Chương 39 · 339 chương

Hầu gái biết nấu ăn luôn là một điểm cộng.

"Thiếu gia, dùng bữa thôi." Theo tiếng gọi của Ann, Muen mở mắt.

Giọng Ann gọi rất dịu dàng, khiến Muen cảm giác như trở về quá khứ, khi còn ngủ trên chiếc giường lớn mềm mại, mỗi sáng được Ann gọi dậy.

Đáng tiếc thay, đó là chuyện của quá khứ rồi.

Muen bây giờ đang bị nhốt trong lồng sắt, cặp mông trần của cậu đang phải chịu cái lạnh thấu xương của kim loại, thứ còn lạnh hơn trái tim đã nguội lạnh của cậu.

"Đã qua bao lâu rồi?"

Muen ngẩng đầu nhìn Ann, trong mắt cậu ấy hiện lên sự mệt mỏi.

"Đã qua một đêm rồi ạ."

Ann cầm hộp cơm trong tay xuống trước mặt Muen, khẽ cười nói:

"Thiếu gia, đêm qua ngài có ngủ ngon không? Đã quen với chô mới chưa ạ?"

"Cô nghĩ sao!"

Muen giận dữ kéo mạnh xiềng xích trên tay, cười lạnh:

"Cô tháo xiềng xích tay chân ngay cho ta, rồi mang vào đây một chiếc giường lớn hai mét, trải thêm gói lông thiên nga cùng chăn nhung mềm mại cho ta! Đừng có bắt ta phải ngồi tràn truồng trên nền thép lạnh lẽo này, có như thế thì may ra ta còn có thể quen với nơi này."

"Xin thứ lỗi, em không thể đáp ứng nguyện vọng của Thiếu gia. Nói cho cùng, nếu không cẩn thận để Thiếu gia chạy mất, em sẽ cực kì, cực kì đau lòng."

"Ta là chẳng phải chỉ là tên công tử bột bị cô nuôi phế thôi sao? Kiểu đối xử này là sao đây? Ngay cả tử tù cũng không có ai thảm hại như vậy!"

"Cẩn thận một chút cũng đâu có hại gì."

Ann từ từ lấy bữa sáng trong hộp đồ ăn ra, mim cười:

"Hôm qua em thấy Thiếu gia có vẻ mệt mỏi, nên em đã đặc biệt hầm cho ngài một bát canh “Thập Toàn Đại Bổ” đấy.”

"Thập Toàn Đại Bổ à?

"Ừm, em đọc được trong một cuốn sách, đại khái là hầm từ "cái đó" của hổ, bò,goblin, troll, gấu xám Mororita. Nghe nói rất tốt cho đàn ông." [note100672]

"Gấu xám Mororita là thứ gì?" Muen mặt hơi đổi sắc.

"Đó là một loại ma thú. Khi gấu Mororita đực động dục, nếu nó không tìm được bạn tình, nghe nói ban đêm quanh nơi nó sống sẽ xuất hiện rất nhiều "lỗ cây". Thế nên nó còn được gọi là “Gấu lỗ cây”."

"Lỗ cây…"

Muen không muốn hỏi lỗ cây đó được tạo ra như thế nào.

Cậu cúi đầu, nhìn thấy Ann dùng đôi tay ngọc ngà mở nắp hộp, đổ thứ nước đen ngòm bốc mùi nồng nặc vào bát.

Không hiểu sao, khi dòng nước chảy xuống, cậu cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình cũng run rẩy theo.

"Cô chắc chắn thứ này uống được chứ?"

"Đương nhiên rồi a."

Ann nói: "Thiếu gia không biết đâu, thực ra, từ lúc ngài mười tuổi, em đã lén bỏ những thứ này vào đồ ăn của ngài rồi. Đương nhiên, vì lúc đó ngài còn nhỏ, nên em bỏ không nhiều lắm." [note93351]

"Cái gì?"

Mặt Muen hoàn toàn biến sắc.

"Mười tuổi?"

Có nghĩa là, cậu đã uống cái gọi là canh “Thập Toàn Đại Bổ”  suốt tám năm rồi!

"Dù sao thì lo xa một chút cũng không sao mà. Thực ra, thứ tôi muốn thêm vào nhất là long tiên[note93352], tiêc là bắt rồng không phải chuyện dễ dàng, sau này nếu có cơ hội em sẽ bắt về cho Thiếu gia nếm thử vậy."

"Đừng nói như thể bắt rồng dễ dàng đến thế, đáng sợ lắm!"

"Tại sao Thiếu gia phải sợ chứ? Chỉ cần Thiếu gia ngoan ngoãn, em tuyệt đối sẽ không làm tổn thương Thiếu gia."

Ann cầm bát canh lên, đưa thìa đến trước mặt Muen.

"Nào, Thiếu gia, há miệng ra ạ. Aaa "

"Ta không uống!"

Muen lắc đầu nguầy nguậy, né tránh chiếc thìa.

Quỷ mới biết uống nhiều mấy thứ này, sau này có để lại di chứng gì không!

Có lẽ, nguyên chủ ngu ngốc như vậy, tất cả đều là tại bát canh “Thập Toàn Đại Bổ”  này mà ra.

"Ngài không uống sao ạ?"

Khuôn mặt tơi cười xinh xắn của Ann đột nhiên đóng băng.

Cô cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt Muen.

Trong đôi mắt đẹp mê hồn đó, Muen nhìn thấy một vức sâu tăm tối đang cuộn trào, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra, nuốt chửng tất cả.

"Ngài chắc chứ?"

