“Được rồi! Lea! Cậu cũng được chọn rồi!”
Tiếng hô phấn khích bất ngờ của Ariel đã đánh thức Lea khỏi trạng thái thất thần ngắn ngủi, những gợn sóng khó hiểu vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là niềm vui từ tận đáy lòng.
Được chọn rồi!
Đây chỉ là bước đầu tiên.
Nhưng may mắn thay, cuối cùng cô cũng đã thành công bước được bước này.
Mặc dù Ariel đã an ủi rằng có những cách khác, nhưng nếu bước này thất bại, cô không biết mình sẽ lấy đâu ra dũng khí để quay trở lại Thánh Thành nữa.
Thật hú vía.
Lea thở phào nhẹ nhõm, không kìm được vỗ vào bộ ngực hùng vĩ của mình, khiến những con sóng lại dâng lên.
Đồng thời, cô cũng không kìm được lén lút liếc nhìn sang bên cạnh một lần nữa.
Người đàn ông tóc vàng vẫn giữ nụ cười trong sáng, nhẹ nhàng vỗ tay chúc mừng.
Muen Campbell, ngươi…
“Này, cậu vừa mới được chọn đã vội vàng khoe khoang cái bộ ngực của mình rồi hả, con bò sữa này!”
Ariel không để ý đến những hành động nhỏ của Lea, vung ma trảo, nở một nụ cười gian xảo, theo thói quen muốn nhào tới trêu chọc Lea, tiện thể sờ soạng chút dầu mỡ mà buổi sáng đã không được sờ.
Tuy nhiên, ngay khi móng vuốt của cô ấy sắp thành công…
“Chờ, chờ một chút.”
Lea hơi đỏ mặt, khoanh tay ôm ngực khẽ lùi lại.
“Có rất nhiều người đang nhìn ở đây.”
Ariel ngẩn người.
Lúc đó, sự phấn khích của cô ấy mới giảm bớt, cảm thấy những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình.
Đúng vậy, cả hai ứng cử viên đều xuất hiện ở cùng một vị trí, đương nhiên đã thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người trong hội trường.
“Ưm… xin lỗi, tớ phấn khích quá.”
Ariel gãi đầu ngượng ngùng, nhưng sau đó lập tức ôm chặt lấy Lea, ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn những ánh mắt đang nhìn mình.
“Nhìn gì mà nhìn! Có gì hay mà nhìn! Chưa từng thấy mỹ nữ thiên tài sao?”
Lea là của cô, tại sao lại để cho những tên đàn ông bẩn thỉu và hôi hám đó nhìn chứ?
Không nhìn thấy cảnh tượng mong muốn, xung quanh truyền đến tiếng khẽ thở dài thất vọng, nhưng ánh mắt của họ nhanh chóng được dời đi.
Đứa con riêng của Bá tước từng bị nhiều người coi thường giờ đây đã cực kỳ nổi tiếng trong toàn bộ Học viện, hơn nữa, gần đây cô ấy còn nhảy lớp và đánh bại một học sinh năm năm, hung hăng vả mặt những kẻ định sỉ nhục mình. Đương nhiên, giờ đây hầu như không ai dám trêu chọc đến cô nữa.
Nhìn thấy những ánh mắt khó chịu đã rời đi, Ariel ngẩng đầu nhìn xung quanh như một con gà trống chiến thắng. Rồi, như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt cô ấy bất chợt dừng lại ở một nơi nào đó.
“Còn ngươi, Muen Campbell, ngươi cũng đang nhìn gì vậy?”
Ariel nhướng mày.
“Mau dời ánh mắt bẩn thỉu của ngươi đi!”
“Ừm… có sao?”
Đôi tay đang vỗ của Muen cứng đờ, chớp chớp đôi mắt thuần khiết của mình:
“Ta chỉ muốn chúc mừng một chút thôi, không có ý gì khác cả.”
