Chương 315 · 339 chương

Chiêu thức hèn hạ luôn đặc biệt hữu dụng

“Hai Võ Giả Tứ Giai, một Ma Pháp Sư cấp Thăng Hoa, và… một người bình thường, các ngươi thực sự coi trọng một Võ Giả Nhị Giai nhỏ bé như ta đấy.”

Muen bất lực thở dài với bốn người đang bao vây mình.

Trước đây, kẻ thù phiền phức nhất mà cậu phải đối mặt trực diện là Yêu Nữ Tam Giai đỉnh phong thôi.

Mà khí tức của mỗi người ở đây, đều đáng sợ hơn cả Yêu Nữ.

Có lẽ họ không giống như Yêu Nữ dâng hiến toàn bộ bản thân cho Tà Thần, sở sức ộng đầu lìa khỏi cổ cũng không chêt, nhưng mùi màu tanh và lệ khí của những người này đã chứng minh rằng họ không phải là những kẻ hèn nhát chỉ biết dựa vào sức mạnh Tà Thần như Yêu Nữ, mà là những kẻ liều mạng thực sự treo đầu trên thắt lưng.

Loại người này thường đáng sợ hơn.

Mà…

Muen liếc nhìn vị cha xứ từ đầu đến cuối không hề nhìn cậu, vẫn quay lưng về phía cậu thành kính cầu nguyện.

Dù có nhìn nhận thế nào, người này cũng chỉ là một người bình thường, không có chút dao động Ma Lực hay Đấu Khí nào trong cơ thể.

——Cứ như thể trên mặt ghi rõ: “Ta là sơ hở, hãy từ chỗ này mà phá vây đi.”

Tuy nhiên, theo kịch bản thông thường, loại người này mới là đáng sợ nhất.

Tạm thời không nghĩ nhiều nữa, Muen quay đầu.

“Sao vậy, đã nhiệt tình như vậy rồi, sao không tự giới thiệu bản thân một chút nhỉ?”

“Ha ha, Công Tước chi tử chết cũng muốn làm một con ma hiểu chuyện sao?”

Người đàn ông âm trầm nhe răng cười nói: “Vậy thì hãy mang cái tên của bản đại gia xuống địa ngục mà ghi nhớ cho kỹ, để những ác linh dưới địa ngục cũng phải run sợ. Nghe cho rõ đây, ông đây là Barton, Kẻ Phanh Xác Barton!”

Thật cmn chuunibyou…

Khóe miệng Muen giật giật, ánh mắt hơi đổi.

“Flora.”

Người phụ nữ nói xong, liền im lặng không nói.

“Linh Cẩu, ngài một tỷ tôn kính.”

Người đàn ông có thần sắc điên cuồng khàn giọng nói: “Mọi người đều gọi ta như vậy, còn về tên của ta, ta đã sớm quên rồi,ha ha, quên rồi, quên rồi!”

“Hỡi Chúa vĩ đại…”

Được rồi.

Một tên chuunibyou.

Một người phụ nữ.

Một kẻ tâm thần.

Và… một tên thầy cúng rởm.

Đúng là một sự phối họp hoàn hảo, chỉ tiếc là… có vẻ như không thể thu thập được thông tin hữu ích nào từ miệng bọn chúng…

“Muen.”

Đúng lúc đó, Lea khẽ kéo tay cậu, ở bên tai cậu khẽ nói.

“Ta biết những người này.”

“Hả?”

“Ta từng thấy những cái tên này trên báo, rất đáng sợ, chúng đều những tên tội phạm bị truy nã ở Đế Quốc, không, ở cả lục địa này.”

Giọng Lea có chút run rẩy.

“Kẻ Phanh Xác Barton, thích uống máu tươi, còn có chứng cuồng ngược xác, kẻ phản bội Tháp Khởi Nguyên, người em gái trong cặp chị em Bersha, đã tự tay giết chết sư phụ của mình và nhiều kẻ truy đuổi do Đế Quốc phái đến.

Và Linh Cẩu ăn thịt người, truyền thuyết nói hắn đến từ một phòng thí nghiệm bí mật của Đế Quốc, cũng là một con quái vật tay nhuốm đầy máu tươi.”

“Thì ra là vậy…”

Khóe miệng Muen co giật, cười gượng gạo.

“Cũng không khác mấy với những gì ta nghĩ.”

Rốt cuộc, ngoài trừ những kẻ liều mạng thực sự này, hầu như không có ai dám nhận nhiệm vụ truy sát Công Tước chi tử.

