“Ngươi có thể thử xem.”
Cha xứ vẫn mỉm cười, giống như đang ôn hòa đưa lời mời
Vào lúc này, một tiếng rít đột ngột vang lên.
Một bóng người, giống như đạn pháo rời nòng, mãnh liệt lao tới!
Thử thì thử!
Theo lẽ thường, dù có thông qua việc thờ phụng thần linh, dâng hiến tín ngưỡng để nhận được thần ân, thì đa số Thánh Chức Giả cũng coi thứ sức mạnh đó như một loại hỗ trợ mà thôi, cái gọi là chiến binh hệ tín nguongx hay pháp sư hệ tín ngưỡng trong dân gian cũng từ đó mà ra.
Cho nên cho dù có chông lưng phía sau là Giáo Hội tích tụ vô số tín đồ trên khắp đại lực dưới danh nghĩa đại diện cho Nữ Thần Sinh Mệnh Emil, thì với tư cách là một ứng cử viên Thánh Nữ, Lea vẫn phải ngoan ngoãn vùi đầu khổ luyện.
Tuy nhiên, tên lừa đảo trước mặt này không có chút Ma Lực hay Đấu Khí nào, rõ ràng chỉ là một người bình thường.
Thần ân dù có mạnh đến đâu, nhưng bản thân ngươi còn mong manh hơn cả pháp sư, lại dám ở trước mặt một sát thủ và một cuồng chiến sĩ như ta nhảy nhót khiêu khích ở cự ly gần sao?
Không biết cái gọi là one-shot sao?
Ta cũng sẽ không cho Mahou Shoujo cơ hội tung chiêu cuối đâu!
Trong mắt Muen lấp lóe hàn mang, nắm chặt Elizabeth, đột ngột chém xuống!
Vừa ra tay, chính là toàn lực!
Lôi Minh, Thập Điệp!
Trong tiếng gầm vang như sấm sét giáng xuống, một luồng đao quang chói lòa từ trên xuống dưới, như dải ngân hà, xé toạc bầu trời.
Dưới ánh đao, chiếc áo choàng rộng rãi của cha xứ đang cầm Thánh Điển bay phần phật trong gió mạnh, càng làm thân thể gầy yếu của hắn càng thêm nổi bật.
Giống như một cái cây nhỏ lung lay sắp đổ trong bão, không biết lúc nào sẽ bị bật gốc, hóa thành những mảnh vụn thê thảm.
Nhưng sắc mặt cha xứ vẫn không thay đổi.
Như thể đang đeo một chiếc mặt nạ mỉm cười, sâu trong đôi mắt hắn, phản chiếu ánh đao tiêu sát.
Đối mặt với cái chết đang đến gần, hắn chỉ lặng lẽ giơ cuốn Thánh Điển trong tay lên.
Sau đó lật mở.
Trong khoảnh khắc, đồng tử Muen đột nhiên co rút lại.
Bởi vì ánh sáng giáng lâm.
Ánh sáng chói lọi đó, thần thánh mà thuần khiết, mang theo sự tĩnh lặng khiến người ta đắm chìm trong đó, nhưng lại trở thành màn chắn vững chắc nhất, dễ dàng chặn đứng đòn tấn công toàn lực của Muen.
“Đây là…”
Muen lẩm bẩm với vẻ không tin, Thánh Quang đó, đối với cậu mà nói, quá đỗi quen thuộc.
Dĩ nhiên không thể nào không quen thuộc được, bởi vì trong khoảng thời gian này, cậu cũng đã sống cùng những người có thể sử dụng Thánh Quang này.
Cái quái gì vậy, đây chẳng phải là…
“Thánh Quang của… Nữ Thần?”
“Thế nào, bị dọa rồi à?”
Cha xứ nhìn Muen, biểu cảm của hắn cuối cùng cũng thay đổi, khóe miệng đang mỉm cư, không ngừng nhếch cao hơn… và cuối cùng biến thành nụ cười mang theo niềm vui vô tận như một con thú hoang.
Hung ác mà quái dị.
“Đúng vậy, đây chính là Thánh Quang cao thượng vô cùng đến từ Nữ thần Sinh Mệnh vĩ đại!”
Thánh Quang tràn xuống, nhưng lần này Muen không cảm thấy ấm áp, Ngược lại, nó sắc bén như kiếm, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
“Đùa cái gì thế?”
