Chương 263 · 349 chương

So tay

Ánh trăng lạnh lẽo rơi xuống hồ nước đang sôi sục.

Trong khoảnh khắc, nước hồ trở nên tĩnh lặng.

Tàn dư Quyền Hành của vị Tà Thần năm xưa [note105672], Tĩnh Mịch Chi Nguyệt, vẫn còn sở hữu vĩ lực để biến mọi thứ thành chết lặng.

Xung đột dữ dội đã bị tĩnh mịch trấn áp.

Mười ngón tay Sư phụ Mela khẽ cử động, những sợi tơ vàng trên đầu ngón tay lay động, những dao động huyền ảo không ngừng phun trào từ cơ thể nhỏ bé của nàng, chảy vào hồ nước màu vàng.

Nàng đang dùng ngoại lực để thúc đẩy quá trình biến đổi.

Muen cảm thấy sự nóng bỏng trong cơ thể dần dịu đi, và trong sự lạnh lẽo tĩnh mịch này, Lõi Luyện Kim được cấu tạo từ vật chết, cùng với các Ma Pháp Trận, dần dần vượt qua ranh giới kia, hoàn toàn hòa nhập vào huyết nhục của cậu.

Sư phụ Mela cũng rất ngóng trông, ngay cả với tâm cảnh của nàng, vào lúc này cũng không khỏi sinh ra một tia căng thẳng.

Nếu lần này thành công, điều đó có nghĩa là một trong những phần khó khăn nhất của kế hoạch này sẽ được giải quyết triệt để.

Đối với tiến trình sau này, có thể nói là trực tiếp trải phẳng con đường.

Vì vậy, nàng càng nín thở ngưng thần, trên vầng trán láng mịn thậm chí còn phủ lên một lớp mồ hôi mỏng.

Muen dần lấy lại sự bình tĩnh.

Dường như cơn đau đớn không thể chịu đựng được đã tan biến khỏi cơ thể cậu, cậu giống như thật sự đang ở trong một dòng suối ấm áp. Khóe miệng còn mang theo một nụ cười điềm tĩnh.

Trong đôi mắt đỏ hoe của Sư phụ Mela, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ, quá trình biến đổi trong cơ thể Muen đã đạt đến giai đoạn cuối cùng.

Dưới tác động của ngoại lực, những Ma Pháp Trận phức tạp đó đã hoàn toàn hòa nhập vào huyết nhục của cậu, cứ như thể chúng đã trở thành kinh mạch vốn có của cậu vậy.

Mà Lõi Luyện Kim quan trọng nhất kia, vào lúc này, chỉ còn lại một điểm cuối cùng.

Nếu điểm cuối cùng này hoàn thành hoàn toàn, điều đó có nghĩa là…

"Ưm!"

Đột nhiên, Muen trong suối nước kêu lên đau đớn.

Rồi tiếng kêu đau đớn đó nhanh chóng biến thành tiếng kêu thảm thiết.

Toàn thân cậu bắt đầu co giật dữ dội, cứ như thể vừa chạm vào dòng điện cao áp.

Những vết thương kinh khủng xuất hiện trên cơ thể Muen, máu đỏ tươi chảy ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ hồ nước vàng óng!

Xích Diễm bùng lên, nhưng ngay cả ngọn lửa đó cũng không thể theo kịp tốc độ của những vết thương đang mở ra, chỉ trong vài hơi thở, Sư phụ Mela cảm thấy sinh cơ trong cơ thể Muen đang trôi đi nhanh chóng!

"Chết tiệt!"

Mắt Sư phụ Mela trở nên âm trầm.

Và không chút do dự, chỉ tay một cái.

Đông ——

Tiếng chuông ngân vang, hư ảnh đồng hồ khổng lồ xuất hiện phía sau nàng.

Vô số bánh răng dưới chân xoay chuyển.

Chiếc kim dài của đồng hồ đột nhiên quay ngược lại!

Đông ——

Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên.

Sự biến đổi bắt đầu.

Giống như quay ngược lại.

Máu tươi trong hồ chảy ngược vào cơ thể Muen, vết thương lành lại, biểu cảm của cậu từ dữ tợn trở lại bình tĩnh, rồi lại biến thành dữ tợn.

Một vệt ánh trăng trong hồ nước bay lên, trở về lòng bàn tay của Sư phụ Mela.

Lõi Luyện Kim và Ma Pháp Trận trong cơ thể Muen trở lại trạng thái ban đầu, như thể tất cả những gì vừa rồi chưa từng xảy ra.

Hồ nước vàng óng cũng bắt đầu sôi sục trở lại.

"Quả nhiên đã xuất hiện sao? Phản ứng bài xích."

Hư ảnh đồng hồ khổng lồ biến mất, Sư phụ Mela cũng lật tay thu ánh trăng lại.

Sau một thoáng bực dọc, nàng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Thay đổi cảm xúc không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì.

Hơn nữa, nàng cũng không phải là hoàn toàn không thu hoạch được gì.

"Hiện tại, đã có thể xác định, con đường này không khả thi."

"Sức mạnh tĩnh mịch của Mặt Trăng quả thực có thể trấn áp xung đột dữ dội trong quá trình biến đổi, nhưng chỉ thế thôi thì không thể thay đổi bản chất của sự biến đổi này."

"Dĩ tử hóa sinh… Một sự biến đổi có thể lật đổ hệ thống luyện kim hiện có, không thể dễ dàng vượt qua như vậy sao?"

"Ta vẫn phải nghĩ ra những phương pháp khác, phải nghĩ thêm nữa…"

Nhưng khi đang suy nghĩ, Sư phụ Mela đột nhiên thất thần một chút.

