"Cái lọ màu đỏ đó.." Muen nhìn lọ thuốc màu đỏ, chỉ cần một ánh mắt, cậu đã dám khẳng định chắc chắn đó chính là loại thuốc giống hệt thứ mà cậu đã mua từ tên chủ tiệm bí ẩn kia.
Chỉ là Muen không biết, tại sao Ann lại có loại thuốc này.
Lẽ nào…
Trong tâm trí Muen chợt lóe lên bóng người mặc hắc bào ngày hôm đó…
…
…
"Ta không uống! Nhất quyết không uống!"
Sau vụ CCecilia, Muen không chỉ biết việc bị phụ nữ đè xuống đất giày vò là chuyện nhục nhã đến mức nào, mà còn học được tri thức mới trước đó chưa từng biết.
Đó là Tà Long Huyết, khi kết hợp với Long Tiên Thảo, sẽ trở thành một loại độc đáng sợ.
Dâm độc!
Đó là thứ mà ngay cả Cecilia cũng không thể chịu đựng nổi, lại còn không có thuốc giải!
"Ta tuyệt đối không uống!"
Muen điên cuồng giãy giụa, cậu biết, chỉ cần uống thứ thuốc này, cho dù ý chí có kiên định đến đâu, cũng khó tránh khỏi kết cục bi thảm sau đó!
"Thiếu gia, ngài nghĩ mình còn đường phản kháng sao?"
Nhìn Muen liều mạng giãy giụa, lắc đầu nguầy nguậy, bộ dạng thà chết cũng không chịu uống, Ann lại không hề tức giận.
Mà khẽ mỉm cười, đột nhiên ngửa cô uống cạn thứ thuốc màu hồng phấn trong tay.
"Hả?"
Muen ngây người.
Đây không phải dành cho ta sao? Sao cô lại tự mình uống?
Nhưng không đợi Muen phản ứng lại, cậu đã nhìn thấy Ann đột nhiên đưa bàn tay ngọc ngà, thon thả ra, bọp chặt cằm Muen.
“Hả?”
Đau quá!
Muen đột ngột trợn tròn mắt, đáy mắt tràn đầy sự kinh hoàng và khó tin.
Bởi vì cậu cảm thấy thứ đang bóp chặt lấy cằm mình dường như không phải là bàn tay mềm mại của thiếu nữ, mà là một chiếc kìm sắt có thể nghiền nát cả đá.
Đầu Muen bị cố định, Ann củi người xuống, không chút do dự mà hôn lấy cậu.
"Ô ô ô ô…"
Mắt Muen trợn trừng lớn hơn, khỏe mắt như sắp rách toạc, cậu cảm nhận được xúc cảm tuyệt mỹ, ấm nóng từ đôi môi của Ann, lại càng cảm nhận được chiếc lưỡi nhỏ nhắn mềm mại khéo léo thơm tho của Ann không ngừng công kích sâu vào bên trong thành trì của cậu.
Khốn khiếp!
Sao ta có thể dễ dàng nhận thua như vậy!
Muen nghiền chặt răng, tựa như một tòa thành kiên cố nhất, gắng sức chông lại cuộc tấn công của Ann.
Dù cho gần như toàn bộ lãnh địa đã thất thủ, chỉ còn lại tỏa thành cuối cùng này, Muen vẫn kiến quyết rằng, mình không thể từ bỏ!
Lịch sử đã chứng minh vô số lần rằng, đối mặt với kẻ địch, nếu đầu hàng quá nahnh, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp.
"Tch."
Đối mặt với sự chống cự đến cùng của Muen, trong mắt Ann lộ ra một tia thiếu kiên nhẫn.
Rắc.
Muen đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.
Âm thanh đó, cử như khớp xương bị trật vậy.
Rồi sau đó, là cơn đau kịch liệt ập đến.