“Không cần ngươi chúc mừng, ngươi quen Lea lắm sao?” Ariel tức tối nói.
Trong trí nhớ của cô, Muen Campbell và Lea chẳng có liên hệ gì cả, vậy mà lần nào hắn ta cũng đến bắt chuyện với Lea, ai mà tin hắn ta không có tâm tư gì khác chứ?
“Được rồi, được rồi, Ariel, cậu căng thẳng quá rồi đấy.”
Lea nhẹ nhàng đẩy Ariel ra, nói: “Không có gì to tát đâu, bị nhìn một chút đâu có mất miếng thịt nào chứ.”
“Ôi, Lea, cậu thật sự quá thiện lương rồi.”
Ariel rên rỉ hai tiếng, bất lực lắc đầu.
Lương thiện, dễ thương, thuần khiết là những điểm sáng quyến rũ của Lea.
Những điểm sáng này như những viên ngọc quý, luôn thu hút ham muốn của người khác.
Chính vì vậy, cô ấy càng phải nỗ lực bảo vệ Lea chỉ thuộc về riêng mình!
Đặc biệt là với tên Muen Campbell này!
Những người khác đều bị hắn lừa, chỉ có mình cô nhìn thấu được bộ mặt thật của hắn, biết hắn là kẻ tồi tệ đến mức nào!
Nhưng… may mắn thay, Lea sẽ đi Thánh Thành cùng cô.
Muen Campbell, Công tước chi tử, kẻ không thể cung cấp bất cứ thứ gì ngoài gia thế và tiền bẩn thỉu…
Sẽ mãi mãi ở lại Beland và làm một tay chơi trác táng của hắn ta…
“Người cuối cùng được chọn là…”
Đột nhiên, giọng nói trầm ấm và nghiêm nghị của Giáo sư Planck vang lên bên tai Ariel.
“Học sinh năm hai, Muen… Campbell!”
“Cái——”
Ariel khựng lại, vô thức hét lên.
Không chỉ cô ấy, mà cả hội trường sau một thoáng im lặng, đã nổ ra một trận ồn ào dữ dội.
Ai?
Muen Campbell?
Muen Campbell nào?
Sau một hồi ngây người, tất cả mọi người đều tỉnh táo trở lại.
Học viện đương nhiên chỉ có một Muen Campbell.
Nhưng tại sao…
Mấy ứng cử viên đầu tiên đều là những người xuất sắc được cả Học viện biết đến, nên khi tên họ được công bố, hầu hết mọi người chỉ cảm thán một chút, chứ không hề ngạc nhiên.
Nhưng hắn, Muen Campbell…
Mặc dù danh tiếng và hành vi của hắn đã thay đổi rất nhiều trong học kỳ này, và việc hắn nâng điểm môn Đại Cương Cơ Sở Ma Pháp lên tám mươi trong vòng một tháng đã trở thành chủ đề bàn tán trong thời gian dài.
Nhưng khi đánh giá một ứng cử viên như vậy, điều đầu tiên phải nhìn vào thực lực tổng thể của họ.
Ngay cả khi Muen Campbell không còn là tên ăn chơi đáng ghét đó nữa, thì hắn có thực lực gì chứ?
Thành tích của hắn trong học kỳ này là… thắng một học sinh năm hai của lớp Võ Kỹ, và——
Khỏa thân chạy loạn?
Được rồi, tuy việc chạy khỏa thân đối mặt với đám quái vật trông khá ngầu, dáng người cũng không tệ, nhưng thành tích của hắn học kỳ trước vẫn là đứng cuối Học viện, mới chỉ trôi qua một học kỳ ngắn ngủi thôi, hắn có thể mạnh đến mức nào chứ?
Hơn nữa hắn dường như đã biến mất một cách bí ẩn trong một thời gian nữa…
Nhưng hắn lại thực sự được chọn vào danh sách, chẳng lẽ…
“Muen Campbell! Ngươi…đi cửa sau sao?”
