
Đối diện với câu hỏi của Muen, Ann chậm rãi thốt ra hai chữ này.
"Ha ha, quả nhiên là vậy sao?"
Muen lộ vẻ như đã đoán trước, không bất ngờ chút nào, đặt đầu lên tảng đá và nhìn về phía con quái vật.
Tuy rằng đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp gặp tình huống này, nhưng dù sao Muen cũng đã đọc qua nguyên tác.
Nên sau một thoáng kinh hãi, cậu nhanh chóng bình tĩnh lại.
Tà thần.
Nguyên nhân của sự sa đọa, hắc thủ đứng sau sự hủy diệt.
Nguồn gốc của tai họa lớn nhất trong cốt truyện.
Xét một khía cạnh nào đó, sự nguy hại của Tà thần còn vượt xa lũ Ma tộc đang giao chiến với Đế quốc ở biên giới.
Bởi vì thứ thúc đẩy Ma tộc xâm lược nhân loại là lãnh thổ và thù hận, thứ chúng gây ra chỉ là chiến tranh.
Nhưng đối với Tà thần, chính là sự hỗn loạn, vô trật tự, cùng cái chết. Chúng len lỏi vào mọi ngóc ngách, ăn mòn tất cả, nắm giữ những quyền năng tối cao, và ném ánh mắt tham lam xuống trần gian.
Trong lịch sử, tam đại thảm họa từng đẩy nhân loại đến bờ vực diệt vong đều có bóng dáng của Tà thần.
Và Ma thần trong lời tiên tri sẽ hủy diệt thế giới, cũng chính là một Tà thần.
Vì vậy, với đặc điểm làm đủ mọi chuyện xấu xa và nhúng tay vào mọi việc, Tà thần gần như trở thành kẻ phản diện lớn nhất trong nguyên tác
—— Khi có chuyện gì không thể lỷ giải, chắc chắn đó là do Tà thần làm.jpg
"Không ngờ đã bị ô nhiễm đến mức này rồi, rốt cuộc là chuyện gì vậy, rõ ràng trước đó vãn bình thường mà.” Muen nhíu mày nghi hoặc.
Ừm…
Việc huấn luyện chồng mình, đối với một Yandere thì chắc là bình thường thôi nhỉ.
"Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó."
Muen khẽ thở dài, rồi đứng dậy.
"Không thể để thứ này tiếp tục phát triển được, may mà giờ đang ở nơi hoang vu hẻo lánh, nếu để nó lan đến các thôn làng khác thì hỏng bét.”
"Ann, chúng ta phải mau chóng quay về Beland, ở đó có các tổ chức chuyên đối phó với ô nhiễm Tà thần, Giáo hội Sinh Mệnh cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, họ chuyên nghiệp hơn chúng ta nhiều, đi thôi, chúng ta đi tìm họ."
Muen tiện tay nắm lấy cánh tay Ann, định kéo cô đi.
….Cô vẫn không nhúc nhích chút nào.
Ann ngồi im đó, hai tay ôm đầu, ánh mắt cụp xuống, không nhìn rõ biểu cảm.
Dù Muen có kéo thế nào, cô cũng không hề nhúc nhích.
"Ann?"
"Không được, em không thể đi."
"Tại sao?"
“Bởi vì… em phải chịu trách nhiệm.”
"Trách nhiệm? Trách nhiệm gì? Đây là ô nhiễm Tà thần, liên quan gì đến cô, cô đâu phải là Tà thần?"
"Nhưng, nó có liên quan đến em mà"
Ann ngẩng mặt lên, trong đôi mắt nhìn Muen, mang theo vẻ bàng hoàng, lúng túng như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó.
"Là vì nhứng lời em nói, là bởi vì em đã nói những lời đó với Aluka, nên cô ấy mới bị Tà thần ô nhiễm."
"Hả? Những lời đó… có ý gì?" Muen ngỡ ngàng.
"Hai ngày trước, khi em đi bắt cá cho ngài, em đã gặp Aluka…"
Đôi bàn tay của Ann bỗng nhiên siết chặt.
Ngón tay cô bỗng chốc trở nên trắng bệch, có thể tưởng tượng được cô đã dùng rất nhiều sức.
Thế nhưng, cô hoàn toàn không hề cảm nhận được.
Bởi vì sự giày vò và tự trách từ trong thâm tâm đã khiến cô không còn cảm nhận được nỗi đau thể xác nữa.
Ann dùng giọng nói run rẩy, khẽ kể cho Muen nghe.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của cô và Aluka hai ngày trước, những lời cô đã nói với Aluka.
Và rồi, cuộc gặp lại của cô và Aluka cách đây không lâu.
Cô đã trơ mắt nhìn Aluka từ từ biến thành một con quái vật, bước vào một con đường không thể quay đầu lại.
Và rồi, những lời cuối cùng Aluka đã nói với cô.
"Sư phụ, người hãy nói cho con biết đi… tình yêu là gì."
…
"Thì ra là vậy.”
Nghe Ann kể xong, Muen cũng có chút khó xử.
"Tức là… Aluka nghe xong lời của cô, từ đó ngộ ra chân lý, trở thành một Yandere, rồi để có được sức mạnh khống chế triệt để người mình yêu, cô ấy đã cầu nguyện với Tà thần, và bị ô nhiễm sa đọa sao?"