Nhưng, dù đoán đúng, cậu vẫn chẳng vui chút nào.

“Có vẻ như đối đầu trực diện không được ổn rồi.”

Nhìn vẻ mặt tự tin và pha chút trêu chọc của những người kia, Muen đột nhiên nói.

“Các vị, chúng ta bàn bạc một chút nhé?”

“Bàn bạc?”

Barton cười nhạo.

“Có gì để bàn bạc với con mồi chứ? Chẳng lẽ Công Tước chi tử cao quý muốn chọn cách chết cho mình sao? Được thôi, ngươi muốn bị phân xác sống, hay lột da rút gân?”

“Ngại quá, đều không muốn, từ nhỏ được nuông chiều nên ta sợ đau lắm.”

Muen nhún vai, lộ vẻ nhút nhát của một công tử quý tộc ăn chơi, chớp mắt nói.

“Các vị xem thế này thế nào, các vị muốn tiền, còn ta không muốn đánh, vậy ta sẽ trả gấp đôi số tiền mà người thuê các vị đã trả!”

“…”

Hiện trường đột nhiên im lặng.

Flora đột nhiên mở mắt, kinh ngạc nhìn Muen.

Barton với vẻ mặt kiêu ngạo, định nói gì đó nhưng lại cứng họng trước lời lẽ đầy hào khí của Muen.

Linh Cẩu càng là rung đầu lắc não, không ngừng lẩm bẩm mấy lời như ‘hai tỷ’ …

Bầu không khí căng thẳng đột nhiên dịu đi một chút.

Ực…

Barton nuốt nước bọt.

“Thật sao?”

“Đương nhiên, lúc này ta mà nói dối thì có lợi ích gì chứ.”

“Có giao ngay không?”

“Bây giờ thì không được rồi, rốt cuộc không có ai có thể lúc nào cũng mang theo số tiền lớn như vậy bên mình đúng không?”

Muen xòe hai tay nói.

“Trước tiên hãy để ta ra khỏi đây đã.”

“Vậy làm sao chúng ta biết ngươi không lừa gạt chúng ta!”

Barton cười gằn nói:

“Ta đâu có ngốc, ai biết được ngươi có phải vừa ra ngoài luên quay đầu tìm lão cha Công Tước của ngươi tới giết chúng ta không! Lời của đám quý tộc các ngươi, ta một chữ cũng không tin!”

“Nếu không tin, vậy tại sao các vị lại nhận ủy thác từ những người đó?”

“Chúng ta không biết danh tính của chủ thuê, hơn nữa… bọn họ đã đưa tiền cọc.”

“…”

“Thế này đi, nể tình ngươi có thành ý như vậy, chỉ cần ngươi trả trước một khoản tiền cọc, thì chúng ta sẽ tin ngươi, thế nào?”

Ánh mắt Barton đột nhiên chuyển sang Lea.

“Ngươi có vẻ rất quan tâm đến tiểu thư này, sao không giao cô ấy cho chúng ta, rồi dùng tiền để chuộc cô ấy ra, thế nào?”

“Barton!”

Flora nhíu mày, nhưng Barton không để ý, tiếp tục nói:

“Yên tâm, chúng ta không giống những quý tộc đạo đức giả các ngươi, chúng ta coi trọng thành tín nhất, chỉ cần trả tiền, chúng ta chắc chắn sẽ trả lại tiểu thư xinh đẹp này… hoàn hảo vô tổn cho ngươi.”

Barton nhìn chằm chằm vào thân hình hoàn hảo dù có đang mặc một chiếc áo khoác rộng rãi của đàn ông cũng không che dấu được của Lea, ánh mắt hắn ánh lên sự nóng rực, đặc biệt nhấn mạnh vào từ ‘hoàn hảo vô tổn’:

“Đề nghị của ta thế nào? Ngài Công Tước chi tử tôn quý”

“…Thì ra là vậy, đích thị là một đề nghị hay.”

Muen trầm ngâm một lúc, rồi quay lại mỉm cười.

“Cô thấy thế nào, Lea?”

“Ta…”

Lea chăm chú nhìn biểu lộ ôn hoa, không một chút giả dối của Muen, trong mắt lóe lên một tia sáng khó tả, đột nhiên cúi đầu, hai tay siết chặt góc áo khoác.

“Ta… có thể, nếu có thể giúp Muen, thì chuyện nhỏ nhặt như làm con tin, ta có thể làm được.”