Muen đột nhiên lùi lại, tránh Thánh Quang, không hề có ý định phản kích, mà quay đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh.
Lea cũng đang ngơ ngác nhìn Thánh Quang bao quanh cha xứ, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái đi của cô hiện rõ vẻ bối rối.
Nhưng một lúc sau, cô cứng ngắc quay đầu lại, khẽ gật đầu.
Là hàng thật.
Muen hiểu được ý của cô.
Nhưng, làm sao có thể như vậy được…
Vị thần mà hắn ta tin tưởng… không phải là Thần Rừng sao?
“Thần Rừng vĩ đại đúng là vị Chúa tôn quý của ta.”
Như thể nhìn thấu sự nghi ngờ của Muen, cha xứ cười kỳ quái, trả lời từng chữ một.
“Nhưng mà, ta chưa bao giờ nói rằng… vị Chúa mà ta phụng sự, chỉ có một người duy nhất.”
“Hả?”
Muen chấn kinh.
“Đức tin còn có thể bắt cá hai tay sao? Ngươi không sợ bản thân đúng núi này trông núi nọ ý bị Nữ Thần giáng cho một tia sét đánh chết tươi à?”
“Đúng núi này trông núi nọ? Không không, ta chính là vô cùng chuyên tâm, vô cùng thành kính.”
Cha xứ cầm Thánh Điển trong tay, thu lại nụ cười, khẽ cầu nguyện, vẻ mặt vô cùng tôn kính.
“Rốt cuộc, nếu đức tin không chân thành, làm sao có thể nhận được thần ân chứ?”
“Ngươi nói rằng tín ngương của ngươi với hai vị thần đều là thật lòng?”
Muen cười khẩy, càng thêm không tin.
Theo lý mà nói, xung đột giữa các tin đồ của những vị thần khác nhau còn nghiêm trọng hơn cả cuộc tranh chấp giữa phe tào phớ mặn và phe tào phớ ngọt, mượn danh Thánh Chiến để tàn sát cả nhà tín đồ đối phương là điều thường thấy trong lịch sử của bất kỳ thế giới nào.
Nhưng ngươi lại nói rằng ngươi đồng thời thờ phụng vào các vị thần khác nhau sao?
Trừ khi có hai bộ não, cả hai đều không liên quan gì đến nhau, thì ai mà tin được chứ?
“Tại sao lại không được?”
Cha xứ nhìn chằm chằm Muen, nói đầy ẩn ý.
“Ta hỏi ngươi, sau khi ngươi yêu một người, chẳng lẽ không thể chân thành yêu một người khác nữa sao?”
“…”
Biểu cảm của Muen đột nhiên có chút cứng đờ.
“Câu hỏi này hoàn toàn không liên quan đến tình hình hiện tại, ta từ chối trả lời.” Muen nghiêm túc nói.
“Ha, không cần trả lời đâu, bởi vì ta đã sớm biết câu trả lời rồi!”
Cha xứ cười lớn.
“Con người về bản chất là những sinh vật bác ái, họ yêu người thân, yêu bạn bè, yêu người tình, yêu người vợ, tình cảm của con người muôn hình vạn trạng, nhưng tất cả đều có thể gọi là chân thành.
Tín ngưỡng thần linh cũng là như thé, miễn là các vị thần không xung đột, chỉ cần đức tin của bản thân là chân thành, tại sao lại không thể đồng thời tôn thờ nhiều vị thần chứ?
Còn về các vị thần… các vị Chúa vĩ đại sẽ không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu.”
Khi hắn nói, nụ cười trên khuôn mặt cha xứ méo mó đi, hiếm khi hiện lên một tia giận dữ.
“Đáng tiếc, những kẻ giả dối đó, để che đậy sự yếu đuối trong nội tâm mình mà thêu dệt những giáo điều giả tạo để tự trói buộc mình và lừa dối thế gian.
Nực cười! Tại sao đức tin chân chính lại phải bị giới hạn bởi giáo điều chứ?
Mà ta!
Mà ta… rõ ràng đã vạch trần những sự thật này, đi trên một con đường rộng mở hơn, nhưng… những kẻ giả dối đó lại gọi ta là dị giáo!”
Nực cười, ha ha, thật là nực cười!
“…”
Nhìn cha xứ đang điên cuồng như thể mặt nạ đã bị lột bỏ, Muen đột nhiên không biết phải phản ứng thế nào.