"Em không biết cô ấy đã làm gì sau khi chia tay với em, nhưng… đại khái là vậy."
"Cho nên, cô nghĩ đây là trách nhiệm của cô sao?"
"Vâng."
Ann cắn môi, gật đầu.
Vốn dĩ đây là lỗi của cô, nếu cô không nói những lời đó, thì mọi chuyện đã không xảy ra
Cho nên….
"Ann, tỉnh táo lại đi!"
Muen đột nhiên quát lớn, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ann.
Rồi, cậu chỉ vào con quái vật dị dạng khổng lồ như ngọn núi nhỏ kia và nói:
"Nhìn kỹ mà xem, cô nghĩ nó có thể biến thành thể này chỉ trong hai ngày sao? Dù Tà thần có đáng sợ đến đâu, sự ô nhiễm của chúng cũng không phải ngày một ngày hai mà thành, trước khi bùng phát, sự ô nhiễm chắc chắn phải có sự tích lũy lâu dài!
Nói cách khác, dù cô có nói những lời đó với Aluka đi chăng nữa, cô ấy cũng không phải vì thế mà tiếp xúc với Tà thần, cô ấy chắc chắn đã có liên hệ đến Tà thần từ rất lâu rồi!"
"Nhưng… ít nhất em cũng là nguyên nhân gây ra sự bùng nổ của ô nhiễm, phải không?"
"Sự bùng phát đó sớm muộn cũng sẽ xảy ra thôi! Không có ai lại thay đổi bản chất chỉ vì một hai lời nói của người khác cả, Aluka trở thành Yandere là vì cô ấy vốn đã có xu hướng phát triển thành Yandere rồi, dù không có lời của cô Ann, cô ấy chắc chắn sớm muộn cũng sẽ thành ra thể này!
Hơn nữa, bộ dạng này của cô ấy đã không thể cứu vãn được nữa rồi, cô vẫn chưa nhận ra sao? Aluka đến thân thể của mình cũng không càn
Cô có thể làm gì được?"
Muen gào lên với Ann.
Cậu thở hồng hộc.
Cậu đột nhiên có chút tức giận.
Sao cô lại cứng đầu như vậy?
Tại sao cư phải gánh láy trách nhiệm vốn dĩ không thuộc về mình chứ?
Chẳng lẽ chỉ vì hít thở thêm một ngụm oxy khiến thế giới diệt vong sớm hơn một phần tỷ tỷ giây, mà phải chịu trách nhiệm cho sự diệt vong của thế giới hay sao?
Cô chẳng lẽ không biết thứ bị Tà thần ô nhiễm đảng sợ đến mức nào sao?
Cô chẳng lẽ không trân trọng mạng sống của mình sao?
Tại sao lại phải bận tâm đến những chuyện vô nghĩa đó chứ?
Sẽ có người khác xử lý thôi, đây không phải là trách nhiệm của cô!
"Cô ấy gọi em là sư phụ."
"Hả?"
"Cô bé đó, cô ấy đã gọi em là sư phụ."
Ann ngẩng mặt lên, nhìn Muen.
Mang theo giọng run rẩy, Ann đột nhiên nói.
"Làm sư phụ, sao có thể bỏ mặc đệ tử của mình chứ?"
Những giọt nước mắt trong suốt, như những viên ngọc trai đứt dây, không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Ann.
Muen khẽ ngẩn người.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Ann trong bộ dạng này.
Ann trong ký ức của cậu, dường như luôn có khuôn mặt đoan trang, tư thái ưu nhã.
Cô sẽ hoàn thành công việc của một người hầu gái một cách hoàn hảo, cúi chào 90 độ một cách hoàn hảo.
Ngay cả mỗi bước chân cô đi, khoảng cách cũng gần như hoàn toàn bằng nhau.
Cô ây chính là hóa thân của một người hầu gái hoàn hảo, ít nhất là trong ký ức của cậu, cô ây chưa từng phạm bất kỳ sai lâm nào.
Một Ann như vậy, đương nhiên sẽ không được phép để lộ một chút yếu đuối nào.
Nhưng.
Hiện tại.
Cô gái trước mắt Muen này.
Co ro, lo sợ.
Mái tóc rối bời bám vào trán, lớp trang điểm tinh tế đã sớm bị nước mắt làm nhòe đi.
Trong đôi mắt ấy, không còn vẻ sắc bén lạnh lùng thường thấy, mà chỉ ánh lên sự hoảng hốt. bối rối như một đứa trẻ vừa phạm phải sai lầm.
Thật thảm hại.
Thật khiến người ta đau lòng.
Thế nhưng, sâu trong đôi mắt cô, vẫn là một sự cố chấp không cho phép nhượng bộ dù chỉ một tấc, như một cô bé giận dỗi, kiên quyết nhìn chằm chằm vào Muen.
"Thiếu gia, em vẫn phải đi."
….
"Thật là hết nói nổi."
Nhìn thấy Ann như vậy, một sợi dây nào đó trong lòng Muen dường như khẽ rung lên.
Thế là, cơn giận dữ trong lòng cậu chợt lắng lại.
Rồi, như có ma xui quỷ khiến, cậu buột miệng nói:
“Được thôi, nhưng ta sẽ đi cùng cô.”


