Dưới sự sắp xếp của Adolf, đội ngũ đang hối hả di chuyên liền dừng lại tạm thời nghỉ ngơi để chỉnh đốn
Mà Muen cũng cũng người dẫn đầu dội kỹ binh, Bá Tước biên cảnh Earl Campo, hàn huyên đôi câu.
"Lần này đa tạ ngài, Bá Tước Earl."
"Không, có thể vì ngài mà ra sức, là vinh hạnh của ta.”
Earl tuy mang tước hiệu quý tộc, nhưng mọi hành động của ông đều thể hiện sự quyết đoán của quân nhan
"Chuyện này, gia tộc Campbell ta sẽ luôn ghi nhớ," Muen nói với nụ cười.
Trong mắt Earl lóe lên vẻ hưng phấn cùng nhiệt liệt, lưng cũng ưỡn thẳng thêm một chút
Sau một lúc trò chuyện với Earl, Muen liền đi thẳng đến cỗ xe của Lea.
"Khụ khụ, các ngươi trò chuyện đi, các ngươi trò chuyện đi."
Adolf ho khan vài tiếng đầy ẩn ý, sau đó liền kéo theo một vị Ma Pháp Sư đang giấu mình trong một chiếc áo choàng rộng, trong cỗ xe ngựa rộng rãi, chỉ còn lại hai người Muen và Lea ở riêng với nhau.
"Lão bất tử này đang nói gì vậy?"
Muen không khỏi đảo mắt.
Từ đầu, cậu luôn cảm thấy ông ta đang hiểu lầm điều gì đó.
Mối quan hệ giữa cậu và Lea rất thuần khiết!
"Hơn nữa tình huống này, còn có thể nói chuyện thế nào? Tự nói chuyện một mình à?"
Ánh mắt Muen lướt qua, không nhịn được mà thở dài một tiếng.
Trong không gian mờ ảo, thiếu nữ nằm im lặng như đang ngủ say, không còn vẻ đáng yêu hay ngượng ngùng thường ngày.
Gương mặt thường xuyên đỏ ửng, lúc này cũng không chút huyết sắc, tái nhợt đến mức khiến người ta thương xót.
Muen ngồi đối diện thiếu nữ.
Trong cỗ xe tỏa ra một làn khói xanh nhạt, mang theo hương thơm ngát, dường như là một loại Muen nhìn khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ qua làn khói xanh.
Đột nhiên, cậu chẳng biết nên làm gì nữa.
Nói là thăm, nhưng vì thiếu nữ vẫn chưa tỉnh, nên nó chỉ là nhìn suông mà thôi.
Vậy là suy nghĩ của Muen lại quay về khoảnh khắc đó.
Khi đó đối mắt với Thiên Tai, những thiếu nữ vẫn không chịu lùi bước, dù yếu ớt như một bông hoa sắp héo tàn trong cuồng phong, nhưng cuối cùng vẫn nở rộ vẻ đẹp tuyệt mỹ của riêng mình.
Để một người vốn nhút nhát bẩm sinh, phải bỏ ra bao nhiêu dũng khí cùng quyết tâm, mới có thể ở trong tình huống biết ra là vô dụng, lựa chọn đối mặt tuyệt vọng đây?
"Nhắc mới nhớ…"
Muen chống cằm, lẩm bẩm:
"Rõ ràng là ta muốn cô mắc nợ ta, sau đó mượn này để giúp ta khuyên ngăn Ariel vào thời khắc mấu chốt.
Không ngờ, rốt cuộc, ngược lại là ta nợ cô ngày càng nhiều nha.”
Những gian khổ và nguy hiểm mà Lea đã trải qua, không thể bù đắp chỉ bằng năm trăm ngàn hay một triệu.
Nghĩ vậy, Muen không khỏi nở nụ cười khổ.
"Lần này, ta phải làm thể nào để đền bù cô đây?"
