Chương 321 · 339 chương

Quyết tâm của thiếu nữ

“Mình phải nhanh hơn nữa.”

Sau khi hạ quyết tâm, Lea không chút do dự hành động.

Cô xoay người, quay lưng lại với ánh sáng, lao thẳng vào sâu trong bóng tối.

Sợ hại cũng được, nhu nhược cũng được, vô năng cũng được, đó đều không phải là những thứ mà cô nên nghĩ lúc này.

Điều cô muốn làm bây giờ, chính là lấy tốc độ nhanh, nhanh nhất, nhanh hơn nữa để tới bên cạnh hắn.

Mỗi một phút một giây chậm trễ, đều có thể dẫn đến kết quả mà cô không muốn nhìn thấy nhất.

Vì vậy, rõ ràng là đang lào về nơi nguy hiểm mà bản thân trước đây không dám đối mặt, nhưng tốc độ của Lea lại nhanh hơn cả khi cô chạy trốn khỏi nơi đó.

…Nhưng chưa đi được bao xa, bước chân cô đột nhiên dừng lại.

Cô nhìn chằm chằm về phía bóng râm của một cây đại thụ đổ xuống, khuôn mặt xinh đẹp trở nên cực kỳ nghiêm túc.

“……Ai?”

“Ồ? Thế mà lại bị phát hiện rồi?”

Đột nhiên, một làn gió thổi qua khu rừng.

Âm u thấu xương.

Cùng với tiếng gió, một giọng nói cũng âm u không kém vang lên.

“Thật là đáng tiếc mà, vốn dĩ ta còn đang nghĩ đến lúc ngươi sắp bước ra khỏi khu rừng, tưởng rằng cuối cùng cũng đã thoát khỏi hiểm cảnh, sẽ ban cho ngươi sự tuyệt vọng tột cùng cơ.

Ta rất thích nhìn vẻ mặt của mỹ thiếu nữ từ hy vọng rơi xuống tuyệt vọng hoàn toàn, mỗi lần đều khiến ta không thể nào quên được, nhưng không ngờ, ngươi vậy mà lại lựa chọn quay đầu? Quả thực ngu ngốc y như tên Muen Campbell kia vậy.”

Bóng người đó chậm rãi tiến lại gần, tiếng bước chân xào xạc trên lá cây trong rừng, giống như tiếng thì thầm của một con quái vật.

“Nhưng nghĩ lại thì, chẳng phải thế này tốt hơn sao? Ngươi càng quan tâm đến Muen Campbell, tên Muen Campbell kia  càng quan tâm đến ngươi, thì càng khiến ta… cảm thấy hưng phấn hơn.”

Cuối cùng, bóng người đó xuất hiện trước mặt Lea, khuôn mặt âm lãnh quen thuộc khiến biểu cảm của Lea đông cứng lại.

Trái tim cô, cũng theo đó, đột nhiên chùng xuống.

“Là ngươi… Barton?”

Tại sao hắn lại ở đây? Hắn không phải nên…

“Này, đừng làm cái vẻ mặt ngốc nghếch không tin nổi việc ta xuất hiện ở đây chứ.”

“Đúng là theo lẽ thường mà nói, điều ta nên làm bây giờ, chính là là bao vây Muen Campbell ở đó, tự tay chém hắn thành thịt vụn, để trả thù mối hận trước đây bị hắn trêu đùa.

Nhưng mà… nghĩ kỹ lại thì, chẳng phải như thế chẳng thú vị chút nào sao?”

Barton nhếch mép, dữ tợn cười lớn.

“Ta ấy nhé, từ trước đến nay, đã dùng đủ loại phương pháp, đủ loại thủ đoạn, giết rất nhiều người, đồng thời làm rất nhiều thí nghiệm.

Ta so với bất kỳ kẻ nào, đều biết rõ phải làm thể nào để khiến một người, chết trong tuyệt vọng và đau đớn tột cùng.

Ví dụ như, giết vợ trước mặt chồng, giết chết đứa con trước mặt người cha, hay là trong tiếng gào khóc tuyệt vọng của người mẹ, đem đứa con vừa mới chào đời của bà ta, ném vào chảo dầu nóng bỏng..

Lại ví dụ như, sau khi giết sạch cả một ngôi làng, để lại hai người bạn thanh mai trúc mã có tình cảm sâu đậm, ném cho bọn chúng một con dao, nói với bọn chúng rằng, kẻ thắng sẽ được sống tiếp.

Ha, ha ha, nhìn cặp thanh mai trúc mã vốn như hình với bóng không thể tách rời, lại như dã thú đỏ mắt giết chóc lẫn nhau, cái cảm giác đó, thật khiến người ta không thể dứt ra được mà.

Đương nhiên, cuối cùng trong ánh mắt tuyệt vọng không thể tin nổi của kẻ chiến thắng, một đao kết liễu, để kẻ đó nhìn khuôn mặt chết không nhắm mắt của người kia, mang theo sự hối hận khôn cùng mà chết đi, đó cũng là tiết mục giải trí không thể thiếu.”

“Ngươi…”

Cơ thể Lea run lên. “Cặn bã!”

“Không sai, ta chính xác là một tên cặn bã, cho nên tiểu thư xinh đẹp, ngươi đã hiểu chưa, lý do ta xuất hiện ở nơi này.”

Barton liếm môi, đôi mắt giống dã thú, nhìn chằm chằm vào vóc dáng hoàn hảo của Lea.

