Chương 48 · 339 chương

Nụ cười dần trở nên biến thái.

Thiếu gia, ngài thấy món cả thế nào?" Sau khi mọi việc xong xuôi, Ann đột nhiên hỏi.

"Ưm, ngon tuyệt."

"Thế thì tốt quá, không uổng công em tốn bao nhiêu công sức đi bắt cá cho Thiếu gia."

Trên khuôn mặt thanh tú đoan trang của Ann, thoáng hiện lên một nụ cười động lòng người, để cho Muen không khỏi có chút thất thần.

Mặc dù Yandere rất đáng sợ, nhưng mà không thể phủ nhận rằng Ann khi bình thường thì đích thực là một cái đại mỹ nhân với dung mạo tinh xảo, hơn nữa giấu ở trong trang phục hầu gái là một dáng người lồi lõm quyến rũ, không kém hơn Celecia.

Nếu mình có thể hẹn hò với cô ấy, tựa hồ cũng không tệ.

Đương nhiên, tiền đề là cô ấy phải là  một người bình thường.

"Nói mới nhớ, Ann, cô hình như là bị ướt sũng cả người, dã xảy ra chuyện gì sao?"

Bởi vì chỉ có một tia sáng lờ mờ, Muen không hề phát hiện sự khác thường của Ann, đến khi Ann đề cập đến, cậu mới nhận ra cô cả người ướt sũng như thể vừa bơi 400m dưới sông lên, những sợi tóc vốn được chải chuốt tỉ mỉ giờ phút này lại dính chặt vào trán, trên váy áo cũng có không ít bùn đất.

Bộ dáng này đối với một người luôn cẩn thận như Ann, quả thực là không thể tượng tượng ra được.

"Không sao cả, Thiếu gia, chỉ là dính mua một chút thôi." Ann trả lời.

"Dính mưa?"

Muen nhíu mày:

"Nếu đã dính mưa, tại sao lại không đi tắm rửa, thay quần áo?"

"Bởi vì em muốn Thiếu gia sớm được ăn cơm trưa, chẳng phải ngài đã đói rồi sao?" Ann thản nhiên nói.

"Cơm trưa có thể muộn chút cũng không việc gì, nhưng nếu cô dính mưa rồi sinh bệnh thì làm sao bây giờ!"

Vẻ mặt Muen trở lên nghiêm nghị:

"Mau trở về tắm rửa đi, nhớ tắm nước nóng đó, ngâm mình lâu một chút, thay quần áo ấm vào, rồi ngồi sưởi một lúc. Để đề phòng, tốt nhất là gọi bác sĩ kê ít thuốc phòng cảm cúm."

"Thiếu gia…"

Vẻ mặt Ann có chút kinh ngạc, nhưng hai má lại ủng đỏ lên trông thấy:

"Ngài lại qua tâm đến em như vậy, em cảm động quá, em muốn…"

"Được rồi, đừng có ngẩn người ở đó nữa, mau đi đi!"

"Vâng ạ.”

Cảm nhận được sự ấm áp hiếm hôi từ Muen, Ann ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chóng thu dọn phần còn lại của bữa ăn.

Mặc dù Ann thúc giục đến mấy, Ann vẫn tỉ mỉ thu gom từng chiếc xương cá, cẩn thận mang đi tất cả.

"Vậy thì, Thiếu gia, em xin phép cáo lui trước."

"Mau đi đi."

"Vâng ạ."

Mặc dù bị Muen mắng cho một trận tơi bời, nhưng Ann lại càng lộ vẻ hạnh phúc.

Ann nhanh nhẹn rời đi.

Trong chiếc lồng chật hẹp và tối tăm, sự tĩnh lặng lại bao trùm.

Muen nhìn theo bóng Ann khuất dần trong bóng tối, vẻ mặt nghiêm nghị của cậu lập tức sụp đổ.

Và rồi…

Nụ cười dần trở nên quái dị…

"Ha."

"Ha ha."

"Ha ha ha ha."

"Quả nhiên, phụ nữ khi yêu thì trí thông minh sẽ tụt về 0."

"Cơ hội, đây chẳng phải đã đến rồi sao?"

…

Sau khi xác nhận Ann đã thực sự rời đi, Muen vận động gân cốt.

Mặc dù không thể di chuyển được do bị xiềng xích tói buộc, nhưng cũng giúp cậu nhận ra được giới hạn hoạt động hiện tại.

"Quả nhiên, việc cần làm đầu tiên là tháo được xiềng xích ở tay."

Muen nhìn sang bên cạnh.

Để ngăn chặn hoàn tỏa cử động của cậu, hai tay của cậu bị trói lại vào tưởng, khiện cậu phải giữa tư thế như chúa Jesus trên thập tự giá.

Với tư thể hiện tại thì không thể làm gì được, vì vậy, nhất định phải cởi bỏ được xiềng xích trên tay.

"Không sao cả, không sao cả."

Muen hit một hơi thật sâu, trong ánh mắt hiện lên vẻ quyết tâm nung nấu bấy lâu nay.

"Mình đã tập luyện rất nhiều trong không gian của Hắc thư, mình chắc chắn có thể làm được."

Hạ quyết tâm.

Muen ấnn ngón tay cái bên phải vào lòng bản tay, rồi mạnh mẽ ấn xuống!

Rắc.

Kèm theo tiếng xương răng rắc, một cơn đau nhói dữ dội ập đến, khiến mồ hôi lạnh túa ra trên trán Muen.

