"Xong nhiệm vụ này, mình sẽ tỏ tình với anh ấy."
"Aluka, em ngẩn người ra đó làm gì, mau dùng ma pháp trị liệu đi, anh sắp không chỗng đỡ nổi rồi!"
"A, à!"
Aluka bừng tỉnh, vùng cây trường trong tay, rót một lượng lớn ma lực vào.
"[Trị Liệu]!"
Pháp trận rực rỡ được tạo thành trong chớp mắt, sức sống tràn trề hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục, dung nhập vào cơ thể người thiếu niên đang mang trên bộ giáp bó sát.
"Hah!"
Rod, người vừa hồi phục thể lực, gầm lên một tiếng, thanh trưởng kiếm đẫm máu trong tay bùng phát kiếm khí sắc bén, hung hăng chém về phía mặt hổ đang gào thét dưới chân.
Mặt hồ bị xé toạc một cách thô bạo, lộ ra một con quái vật khổng lồ ẩn mình dưới đáy sâu.
Đó là một con cá đen khổng lồ, thân dài ít nhất 20 mét, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy cứng như sắt và những gai xương dữ tợn, đầu được bao bọc bởi một lớp vỏ ngoài cứng cáp, trên đỉnh đầu có một chiếc sừng sắc nhọn chĩa thẳng lên trời, mang theo một vẻ đẹp kỳ lạ khiến người ta dựng tóc gáy.
Đây chính là Ma Thú cấp Bá Chủ, Hồ CHủ của Hồ Beppol!
Nhìn con quái vật đáng sợ này, Aluka không khỏi cảm thấy hơi run chân, dù cô đã trở thành mạo hiểm giả 3 năm và đã đôi mặt với vô số quái vật khủng khiếp.
"Xem ra mình vẫn chưa quen với nghề mạo hiểm giả này sao?"
Trong lúc ma pháp đang được thi triển, Aluka mân mệ một sợi tóc, ánh mắt phức tạp nhìn người thiếu niên đang đứng trước mặt mình, đang không không ngừng chiến đấu với Hồ Chủ.
Rod.
Biệt hiệu " Thiết Huyết Kỵ Sĩ ".
Ba năm trước, anh dấn thân vào con đường mạo hiemr giả, anh đã bộc lộ thiên tư xuất chúng, thăng tiến thần tốc như mãnh long phi thiên. Chỉ trong ba năm ngắn ngửi, anh đã trở thành mạo hiểm giả bậc B.
Đã coi như có chút danh tiếng ở Beland.
Và cô, Aluka, là thanh mai trúc mã của Rod, đồng thời đang chìm đắm trong mối tình đơn phương với Rod.
"Rõ ràng là vì thích anh ấy nên mình mới lựa chọn trở thành mạo hiểm giả, nhưng bây giờ mình vẫn cảm thấy sợ hãi…
“Dù đã thầm thích anh ấy 8 năm, nhưng ngay cả dũng khí tỏ tình cũng không có, mình vô dụng đến vậy sao?"
"Minh vô dụng như vậy, Rod sẽ ghét mình chứ?"
"Liệu anh ấy có cảm thấy mình không xứng ở bên anh ấy không?"
"Mình phải làm sao đây…"
Ngày hôm nay, Aluka vẫn còn mắc kẹt trong những phiền não nhỏ nhặt của một thiếu nữ.
Tuy nhiên, những phiên não của cô không chỉ dừng lại ở đó.
"Chính là Lúc này!"
Rod đánh bật Hồ Chủ lên khỏi mặt nước, lần nữa hạ lênh.
"Mau dùng ma pháp công kích!"
"Vâng! Vâng ạ!"
Những tạp niệm trong nháy mắt tan biến, bản năng được rèn luyện trong ba năm qua trỗi dậy, Aluka ngay lập vung cao ma trượng, bắt đầu niệm chủ.
"Hỡi vị thần cai quản băng tuyết, xin hãy…!"
"Bạo liệt ma pháp!"
Có người còn nhanh hơn cả cô.
Bên cạnh Aluka, một nữ ma pháp sư có dung mạo và thân hình xuất chúng, đặc biệt là vòng một đầy đặn, dường như đã chuẩn bị từ trước, ngay khoảnh khắc Rod nói xong, một ma pháp công kích mạnh mẽ đã được giải phóng, bỏ qua cả quá trình niệm chú.
Ánh lửa rực cháy xua tan bóng tối do mây đen mang lại, nhiệt độ kinh hoàng làm bốc hơi một lượng lớn nước hồ trong nháy mắt, đồng thời xuyên thủng lớp vảy cứng rắn của Hồ Chủ.
"Làm tốt lắm, Tia!"
Thấy phòng ngự của Hồ Chủ bị xuyên thủng, Rod lộ vẻ vui mừng, khen ngợi cô ấy một tiếng, đồng thời nắm lấy cơ hội hiếm có này, đâm thanh trường kiếm trong tay vào vết thương khổng lồ bị thiêu thành than của Hồ Chủ.
"Gầm!"
Hồ Chủ gào thét, giãy giụa dữ dội.
Sấm sét lóe sáng, mưa lớn trút xuống như thác.
Nhưng ai cũng có thể thấy con Ma Thú cấp Bá Chủ khiến người người khiếp sợ này đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ còn vùng vẫy trong tuyệt vọng
Bởi vì, thanh kiếm của Rod, đã chuẩn xác đâm thẳng vào tim của Hồ Chủ.