Rõ ràng lời nói không mang chút uy hiếp nào, nhưng Muen cảm giác như có một con dao sắc lẻm đang kề ngay tim mình, chỉ cần cậu trả lời sai, sẽ lập tức bị một phát xuyên tim, hồn phi phách lạc.

"Không, ta uống, ta uống"

Muen mỉm cười gật đầu, rồi cố gắng vươn đầu về phía trước, uống cạn muỗng canh “Thập Toàn Đại Bổ”  từ trên thìa vào miệng.

Đại trượng phu co được giãn được. Chỉ là một bát Thập Toàn Đại Bổ thôi mà, có gì mà không uống được.

Uống tám năm rồi, lần này chắc không sao nhỉ?

Ừm…

Không ngờ, lại ngon ngoài dự kiến.

Sau khi từng thìa từng thìa đút cho Muen ăn hết bát “Thập Toàn Đại Bổ”, Ann đột nhiên đứng dậy, trước khi Muen kịp hoàn hồn, chỉ thấy bộ váy nữ hầu trên người Ann đã rơi xuống đất, lộ ra thân thể trắng nõn mảnh mai.

"Lại đến nữa sao?"

Muen không kìm được trợn tròn, bi phẫn nói:

Ngay cả đồ lót Ann cũng không mặc.

Cô đã sớm ủ mưu từ trước!

"Biết làm sao được chứ."

Ann liếm đôi môi đỏ mọng, cúi người từ từ bò về phía Muen, ánh mắt đầy khiêu gợi:

"Em phải nhanh chóng lưu lại dấu ấn chỉ thuộc vể em lên người Thiếu gia."

"Đồ đàn bà xấu xa. Đừng tới đây… Đừng mà…"

"Ưm… Thiếu gia miệng thì nói không. Mà cơ thể thì vẫn rất thành thật "

"Không… không phải vậy."

"Thật vậy sao ạ? Chà… nhưng Thiếu gia lại tự mình động rồi”

"Đáng giận…"

…

Hai giờ sau.

Sau khi "làm xong việc", Ann hải lòng mặc váy vào.

Còn Muen thì ngẩng đầu nhìn trần nhà, mắt không còn tiêu cự, cử như thiếu nữ bị kẻ xấu xâm hại, cảm thấy cuộc đời mình thật tuyệt vọng.

Dường như cảm thấy những gì mình làm hơi quá đáng với Muen, Ann ngồi xổm bên cạnh Muen, dùng bàn tay nhỏ chống cằm, hơi áy náy nói:

"Xem ra em hình như làm hơi quá mức thì phải?

“…”

Muen liếc xéo cô một cái, không nói gì.

"Bị Thiếu gia nhìn thế này, em thật sự cắn rứt lương tâm.”

Muen lại liếc nhìn cô ấy lần nữa.

Lương tâm?

Cô đã làm tất cả chuyện xấu với ta, còn có lương tâm sao?

"Vậy thì, em sẽ đáp ứng một nguyện vọng nhỏ của Thiếu gia, thế nào ạ?"

Mắt Muen sáng lên, nói: "Ta muốn tự do…"

"Thế thì không được rồi."

Ann đưa ngón tay lên môi Muen.

"Đã bảo rồi, chỉ là một yêu cầu nhỏ mà thôi."

"Vậy thì, tháo xiềng xích ra đi."

"Không được ạ."

"Ta muốn được mặc quần áo."

"Không được ạ.”

"Ta muốn giường."

"Không được ạ."

"Cái đó cũng không được, cái đó cũng không được.'

Muen thở dài than thở:

"Muốn nhỏ đến mức nào nữa đây!"

"Để em nghĩ xem sao."

Ann hơi suy nghĩ nói:

"Có lẽ chỉ là… có quyền quyết định bữa trưa ăn gì"

"…Cái này, đúng là nhỏ thật đấy."

Muen thở dài nói:

"Nhưng dù sao, có vẫn hơn không."

"Vậy, Thiếu gia đã nghĩ xong chưa ạ?"

"Ừm, xem như là thế đi."

"Vậy là gì ạ?

"Nhắc mới nhớ, sắp đến mùa thu rồi nhỉ?”

Muen không trả lời ngay, mà cố tình úp mở.

"Vào thời điểm này. Ta sẽ đi thuyền trên hồ Beppol, vừa ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt mỹ, vừa thường thức những con cá thu tươi ngon vừa mới được bắt lên.”

"Thiếu gia muốn ăn cá hồ Beppol sao ạ?".

"À, cá thu là béo nhất, nếu đem hấp, ăn kèm với rượu vang đỏ từ trang viên của Bá tước Rocke thì còn gì tuyệt vời hơn

"Nhưng hồ Beppol rất xa, cá mà gửi đến thì…”

"A. Năm ngoái ta còn ngao du trên hồ, khí thế ngút trời biết bao, mà bây giờ chỉ có thể bị nhốt trong cái nhà tù nhỏ bé này, thật buồn làm sao, thật đáng thương làm sao! Cuộc sống như vậy thì có ý nghĩa gì chứ, chi bằng ta chết quách cho xong!’

"…Được rồi."

Khóe mắt Ann giật giật, nhưng vẫn tiếp tục mỉm cười nói:

"Em sẽ đem cá về, xin Thiếu gia cứ kiên nhẫn chờ nhé."

"Ừm."

Muen đột nhiên dừng than thở, nhìn Ann, nhướng mày nói:

"Vậy thì, ta sẽ chờ ở đây, Ann."

Bạn đã đến cuối chương 39.

Không gian đọc của bạn