“Ta muốn ở trước mặt tên Muen Campbell thà hy sinh bản thân cũng muốn cứu ngươi kia,  triệt để, lấy phương thức tàn nhẫn nhất, khiến hắn đau đớn nhất, hành hạ, chà đạp ngươi, như vậy, mới có thể khiến tên Công Tước chi tử cao cao tại thượng kia, cảm nhận thế nào là tuyệt vọng!

A… chỉ cần nghĩ đến biểu cảm của hắn lúc đó thôi đã khiến ông đây hưng phấn đến mức sắp không thể khống chế chình mình rồi!

“……Ngươi làm như vậy cũng vô ích thôi, các người hiểu lầm rồi, ta và Muen… bạn học Muen, không hề thân thiết đến vậy.” Lea nghiến răng nói.

“Hừ, ai mà biết được?”

Barton cười nói:

“Được rồi, lời của ta đã nói xong, tiểu thư xinh đẹp, ngươi bây giờ có thể chạy trốn rồi.”

“Chạy…”

“Đúng vậy! Cuộc đi săn chỉ thú vị khi con mồi giãy giụa thôi, không phải sao?”

Barton vỗ tay như xua đuổi con mồi. “Chạy đi! Chạy thật nhanh vào! Lối ra khỏi rừng ngay phía sau đó. Chạy về phía đó, về phía ánh sáng đó, dùng mọi cách để chạy trốn đi!”

Ta, Kẻ Phanh Xác Barton, sẽ tận hưởng thật tốt.”

Khu rừng vô cùng lạnh lẽo và tối tăm.

Những con rắn và côn trùng dị chủng nằm rải rác khắp nơi dường như cũng sợ hãi trước khí tức đáng sợ tỏa ra từ Barton, ngoại trừ một hai tiếng qua kêu không biết vang lên từ đâu, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.

“……”

Lea nhìn Barton trước mặt, không khỏi run rẩy hàm răng.

Đáng sợ…

Thật đáng sợ.

Mọi lời tên này nói đều là sự thật, không có một lời dối trá nào, hắn đã giết rất nhiều người, dùng phuong thức cục kỳ tàn nhẫn để giết rất nhiều người.

Huyết khí trên người hắn, vô cùng nồng đậm, đến mức không thể tan đi được.

Chạy!

Mau chạy đi, Lea!

Ngươi không giỏi chiến đấu, ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn ta!

Tiếng nói đó lại xuất hiện trong tâm trí Lea, không ngừng kéo căng thần kinh cô, bảo cô hãy nhanh chóng chạy trốn, giống như Barton nói, cô hãy ngoan ngoãn co đuôi chạy trốn như một con mồi vô hại.

Đó là việc mà thiếu nữ nhu nhược luôn trốn sau lưng Ariel, nên làm.

Nhưng…

Nhưng mà.

“ta… ta sẽ không chạy trốn nữa.”

Vào lúc này, một giọng nói rõ ràng vang vọng trong khu rừng, phá vỡ sự tĩnh lặng.

“Hả?”

Barton lộ vẻ nghi hoặc.

Bởi vì thiếu nữ trước mặt hắn, hình như đột nhiên có chỗ nào đó… không giống trước kia.

Cô trước tiên cúi đầu, khí tức sợ hãi bao trùm khắp nơi, cơ thể không ngừng run rẩy, ai cũng nghĩ cô chỉ là một thiếu nữ bất lực, đáng thương, không chút uy hiếp.

Nhưng dần dần, cô từng chút từng chút đem cái đầu đang rũ xuống của mình nắn thẳng lại, từng chút từng chút đem thân thể mảnh mai của mình dùng run rẩy.

Từng chút từng chút… siết chặt bàn tay.

Khóe mắt cô vẫn còn vương nước mắt, nhưng ánh sáng quyết tâm và dũng cảm đang dần tụ lại.

“Ta sẽ không chạy trốn nữa, cho dù chỉ có một mình, cho dù không còn Ariel che chẳn phái trước, ta cũng sẽ không chạy trốn nữa.”

Đúng vậy.

Cô là Lea Angel.

Một trong những ứng cử viên Thánh Nữ của Giáo Hội Sinh Mệnh, Lea Angel.

Là người thích hợp trở thành Thánh Nữ nhất trong miệng của người kia.

Một Thánh Nữ tương lai, sẽ không vì một tên cặn bã như vậy mà quay đầu thảm hại chạy trốn.

Cơn gió âm u thổi bay mái tóc dài của cô, để lộ đôi mắt và hàng lông mày vẫn còn dịu dàng nhưng không dễ dàng khuất phục nữa.

Lea nắm Thánh Quang trong tay.

Nhưng lần này, Thánh Quang không còn ấm áp và dịu dàng nữa, mà giống như… một thanh kiếm sắc bén!

“Cho nên… xin ngươi tránh ra!”

…

“Thú vị…”

Sau một hồi im lặng, Barton nhìn chằm chằm Lea, và thân thể cường tráng của hắn… dần dần bắt đầu run rẩy.

Nhưng không phải vì sợ hãi.

Mà là vì … hưng phấn!

Vô cùng hưng phấn!

“Thú vị, ngươi thật sự quá thú vị rồi!”

Barton cào đầu mình, từng vết máu xuất hiện, khiến hắn trông càng thêm dữ tợn.

“Ta chưa bao giờ thấy ai thú vị như ngươi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới khiến ngươi trở nên… hoàn mỹ như vậy?

“Nhưng mà… như vậy, chẳng phải càng thêm thú vị hơn sao?”

“Đến đây!”

Barton cười lớn.

“Để ta… hủy diệt ngươi hoàn toàn!!”

Bạn đã đến cuối chương 321.

Không gian đọc của bạn