Giọng của cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn run rẩy nhè nhẹ, hai tau dường như dùng sức quá mức, khớp ngón tay thậm chí đều có chút trắng bệch.

“…Tốt lắm.”

Muen dừng lại một lúc, rồi quay người lại, trên mặt vẫn giữ nụ cười ấm áp.

“Ngay cả Lea cũng đồng ý rồi, vậy thì không còn gì phải do dự nữa. Lea tạm thời giao cho các vị, ta sẽ đi lấy tiền, tổng cộng hai tỷ đúng không? Số tiền nhỏ này ta vẫn có thể gom được.

Nhưng đổi lại, các vị phải đảm bảo an toàn cho cô ấy và phải thật hoàn hảo vô tổn.”

“Ha ha, ta chính là thích những người thẳng thắn như ngươi, yên tâm, hết thảy theo ý ngươi, ở bện cạnh mấy người chúng ta, so với ở bên cạnh loại phế vật như ngươi thì an toàn hơn nhiều.”

Barton cười lớn, ánh mắt nóng rực lại nhìn chằm chằm Lea, khóe môi hắn thoáng hiện vẻ khinh miệt lạnh lùng, như thể cố tình, vươn tay về phía Muen.

“Vậy thì… hợp tác vui vẻ?”

“…”

Muen im lặng một lúc, rồi lại thở dài như đã hoàn toàn chấp nhận, cậu cài Elizabeth trở lại bên hông, ra hiệu mình vô hại, rồi từ từ bước về phía Barton.

Rồi cũng vươn tay ra.

“Được thôi, hợp tác… vui——vẻ!”

Trong khoảng khắc.

Âm thanh kết thúc đột nhiên kéo dài.

Giống như dư âm của một bản thu âm hỗn loạn.

Vào lúc này, thứ mà Barton đón nhận không phải là bàn tay tượng trưng cho tình hữu nghị.

Mà là.

Thiết quyền.. bắn tung tóe lôi quang!

Muen mặt không đổi sắc, như thể kỹ năng đã ăn sâu vào bản năng, cậu nắm chặt luồng sóng xung kích vô hạn trong nắm đấm, và dùng một lực lượng khủng khiếp giáng thẳng vào mặt Barton!

Không khí bị xé rách, cuồng phong gào thét.

Ở khoảng cách gần như vậy, ngay cả một Võ Giả Tứ Giai cũng hầu như không có khả năng phản ứng kịp thời.

Nhưng nụ cười giễu cợt trên mặt Barton không hề giảm bớt chút nào.

Thậm chí, càn rạng rỡ hơn.

Keng—

Một tiếng động trầm đục như thép vang lên.

Nắm đấm của Muen dừng lại cách mặt Barton vài centimetm dù lôi quang có gào thét đến đâu, nó cũng không thể tiến thêm một bước nào!

Đồng thời, hoa máu đỏ thắm nở rộ trong tầm mắt Muen, cơn đau dữ dội kích thích biểu cảm của Muen, khiến cậu khẽ nhíu mày.

Cậu dường như, đã đạp trúng một thanh đao thép.

“Ha, ha ha, ha ha ha ha ha!”

Nụ cười giễu cợt cuối cùng đã hoàn toàn lan rộng, Barton mang theo sự trêu chọc không gì sánh bằng, thỏa thích cười nhạo sự ngu xuẩn và ngây thơ của người đứng trước mặt:

“Ha! Công Tước chi tử! Ha! Dòng máu Campbell! Ha ha! Thằng nhóc, ngươi thực sự nghĩ ta sẽ đồng ý với chuyện nực cười như vậy sao? Trả hai tỷ để vì một người phụ nữ, ngươi thực sự nghĩ ta sẽ tin sao?

Ha, lừa gạt, phản bội, vứt bỏ đồng đội, rồi lại báo thù, ông đây đã chán ngấy cái trò này rồi!

Hơn nữa…”

Barton liếm môi với vẻ mặt khoa trương: “Chỉ cần giết ngươi, người phụ nữ này… ta chẳng phải muốn làm gì cũng được sao? Ta đâu có ngu đến mức đồng ý với yêu cầu ngây thơ của ngươi!”

“…”

“Ha ha ha, bị lừa rồi phải không, bị tài năng diễn xuất trâu bò của ông đây lừa rồi phải không, đám quý tộc đáng chết các ngươi, vẫn ngu ngốc như xưa!”