"Ô ô ô ô…"
Muen lại lần nữa vùng vẫy trong đau đớn, bởi vì bàn tay Ann đang bóp chặt lấy cằm cậu, từng chút một cạy mở "cổng thành" mà Muen tự cho là kiên cố không thể phá vỡ!
Rắc, rắc, rắc…
Hàm dưới cử như đang rên rỉ điên cuồng, khiến Muen đột nhiên nhớ lại, Ann trước đây cũng từng bóp nát tách trà sứ thành bột mịn như thế này!
Xong rồi!
Vẻ mặt Muen lộ rõ vẻ tuyệt vọng.
Dù cậu có quyết tâm đến đâu, ý chỉ có kiên định đến mấy, cũng không chống lại đối thủ là một nữ siêu nhân có thể phá nát cả thành trì!
Lại nói, sao mấy người lại bá đạo một cách vô lý như vậy? Đặc biệt là Ann, rõ ràng là hầu gái riêng của ta, nhưng ta chưa từng tháy cô tu luyện lần nào!
Đáng tiếc, Muen không còn cơ hội để biết được đáp án cho những câu hỏi này.
Cùng lúc nơi khóe mắt trượt xuống những giọt nước mắt hối hận, cậu chỉ biết một điều duy nhất đó là…
Thành đã nát.
Chiếc lưỡi mềm mại như rắn nhỏ, không thể chờ được mà luồn vào trong, tùy ý cướp đoạt chiến lợi phẩm, và kèm theo đó, là ma dươc ngọt ngào đến lạ.
Không còn bất ngờ gì nữa, ma dược được rót vào miệng Muen, sau đó ép cậu phải nuốt xuống.
Khoảnh khắc ma dược tiến vào dạ dày, Muen cảm thấy đầu óc choáng váng.
Quả không hổ danh là thuốc me trị giá mười ba vạn Emil, ngay cả Celicia, cũng có thể bị hạ gụch trong nháy mắt, huống chi là cậu, Muen.
Nhưng cơn mê man lần này chỉ kéo dài trong chớp mắt.
Bởi một cảm giác nóng rực đáng sợ hơn đã ngay lập tức kéo ý thức của Muen tỉnh táo trở lại
"Xin Thiếu gia cứ yên tâm, em đã khống chế tỉ lệ của Tà Long Huyết và Long Tiên Thảo, ngài sẽ không ngất đi đâu.”
Ann khẽ nói:
"Chỉ là… ở một vài phương diện, hiệu quả sẽ lớn hơn."
Một vài phương diện?
Vài cái phương diện đó là những phương diện nào!?
Cô nói rõ đi chứ!
Thôi vậy, cô không nói thì ta cũng đoán ra được thôi
Muen thất thần tựa vào tường, như con cá muối bị phơi khô chín chín tám mươi mốt lẫn, đôi mắt vô hồn.
Cậu đã từ bỏ giãy giụa, cũng không còn sức để giãy giụa nữa.
Bởi vì, chỉ trong vài hơi thở, cậu đã cảm thấy một luồng nhiệt đáng sợ đang thiêu đốt đại não.
Điều đó khiến hơi thở của cậu trở nên nặng nề hơn nhiều.
“Ừm.”
Ann nhìn xuống chỗ nào đó của Muen, hài lòng nói:
"Xem ra hiệu quả không tệ."
Ann từ từ cởi bỏ bộ váy hầu gái trên người, chỉ còn lại nội y ren màu đen.
Vào lúc này, mắt Muen dán chặt vào thân thể kiều diễm của Ann, và ánh mắt nóng bỏng khao khát, tham lam như một con sói đói khát.
"Ha ha."
Đến lúc này, Ann không còn vội vàng nữa.
Cô ấy đưa tay ra, từ từ lột bỏ y phục trên người Muen, những ngón tay mảnh khánh thỉnh thoảng chạm vào làn da cậu, khơi dậy ngọn lửa trong lòng cậu, đồng thời khiến hiệu quả của ma dược càng thêm mãnh liệt.