Lời hắn nói nghe quả thực có chút đạo lý, nhưng nghĩ kỹ lại thì lại như lời nói nhảm của một kẻ điên.
“Muen…”
Lúc này, Lea đột nhiên vươn tay, nắm lấy vạt áo Muen.
“Ta biết hắn là ai rồi.”
“Hả?”
Muen quay đầu lại, khẽ nhíu mày.
Bởi vì vào lúc này, bàn tay nhỏ đang nắm lấy vạt áo cậu… không, phải nói là toàn thân cô khẽ run lên.
Cô có vẻ rất sợ hãi.
“Cha Xứ.”
Lea nói: “Bách Tín Giả, Cha Xứ Sion. Từng là cha xứ tại Đại Giáo Đường Melans, sau đó vì một nguyên nhân chưa rõ mà đã phản bội Giáo Hội, đồng thời bị tuyên án là dị giáo. Tội … tội danh là khinh nhờn thần linh.”
“Hắn ta rất lợi hại sao?”
“Như ngươi đã thấy, hắn ta chỉ là một người bình thường không hề có chút tu vì nào… nhưng… nhưng mà…”
Lea khựng lại một chút: “Tên của hắn nằm trong danh sách đen hàng đầu của Thánh Điện Phán Quyết. Thánh Điện Phán Quyết đã cố gắng bắt hắn trong nhiều năm, nhưng hắn vẫn…”
“Ta hiểu rồi.”
Một “người bình thường” Bị Thánh Điện Phán Quyết của Giáo Hội Sinh Mệnh truy bắt trong nhiều năm, nhưng đến giờ vẫn có thể sống tốt, điểu này đã không thể dùng mấy chữ như “đáng sợ” hay “ghê gớm” để hình dung.
Hơn nữa cái danh hiệu “Bách Tín Giả” kia…
Tên này không lẽ thực sự tin vào hàng trăm vị thần đấy chứu.
Không, ngay cả một tên Hải Vương [note108954] tra nam đỉnh cấp cũng không thể đồng thời đạp nhiều thuyền như vậy, đây cùng lắm cũng chỉ là cách nói cường điệu mà thôi.
Nhưng cái danh hiệu này cũng đủ để chứng minh hắn ta là một kẻ khó nhằn đến mức nào.
Muen thở dài.
Đám người đứng sau màn thật sự đã thuê một kẻ không đơn giản để giết mình rồi.
“Khoan đã, ta có một nghi vấn, tên này đã nằm trong danh sách truy nã của Giáo Hội Sinh Mệnh, tại sao hắn vẫn có thể sử dụng Thánh Quang của Nữ Thần?” Muen hỏi.
“…Bởi… bởi vì.”
Lea cụp mắt, thấp giọng nói:
“Nữ thần đại nhân là người từ ái và bình đẳng.”
“…Vậy sao.”
Muen liếc mắt sang chỗ khác.
Ha ha ha, nói trắng ra thì đúng như những lời tên Cha Xứ nói nhỉ.
Thần không quan tâm.
…
“Ồ?”
Cha Xứ đột nhiên nhìn Lea, đôi mắt thâm thúy của hắn lay động.
“Lại có thể biết ta, lại thêm Thánh Quang mạnh mẽ như vậy, xem ra địa vị trong Giáo Hội của vị tiểu thư này cũng khá cao đấy.”
“…Muen.”
Lea trốn ra sau lưng Muen, siết chặt vạt áo cậu hơn nữa.
Nỗi sợ hãi trong lòng khó mà kìm nén được.
Không chỉ vì sức mạnh của kẻ thù trước mắt, mà còn là…
Cha Xứ Sion, một tín đồ của Nữ Thần, và là cựu cha xứ của Giáo Hội Sinh Mệnh, hắn hiểu cách sử dụng Thánh Quang hơn bất kỳ ai khác.
Trước mặt hắn, những chiêu thức của chính cô có thể sẽ không hiệu quả.
Dù cô có những chiêu thức không sử dụng Thánh Quang, nhưng mà… nhưng mà
Vào lúc này, mình thực sự vô dụng quá…
“Lea.”
Đột nhiên, Lea cảm thấy bàn tay không ngừng run rẩy của mình được một sự ấm áp bao quanh.
Bàn tay Muen nắm chặt lấy cô, rộng lớn và ấm áp.
“Không sao đâu, tin ta, ta có cách.”
“…Thật, thật sao?”