Barton nhìn chằm chằm Muen, hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc, tức giận và sự sợ hãi không thể che giấu trên mặt Muen. Đó là điều hắn muốn thấy nhất, giống như biệt danh “Kẻ Phanh Xác” của mình, hắn thường xé đôi kẻ thù, nhìn nửa thân thể còn lại chìm trong tuyệt vọng, lê lết trên mặt đất với nội tạng và máu chảy ra, không ngừng khóc lóc và cầu cứu.

Biểu cảm đó thực sự khiến người ta cảm thấy được sự vui sướng và khoái cảm tột độ…

Nhưng.

Một tia nghi ngờ đột nhiên hiện lên trong mắt Barton, bởi vì lúc này, trên mặt Muen không có biểu cảm mà hắn muốn thấy.

Thay vào đó…

Cũng hiện lên sự giễu cợt.

“Kỹ năng diễn xuất của ngươi quả thực rất tốt, ngài Barton.”

Muen vẫn mỉm cười, như thể nụ cười của cậu không hề thay đổi chút nào.

Nhưng nụ cười lúc này, lại khiến biểu cảm của Barton biến sắc.

“Ngươi xem, không phải ngươi đã lừa gặt … đồng đội của mình rất thành công rồi đấy, đúng không?”

Muen cũng nói với vẻ trêu chọc như Barton.

Hả?

Barton đột nhiên quay đầu lại, lại phát hiện Flora và Linh Cẩu đều ngây người, như thể họ chưa kịp hồi phục sau sự thay đổi đột ngột của tình hình.

Cũng phải thôi, rốt cuộc tất cả đều đang diễn, nếu không quan sát một lúc, thì ai biết hai kẻ nghiện diễn như các ngươi, rốt cuộc đang làm cái trò gì chứ?

Cho nên…

Đây chính là cơ hội mà Muen đang tìm kiếm!

“Lea!”

Tiếng hét lớn từ lồng ngực gần như xé toạc màng nhĩ của Barton.

Trong nháy mắt.

Vào lúc này, như thể Thánh Quang bàng bạc đã tích tụ từ lâu, từ trên trời giáng xuống, tràn vào mọi lỗ chân lông trên cơ thể Muen.

Một cảm giác trống rỗng vô tận ập đến, như thể cậu đang ở trong tầng mây nơi chân trời.

Muen đột nhiên rút Elizabeth ra, dưới Thánh Quang cùng nguồn gốc, đoản đao trắng muốt vang lên tiếng vù vù vui sướng!

Vào khoảnh khắc này, sự tức giận bị kìm nén kia, mới tuôn trào từ đôi mắt Muen, dưới thời gian trì hoãn kéo dài đến cực hạn, đao quang sáng rực bầu trời, như một dải ngân hà vắt ngang đột nhiên giáng xuống.

Lôi Minh.

Trảm.

Thập Điệp!

Oanh——

Đao quang va chạm với lưỡi đao vô hình trước mắt Barton, khí tức hỗn loạn cuộn lên như bão tố.

Nhưng dù lưỡi đao có cứng đến đâu, làm sao có thể chống lại Elizabeth được cho ăn Thánh Quang chứ?

Trong tích tắc, máu bắn tung tóe, một vết đao, từ dưới chân Barton, lan rộng ra xa trăm mét.

“Khốn kiếp!”

Giống như chiếc mặt nạ của một tên hề bị xé toạc, cảm nhận được cơn đau dữ dội khắp cơ thể, nụ cười châm biếm trên mặt hắn hoàn toàn biến mất, hóa thành cơn phẫn nộ tột độ.

“Thằng khốn này, ngươi tưởng như vậy là có tác dụng sao? Ngươi rốt cuộc cũng chỉ là một con kiến hôi Nhị Giai mà thôi!”

Xung quanh cơ thể Barton bắt đầu vặn vẹo, Đấu Khí bàng bạc từ trong hắn tuôn ra, hóa thành một bức tường kiên cố.

Đao quang rơi vào bức tường, từng lớp từng lớp tiến lên, nhưng cuối cùng vẫn không thể xuyên thủng được rào cản vô hình gần như vô tận này, cuối cùng dần dần tiêu tan.

Nhìn thấy cảnh đó, Muen có vẻ hơi bất lực.

Dù đã chồng chất bao nhiêu lớp buff, vậy mà vẫn bị chặn lại, đây chính là khoảng cách không thể vượt qua giữa các đại cảnh giới.

Sư phụ Mela từng nói rằng một trong những lý do không khuyến khích việc học Võ Kỹ mạnh mẽ chính là vì Võ Kỹ càng mạnh, thì càng cần phải đạt đến Tứ Giai mới có thể phát huy hết uy lực của nó.

