“Ăn ta ——
Thiên Hỏa Đại Kiếm!”
Trong rừng, lá rụng bay lả tả.
Đại kiếm xích kim múa lên hoa mỹ, hỏa diễm trường long, những bông hoa máu rơi xuống từ trung tâm ánh lửa, nở rộ thành những đóa hồng liên yêu dị.
Rồi trong tiếng gào thét hấp hối của Ma Thú, màn pháo hoa tuyệt đẹp tắt dần, chỉ còn lại thiếu nữ chống kiếm đứng đó, dưới ánh mặt trời đã có chút chói mắt, thở hồng hộc.
“Cuối cùng… cũng thắng rồi!”
Mặt Ariel đầy vết máu, nhưng lại khó lòng che giấu sự phấn khích trong mắt, sau trận chiến dữ dội kéo dài nhiều giờ, cuối cùng cô đã đánh bại được con Ma Thú còn mạnh hơn cả dự tính của mình!
Cơ thể mệt mỏi rã rời, nhưng cô cảm thấy tinh thần đặc biệt sung mãn, cả người đều có cảm giác như được thăng hoa.
Quả nhiên, chỉ có những trận chiến bên bờ sinh tử, thực lưc tương đương mới có thể khiến cô thỏa mãn!
“Chúc mừng.”
Giọng nói Sư phụ cũng mang theo sự vui mừng vang lên bên tai.
“Việc con đánh bại được con Ma Thú cấp Bá Chủ này cho thấy thực lực của con, ít nhất là đã bỏ xa những người cùng thế hệ, ở tuổi con mà có được sức mạnh như vậy, ngay cả trong thời đại của ta cũng cực kỳ hiếm thấy.”
“Hừ, mục tiêu của con không chỉ là những người cùng thế hệ đâu!” Ariel bĩu môi, khinh thường nói.
“Có chí khí như thế, mới là tốt nhất.”
Sư phụ mỉm cười nói.
“Đi lấy chiến lợi phẩm thuộc về mình đi.”
Nghe đến từ chiến lợi phẩm, mắt Ariel sáng bừng lên, cô nhìn xác Ma Thú dưới đất, cảm thấy trái tim nhỏ của mình không tự chủ được mà đập thình thịch.
Thật kỳ lạ, ngay cả khi chiến đấu sinh tử với con Ma Thú này, cô cũng không căng thẳng đến vậy.
Cô vô thức nuốt nước bọt, từ từ đến gần, ngồi xổm xuống, lấy ra con dao găm mang theo.
Sau đó dưới sự chỉ dẫn của Sư phụ, cô từ từ cắt xẻ cơ thể conMa Thú, từng chút một thu thập những vật liệu quý giá trên người nó.
“Da lông, ít nhất năm mươi nghìn Emil.
“Móng vuốt, ba mươi nghìn Emil.
“Răng nanh, một trăm nghìn Emil.”
Vừa nghe Sư phụ đọc giá từng món bên tai, Ariel phát hiện tay mình không thể ngừng run rẩy, nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế sự phấn khích, hít một hơi thật sâu, rồi đào ra thứ quan trọng nhất từ bên trong cơ thể Ma Thú— Lõi.
Lõi của Ma Thú là nơi tinh hoa trên cơ thể hỏa mạnh của chúng, có công dụng cực kỳ rộng, Lõi càng mạnh, càng tinh khiết, thì càng có giá trên thị trường.
Vì vậy, giá trị của Lõi này là…
“Ít nhất, một triệu Emil!” Giọng Sư phụ đầy quả quyết!
Một triệu Emil…
Một triệu Emil.
Một triệu Emil!
Ariel cảm thấy như mình đang ở dưới một thung lũng sâu, ba từ mang ma lực đặc biệt này không ngừng vang vọng bên tai cô.
Một triệu, một triệu, một triệu…
Đây chính là một triệu Emil!
Một triệu Emil mà ngay cả một cái vali lớn cũng không thể chứa hết!
Thật hạnh phúc làm sao!
“Thật kỳ lạ, Sư phụ.”
Ariel hít sâu một hợi, xoa xoa chóp mũi hơi cay cay của mình, nói.
“Trước đây, trước khi Chợ Đen đóng cửa, con cũng có thể kiếm được một triệu Emil, nhưng sao giờ lại vui đến thế này nhỉ?”
“Đó có lẽ là thành quả của sự nỗ lực.”
Sư phụ cười nói.
“Trước đây ta đã nói rồi, con sẽ không bao giờ bị ràng buộc bởi sự nghèo đói, vì con sẽ không bao giờ thiếu cách kiếm tiền, ngược lại tình huống như trước đây mới là ngoài ý muốn.”
“Đúng vậy, không sai, trước đó chỉ là ngoài ý muốn!”
Ariel nắm chặt Lõi, cảm thấy mọi nỗi đau khổ và phiền muộn của mấy tháng qua đều tan biến.
Không cần phải ăn bánh mì đen mỗi ngày nữa.
Không cần phải tính toán chi li, đau đầu tính toán mọi khoản chi tiêu nữa.
Thậm chí không cần phải dùng tiền của Lea, không còn bị coi như trai bao ăn bán nữa!
