"Sao lại là tấn công từ xa?”
“Con Hồ Chủ trước chưa từng thi triển công kích tầm xa bao giờ!"
"Chẳng lẽ đây sức mạnh đặc biệt chỉ con cái mới có sao?"
Aluka nhìn Hồ Chủ đang tích tụ năng lương.
Những tia sét lóe lên, no đang nhắm thẳng vào Rod và Tia đang lơ lửng trên không.
Khoảng cách này, cộng thêm nhược điểm kém cơ dộng của ma pháp lơ lửng… chắc chắn không kịp né tránh.
Rod và Tia cũng nhận ra điều này, mặt họ tái mét.
Còn Tia, cô ta hoàn toàn không biết ma pháp phòng thủ!
Vậy nên, bây giờ phải…
"Hỡi Đất Mẹ từ ái vĩ đại, xin hãy ban cho con sức mạnh để bảo vệ!"
Aluka dồn ma lực trong tay vào cây ma trượng một cách điên cuồng, niệm chú ma pháp với tốc độ nhanh nhất trong đời
May mắn thay, cô đã kịp.
Trước khi tia sét chói mắt ập đến, một lá chắn màu vàng đất đột ngột xuất trước mặt Rod và Tia, chắn ngang tia sét!
Thế nhưng…
"Nó… mạnh quá…"
Aluka nắm chặt ma trượng, những đường gân xanh nổi lên trên bàn tay thon thả, nếu bây giờ trước mặt cô có một chiếc gương, cô biết chắc chắn vẻ mặt của mình lúc nầy rất dữ tợn!
Tia sét của Hồ Chủ hóa ra không phải là đòn bắn ra một lần, mà là liên tiếp nhiều lần!
Nó giống như một tia laser, liên tục tác động lên lá chắn mà cô vội vàng tạo ra.
"Con… quái vật.. này… là máy phát điện à?”
Aluka cảm thấy ma lực của mình đang cạn kiệt nhanh chóng, cứ thế này sẽ không trụ được lâu!
"Á!"
Ngay khi Aluka đang đau đớn vì ma lực cạn kiệt nhanh chóng, cô đột nhiên nghe thấy tiếng hét chói tai của Tia.
Tiếng hét này khiến cô giật mình không ít, thầm nghĩ chẳng lẽ lại có thêm một Hồ Chủ thứ ba nữa sao, đám ma thú các người ăn mặn đến vậy sao?
Dám chơi tập thể luôn à?
Nhưng may mắn thay, không có cin Hồ Chủ thứ ba nào xuất hiện cả.
Chỉ là một tia sét hồ quang đột nhiên xuyên qua lá chắn và đánh vào khuôn mặt xinh đẹp của Tia, để lại một vết cháy đen rõ ràng.
"Ôi, mặt của ta!"
Cảm nhân được cơn đau nhói trên mặt, Tia lấy ra một chiếc gương nhỏ và nhìn vào đó, sắc mặt lập tức tối sầm lại.
"Aluka, cô vô dụng vậy sao?"
Tia giận dữ hét lên:
"Mặt tôi ra nông nỗi này, cô định đền bù cho tôi thế nào đây!"
“Bây… giờ… là… lúc… nói… cái… này… sao?”
Aluka nghiến răng nói:
"Tôi… dã…cố gắng… hết sức… rồi… có được… không?"
Rõ ràng cô không học ma pháp phòng thủ, thế mà còn đổ lỗi cho tôi?
Tôi bây giờ làm gì có thời gian mà quan tâm đến khuôn mặt khó ưa của cô chứ!
"Cô giả bộ làm gì, rõ ràng trước đây cô có thể dễ dàng phòng thủ những đòn tấn công cấp độ này."
Tia hừ lạnh một tiếng:
"Tôi cảm thấy là cô ghen tị với tôi, nên mới cố tính không chặn lại."
“…”
Cô ta, sao, dám, nói, như, vậy?
Rõ ràng đang được mình bảo vệ, sao cô ta dám buông ra những lời như vậy?
Không sợ tôi thu hồi lá chắn, để Hồ Chủ giết chết cô ta ngay lập tức sao?
A.
Không được.
Rod vẫn còn ở đó.
Mình đường đường là một thiếu nữ dịu dàng và đáng yêu, sao mình có thể làm điều độc ác như vậy được?
…
Thật sự, không thể sao?
…
“Tôi… sắp… không… chịu.. nổi nữa rồi…”
"Hả? Cô nói gì cơ?"
"Ma lực của tôi… sắp hết rồi."
Dưới ánh mắt kinh hoàng của Tia, lá chắn màu vàng đắt đang chống lại tia sét chết người bắt đầu co lại.
Lá chắn vốn có thể bảo vệ hai người, ngày càng nhỏ hơn, giờ đây trên người Tia không còn chỉ là những tia lửa điện bắn tới nữa, mà là vô số lôi quang tản mát qua cơ thể, trong nháy mắt khiến trên người cô ta xuất hiện vô số vết cháy đen.
