“Ha… ha ha, mẹ nó.”
Barton thở hổn hển, nhìn hai khúc đang khiến hắn vô cùng hưng phấn kia, không kìm được mà chửi thề một tiếng:
“Ban đầu ta còn định tạm thời giữ mạng cho ngươi, rồi trước mặt Muen Campbell kia chơi đùa một phen cho tử tế, nhưng ai bảo ngươi mẹ kiếp lại nói ra những lời đó chứ!
Quên đi, cầm lấy những mảnh thi thể của ngươi, bày ra trước mặt hắn, cảnh tượng đó, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy vui sướng rồi.”
Barton hít sâu một hôi, cảm xúc dần ổn định lại.
Hắn tuy quả thực rất dễ tức giận, nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi máu đủ để kích thích hắn, thì cho dù có bao nhiêu cơn giận đi nữa, cũng đều nhanh chong tan biến.
Đúng vậy, chỉ cần có đủ máu, giống như máu đang chảy từ thi thể của thiếu nữ…
Hả?
Như thể hắn vừa nhìn thấy thứ gì đó, cơ thể Barton đột nhiên cứng đờ.
Sau đó, liền không tự giác mà mở to mắt.
“Cái… gì?”
Thi thể bị chặt đứt làm hai khúc của thiếu nữ, quả thực vẫn đang nằm im lìm trước mặt.
Nhưng, từ vết chém bị cắt đứt trên cơ thể kiều diễm của thiếu nữ, không hề có máu tươi chảy ra.
Không có gì cả, chỉ có…
Kim quang rực rỡ.
Sau đó, kim quang bùng lên, biến thành vô số con bướm vàng, vỗ cánh, nhẹ nhàng nhảy múa.
Cảnh tượng đẹp lạ thường, nhưng Barton cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Tàn ảnh?
Hay là phân thân?
Nhưng mà, từ lúc nào?
Ngay lúc Barton còn đang bàng hoàng không tin vào mắt mình,
“Rầm rầm——”
Bởi vì đại thụ sụp đổ, mà bụi bặm mù xung quanh, đột nhiên bừng sáng những tia kim quang rực rỡ, sau đó từng sợi xích vàng to bằng ngón tay, xuyên qua lớp bụi, bắn thẳng về phía hắn.
Đồng tử của Barton đột nhiên co rút lại, Đấu Khí theo bản năng vận chuyển, nhưng những con bướm vàng vừa bay lượn, đột nhiên đồng loạt lao xuống.
“[Thánh Vịnh]”
Như thể một bài ca thần bí và thiêng liêng đang được ngân lên, những con bướm vàng biến thành Thánh Quang nồng đậm chảy xuống, khiến tinh thần và thể xác Barton đồng thời trì trệ, Đấu Khí của hắn cũng tạm thời biến mất.
Khi lấy định thần lại, phát hiện cơ thể và tứ chi của mình đã bị xiềng xích vàng siết chặt.
“Đây là…”
“Như ta đã nói trước đây, ta thích đọc sách.”
Lúc này, giọng nói của thiếu nữ cuối cùng cũng vang lên.
Barton đột nhiên quay đầu, nhìn về phía nơi đầy bụi bặm.
“Vì vậy, ta không ngu ngốc.”
“Đúng như lời ngài Barton nói, ta thậm chí không phải là Võ Giả, thậm chí cũng chưa từng chiến đấu với ai, từ trước đến nay chỉ luôn đóng vai trò hỗ trợ phía sau người khác, một kẻ yếu đuối như ta, làm sao có thể chủ động xông lên chiến đấu trực diện chứ?”
“Nói cách khác…”
“Đúng vậy. thứ mà ngài Barton vừa mới vất vả đối chiến, chỉ là một ảnh ảo Thánh Quang mà ta tạo ra thôi, nhân tiện, ta lấy cảm hứng từ Muen đấy.”
Barton trợn mắt đến mức muốc rách cả mí mắt.