Lea ngơ ngác nhìn khuôn mặt người đàn ông trước mặt, đôi mắt của hắn đầy vẻ quyết tâm, dù kẻ địch đáng sợ đang ở trước mắt, cũng không hề lộ ra một chút sợ hãi nào.
Đúng vậy.
Muen chắc chắn có cách, đúng vậy, hắn lợi hại như vậy, chắc chắn có cách.
Trong khoảnh khắc, trái tim Lea đang hoảng loạn chợt bình tĩnh lại, cảm thấy rằng ở bên người này, cô không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa.
“Vậy… tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
“…”
Muen lộ vẻ suy tư, liếc nhìn Cha Xứ đang được Thánh Quang bao phủ trước mặt, rồi quay đầu nhìn thoáng qua những dây leo đang quấn quýt như những con trăn khổng lồ.
“Xem ra chỉ còn cách này thôi.” Cậu khẽ lẩm bẩm.
“Hả?”
“Không có gì, chúng ta đi thôi.”
“Đi?”
“Đúng vậy, đột phá theo kế hoạch ban đầu!”
Muen nắm lấy tay Lea, không có chút báo trước mà quay người bỏ chạy!
“Ồ? Ta cứ tưởng các ngươi sẽ không biết lượng sức mà giãy giụa thêm một chút, hóa ra lại chọn cách bỏ chạy sao? Thật là quyết đoán.”
“Nhưng đáng tiếc, muốn trốn thoát khỏi tay ta, cũng không phải là một chuyện dễ dàng đâu, dể ta cho các ngươi xem thêm một thứ mới mẻ vậy.”
Rồi cha xứ lại lật Thánh Điển trong tay.
Hơi thở của Muen ngừng lại.
Nhưng không phải vì cậu sợ hãi, cũng không phải vì có điều gì đó không thể hiểu nổi đang xảy ra trước mắt cậu.
Mà là… cậu thực sự không thể thở được.
Không khí lưu động.
Nó biến thành gió, cuốn theo những chiếc lá rụng.
Nhưng những chiếc lá ngay lập tức bị cơn gió đột ngột tăng tốc xé nát thành từng mảnh, luồng khí hỗn loạn như thể bị một bàn tay khổng lồ vô hình khuấy động, bắt đầu xoay tròn với tốc độ cực kỳ đáng sợ,.
Bụi, cành cây, đá vụn, tất cả đều bị cuốn lên dữ dội.
Cơn bão, thật sự giáng lâm rồi.
Nhưng cái cây nhỏ bé tưởng chừng như sắp đổ trong cơn bão lại không phải là Cha Xứ, mà là Muen.
Cơn cuồng phong hoành hành, giống như dao nhỏ, cắt gọt làn da của cậu, dưới áp lực gió khủng khiếp, tốc độ của cậu trở nên vô dụng, ngược lại cậu liên tục bị đè nén, bị nghiền nát.
Đây là một thần ân mới!
Đồng thời, những cành cây khổng lồ hóa thành lồng giam, một lần nữa tràn đến.
“Muen.”
Lea dùng Thánh Quang Che Chở để chống lại cuồng phong, thần tính có chút lo lắng.
“Không sao đâu.”
Muen hít sâu một hơi, buông tay Lea ra.
“Từ giờ trở đi, cô phải dựa vào chính mình rồi, ta không thể giúp gì được nữa.”
“Ta… ta có thể làm được.”
“Rất tốt, vậy thì mau chạy đi, làm theo những gì chúng ta đã nói!”
“Ừm!”
Lea lao về phía trước, dưới sự gia trì của Thánh Quang, cơ thể cô trở nên cực kỳ nhẹ nhàng.
Trong khoảng thời gian này, cô dường như cũng đã nắm bắt được bí quyết di chuyển trong loại địa hình này, trong nháy mắt, tốc độ của cô gần như không chậm hơn bao nhiêu so với khi Muen kéo cô.
“Ngây thơ.”
Giữa cơn cuồng phong gào thét, truyền đến tiếng cười nhạo của cha xứ.
Áp lực gió đột nhiên tăng mạnh, khuôn mặt Lea tái mét, vô số dây leo lại bao phủ cô, che kín cả trời đất, không còn lối thoát!
“Tiếp tục chạy đi, đừng dừng lại!”
Bên tai truyền đến giọng nói của Muen, Lea nghiến răng, lao về phía con đường cụt trước mặt.
Rầm—
Lưỡi dao lóe lên!