"Ư…"
"Hửm?"
Thiếu nữ đột nhiên rên rỉ, Muen vô thức hướng ánh mắt về phía cô.
Nhưng Lea vẫn chưa tỉnh dậy.
"Hu hi… không… con không phải… con không có…"
Thiếu nữ vẫn nhắm mắt, cơ thể mảnh mai dưới lớp chăn mỏng liên tục vặn vẹo, thỉnh thoảng phác họa những đường cong vô cùng kinh tâm động phách:
"Lea… không phải người như vậy… hu hu… Nữ Thần đại nhân… Ngài nhất định… phải tin tưởng Lea…"
"Là nói mớ à?"
Muen sững sờ chốc lát, sắc mắt cổ quái.
Rốt cuộc là mơ thấy gì, mà lại nói ra những lời như vậy?
Chẳng lẽ thiếu nữ vốn thành tín này, làm chuyện gì có lỗi với Nữ Thần trong mơ sao?
Muen đột nhiên cảm thấy tò mò.
Đáng tiếc, thế giới này không có succubus, cậu cũng không có cách nào để nhìn trộm giấc mơ của mỹ thiếu nữ.
Nhưng…
"Đã có thể nói mớ rồi, chắc là cũng không có vấn đề gì lớn đâu nhỉ."
Nhìn thấy vết hồng quen thuộc xuát hiện trên gương mặt xinh đẹp của Lea, Muen cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm.
"Nghỉ ngơi thật tốt đi, Lea."
Thuận tay đắp chăn cho Lea, Muen chuẩn bị rời đi.
"Muen…"
Đúng lúc đó, trong chuỗi lời nói mớ không rõ ý nghĩa, đột nhiên xuất hiện tên của mình, khiến thân hình chuẩn bị rời đi của Muen khựng lại.
Thế giới yên tĩnh trở lại, cậu quay đầu lại, lặng lẽ nhìn chăm chú đôi môi căng mọng như anh đào của Lea, chờ đợi phần tiếp theo.
"Ta…"
Đôi môi Lea khẽ động đậy, nói ra chữ cuối cùng đó, liền không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
Muen giông như người gỗ chờ đợi rất lâu, nhưng cho đến khi gương mặt đáng yêu đang nhăn lại của Lea trở lại vẻ tĩnh lặng như trước, vẫn chẳng thể nào nghe được rốt cuộc phần phía sau là gì.
"Bạn học Lea…"
Muen mặt mày khổ sở.
"Cô đúng là giống như đám cẩu tác giả đáng ghét thích đoạn chương vậy."
Không biết nên xả cảm giác bực bội trong lòng đi đâu, Muen chỉ có thể vò đầu bứt tai.
Cậu không thể đánh thức Lea để hỏi cô ấy muốn nói gì được.
Hơn nữa sau khi tỉnh dậy, e rằng cô ấy cũng sẽ không nhớ mình đã định nói gì.
Cái gọi là giấc mơ, chính là thứ khiến người ta tức giận như vậy.
"A, thật muốn có được năng lực có thể nhìn trộm giấc mơ của mỹ thiếu nữ quá đi…"
Không phải là cậu muốn làm điều gì không đứng đắn, mà chỉ muốn dạy cho đám cẩu tác giả thích đoạn chương kia thôi.
Muen phát ra tiếng ai oán bất lực.
Đúng lúc đó, cỗ xe chợt khẽ rung chuyển, không màng tới việc Muen lúc này còn đang ở riêng với một mỹ thiếu nữ không chút đề phòng, muốn làm gì cũng có thể dễ dàng làm được, đoàn xe một lần nữa tiến về phía trước.
"Ông già đó…"
Không cần suy nghĩ, cũng biết ai đã ra lệnh.
Không thể làm gì, Muen chỉ có thể một lần nữa ngồi lại vị trí.
Chán nản, ánh mắt cậu trong lúc lơ đãng, liền một lần nữa rơi trên khuôn mặt của thiếu nữ.