Khoảnh khắc này, khi sự thật được hé lộ, một số điểm bất thường trong ký ức của Barton cũng dần dần hiện ra.
Ví dụ, thiếu nữ đã ngưng tụ Thánh Quang thành hình kiếm ngay trước mặt Barton, nhưng lại không tấn công ngay lập tức, có phải là cố ý khiến Barton ý thức rằng cô có thể sẽ chủ động cận chiến hay không?
Và lưỡi kiếm Thánh Quang kia đã hoàn toàn bỏ qua Đấu Khí của hắn… Đương nhiên là thể bỏ qua rồi, bởi vì cái đó cmn là giả mà!
Mà nghĩ kỹ lại, trận chiến tưởng chừng như kịch liệt giữa hắn và thiếu nữ vừa rồi, thực chất… cản bản là chẳng ai chạm vào ai.
Ha ha ha, mẹ kiếp, lúc đó hắn còn suýt tè ra quần nữa chứ!
“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!”
Barton tức giận đến mức toàn thân run rẩy, rõ ràng có nhiều sơ hở như vậy, rõ ràng có nhiều khuyết điểm như vậy, nhưng dưới sự dẫn dắt khéo léo của thiếu nữ, hắn đã rơi vào bẫy.
Hắn ta giống như một con mồi ngu ngốc, bị thợ săn ranh mãnh và xảo quyệt từng bước dụ dỗ vào cái bẫy tưởng chừng ngớ ngẩn này!
Nhưng rõ ràng hắn mới là thợ săn, còn thiếu nữ mới là con mồi mà hắn muốn săn mà!
“Nhưng!”
“Thế thì đã sao chứ!”
Barton hít sâu một hơi, ổn định tinh thần, gào thét về phía thiếu nữ đang ẩn mình trong bụi.
“Ngươi chỉ đang trì hoãn thời gian một cách vô ích mà thôi!”
“……Ha ha, ngươi vậy mà không nhân cơ hội mà chạy trốn, lẽ nào nói, vẫn con nghĩ có người sẽ đến cứu ngươi à…”
“Ta không mong đợi ai sẽ đến cứu ta.”
Thiếu nữ cắt ngang lời Barton.
“Hơn nữa ta đã nói rất nhiều lần rồi, lần này ta sẽ không chạy trốn.”
“……Thế, thế thì làm sao!”
Barton ngây người một lúc, rồi tiếp tục gào lên:
“Ngươi nghĩ chỉ dựa vào thứ này là có thể bắt được ta sao? Dăm ba sợi xích sắt, với Võ Kỹ mạnh mẽ của ta, dễ dàng là có thể…”
Xoạt…
Chưa kịp nói hết lời, Barton đã thấy thêm nhiều sợi xích bay ra từ trong bụi, quấn chặt lấy… ngón tay của mình.
“Hả?”
Barton đột nhiên mặt mày trắng bệch.
“Sao vậy? Ngài Barton?”
Tiếng bước chân vang lên, Lea cuối cùng cũng bước ra từ trong bụi mừ, toàn thân đắm chìm trong Thánh Quang, không vương chút bụi trần.
Ánh mắt cô bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi.
“Chỉ là bị trói chân tay thôi mà, Đấu Khí chắc vẫn còn chứ, tại sao không sử dụng… “Võ Kỹ” mạnh mẽ đó của ngươi đi?”
“Ngươi…”
Trong mắt Barton, lần đầu lộ ra cảm xúc mang tên kinh hãi, run giọng hỏi:
“Ngươi làm sao phát hiện ra?”
“Rất đơn giản, chiêu thức của ngài Barton, quá mức dị thường, cũng quá mức cường đại, cường đại đến mức… không phù hợp với những khía cạnh bình thường khác của ngươi.”
“Cho nên, ta liền nghĩ, liệu ngươi có mượn ngoại lực hay gì đó không?
Nghĩ đến đó, câu trả lời đã rõ ràng.”