“Thế nào, Thiếu gia, ngài muốn không?”
“…”
Mắt Muen đỏ rực, dường như đã mất đi phần lớn lí trí, cậu cố gắng giãy dụa, cứ như muốn lao về phía Ann, nhưng lại bị xiềng xích trói chặt.
"Cho… cho ta…"
Muen gắng gượng, âm thanh khàn đặc phát, trầm thấp phát ra từ cổ họng
"Nhanh lên… cho ta. Ta… Không chịu nổi nữa… Nóng quá."
"Aiya, mới thế mà đã không chịu nổi rồi sao?".
Ann khẽ mỉm cười nói:
"Xem ra em đã điều phối dược hiệu hơi quá rồi."
"Ư… cho ta..”
"Đáng tiếc, bây giờ vẫn chưa được a."
Ann cứ như đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời, và không kìm được nở nụ cười tà mị.
"Không được?"
Muen ngẩn người.
Cảm giác nóng rực đáng sợ do ma dược mang lại, không ngừng kích thích thần kinh cậu, khiến cậu không kìm được mà muốn nhào tới, hung hăng đề cô gái trước mặt xuôngs.
Dược hiệu này quá mức kinh khủng, Muen thậm chí có thể cảm nhận được, nếu không nhanh chóng "giải tỏa" nó càng sớm càng tốt, cậu có thể bị thiêu rụi bởi ngọn lửa dục vọng đốt thành tro bụi.
Nhưng Ann đột nhiên nói, không được.
"Vì… vì cái gì?"
"Bởi vì… sự kháng cự trong mắt Thiếu gia… vẫn chưa hoàn toàn biến mất."
Ann ghé sát vào tai Muen, nhẹ nhàng nói.
Mùi hương thiếu nữ thoang thoảng trên người cô ấy, tựa như một loại độc dược, khiến Muen cảm thấy như sắp nổ tung.
Ann vẫn giữ một khoảng cách.
"Sự phục tùng mà em muốn, không phải là sự phục tùng do thuốc mang lại."
"Ý.. gì.?"
"Nào, Thiếu gia, hãy trở thành vật sở hữu của em đi."
Ann dùng giọng điệu mê hoặc bất tận nói:
"Chỉ cần ngài trở thành của em, em sẽ giải thoát cho ngài."
"Giải… thoát?"
"Ừm, ngài sẽ cảm thấy rất thoải mái."
"Ư… thoải mái…"
Muen dùng sức nuốt nước bọt, lời của Ann dối với cậu lúc này có một sức hút vô tận.
"Thiếu gia, hãy lặp lại theo em."
Nhìn sự chống cự trong mắt Muen dần mờ đi từng chút một, Ann vừa cười vừa nói:
"Ta, Muen Campbell, thề sẽ trở thành vật sở hữu của Ann, vĩnh viên không bao giờ rời xa Ann."
"Ta, Muen Campbell…"
Trong lòng Mue có một âm thanh gào thát, bào cậu dừng lại..
Bởi vì một khi đồng ý, cậu sẽ đánh mất thứ vô cùng quan trọng.
Nhưng gờ phút này, trong đầu Muen chỉ còn lại ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, sớm đã không nghe được âm thay từ thâm tâm mình.
"Thề trở thành… của Ann… vật sở hữu, vĩnh viễn… Không… rời xa… Ann."
"Như vậy mới đúng chứ, Thiếu gia."
Sau khi có được đáp án mình muốn, Ann mỉm cười đầy thỏa mãn, hoàn toàn cởi bỏ mảnh quần áo cuối cùng trên người mình.
Cô ôm lấy Muen, người vốn đã khao khát và đói khát, chầm chậm ngồi xuống.
"Ưm…"
Và một âm thanh mềm mại, vừa mang theo đau đớn, vừa mang theo thỏa mãn, vang vọng, trong phòng giam mờ tối, xuân quang vô tận.


