Chương 29 · 339 chương

Kế hoạch mới và bống tối đang ấp ủ

Logan Campell.

Gia chủ đương nhiệm của gia tộc Campbell, một trong tứ đại gia tộc Công tước của Để quốc.

Đồng thời cũng là cường giả cấp Đái Quán Giả, với tôn xưng là [ Sư Vương ]!

Có ai thích hợp làm sư phụ hơn một người cha gần gũi, kinh nghiệm đầy mình, sức mạnh vô song, lại không đòi hỏi bất cứ điều gì, sẵn sàng truyền thụ mọi kiến thức cho con trai mình?

Không ai cả!

“Muen Campbell ơi Muen Campbell, thảo nào ngươi có kết cục thê thảm như vậy.,có kho báu trong tay mà chẳng biết đường dùng!”

Muen vui vẻ nhìn cái tên trên trang giấy, lại cảm thấy tương lai mình tràn đầy hi vọng.

Có người cha ‘tiện nghi’ là cường giả đỉnh cấp đích thân chỉ dạy, lại thêm Hắc Thư có thể thực chiến bất cứ lúc nào, chẳng phải thực lực của cậu sẽ tăng vùn vụt sao?

“Đó là điều quan trọng thứ hai.”

Muen cầm bút lên, tiếp tục viết lên trang giấy.

Một, an toàn.

So với một người thầy giỏi, sự an toàn mới là điều quan trọng hàng đầu, bởi nó liên quan đến mạng sống của cậu.

Nhưng sở dĩ cậu đặt nó ở vị trí thứ hai, là vì Muen chợt nhân ra, vấn đề này không còn cấp bách đến vậy.

Vì sao ư?

“Đương nhiên là vì phụ thân đại nhân rồi!”

Từ trước đến nay, Muen cứ mãi mắc kẹt trong một lối mòn, cho rằng cái gọi là an toàn phải dựa vào thực lực của mình, nên trước đây cậu mới điên cuồng, nóng lòng muốn trở nên mạnh mẽ đến vậy.

Nhưng vừa rồi, khi nhớ đến cái tên đầy an tâm của phụ nhân, cậu bỗng nhiên nhận ra…

Vì sao mình phải vội vàng đến thế? Phụ thân lợi hại như vậy, chỉ cần mình ngoan ngoãn trốn sau lưng ông, còn ai có thể làm hại được mình?

Vụ ám sát Cecilia lần này quả thật suýt chút nữa đã cướp đi sinh mạng của Muen, nhưng cũng chính vì vậy, phủ Công tước hiện tại có thể nói là được canh phòng nghiêm ngặt đến nỗi một con muỗi cũng không bay vào được!

Hừm, muốn lăng trì ta sao? Cha ta đã bẻ gãy đao của ngươi rồi!

“Quyết đinh rồi, từ giờ trở đi, mình sẽ làm một tên trạch nam[note92636]!”

Muen càng nghĩ càng hưng phấn. giống như một người bị nợ nần dồn đến bước đường cùng, đột nhiên biết được lão cha đã qua đời từ lậu lại để lại cho mình năm căn nhà ở vành đai ba ở Đế Đô[note92637], không khỏi cảm thấy nhân sinh quả thật tràn ngập những điều bất ngờ.

“Ừm, dựa vào hai điều cơ bản này, cứ thế mà lập kế hoạch, chắc là không sai đâu.”

Muen nhìn tờ giấy ghi kế hoạch vừa mới vạch ra, gật đầu hài lòng.

→ Làm một tên trạch nam (Trường học ư? Trường nào? Trường có hầu gái đáng yêu không?)[note92638]

→ Học tập võ kỳ từ phụ thân.

→ Tu luyện, sau đó thông qua Hắc Thư để rèn luyện bản thân.

→ Ít nhất cũng phải trở thành cường giả Ngũ Giai mới xuất sơn, khiến tất cả mọi người phải kinh diễm!