Lea đưa tay ra chỉ một cái, sợi xích bị kéo căng, ép một bàn tay của Barton nhấc lên, sau đó ống tay áo tuột xuống, để lộ… một chiếc vòng tay cổ kính ẩn bên trong.
Quả nhiên.
Thứ có thể khiến một người đột nhiên trở nên mạnh mẽ, cũng chỉ có mấy thứ đó mà thôi.
Ma Đạo Khí.
Quyển trục ma pháp.
Vũ khí luyện kim.
Nhưng những thứ đó đều rất dễ khiến người ta phân biệt được khí tức.
Chỉ còn lại một thứ.
Trong số tất cả các đạo cụ, cũng là thứ nổi tiếng vì sự quỷ dị khó đoán…
Di Vật Cổ Đại.
“Mà Di Vật Cổ Đại thường cần điều kiện để kích hoạt.”
Lea nói.
“Ngài Barton, điều kiện kích hoạt Di Vật Cổ Đại của ngươi… chính là móc ngón tay nhỉ, thật tiện lợi, hèn chi ngươi chỉ dựa vào chiêu này, liền có thể nổi danh khắp Đế Quốc.”
“Ngươi, ngươi, ngươi… ngươi dù có biết thì sao chứ!”
Đối mặt với tình thế quẫn bách khi quân bài tẩy lớn nhất của mình bị vạch trần hoàn toàn, Barton cưỡng ép ổn định lại tâm tính, ngoài mạnh trong yếu nói:
“Giữa chúng ta, rốt cuộc vẫn có khoảng cách cảnh giới thực sự, ta chính là Võ Giả Tứ Giai cường đại, vái xích nhỏ này, ta chỉ dựa vào nhục thân, liền có thể…”
Hả? Tại sao không thoát ra được?
Vẻ điên cuồng biến thành sự tuyệt vọng tái nhợt.
Barton không ngừng huy động Đấu Khí Tứ Giai cường đại của mình, không ngừng vùng vẫy, nhưng những sợi xích vàng thoạt nhìn vô cùng mảnh mai kia lại không hề nhúc nhích.
“Đương nhiên là không thoát được rồi.”
Lea vuốt ve sợi xích bằng ngón tay, tùy ý nói:
“Trong khoảng thời gian vừa rồi, đã đủ để ta ở trên những sợi xích này, khắc một trăm hai mươi đạo trận pháp Cô Hóa Tam Giai rồi, coi như ngươi là Tứ Giai, muốn thoát ra, chỉ sợ cũng cần một chút thời gian.”
“Cái… cái gì?”
Barton lộ vẻ mặt như bị người ta.
“Một trăm hai mươi mảng Cô Hóa Tam Giai? Làm sao có thể chứ? Vừa rồi mới bao lâu, còn chưa đến ba phút mà, ngay cả Flora cũng không thể đạt được tốc độ này!”
“Làm được mà.”
“Chỉ cần đọc nhiều sách là được thôi.”
Lea nghiêm túc nói, rồi bước một bước, đi về phía Barton.
Thánh Quang lại ngưng tụ trong tay cô, giống như một lưỡi đao sắc bén.
Lần này, không còn là lừa gạt nữa, mà là sát cơ cực kỳ chân thật.
“Đợi… đợi đã!”
Barton hoảng sợ.
“Chúng ta nói chuyện, chúng ta hãy nói chuyện đi!”
“Vừa rồi chỉ là hiểu lầm, ta đã sai rồi! Ta thực sự đã sai rồi!”
“Ta nguyện ý trả cái giá đủ lớn, đừng giết ta, đừng giết ta được không?”
Lea tiếp tục bước đi.
“Đừng, ta cso thể tặng Di Vật Cổ Đại này cho ngươi!”
“Trên đây có ấn ký của ta, nếu ngươi giết ta, nó cũng sẽ tự hủy!”
“Cái Di Vật Cổ Đại này rất quý giá, ngay cả cường giả Ngũ Giai cũng có thể gây ra uy hiếp nhất định!”