Đây chỉ là khởi đầu, một khởi đầu tươi đẹp, từ giờ trở đi, Ariel Bugard này sẽ không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc nữa!
Một ngày nào đó, bất kể là thực lực hay tiền bạc, cô đềui sẽ vượt xa tên Muen Campbell đáng ghét đó!
“Đúng rồi, Lea, mình phải nhanh chóng báo tin tốt này cho Lea!”
Ariel phấn khích đến nỗi muốn nhảy cẫng lên, vô thức nhìn lên bầu trời.
“Ôi, đã muộn thế này rồi, e rằng việc mình lén ra ngoài, đã bị lộ rồi.”
“Nhưng không sao, Lea sẽ không trách mình đâu. Tại sao ư? Vì mình đã kiếm được một triệu Emil mà, một triệu Emil!”
Những lời trách mắng và giận dỗi có thể có của Lea khi phát hiện mình lén ra ngoài vào ban đêm, đều bị Ariel ném ra sau đầu.
Cô đã bắt đầu suy nghĩ về việc sẽ phân chia số tiền khổng lồ này như thế nào khi đến Arielze.
Ừm, trước hết phải trả lại tiền cho Lea đã, mặc dù cô ấy cứ nói không cần trả, nhưng vẫn phải trả, bởi vì theo Điều 9 của “Sổ tay chinh phục của lão ty cơ”, trước khi mọi chuyện tình cảm được xác định, nhất định phải đặt cả hai bên vào vị trí ngang bằng.
Rồi sau đó là bảo dưỡng cho đại kiếm yêu quý của mình, cũng như mua các loại vật liệu cần thiết cho mình và Lea, đặc biệt là vật liệu cần thiết để chế tạo các quyển trục ma pháp, nếu có đủ những thứ đó, mình chắc chắn sẽ lại kiếm được một món khoản lớn.
Phải biết rằng một nơi như Arielze chắc chắn cũng có chợ đen!
Tiếp theo đó, tiếp theo đó, chính là tiết mục quan trọng nhất.
Nghe nói đoàn của chúng ta sẽ ở lại Arielze khoảng ba ngày, thời gian dư dả như vậy, cộng thêm số tiền dư dả trong tay, liền có thể…
Hẹn hò!
Đúng vậy, mời Lea đi hẹn hò!
Dù bây giờ không thể lấy danh nghĩa đó, nhưng việc mời cô ấy đi mua sắm riêng, tận hưởng thế giới của hai người, rồi từ từ rút ngắn khoảng cách như vậy, thì khác gì một buổi hẹn hò chứ?
Đây là cơ hội tuyệt vời để tăng cường tình cảm!
“Ha ha, Lea đáng yêu, ta đến đây!
Buổi hẹn hò tuyệt vời, ta cũng đến đây!”
Và thế là, sau khi hình dung tất cả những điều tuyệt vời này, Ariel với bước chân phấn khích, bắt đầu quay trở lại con đường ban đầu.
…
“Ể?”
“Ể?”
“Ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể?”
Sự phấn khích trên mặt Ariel vẫn chưa tan, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, rơi vào ngẩn người.
Như thể vừa bị một cơn bão quét qua, những cái cây ở đằng xa bị đè bẹp, đỏ gãy, nhổ tận gốc hàng loạt, tạo thành một khoảng trống khổng lồ, cùng một cái hố lún sâu như thể bị thiên thạch va chạm.
Khu rừng từng rậm rạp đến nỗi ánh nắng khó lọt vào, giờ đây trống trải như một thảo nguyên, ngước nhìn lên, có thể thấy Rừng Tử Ách âm u đáng sợ ở đằng xa.
“Sư… Sư phụ? Con, con đi nhầm đường rồi sao? Hay là trúng ảo thuật rồi?” Mặt Ariel tái mét, run rẩy hỏi.
“Con không đi nhầm đường, cũng không trúng áo thuật.”
Giọng Sư phụ mang theo một chút nặng nề, trầm trọng nói.
“Ở đây có dấu vết chiến đấu, còn là trận chiến giữa những cường giả đỉnh cấp, hai vị… không, ít nhất là ba Đái Quan Giả! Còn có cả khí tức ma pháp mạnh mẽ, nơi này trước đó đã bị phong tỏa, nên ta đã không nhận ra.”
“Đái… Đái Quan Giả?”
Ariel cảm thấy não mình gần như đình trệ.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Tại sao mình chỉ đi đánh Ma Thú thôi, chỉ về muộn có hai tiếng đồng hồ, mà lại thành ra thế này?
Hơn nữa còn là ba vị Đái Quan Giả?
Từ đâu đến vậy?
Tại sao vậy?
Chẳng lẽ đám cường giả đỉnh cấp các người rảnh rỗi quá mức, nên tổ chức một trận chiến ở đây sao?
Ta không thể hiểu nổi!
Còn vấn đề quan trọng nhất là…
Mọi người… còn có Lea, đi đâu rồi?
Chẳng lẽ…
Nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt, khả năng khó chấp nhận nhất hiện lên trong đầu cô, Ariel đột nhiên khuỵu gối xuống, không kìm được ngẩng mặt lên trời, hét lên một tiếng ái oán.
“Không——Lea——”