Sở dĩ như vậy, là bởi vì khi Võ Giả thăng cấp lên Tứ Giai, sẽ đón nhận lần lột xác đầu tiên của bản thân.

Đấu Khí ngưng thực.

Khi đạt đến Tứ Giai, Đấu Khí đã qua tôi luyện không còn là năng lượng đơn thuần hỗ trợ bản thân nữa, mà có thể biến đổi thành một vật thể mạnh mẽ theo ý muốn, hóa thành lợi kiếm sắc bén hoặc lá chắn kiên cố.

Quả thực là dùng tốt đến mức vô lý.

Vì vậy, dù có bao nhiêu cheat đi chăng nữa, cũng không thể ngăn cản đối thủ ở đẳng cấp cao hơn.

Nhưng Muen không hề nản lòng.

Bởi vì, dù xét về thực lực cứng thì cậu có thể kém hơn người khác, nhưng dù là Disco hay Chachacha, một khi đã vào nhịp điệu của ta rồi, thì những kẻ nhà quê như các người sao có thể chịu đựng được chứ!

Muen nắm chặt song đao, vung đao, rồi lại chém! Lại chém! Lại chém!

Thập Điệp!

Thập Điệp!

Thập Điệp!

Máu bắn tung tóe, da thịt nứt toác, nhưng Muen không hề bận tâm.

Tiếng sấm gầm rú, sóng xung kích dâng trào.

Dưới sự gia trì của Thánh Quang tràn đầy, Muen giống như một con trâu cày mãi không hỏng, điên cuồng thi triển thế công như gió táp mưa rào của mình.

Màn chắn Đấu Khí dần dần suy yếu.

Sau khi kiên trì được vài nhịp thở, Barton không thể chịu được nữa, lùi lại một bước.

Có bước đầu tiên, liền có bước thứ hai, bước thứ ba, và sau đó là một chuỗi bại lui.

Cuối cùng, màn chắn Đấu Khí hoàn toàn tan vỡ, Barton sắc mặt tái nhợt, vừa nôn ra máu vừa hét lên.

“Flora! Linh Cẩu! Các ngươi còn định xem kịch đến bao giờ?”

“…”

Tiếng ngâm xướng cuối cùng cũng vang lên, một con rắn bằng hỏa diễm ngưng tụ lại, hung hãn lao tới Muen.

Muen không để ý.

Bởi vì có Thánh Quang đang tỏa sáng.

Thánh Quang Che Chở thần thánh đã ngăn cản sự xâm nhập của ma pháp.

Nhưng ngay giây phút tiếp theo, một luồng gió hôi thối thổi tới, những móng vuốt sắc nhọn đột nhiên xé toạc lớp Thánh Quang Che CHở, để lại một vết thương khủng khiếp trên lưng Muen.

“Hu hu… hai tỷ! Hai tỷ của ta!”

Linh Cẩu vừa khóc vừa lắc đầu, nhưng bàn tay biến thành móng vuốt sắc nhọn vẫn tiếp tục xé toạc lớp Thánh Quang Che Chở hết lần này đến lần khác.

Móng vuốt sắc nhọn đâm vào lưng Muen, để lại những vết thương đẫm máu và một màu xanh lục tươi tắn.

Đó là chất độc.

Độc mạnh.

Muen cũng phun ra máu, nhưng biểu cảm không đổi, cậu vẫn tiếp tục vung đao.

“Vô… vô ích thôi!”

Barton hai tay chống xuống đất, dùng sức đá chân, nhanh chóng tránh đòn tấn công của Muen.

Hắn lúc thì cười lớn, lúc thì lộ vẻ sợ hãi, lúc thì mang vẻ mặt giễu cợt như một kẻ điên, lại giống như một tên hề.

“Móng vuốt của Linh Cẩu có thể lập tực xé ngươi thành mảnh vụn, ma pháp tiếp theo của Flora cũng sắp đến rồi, ngươi không thể giết ta đâu, Muen Campbell, ngươi không thể giết ta!”

“Phải không?”

Muen nhìn quanh, rồi đột nhiên dừng lại thở dài.

“Có vẻ như ta thực sự không thể giết ngươi!”

“Đúng vậy, đúng vậy!”

Thấy Muen dừng tay, Barton mừng rỡ khôn xiết, đột nhiên lại trở nên kiêu ngạo.