Đây không phải là cỗ xe được chế tạo đặc biệt của Phủ Công Tước, nên nó hơi rung lắc và ồn ào hơn.
Nhưng trong không gian tối tăm và chật hẹp này, nhìn khuôn mặt xinh đẹp dường như có thể khiến xung quang trở nên rạng rỡ hơn, Muen cảm thấy lòng mình lập tức bình yên trở lại.
"Thật sự… rất dễ thương nha."
Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, hàng mi dài khẽ rung động, đôi môi mềm mại như được phủ một lớp thạch.
Đặc biệt là lúc cô ấy phồng má lên khi giận dỗi, trông như một chú cá nóc nhỏ đang nín thở, rất dễ thương…
Muen hơi ngẩn ra, ngừng những lời lẩm bẩm vô nghĩa, lập tức chuyển tầm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ khe hở của tấm rèm, cảnh vật đang lùi xa nhanh chóng.
"Với tốc độ này, chúng ta sẽ sớm đến Thánh Thành thôi," Muen thầm thì trong lòng.
Đây chính là điểm cuối rồi.
Thánh Nữ tương lai nhờ vào sự giúp đỡ của thanh mai trúc mã mà lên ngôi, còn tên Công Tước chi tử trong tương lai sẽ ôm đùi công chúa cùng học tỷ, ăn rồi chờ chết, trong bất kỳ tình huống nào, đều không hề giao nhau.
Muen chống cằm, nhìn cảnh vật dần trở nên xa lạ.
Có chút buồn ngủ rồi.
Thế là cậu nhắm mắt lại, bắt đầu chợp mắt.
Nhưng đột nhiên, cậu mở mắt, ánh mắt nhanh chóng quét xung quanh một lượt, hơi nhíu mày lại.
"Kỳ lạ thật, rõ ràng mọi chuyện sắp kết thúc rồi mà… sao mình cứ cảm thấy…
Quên cái gì đó?”
Muen vuốt cằm suy nghĩ.
"Mình đã quên gì đó rồi sao?"
"Thiên… Thiên Tai!"
Trong không gian tối đen như mực, Ariel ôm chặt lấy hai tay, run rẩy dữ dội.
"Tại… tại sao? Tại sao Thiên Tai lại thức tỉnh?"
"Không biết."
Giọng nói ngưng trọng của Sư phụ vang lên bên tai cô.
"Nhưng chắc chắn không phải nhắm vào chúng ta."
"Cũng đúng…"
Ngay lúc Thiên Tai xuất hiện, Ariel đã bị dọa sợ chết khiếp, dù cách xa hàng ngàn mét, nhưng cảm giác Thiên Tai kia chỉ cần vẫy đuôi một cái là có thể khiến cô tan thành mây khói.
May mắn thay…
"Vận khí thật tốt, lại có thể vừa vặn tìm được một cái hang để ẩn náu."
Ariel thi triển Chiếu Minh Thuật, quan sát xung quanh.
Trong hang động tối tăm, không có nhưng con răn và côn trùng dị chủng thường thấy trong khu rừng này, mọi thứ đều tĩnh lặng đến ngạt thở.
"Hả?"
Ariel giống như phát hiện ra thứ gì đó, phát ra tiếng kinh hô.
"Sao cái hang này lại có dấu vết đào xới nhân tạo?"
"Đúng là trông không giống hang động tự nhiên."
Cảm tri của Sư phụ Ariel cũng lan rộng.
"Ta cũng cảm nhận được những đường vân ma lực mờ nhạt, nơi này… không đơn giản."
"Vậy sao?"
Tâm tư Ariel khẽ động.
Ở nơi Thiên Tai chiếm cứ như khu rừng này, phát hiện hang động nhân tạo, nghĩ thế nào cũng thấy không đơn giản.
Thế là cô tiếp tục tiến sâu vào trong.
