Chương 61 · 339 chương

Lời Thì Thầm Của Thầm Tình Yêu (1)

Cảnh báo: Không nên đọc chương này vào ban đêm.

Ann cuối cùng vẫn bước đến trước cánh cửa phòng.

Người đàn ông kia đã sợ hãi đến mức ấy, chắc chắn bên trong chẳng có gì tốt lành.

Thế nhưng, như một cái nút ghi "Không được nhấn" lại càng dễ bị nhấn, sự tò mò cùng tâm lý phản nghịch bẩm sinh của con người đã thúc đẩy cô đứng ở đây.

Không, không chỉ những lý do đó.

Còn những lý do nhỏ nhặt, khó diễn tả thành lời.

Chẳng hạn như…

Trực giác của cô.

Từ khi đặt chân vào ngôi làng này, Ann đã luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Cứ như có thứ gì đó ẩn mình trong bóng tối, nhưng mỗi khi nhìn kỹ thì lại chẳng thấy gì.

Sau khi gặp Aluka, cảm giác không ổn này càng trở nên mãnh liệt.

Cứ như thể đằng sau nụ cười hoạt bát, đáng yêu của Aluka là một thứ gì đó đang được che giấu.

Một thứ đáng sợ hơn nhiều so với những gì mà cô ấy thể hiện ra.

Những thứ đó, lại càng khiến người ta không kìm được lòng muốn đến nhìn trộn.

Giống như con rắn độc đã dụ dỗ Eva ăn trái cấm.

"Mình… Chỉ nhìn cái thôi."

Ann đặt tay lên tay nắm cửa.

Cảm giác lạnh lẽo khiến cô bình tĩnh lại đôi chút.

Ann nín thở lắng nghe một lúc, xác nhận Aluka vẫn đang bận rộn trong bếp.

Và rồi,

Dùng sức.

Cùng với tiếng ma sát khe khẽ,

Cánh cửa phòng hé mở.

Ann nhìn vào trong phòng.

Và rồi,

Đồng tử cô co rút lại.

…

Từ lúc bước vào căn nhà này, không khí đã thoang thoảng hương hoa nhẹ nhàng.

Ann nhận ra đó là mùi hương của một loại nước hoa, vì cô cũng thỉnh thoảng dùng đến nó.

VÀ khi cánh cửa phòng mở ra, hương hoa ấy, càng thêm nồng đậm.

Không, phải nói là xộc thẳng vào mũi.

Tựa như có hàng chục lo nước hoa cùng lúc vỡ tan trong phòng, hương hoa sộc lên nồng nặc đến mức khiến người ta gần như nghẹt thở.

Dù vậy, Ann vẫn không thể tránh khỏi việc ngửi thấy mùi hương ẩn sau sau lớp hương hoa ấy.

Mùi máu tanh.

Mùi máu đặc quánh, không lẫn vào đâu được.

Rồi Ann đã thấy.

Trong căn phòng không mấy rộng rõi, ánh đèn mờ nhấp nháy, vài con bướm đêm bay lượn quanh ánh đèn, sẵn sàng lao vào ngọn lửa bất cứ lúc nào, nhưng bị lớp vỏ đèn lạnh lẽo ngăn cản.

Dưới ánh đèn, trên chiếc giường sắt, có một thiếu nữ đang nằm bất động.

Toàn thân trần trụi.

Và trên cơ thể cô, từ bầu ngực tròn trịa xuống đến tận vùng bụng dưới, có một vết cắt khổng lồ, dữ tợn, những đoặn nội tạng hỗn độn vương vãi khắp nơi từ miệng vết thương. Máu dường như đã cặn khô từ lâu, để lộ cả những thớ gân đen ngòm trên nội tạng.

Cô gái đã bị mổ bụng.

"Ọe---"

Cú sốc quá lớn khiến ngay cả Ann cũng không nhịn nổi, lồng ngực cô thắt lại, dạ dày cồn cào như muốn trào ngược ra ngoài.