“Muen Campbell, mau quỳ xuống cầu xin đi, lát nữa ta còn lẽ còn nhân tư cho ngươi được chết toàn thây, bằng không, ta sẽ cho ngươi nếm trải nỗi đau còn đáng sợ hơn cả địa ngục…”

“Haiz, không còn cách nào khác rồi, bây giờ chỉ có thể…”

Muen không để ý đến lời đe dọa của Barton, cậu thản nhiên cài Elizabeth trở lại bên hông, tùy ý nói.

“Dùng đến tuyệt chiêu của ta rồi.”

“Cái gì… tuyệt chiêu? Còn có tuyệt chiêu gì nữa sao?”

Biểu cảm của Barton đông cứng lại.

“Đương nhiên.”

Muen cười khẩy.

“Ngài Barton, lẽ nào ngươi lại nghĩ ta, đường đường là một Công Tước chi tử, còn là một thiên tài có thể đánh ngươi như đánh chó chỉ với cảnh giới Nhị Giai, lại không có tuyệt chiêu áp đáy hòm nào sao?”

Lời vừa dứt, ma pháp mạnh mẽ đang lao tới cậu đột nhiên dừng lại, cuộn ngược trở lại, biến thành một kết giới ma pháp, bảo vệ Flora đang có vẻ mặt nghiêm trọng.

Linh Cẩu đang điên cuồng sau khi ngẩn ra một lúc, cũng đột nhiên nhảy dựng lên và la hét.

“Tuyệt chiêu, tuyệt chiêu hai tỷ! Đáng sợ quá!”

Barton nhìn cảnh tượng này gần như phun ra máu.

Hai tên này vào cùng một thời điểm, thế mà đều lựa chọn tự bảo vệ mình.

Nhưng nghĩ lại thì cũng là điều đương nhiên.

Ban đầu họ nghĩ đây là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng mục tiêu Muen Campbell hóa ra lại đáng sợ hơn họ tưởng tượng.

Nếu hắn có thể đánh Barton như đánh chó chỉ bằng những chiêu thức thông thường, thì cái gọi là tuyệt chiêu của hắn sẽ đáng sợ đến mức nào?

Biết đâu… hạ gục thêm một hoặc hai người nữa thì không thành vấn đề.

Biểu hiện vừa rồi chắc chắn không phải là giả!

Vì vậy, vào những lúc như thế này, tự bảo vệ bản thân là quan trọng nhất, ngay cả khi mất một người, đó cũng không phải là tổn thất đối với họ, ngược lại, họ có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn nữa!

“Các ngươi… khốn nạn, hắn nói dối, hắn nói dối! Hắn cản bản không có tuyệt chiêu nào cả!”

Mắt Barton đỏ ngầu, vừa hét lên điên cuồng vừa vội vàng lùi lại.

“Mau giết hắn, mau giết hắn đi!”

“À, ngài Barton, nếu ngươi không tin ta có tuyệt chiêu vậy tại sao ngươi lại sợ hãi đến thế?”

Muen vụt lên như một tia chớp, nhanh chóng đuổi kịp Barton đang bỏ chạy, vươn tay, lòng bàn tay hướng về phía Barton.

“Đừng chạy nữa, hãy đón nhận cơn thịnh nộ của ta đi, ngài Barton!”

Khuôn mặt Muen lạnh như băng, một lượng lớn Ma Lực đang không ngừng tập trung trong lòng bàn tay cậu.

Barton kinh hãi đến cực điểm.

Đúng vậy!

Hắn đã đem toàn bộ Ma Lực toàn thân hội tự lại, đây chính là tuyệt chiêu!

Hắn thực sự có tuyệt chiêu!

Rồi sự hoảng loạn biến thành tuyệt vọng.

Barton đau khổ nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết.

Những người khác cũng giữ thế phòng thủ với vẻ mặt nghiêm trang.

Trong tuyệt vọng, Barton nghe thấy Muen cao giọng hô vang tên tuyệt chiêu đó ——

“Ăn tuyệt chiêu của ta, Bách Thi Bách Linh Chi Thánh Quang Cái Cứu Cực Ma Quán Quang Sát ——Chiếu Minh Thuật!” [note108513]

“Hả?”

Mấy người không khỏi đồng thanh kêu lên kinh ngạc.

Cái gì?

Chiếu Minh Thuật?

Thế là, trong khi vài người lộ vẻ mặt ngạc nhiên như những chú hề, một luồng sáng chói lòa như mặt trời nở rộ từ lòng bàn tay Muen.

Chiếu rọi mọi thứ.

Bạn đã đến cuối chương 315.

Không gian đọc của bạn