Có lẽ từ ngày mai, sau khi đánh bại Ma Thú cấp Bá Chủ, danh tiếng của Thiết Huyết Kỵ Sĩ Rod sẽ vang danh khắp Beland.
Nhưng Aluka lại không hề vui vẻ.
Cô cẩn thận liếc nhìn nữ ma pháp sư tên Tia đang đứng bên cạnh, lẩm bẩm:
"Với cô ta thì khen ngợi, còn với mình thì không nói gì sao?”
Thật không công bằng.
Chỉ vì mình không giỏi ma pháp công kích, nên trong những tình huống như thế này không giúp được gì sao?
Nhưng em chẳng phải là thanh mai trúc mã của anh sao?
“Em đã thích anh suốt một thời gian dài rồi…"
Aluka hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén một thứ gì đó đang trào dâng mãnh liệt từ tận đáy lòng.
"Chết đi cho ta!"
Lúc này, Rod vung mạnh thanh kiếm, Hồ Chủ cuối cùng cũng ngừng giãy giụa.
Rod rút kiếm ra, mặc cho xác Hồ Chủ chìm xuống nước, máu đỏ tươi nhuộm đỏ mặt hồ, chẳng mấy chốc xác của con cá lại nổi lên, cái bụng trắng ngửa lên trời.
"Cuối cùng cũng xong."
Rod giải trừ ma thuật lơ lửng, hạ cánh xuống xác Hồ Chủ, thở phào nhẹ nhõm, không kìm được mà lộ vẻ vui mừng.
Sau khi đánh bại Ma Thú cấp Bá Chủ này, điểm công hiến của cậu đã đủ để thăng cấp lên hạng A!
Khi đạt đến cấp A, dù là tiền bạc hay danh tiếng đều sẽ tăng tiến vượt bậc!
Cũng không uổng công cậu mạo hiểm nhận lấy nhiệm vụ này.
"Hai người làm tốt lắm."
Rod ngẩng đầu lên, hướng về phía hai cô gái cười nói một cách sảng khoái:
"Ma pháp thi triển vô chùng chuẩn xác, lại được hai người cứu một mạng rồi."
"Làm… làm gì có…"
Aluka cúi đầu nhìn mũi chân, mặt hơi đỏ, ngại ngùng nói:
"Là vì Rod rất lợi hại…"
--- Anh ấy vẫn còn quan tâm đến mình.
Trong lòng Aluka có chút ngọt ngào.
"A, anh chảy máu rồi."
Còn chưa kịp tận hưởng kỹ lưỡng sự ngọt ngào ấy, Aluka đã nghe thấy giọng nói lo lắng của Tia bên cạnh.
Tia bay đến bên cạnh Rod, vẻ mặt lo lắng nhìn vết thương trên cánh tay anh.
Đó là vết thương do gai xương để lại trong trận chiến vừa rồi.
"Ha ha, đó chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại."
"Phải xử lý kịp thời mới được. Nếu bị nhiễm trùng thì làm sao?"
Tia nũng nịu nói, rồi lấy ra một chiếc khăn tay thơm ngát, cẩn thận lau máu và băng bó cho Rod.
"Rod, dù anh có xuề xòa đên đâu, anh vẫn phải biết quý trọng thân thể mình chứ, nếu không sẽ làm những người quan tâm anh đau lòng đấy."
Rod không kìm được lộ ra vẻ cảm động: "Tia, em thật tốt bụng, có một đồng đội như em thật là… tuyệt vời."
Má Tia hơi đỏ: "Có gì đâu, em chỉ làm những gì nên làm thôi, ngược lại có Rod ở đây, lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy an tâm."
“…”
Nhìn hai người họ tình chàng ý thiếp, Aluka suýt nữa thì bẻ gãy cây ma trượng trong tay.
Trước mặt tôi, một ma pháp sư hệ trị liệu, hai người đang diễn trò tình đồng đội thắm thiết gì vậy? Bị thương thì để tôi chữa trí một chút không phải tốt hơn sao? Lúc bị thương khi chiến đấu không phải nghĩ đến tôi đầu tiên sao?
Còn Tia, cô băng bó thì cứ băng bó, nhưng ngực của cô lại đang cọ vào cánh tay Rod, cố ý đấy à? Cô đang khoe khoang gì vậy? Hả?
"Ước gì có thứ gì đó để trừng trị người phụ nữ này."
Aluka không khỏi oán hận trong lòng.
Nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi.
Dù sao thì, hình ảnh của cô trước mặt Rod luôn là một thiếu nữ lương thiện, đáng yêu, mềm mại.
Một thiếu nữ lương thì không thể có những suy nghĩ xấu xa.
Ừm, không thể có.
…
Thật sự? Thật sự không thể có sao?
"Hử? Hình như có tiếng động lạ?"
Rod đang tận hưởng dịch vụ băng bó của mỹ nữ, đột nhiên thần sắc ngưng trọng, nhìn xung quanh.
Tuy nhiên, cơn bão dữ dội và hơi nước vừa bốc hơi do ma pháp bùng nổ đã che khuất tầm nhìn, anh không nhìn thấy gì cả.
"Rod, đừng nhúc nhích, em đang băng bó cho anh mà."
Tia trách yêu:
"Đó chắc chỉ là ảo giác của Rod thôi, Hồ Chủ không phải đã chết rồi sao? Sẽ không có tiếng động lạ đâu.
Ma thú cấp Bá Chủ không thể đồng thời xuất hiện hai con, nếu không thì vì ý thức lãnh thổ, còn chưa đợi chúng ta ra tay, chúng đã tự lao vào đánh nhau rồi."