"Đợi đã, Aluka, tôi chỉ đùa thôi mà, tôi không trách cô, đùng… như vậy…"
Cảm thấy nguy cơ tử vong đang đến gần, Tia lập tức hoảng sợ, bắt đầu cầu xin Aluka, như thế vẻ kiêu ngạo vừa rồi chỉ là ảo giác của người khác.
Hừ, cô ta đúng là một con chó cái hèn hạ, hoàn toàn không một chút sự chân thành nào cả.
Rod nhát định sẽ không thích loại người như cô ta đâu.
Aluka thầm nghĩ trong lòng.
Nhưng cô ấy cũng không thức sự có ý lợi dụng cơ hội này để giết chết Tia, chỉ là muốn dạy cho cô ta một bài học.
Thực ra, ma lực của cô thực sự sắp cạn kiệt rồi.
"Tia…- cô… cứ yên tâm… tôi sẽ cố gắng… hết sức… sẽ không… để… cô… xảy ra chuyện…’
Lá chắn ngừng co lại, duy trì ở kích thước có thể bảo vệ tốt cho Rod, đồng thời cũng khiến Tia thỉnh thoảng bị tia sét bắn trúng.
Nghe tiếng hét thảm thiết không ngừng phát ra của Tia, Aluka cảm thấy ma lực của mình vận hành trơn tru hơn rất nhiều.
Chỉ là lúc này, Aluka không hề phát hiện, đôi mắt của Hồ Chủ, vốn đang quan sát điều này, đột nhiên lộ ra một vẻ trêu tức rất con người.
Ram ram!
Một tia sét đỏ tươi, hoàn toàn khác so với trước đây, đột nhiên bùng nổ.
Chấn động của vụ nổ làm rung chuyển lá chắn, Aluka theo bản năng tăng cường truyền ma lực.
Nhưng điều này xảy ra quá đột ngột, ma lúc vốn đã gần cạn kệt của cô lại bị rút đi ồ ạt, khiến cô cảm thấy dầu như bị búa tạ giáng xuống, mắt đầy sao, tai ừ đi.
Trong tầm nhìn mờ ảo, cô thấy một bóng người bay ra.
Đó là…
Tia?
Aluka đột ngột.
Đúng vậy, đó chính là Tia, do sóng xung kích từ vụ nổ vừa rỗi, Tia đã bị trực tiếp đánh bay ra ngoài.
"Tia, mau dùng thuật lơ lửng đi!"
Aluka hét lên với Tia.
Nhưng không có phản ứng nào, Tia nhắm mắt lại, dường như đã bị đánh ngất ngay lúc đó.
"Sao… sao lại thế này…"
Mặt Aluka hơi tái đi
Cô không ngờ Hồ Chủ lại đột nhiên thay đổi cách tấn công, bất ngờ đến nỗi, e rằng ngay cả Rod ở cự ly gần như vậy cũng không kịp phản ứng
Nhưng cô hiện tại không còn đủ ma lực để thị triển hai ma thuật cùng lúc, nên hoàn toàn không thể cứu Tia.
Không, dù có bay ra ngoài, cô ta cũng chỉ rơi xuống nước, tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng…
Nhưng suy nghĩ ngây thơ này chỉ thoáng qua trong đầu Aluka, liền bị hiện thực phũ phàng nghiền nát.
Vì cô thấy Hồ Chủ đột nhiên ngừng tấn công.
Sau đó, chiếc sừng của nó đã hướng về phía Tia.
Lôi quang một lần nữa bắt đầu lóe sáng.
Sức mạnh lại bắt đầu hội tụ.
"Xong rồi."
Khoảnh khắc này, đầu óc Aluka trống rỗng.
Cô không thể nghĩ ra cách nào để cứu Tia, Hồ Chủ đã có dự mưu, và căn bản sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Tia sắp chết rồi
"Ė?"
"Giờ, mình nên vui mừng sao?"
…
Chắc chắn rồi.
…
"Tia!"
Aluka đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn, mắt cô vô thức nhìn về phía âm thanh phát ra.
Và cô thấy Rod đã thoát khỏi chắn bảo vệ mình, lao về phía Tia.
"A!"
Tim cô như bị con dao đâm vào.
"Tại sao?"
"Rod, anh muốn chết sao?"
"Tại sao anh lại cứu người phụ nữ đó…"
Aluka muốn hét lên những lời này, nhưng khi những lời đó đến môi, chúng chỉ biến thành những rung động yếu ớt trên môi cô.
Sự trêu tức trong mắt Hồ Chủ ngày càng đậm đặc, nó đang chờ đợi.
Chờ Rod thành công ôm lấy Tia.
Cứ như vậy, nó có thể một mũi tên trúng hai đích.