Sau khi đi qua một lối đi hẹp, không gian phía trước đột nhiên mở rộng.
"Đây là…"
Ma pháp chiếu sáng nơi này, trong không gian rộng lớn và sâu thẳm, một cánh cổng bằng đồng với những chữ cổ và bích họa được khắc trên đó sừng sững.
"Di Tích Cổ Đại?"
Mắt Ariel sáng lên.
"Đúng là một Di Tích Cổ Đại!"
Giọng Sư phụ vang lên bên tai cô, cũng có chút hưng phấn không thể kiếm nén.
"Đánh giá từ các ký tự và nội dung của bích họa, đây có lẽ là những gì còn lại của một nền văn minh hoặc quốc gia đã bị Thiên Tai hủy diệt, trong đó có di sản cuối cùng của một nền văn minh hoặc quốc gia không rõ!"
Lời nói của Sư phụ, khiến hô hấp của Ariel đình trệ.
Một di sản do một nền văn minh hoặc quốc gia để lại có thể giàu có đến mức nào…
Thế nhưng…
Mắt Ariel khẽ chớp.
Không được, mình phải…
"Chờ đã."
Giọng sư phụ lại vang lên.
"Cánh cửa này dường như đã được mở ra rồi."
"Cái gì?"
Ariel ngẩn ra.
Chẳng lẽ có người đã đến đây trước mình sao?
Cô theo bản năng đặt tay lên cánh cổng đồng, cảm tri khuếch tán…
"Hả?"
Mắt Ariel đột nhiên mở to như thể cô đã phát hiện ra điều gì đó không thể tin được.
"Khí tức trên này… là Lea! Không sai, chắc chắn là Lea!"
Nhịp tim của Ariel đột nhiên tăng nhanh.
"Chẳng lẽ nói, người mở cách của này, chính là Lea?"
"Không có khí tức nào khác, vậy chắc chắn là cô ấy rồi, thời gian cũng trùng khớp."
‘Cho nên, Lea đã vào Di Tích Cổ Đại này?”
“Tám chín phần mười, từ góc độ bị cường địch truy sát mà nói, tiến vào di tích này, thông qua lỗi thoát khác của di tích để chạy trốn, đích thị là lựa chọn sáng suốt nhất.”
Sư phụ Ariel phân tích:
"Nhưng cô nhóc Lea kia, quả thực khiến ta có chút kinh ngạc, vậy mà có thể một mình mở ra cánh cửa này.”
"Như vậy mà cũng có thể bị mình tình cờ gặp được sao?"
Ariel đắm chìm trong sự hưng phấn, dùng sức nắm chặt nắm đấm:
"Quả nhiên, giữa mình và Lea có một sợi dây liên kết vô hình!"
Với sự giúp đỡ của Sư phụ, Ariel nhanh chóng mở cánh cổng đồng.
Cô nhìn bóng tối sâu thẳm phía sau cánh cửa, sự phấn khích trong lòng lại biến thành lo lắng.
"Sư phụ, bên trong này, rất nguy hiểm phải không?"
"Đương nhiên, đây là một Di Tích Cổ Đại."
"Vậy Lea…"
Ariel nhắm mắt lại, trong lòng lại hiện lên cảnh Lea vừa rời hang hổ, lại rơi vào hang sói, một mình ở trong Di Tích Cổ Đại đáng sợ run lẩy bẩy, vừa bất lực vừa đáng thương.
Lúc này, điều thiếu nữ mong chờ đương nhiên là sự xuất hiện của một anh hùng!
Soái khí, dũng cảm, mạnh mẽ, có thể vì cô ấy ngăn cản mọi phong ba!
"Đợi mình, Lea!"
Ariel mở mắt, trong đôi đồng tử cháy lên ngọn lửa kiên địnhm không chút sợ hãi, bước vào bóng tối vô tận.
"Mình đến —— cứu cậu đây!"