Muen hai tay đặt chéo, siết chặt Elizabeth, rồi đột ngột chém xuống!
Lôi Minh.
Thập Điệp!
Dưới sự gia trì của Thánh Quang, đao mang sắc, xé toạc cuồng phong.
Nhưng nó chỉ xé toạc cuồng phong mà thôi.
Lồng được tạo thành từ những cây đại thụ và dây leo vẫn còn đó.
Nếu vậy…
Vậy thì dùng thêm sức một chút!
Trên mặt Muen thoáng hiện vẻ tàn khốc, sau lưng truyền đến cảm giác thiêu đốt nóng rực, Lõi Luyện Kim lại được đẩy đến giới hạn.
Thời Gian Trì Hoãn sáu mươi lần!
Trong tầm mắt, vạn vật trở nên vô cùng chậm chạp.
Kể cả bản thân cậu.
Nhưng trong thế giới chuyển động chậm chạp này, Muen bất chấp giới hạn thể chất, chém ta từng đao rồi từng đao với tốc độ vượt xa môi trường xung quanh.
Và rồi, những đao mang tích tụ trong khoảnh khắc đó cùng lúc bùng nổ!
Nhị Thập Điệp!
Trảm!
Luồng đao mang chói lòa, với sức mạnh như xẻ đôi trời đất, đột nhiên làm đôi mắt Lea trở nên trong suốt.
Cuồng phong bị xé toạc, dây leo và cây đại thụ bị nghiền nát.
Không còn chướng ngại vật nào nữa.
Lea bước một bước về phía trước, cảm nhận hơi thở của tự do và sức sống đang đến gần, một vẻ vui mừng hiện trên khuôn mặt cô.
“Thành… thành công rồi!”
Cha Xứ Sion chỉ là một người bình thường, điều đó có nghĩa là khả năng di chuyển của hắn ta không bằng những người tu luyện như bọn họ.
Nếu không, ngay từ đầu cậu đã không cần dùng đến thần ân của Thần Rừng để chặn đường.
Nói cách khác, chỉ cần thoát khỏi phạm vi thần ân của hắn…
“Muen, chúng ta thành công rồi!”
“Ta…”
Lea hưng phân quay đầu, trong khoảnh khắc đầu tiên thoát khỏi hiểm cảnh, muốn chia sẻ niềm vui với người kia.
Nhưng…
Lời nói đột nhiên ngừng lại.
Khuôn mặt Lea cứng đờ.
“Muen?”
Lúc này, người đó không ở phía sau cô, cũng không ở nơi cô đưa tay là có thể chạm tới, có thể cảm nhận sự ấm áp.
Cậu vẫn còn bị bao vây trong cơn bão, trong những cây đại thụ và dây leo đang quấn lại thành lồng một lần nữa.
“Hả?”
Không phải chúng ta thành công sao?
Mà là… ta?
“Đi đi.”
Muen trầm giọng nói.
“Như những gì chúng ta đã nói trước đó, đi đi!”
“Nhưng… nhưng trước đây chúng ta đã nói ròi mà, không phải là hai người cùng nhau phá vây sao? Tại sao…”
“Kế hoạch có biến, cô đi trước, ta sẽ đến sau.”
Muen mỉm cười.
Cậu bị bao vây bởi cuồng và dây leo, nhưng nụ cười của cậu vẫn rạng rỡ như ánh ban mai.
“Tin tưởng ta, giống như ta tin tưởng cô, được không?”
“Nhưng…”
Lea vẫn còn chút do dự, quay đầu nhìn lại.
Con đường thoát thân vốn dĩ tràn ngập ánh sáng, giờ đây lại trở nên âm u đến thế, ẩm lạnh đến thế, và… đáng sợ đến thế
So với điều đó, cô muốn ở bên người kia hơn.
Nhưng mà.
“Đi!”
Tiếng quát lớn của Muen vang lên bên tai cô.
Cô chưa bao giờ nghe thấy hắn nói chuyện nghiêm túc đến vậy.
Cơn bão đang mở rộng, dây leo đang lan tràn, gần trong khoảnh khắc thoáng qua này, nguy hiểm đang dần đến.
Đồng thời, một giọng nói khác vang vọng trong lòng cô.
“Đi đi…”
“Lea, mau đi đi…”
“Nếu ở đây, ngươi sẽ không làm được gì cả…”
“…”
“…”
Đây là giọng nói của chính cô.
“Chạy đi.”