Luôn cảm thấy… mình đã quên mất điều gì đó?

"Chết tiệt!"

Gần như đồng thời với suy nghĩ đó, một tiếng gầm gừ chứa ba phần xấu hổ, bảy phần đau đớn, và chín mươi phần tức giận, vang vọng khắp biển hoa.

"Sư! Phụ! Me! La!"

"À, đúng rồi, quên mất tên đồ đệ ngốc của mình, nó vẫn còn đang ngâm mình trong nước mà."

Cuối cùng cũng nhớ ra mình đã quên điều gì, Mela bừng tỉnh ngẩng mặt lên, liền thấy một thân hình đỏ như tôm luộc, nhảy vọt ra khỏi hồ nước.

Muen cảm thấy toàn thân nóng ran như bị nấu chín, suýt thì bật khóc, cậu nhìn Sư phụ Mela bằng ánh mắt đầy bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Cô muốn làm gì? Cô định luộc sống đệ tử duy nhất của mình, đứa đệ tử đáng yêu, đẹp trai, dịu dàng và quyến rũ của cô sao?!"

"Ồ, chỉ là một chút sơ suất, lỡ tay làm nhiệt độ nước hơi cao một chút thôi mà."

Sư phụ Mela xòe bàn tay nhỏ nhắn ra, làm vẻ đáng yêu.

"Đồ nhi ngoan, tha thứ cho cô nhé."

"Cái gì mà nhiệt độ nước hơi cao một chút, cô nghĩ rằng cô làm thời gian quay ngược lại là có thể coi như chưa từng xảy ra!"

Muen giận run người.

"Em cũng có thể liên hệ với Vĩnh Hằng Chi Chung đó, ký ức sau khi thời gian quay ngược lại cũng không bị xóa đâu!"

"Ồ, vậy sao?"

Sư phụ Mela ngẩn người một chút, rồi cười như không có chuyện gì.

"Ta cũng suýt quên mất chuyện này, đồ đệ ngốc à, em muốn làm gì đây?"

"Ta…"

Muen mím chặt môi, trừng mắt nhìn Sư phụ Mela, nỗi bi phẫn trong lòng cuộn trào như thủy triều.

Thật đáng ghét!

Bình thường ăn hiếp mình thì thôi đi, nhưng trước đây ít nhất cũng có cảnh báo.

Lần này lại không hề cho mình chuẩn bị tâm lý gì cả, trực tiếp chơi lớn như vậy sao?!

Cậu vừa nãy rõ ràng cảm thấy mình đã cận kề cái chết rồi đó!

Dù có quay ngược thời gian đi chăng nữa, cũng không thể chơi lớn như vậy được!

Khoảnh khắc này, Muen chợt nhớ lại lần tiêm thuốc khi còn nhỏ, mình vừa bị cô y tá đáng yêu đánh lạc hướng bằng kẹo, đang cười vui vẻ, quay đầu lại thì bị kim tiêm đâm vào mông, cái cảm giác bàng hoàng, bối rối, tức giận, đau lòng như bị lừa gạt, cùng  cảm giác đau nhưng không đau hoàn toàn, khó chịu đó!

Không được, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra nữa!

"Sư phụ Mela, ta cũng sẽ cho cô biết, ta tuy là chuột bạch của cô, nhưng cũng có chuột bạch quyền đó!" [note105673]

Muen hít sâu một hơi, đột nhiên khom lưng giơ tay lên, tạo dáng boxing.

"Ồ? Ngươi muốn đấu với ta sao?"

Nhìn đứa đệ tử không biết điều này của mình, Sư phụ Mela nhướng mày đầy hứng thú, rồi giơ bàn tay nhỏ nhắn lên.

"Được thôi, ta sẽ chơi với ngươi một chút."

"Khoan đã!"

Muen đột nhiên hét lên dừng lại.

Nhìn thấy tư thế quen thuộc của Sư phụ Mela, những ký ức không tốt đẹp ùa về trong đầu, cậu vô thức ôm đầu.

"Không công bằng, như vậy hoàn toàn không công bằng! Dùng tuổi tác và cảnh giới để ăn hiếp người khác, rốt cuộc là loại hảo hán gì chứ?!"

"Hửm?"

Sư phụ Mela cười như không cười.

"Ngươi muốn thế nào?"

"Muốn thế nào…?"

Ánh mắt Muen cẩn thận quét qua người Sư phụ Mela, rồi cúi đầu nhìn cơ thể mình.

Mắt cậu đột nhiên sáng lên, "chát" một cái vỗ vào đùi.

"Chúng ta sẽ đấu công bằng, không dùng ma lực, không dùng đấu khí, không dùng bất kỳ đạo cụ hay thủ đoạn đặc biệt nào!"

"Cái gì cũng không dùng, thì ngươi muốn đấu cái gì?"

"Chúng ta sẽ đấu…"

Muen ưỡn ngực ngẩng đầu, đột nhiên giơ hai tay lên ngang vai, đầu gối hơi khuỵu xuống, tạo dáng chuẩn của một vận động viên thể hình, đem thân thể không quá cơ bắp, nhưng giống như một con báo, phô diễn tối đa những đường nét ưu mỹ và cơ bắp đầy sức bùng nổ.

┗|`O′|┛

"Chúng ta sẽ đấu cơ bắp ♂!"

"Cơ bắp?"

Đôi mày liễu của Sư phụ Mela lại không kìm được mà nhướng cao.

Nàng nhìn bắp tay và cơ ngực rắn chắc của Muen, rồi nhìn cánh tay trắng nõn thon gầy, không chút mỡ thừa của mình, cười vô cùng rạng rỡ.

"Được thôi."

Bạn đã đến cuối chương 263.

Không gian đọc của bạn