“Dùng nó để mua một cái mạng của ta, tuyệt đối là ngươi lời to!”
Khi đến rất gần Barotn, Lea cuối cùng cũng dừng lại.
Cô quay đầu nhìn cổ tay Barton, thấp giọng lẩm bẩm:
“Di Vật Cổ Đại… quý giá?”
“Đúng vậy đúng vậy!”
Mắt Barton sáng lên, hắn lo lắng nói.
“Nó rất đáng tiền, quý giá đến mức không thể định giá được, coi như không cần, ít nhất cũng có thể mang ra đấu giá…”
Rắc một tiếng.
Âm thanh thanh thúy vang vọng, khiến lời nói của Barton đột nhiên dừng lại.
Hắn ngơ ngác nhìn Lea lặng lẽ rút lưỡi đao Thánh Quang trong tay, rồi nhìn cổ tay mình, Di Vật Cổ Đại cực kỳ quý giá đã mang lại cho hắn danh hiệu Kẻ Phanh Xác, thứ có thể bán ít nhất hàng một tỷ cứ thế… bị phá hủy.
“Tại… tại sao!”
Barton méo mó mặt, hét vào mặt Lea. “Ngươi có biết mình đã phá hủy cái gì không? Ngươi có biết mình đã phá hủy thứ quý giá đến mức nào không?”
“Ta biết.”
Lea mặt không cảm xúc.
“Nhưng mà… ai mà biết ngươi có giở trò gì trên đó không chứ.”
“……”
Thần sắc Barton cứng đờ.
“Hơn nữ, Ariel đã nói qua, đồ vật người khác chủ động tặng ngươi, đặc biệt là đàn ông tặng, tuyệt đối không được nhận!”
“A…”
Vừa nói, Lea đột nhiên nghiêng cái đầu nhỏ, lộ ra một tia ngây thơ.
“Có phải mình đã vi phạm lời của Ariel rồi không nhỉ… thôi bỏ đi, đồ của Muen, nhận cũng không sao đâu nhỉ?”
Lea giơ lưỡi đao Thánh Quang lên, nhắm thẳng vào ngực Barton.
“Khoan đã, đừng…”
Barton rùng mình, hoảng sợ cầu xin lòng thương hại.
“Khoan đã, không, cầu xin ngươi, ta sẽ làm bất cứ điều gì, xin đừng giết ta!”
Vào lúc này, hắn thấy bàn tay run rẩy của thiếu nữ, trong mắt thoáng qua một tia hi vọng
“Nhóc… tiểu thư, tiểu thư xinh đẹp, cô chưa từng giết ai đúng không? Làm ơn, buông tha cho ta, cầu xin cô tha cho ta, cô không cần phải làm bẩn tay mình vì một kẻ khốn nạn như ta đâu.
Hơn nữa, ta đã biết sai rồi, biết sai rồi, những chuyện ta nói trước đây, ta tuyệt đối sẽ không làm nữa.
Cô lương thiện như vậy, đáng yêu như vậy, nhất định sẽ không…”
“Phập——"
Lưỡi đao, đâm vào da thịt.
Tay cô vẫn còn run rẩy, nhưng Lea cắn răng, làm theo những gì đã viết trong sách, khi đối mặt với kẻ xấu, phải đem đao hưng hăng cắm vào trong tim hắn, rồi, khuấy động
“Khụ…khụ…”
Barton nôn ra máu, đôi mắt dần mất đi ánh sáng, ngơ ngác nhìn Lea.
“Ngươi…”
“Ta không muốn giết bất cứ ai.”
Thiếu nữ dùng sức xoay tròn lưỡi đao Thánh Quang, nhìn chằm chằm Thánh Qunag đang từ từ thiêu đốt cơ thể Barton, nghiêm túc nói
“Nhưng… các ngươi muốn giết Muen.”
“Ta rất tức giận.”