"Hít… quả nhiên, dù đã thử trong không gian của Hắc Thư rất nhiều lần, thế nhưng, ngoài hiện thực thì nỗi đâu này vẫn khó mà chịu đựng được."

"Dù gì đi nữa, đây cũng là trật khớp ngón cái mà."

Nhưng may mắn thay, nỗi đau này không phải vô ích.

Sau khi ngón tay cái bị trật khớp, quả nhiên bản tay có thể nhẹ nhõm luồn qua xiềng xích.

Phim truyền hình quả thật không lừa mình!

Sau khi thuận lợi rút tay phải khỏi xiềng xích, Muen lại ấn bàn tay xuống đất, nhắm đúng vị trí, rồi- dứt khoát ấn mạnh một cái!

Rắc.

Tiếng xương khớp dịch chuyện lại vang lên.

Cơn đau dữ đội lại ập đến một lần nữa.

"Hít… Mẹ kiép, quả nhiên nắn xương còn đau hơn cả trật khớp."

Muen ngẩng đầu, nghiếng răng chịu đựng.

Nhưng cậu thậm chí còn không có thời gian để nghỉ ngơi, làm dịu cơn đau.

Sau khi ngón cái đã về vị trí, quanh đó vẫn còn vết bầm tím, bàn tay thì run rẩy không ngừng, nhưng cậu không có chút tâm trí nào để bận tâm đến những điều đó.

Ann không biết lúc nào sẽ quay lại, cậu nhất định phải tận dụng thời gian này.

Muen đưa tay lên, dùng những ngón tay run rẩy, cậu từ từ lấy thứ gì đó ở trong miệng ra.

Đó là thứ mà cậu cố tình giấu ở phía dưới lưỡi, kém chút nữa thì sẽ bị Ann phát hiện…

Xương cá.

Đó cũng là chìa khóa dẫn cậu đến tự do.

Mở Khóa LV8

Muen nhìn những dòng ghi chép trên Hắc Thư, cảm nhận thành quả từ sự rèn luyện vất vả của mình, không khỏi nở một nụ cười  may mắn.

Phụ thân đại nhân, tổ phụ đại nhân, và cả các vị tổ tông nhà Campbell, con trách oan mọi người rồi!

Những cuốn sách kỳ lạ mà mọi người nhét đầy trong thư viện, hóa ra không phải vô dụng!

Ít nhất là cuốn “Xương cá cũng mở được khóa- Một trăm phương pháp đột nhập” bây giờ lại phi thường hữu ích!

"Được rồi, giờ thì bắt đầu thôi."

Muen hít thở sâu vài hơi, ổn định lại tinh thần, đồng thời cũng giúp cho tay của cậu không còn run rẩy nữa.

Cậu dùng ngón tay phải mâm mê chiếc xương cá, cẩn thận luồn vào lỗ khóa của chiếc xiềng xíc bên tay trái, tim không khỏi đập thình thịch muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thành bại ngay tại khoảnh khắc này!

…

Kết quả còn so với tưởng tượng của Muen còn thuận lợi hơn.

Dưới kỹ năng Mở Khóa LV8 của cậu, không chỉ chiếc xiềng xích đang trói buộc cậu, mà ngay cả ổ khóa lớn trên song sắt, thứ trông vô cùng chắc chắn cũng dễ dàng bị xương cá cạy mở.

Ann dường như hoàn toàn không nghĩ tới khả năng này [note94187], tuy cô ấy đã cẩn thận đến mức không cho Muen một bộ quần áo nào để mặc, nhưng lại không ngờ cậu lại học được kỹ năng nghịch thiên như mở khóa bằng xương cá.

Phụ thân đại nhân, tổ phụ đại nhân, và cả tổ tông nhà Campbell, con xin cảm tạ mọi người một lần nữa.

Thật tốt vì mọi người là một lũ não có bắp không thích đọc sách! (Cảm tạ tổ tông kiểu đấy à?)

"Phải tranh thủ trốn ra ngoài."

Sau khi mở được khóa, Muen thận trọng bước ra khỏi song sắt.

Bên ngoài song sắt, ánh sáng còn tối hơn trong ngục giam, chỉ có một viên đá phát sáng được khảm trên trần nhà cách đó vài mét chiếu rọi..

May là không ảnh hưởng đến tầm nhìn.

"Nơi này… dường như là một phòng chứa đồ dưới lòng đất."

Nhìn những đồ lặt vặt chất đống xung quanh, Muen dường như nhớ ra đây là đâu.

Ở góc ngoài cùng của Phủ Công tước, có một phòng chứa đồ dưới lòng đất, nơi các hầu gái dùng để cất giữ đủ loại vật dụng linh tinh.

Sau này, do dinh thự được sửa sang, nơi này liền bị bỏ hoang.

Muen còn nhớ lúc nhỏ mình từng đến đây khám phá, kết quả vì quá tối nên đã ngã một cú rất đau.

Muen theo bản năng sờ lên trán, nơi vẫn còn lờ mờ một vết sẹo nhỏ.

“Theo mình nhớ thì, Ann, người vừa trở thành hầu gái riêng của Muen Campbell, đã dỗ dành Muen mít ướt và đưa hắn ra khỏi nơi này.”

"Cũng bắt đầu từ khi đó, Muen mới càng ngày dựa dẫm vào Ann."

"Khi đó, cô ấy thật ôn nhu, giống như là một đại tỷ tỷ."

…

Vậy tại sao bây giờ lại trở thành một Yandere nguy hiểm như này!

Bạn đã đến cuối chương 48.

Không gian đọc của bạn