Cô che miệng, vô thức lùi lại vài bước, nhưng lại giẫm phải một thứ chất lỏng nào đó, bắn tung tóe lên người.

Đó là máu.

Khắp sàn nhà, tràn ngập máu

Thứ mùi tanh nồng át cả hương hoa, tất cả đều tỏa ra từ vũng máu kia.

Lượng máu này, tuyệt đối không thể là của một người.

Nhưng, nhiều máu như vậy từ đâu ra?

"He… he he he he…"

Trong lúc đầu óc Ann đang hoảng loạn tột độ, cô đột nhiên nghe thấy một âm thanh khàn đặc như bị ép ra từ tận sâu trong cổ họng.

Tựa như tiếng quỷ dữ.

Cổ Ann cứng đờ, ngẩng đầu.

Cô kinh hãi phát hiện, thiếu nữ bị phanh thấy xẻ bụng kia, vậy mà vẫn chưa chết.

Nội tạng đã vương vãi khắp nơi, tại sao cô ấy vẫn chưa chết?

Dường như bị tiếng động của Ann làm giật mình, cô từ từ quay đầu lại, nhìn người hầu gái đang đứng ở cửa.

"He he…"

Sắc mặt thiếu nữ trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt vô hồn.

Không biết giờ phút này cô còn thị lực hay không, nhưng cô nhìn về phía Ann, đôi môi run rẩy yếu ớt, như người sắp chết, muốn dùng hết sức lực để cầu cứu.

Tuy nhiên, thứ cô phát ra không phải là tín hiệu cầu cứu.

Mà là.

-"Ta, yêu ngươi…"

Cô gái với vẻ mặt méo mó, từ cổ họng khô khốc, thốt ra lời tỏ tình đầy yêu thương này.

"Ta yêu ngươi…"

"Ta yêu ngươi…"

"Xin lỗi, ta yêu ngươi…"

"Ư ư ư… ta yêu ngươi lắm…"

Giọng của thiếu nữ, như một luồng gió âm u, vang vọng khắp phòng.

Khiến người ta dựng tóc gáy.

Ngay khi Ann gần như muốn bất chấp tất cả để chạy trốn, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Ara, bị sư phụ phát hiện rồi.'

Tiếng khóc, bỗng nhiên im bặt.

Cứ như một đứa trẻ khóc đêm, thực sự gặp phải yêu quái ăn thịt người.

Lập tức im bặt.

"Aluka…"

Ann từ từ quay người lại.

Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc này, cô dường như nghe thấy cả tiếng xương cốt ma sát vào nhau.

"Haiz, vì sao sư phụ lại mở căn phòng này?"

Aluka cầm chén trà trên tay, tựa như một thiếu nữ bị phát hiện bí mật, bất đắc dĩ thở dài:

"Theo kế hoạch của con, sư phụ đáng lẽ phải phát hiện muộn hơn mới đúng chứ."

"Muộn hơn, con… ý con là sao?"

"Ý là… tất cả mọi người đều phải… đến để đón nhận tình yêu bao la của con.

Giống như họ vậy."

Aluka ném chén trà trong tay, rồi mim cười, ngay trước mặt Ann, vén áo lên, để lộ phần bụng.

—Trên phần bụng trắng nõn của Aluka, dưới lớp nội y màu hồng đáng yêu, khảm một khuôn mặt đen sạm

Không cần suy nghĩ nhiều, Ann liền nhận ra thân phận của khuôn mặt kia.

Bởi vì cô vừa mới nhìn thấy khuôn mặt này cách đây không lâu.

—Đó chính là mẹ của Aluka, giống hệt như bức tranh.

"Ta yêu ngươi…”

"Ta yêu ngươi…”

Khuôn mặt người rên rỉ đau đớn, nhưng những tiếng rên ri phát ra từ miệng cô ta vẫn là ba từ tràn đầy yêu thương này.

Cứ như thể cô ta không thể nói được bất kỳ từ nào khác.