Ariel đột nhiên trừng mắt nhìn tên đáng ghét trước mặt, tức giận nói.
“Thật là đáng xấu hổ!”
Muen Campbell làm sao có đủ năng lực để được chọn chứ?
Chỉ để chắc chắn, cô thậm chí còn đặc biệt hỏi sư phụ của mình.
“Cảnh giới Võ Giả Nhị Giai đỉnh phong."
“Ma lực của hắn… vẫn còn ít đến đáng thương.”
Thấy chưa, không biết ma pháp, cảnh giới Võ Giả chưa đến Tam Giai, xét về cảnh giới, hắn còn kém xa những người khác!
Dù xét từ bất kỳ khía cạnh nào, hắn cũng không nên được chọn!
Nếu không, tất cả những nỗ lực mà cô đã bỏ ra trong khoảng thời gian này là gì chứ?
Cô vất vả như vậy, cố gắng như vậy, còn tốn nhiều tiền như vậy…
Nhưng tên Muen Campbell này, cô đã mấy lần bắt gặp hắn vài lần, hắn đều luôn ngủ gật ra và lười biếng!
“Đáng ghét…”
Vừa nghĩ đến việc sau này đi Thánh Thành lại còn phải đi cùng loại người này, cô liền…
“Họ thực sự đua ta vào danh sách chính thức sao? Ta còn nghĩ họ sẽ tìm lý do khác để giải thoát cho ta chứ.”
Muen nghe thông báo của Giáo sư Planck cũng kinh ngạc không kém.
Nhưng ngay sau đó, cậu liền thản nhiên nhún vai về phía Ariel.
“Cô có thể không tin, nhưng thực ra ta còn khá muốn đi cửa sau, ý ta là về việc không đi ấy.”
Cậu cũng nhận thấy những ánh mắt chói lóa xung quanh, nhưng không mấy bận tâm.
Dù sao thì, những người đó cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu, mà không thể làm gì được.
Đáng tiếc là danh tiếng mà cậu đã vất vả lắm mới có được có thể lại trở nên tồi đi rồi…
“À, còn một điều nữa.”
Giọng Giáo sư Planck luôn rất đúng lúc.
“Vì tiêu chí lựa chọn danh sách được giữ bí mật, nên mọi người đều có những nghi ngờ nhất định về tư cách của một số nhân vật, học viện Thánh Maria luôn tuân thủ nguyên tắc đối xử bình đẳng và công bằng với tất cả mọi người, vì vậy…”
Ừm?
Muen thấy khóe miệng nghiêm nghị của Giáo sư Planck đột nhiên cong lên thành một nụ cười, cậu đột nhiên có một dự cảm không lành.
Khoan đã, Giáo sư Planck, hàng lông mày rậm và đôi mắt to ấy…
“Vì vậy, trước ngày rời trường sau bảy ngày nữa, tất cả học sinh đáp ứng điều kiện đều có thể thách đấu với các ứng cử viên được chọn…”
“Và…”
Giáo sư Planck dừng lại một chút, mơ hồ liếc nhìn Muen.
“Nhân danh Học viện, chúng tôi thề rằng cuộc thách đấu trong bảy ngày này sẽ không phân biệt thân phận hay địa vị, càng sẽ không có bất kỳ sự trả đũa nào sau đó.”
“Mẹ kiếp…”
Khi Giáo sư Planck nói ra điều đó, biểu cảm của Muen đột nhiên cứng đờ.
Bởi vì cậu cảm thấy rõ ràng rằng những ánh mắt xung quanh vốn chỉ bất mãn, đột nhiên trở nên sắc bén.
Nó giống như nhìn thấy một con sư tử vốn cao cao tại thương bỗng biến thành một con cừu không có móng vuốt.
Mà một người nào đó càng không thể che giấu mà vỗ tay cười lớn:
“Haha, Muen Campbell, ngươi xong đời rồi!”