“Với kế hoạch này, mặc cho vận mệnh tàn khốc khó lường, mình cứ dùng một chữ “Cẩu” mà ứng phó.”

“Hừm, ha ha ha, mình đã không nhịn được muốn nhìn xem, vài năm sau, khi nhân vật chính nhìn thấy mình ở phủ Công tước, bỗng nhiên phát hiện ra mình đã không còn là tên tóc vàng vô dụng mặc cho họ chà đạp nữa, vẻ mặt kinh hãi của họ sẽ như thế nào!”[note92639]

…

Ngay khi Muen đang hưng phấn đến không kiềm chế được vì kế hoạch hoàn mỹ của mình, thì ngoài cửa truyền đến giọng nói của Ann.

“Thiếu gia, ngài đã tỉnh chưa?”

“Ừ, a, ta tỉnh rồi, có việc gì sao?”

“Lão gia muốn gặp ngài.”

“Ửm? Phụ thân muốn tìm ta lúc này sao?”

Muen liếc nhìn thời gian, chợt nhận ra trời đã tờ mờ sáng, đến cả bữa điểm tâm còn chưa kịp lót dạ.

“Tìm ta vào giờ này, lẽ nào có việc gì khẩn cấp?”

“Thôi kệ, dù có gấp gáp, chắc cũng chẳng phải chuyện gì lớn, có lẽ vẫn là chuyện Cecilia bị ám sát trước đó mà thôi.”

Muen không suy nghĩ nhiều, đáp lời Ann rồi vọi vàng rửa mặt rồi rời khỏi phòng.

Ann đã sớm đứng đợi bên ngoài.

“Đi thôi.”

“Vâng.”

Chào hỏi Ann xong, Muen liền hướng về thư phòng theo trí nhớ, theo thói quen thường ngày, phụ thân luôn ở đó đọc những tờ nhật báo mới nhất của Đế quốc vào mỗi buổi sáng.

Nhưng lần này Ann bỗng kéo tay Muen lại: “Thiếu gia, lão gia không có ở thư phòng.”

“Hả? Vậy người ở đâu?”

“ Ở cổng phủ ạ.”

“Cổng phủ ư? Sáng sớm tinh mơ thế này, ra đó làm gì?”

Muen có chút khó hiểu, những vẫn bước về phía cổng phủ theo Ann.

“Chào thiếu gia Muen, chào hầu gái trưởng.”

Dọc đường, các hầu gái đều cung kính hành lễ với Muen, cậu cũng gật đầu dáp lại.

Nhưng ngay lập tức, cậu cảm thấy có gì đó không đúng.

“Hầu gái trưởng?”

Muen kinh ngạc nhìn về phía Ann: “Họ gọi cô à?”

“Dạ phải, thiếu gia.”

Ann cúi đầu đáp:

“Cách đây không lâu, tôi đã được lão gia bổ nhiệm làm hầu gái trưởng mới.”

“Hầu gái trưởng mới… Vậy hầu gái trưởng tiền nhiệm đâu rồi?”

“Cô ấy đã xin từ chức rồi ạ.”

“Ra là vậy.”

Muen bừng tỉnh ngộ.

Vì tất cả sắp xếp nhân sự cho lễ trưởng thành đều do hầu gái trưởng phụ trách, sau khi xảy ra sự kiện đó, đương nhiên hầu gái trưởng cũ khó lòng thoát khỏi trách nhiệm.

“Thật xin lỗi, đều là do mệnh lệnh của ta.”

“Thiếu gia không cần tự trách, đây không phải là lỗi của ngài.”

Ann khẽ an ủi:

“Hơn nữa, dù không có sự kiện đó, hầu gái trưởng tiền nhiệm cũng đã cao tuổi, vốn dị định hai năm nữa sẽ về hưu, chuyện này chỉ là khiến bà ấy được nghỉ ngơi sớm hơn thôi.”

“Phụ thân nhất định sẽ rất buồn.”