"Có cả cái này nữa."

Aluka quay thêm người lại. Trên lưng cô, có một khuôn mặt đen kịt khác.

——Đó là khuôn mặt của cha cô.

"Ta yêu ngươi…”

"Ta yêu ngươi lắm…”

Gương mặt phảng phất vẻ già nua này giờ đây tràn ngập nước mắt. Ông ta dường như đang chịu đựng nỗi thống khổ khôn cùng, nhưng khỏe miệng lại cong lên rất cao, mỗi khi lặp lại ba từ đó, khuôn mặt ông ấy tràn ngập nụ cười.

Méo mó đến đáng sợ.

"Rốt cuộc chuyện này là sao…"

Ann vô thức lùi lại, cố gắng tránh xa Aluka.

Giờ khắc này, cô cuối cùng cũng cảm nhận được, so với thiếu nữ bị mổ bụng trông đây kinh hãi phía sau, thì Aluka đang đứng cười rạng rõ trước mặt mới chính là hiện thân của nỗi kinh hoàng tột độ.

"Đầu tiên là cha mẹ thân yêu nhất, tiếp theo là Rod thân mến, rồi đến những người hàng xóm luôn quan tâm con, rồi… đến lượt sư phụ đó. “

Aluka quay người lại, như một đứa trẻ đang đếm nhưng viên kẹo yêu thích của mình, từng ngón tay khẽ búng, trong mắt hiện lên vẻ vui sướng thuần khiết.

"Sư phụ xem này, con có nhiều người yêu thương con như vậy, con thật hạnh phúc."

"Aluka, tỉnh táo lại đi, chuyện này…"

"Con rất tỉnh táo mà."

Aluka mim cười ngắt lời Ann.

"Thật ra, con rất biết ơn sư phụ đó."

"Biết ơn… ta sao?".

"Đúng vậy, chính sư phụ đã dạy con thế nào là tình yêu đích thực."

"Cái gì——" Đầu óc Ann trống rỗng trong chốc lát.

"Ta, đã dạy sao?"

"Đúng vậy, ở bên hồ hôm đó, chẳng phải sư phụ đã dạy con sao?"

Aluka giơ cao hai tay, vui sướng điên cuồng.

"Cái gọi là tình yêu đích thực là thứ siêu việt hơn tất cả! Không có gì bị cấm đoán! Là thứ khiến người ta có thể bỏ qua mọi luân thường đạo lý để chiếm lấy  người mình yêu! Chẳng phải sư phụ đã dạy con như vậy sao?" [note94953]

"Con ấy, sau khi trở về, con đã kể với Thần Linh đại nhân về lời dạy của sư phụ. Thần Linh đại nhân cũng rất thưởng thức suy nghĩ của sư phụ đó."

“Thần Linh ư?"

"Đúng vậy, chính Thần Tình Yêu đại nhân, đấng vĩ đại, nhân từ, người nắm giữ toàn bộ tình yêu trên thế gian, đã ban cho con sức mạnh của tình yêu.

Aluka vươn tay về phía Ann, mim cười nói. "Vậy nên, sư phụ cũng sẽ đón nhận tình yêu của con chứ?"

"Thần… Tình Yêu…".

Đầu óc Ann trở nên hỗn loạn.

Quá nhiều chuyện, quá nhiều diễn biến bất ngờ, tất cả khiến não bộ của cô trở nên quá tải.

Nhưng nhờ vào sự tu dưỡng và kiến thức của mình, cô vẫn cố gắng tìm ra chân tướng giữ mớ hỗn độn này.

Một chân tướng tồi tệ nhất.

“Aluka, con…”

Ann ngẩng mặt, nhìn Aluka một cách mờ mịt, rồi bằng giọng nói run rẩy mà chính cô cũng không nhận ra, khẽ nghi hoặc hỏi:

“Con… đã bị Tà thân ô nhiễm rồi sao?”

Bạn đã đến cuối chương 61.

Không gian đọc của bạn