Muen khẽ thở dài.

Cũng giống như Ann hiện đang là hầu gái riêng của Muen, vị hầu gái trưởng tiền nhiệm chính là người theo sát phụ thân đại nhân. Nhưng khác với Ann, người vốn bằng tuổi và lớn lên bên cạnh Muen từ nhỏ, vị hầu gái trưởng tiền nhiệm lại lớn hơn phụ thân đến mười mấy tuổi. Đối với người sớm mồ côi cha mẹ như ông, bà ấy chẳng khác nào một người mẹ hiền.

Phụ thân nhất định rất luyến tiếc.

“Nhưng dù sao cũng phải chúc mừng ngươi, Ann.” Muen mỉm cười.

“Không có gì đáng chúc mừng cả.”

Ann tỏ ra rất khiêm tốn, dường như không vui vẻ như Muen tưởng tượng:

“Trở thành hầu gái trưởng quá bận rộn, thời gian tôi ở bên cạnh thiếu gia cũng ít đi rất nhiều.”

“Đây là chuyện tốt, chúng ta đều không còn là trẻ con nữa, ai rồi cũng phải tự mình trưởng thành thôi, phải không?”

“Tự mình… trưởng thành.”

Ann đột nhiên cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm.

Không biết vì sao, Muen đột nhiên cảm thấy, giọng điệu của Ann dường như có chút lạnh lùng.

Nhưng cậu không quá để ý.

“ý thiếu gia là, chúng ta rồi sẽ có một ngày phải chia xa sao?”

“Chẳng phải đó là điều đương nhiên sao?”

Muen xoay người, hai tay ôm gáy, ngẩng đầu nhìn trời xanh mấy trắng bên ngoài cửa sổ.

Thời tiết hôm nay thật đẹp.

“Chúng ta luôn phải có cuộc sống riêng của mình, Ann, cô cũng không nên bị thân phận hầu gái của mình trói buộc.”

Là một thanh niên tốt của thời đại mới, được hun đúc bởi Chủ nghĩa xã hội, Muen cảm thấy, dù là hầu gái, thì đó cũng chỉ là một nghề nghiệp, Ann không nên gọi cậu là Chủ nhân, cũng không nên đem vận mệnh của bản thân trói buộc với một tên phản diện tóc vàng không biết khi nào sẽ ‘thăng thiên’ như cậu.

Giống như trong nguyên tác, kết cục của cô ấy là bị treo cổ.

“Vậy thì, Ann.”

Muen quay đầu lại, nụ cười hoàn mỹ kết hợp với khuôn mặt tuấn lãng thừa hưởng từ mẫu thân, tựa như ánh bình minh rực rỡ ngoài cửa sổ, chói lọi vô ngần.

“Nếu như cô có người mình thích, hãy nói với ta, ta sẽ để cô đi.”

“Dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của mình, đó mới là điều mà ta mong muốn ở cô, cũng là lời cảm ơn vì đã giúp ta rất nhiều.” [note92640]

…

“Chia.. chia ly ư?”

Nhìn theo bóng lưng Muen, trong đôi mắt Ann bỗng trào dâng một luồng bóng tối đặc quánh, không nguồn cuộn trào, khiến người ta phải run rẩy vì sợ hãi.

"Sao ngài có thế nói ra những lời như vậy, thiếu gia Muen?”

“Chúng ta không thể chia ly àm.”

“Không thể… không thể… không thể… không thể… không thể… không thể… không thể… không thể… không thể… không thể… không thể… không thể… không thể… không thể… không thể… không thể… không thể… không thể…”

“Vĩnh viên không thể.”

Ann cắn móng tay, khóe miệng đột nhiên nhếch lên một nụ cười nham hiểm đến lạnh người.

“Chúng ta sẽ… mãi mãi ở bên nhau mà, thiếu gia Muen.”

Bạn đã đến cuối chương 29.

Không gian đọc của bạn