Chương 259 · 349 chương

Bí mật

Nhân vật chính sẽ thiếu tiền sao?

Tất nhiên rồi.

Trong rất nhiều tiểu thuyết “Long Ngạo Thiên”, “Phượng Ngạo Thiên” mà Muen từng đọc ở kiếp trước, vấn đề tài nguyên luôn là một trở ngại mà nhân vật chính phải đối mặt ở giai đoạn đầu.

Thậm chí nhiều nhân vật chính, đều là một chứ “nghèo” từ đầu đến cuối.

Bởi vì muốn chơi trò “nghịch tập vươn lên”, thì chắc chắn thân phận của hộ, ít nhất là ở giai đoạn đầu, không thể quá cao quý.

Giống như Ariel, trước khi đánh bại đám ca ca tỷ tỷ khinh thường cô, thân phận của cô chỉ là một đứa con riêng thấp hèn, cô có thể chơi trò “đen ăn đen” thành thạo như vậy, là vì từ nhỏ cô đã sống sót bằng cách đó.

Ngay cả khi trở thành người thừa kế thứ nhất của Bá Tước, do gia tộc Bá Tước có đông con cháu, vẫn còn rất nhiều người nhòm ngó vị trí của cô, cô không thể giống như Muen, nhận được sự hỗ trợ của toàn bộ gia tộc Bá Tước.

Chưa kể, ngay cả khi nhận được sự hỗ trợ toàn diện của gia tộc Bá Tước, cũng không chắc đã đủ để trang trải chi tiêu của cô.

Bởi vì cái gọi là nhân vật chính “Ngạo Thiên”, đều đi theo con đường cao cấp, tiêu tốn gấp mười gấp trăm lần tài nguyên của người bình thường, để đổi lấy sức chiến đấu gần như vô địch cùng cấp và tiềm năng đỉnh cao.

Giống như Ariel, học ma pháp vốn đã tốn kém, bị người ta gọi là “trò xiếc của giới quý tộc”.

Mà ma pháp cổ đại mà cô học, do nhiều nguyên liệu đã trở nên cực kỳ hiếm hoi và đắt đỏ, nên cô ấy không chỉ đơn thuần là đốt tiền, đốt tiền ít nhất còn có một quá trình, còn cô ấy thì cơ bản là trực tiếp ném tiền.

Nhưng, đối với một “Phượng Ngạo Thiên” xuất sắc mà nói, tài nguyên tuy là một trở ngại, nhưng vượt qua nó, cũng không nên quá khó khăn mới đúng.

Ví dụ như trong nguyên tác, Ariel cũng đã từng khốn khó một thời gian, nhưng với sự giúp đỡ của sư phụ ở trạng thái linh hồn, cô ấy đã chế tạo ra vô số quyển trục ma pháp cổ đại, cùng với các vật phẩm ma pháp đặc biệt, bán trên chợ đen, thậm chí thông qua một số thủ đoạn “đen ăn đen”, đã thành công bù đắp lỗ hổng tài nguyên.

Giống như một con Thao Thiết, nuốt chửng mọi cơ hội và tài nguyên gặp phải, biến chúng thành một phần sức mạnh của bản thân, đây mới là cái gọi là nhân vật chính “Ngạo Thiên”!

Nhưng tại sao lần này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn?

Nhớ lại lần trước cô ấy nghèo là vì chợ đen đóng cửa, lần này…

Khoan đã, lẽ nào vẫn là vì chợ đen đóng cửa?

Một tia chóp xẹt qua não Muen, suy nghĩ chợt trở nên sáng tỏ.

Đừng hỏi tại sao đồ của Ariel chỉ bán được trên chợ đen, bởi vì với tư cách là nhân vật chính “Phượng Ngạo Thiên”, còn có một đặc điểm là cô ấy có rất nhiều thứ, trước khi thực lực trở nên mạnh mẽ, đều là những thứ không thể để người khác nhìn thấy!

Vì vậy, trong nguyên tác, phần lớn tài nguyên của Ariel trong phần truyện ở học viện, đều đến từ việc bán vật phẩm trên chợ đen, nhặt được đồ hời, và “đen ăn đen” trong một số sự kiện bất ngờ.

Chợ đen…

Ngay trước khi Tĩnh Mịch Chi Nguyệt giáng lâm vài ngày, không ít quý tộc bị Hoàng Đế bắt đi làm lính, cả thành phố đều bị giới nghiêm… chợ đen đương nhiên cũng không mở cửa.

Còn về “đen ăn đen”…

Nếu lần trước Ariel có thể cướp được Cổ Long Tâm Huyết, thì đương nhiên sẽ không thiếu tiền trong một thời gian dài.

Nhưng Cổ Long Tâm Huyết… lại bị Muen cướp mất.

Thậm chí lần này, sự kiện Tĩnh Mịch Chi Nguyệt vốn không thuộc về cốt truyện gốc, nguyên nhân dẫn đến nó, cũng là do Muen gây ra.

“Nói cách khác… cuối cùng… vòng đi vòng lại… nguồn gốc của mọi chuyện… vẫn là vì…”

Mình?

Muen ngây người.

Đây là kiểu may mắn “nằm không cũng trúng đạn” kiểu gì vậy, cơn bão mà con bướm nhỏ này vỗ cánh gây ra… lại vô cớ đổ hết lên mặt Ariel?

Sau khi nghĩ thông mọi chuyện, trong lòng Muen không khỏi dâng lên một nỗi áy náy.

Đây là hiệu ứng “hố đen” của nhân vật chính sao?

Hút mọi thứ? Ai ai.

“Nhưng mà cũng không đúng.”

Muen đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn về phía Lea:

“Bây giờ Ariel cũng không thể thiếu tiền đến  đến nông nỗi này chứ? Dù sao thì, không lâu trước đây, ta đã trực tiếp cho cô ấy một triệu rồi mà!”

Muen nhớ lại lúc mình được Ariel “khai sáng”, đã hào hứng cho cô ấy khoản tiền đó.

Dù cô ấy có tiêu tiền hoang phí đến đâu, một triệu cũng phải mất một thời gian mới vung hết chứ.

Mới mấy ngày thôi mà?!

“Quả… quả nhiên là do ngươi hại!”

Nhưng sau khi nghe chuyện này, Lea không những không cảm kích Muen, mà còn trừng mắt nhìn cậu, tức giận nói.

“Ta hại?”

Muen có vẻ mặt kỳ quái, “Ta hại cái gì?”

“Thời gian này, Ariel rất không ổn.”

Laa nói với đôi mắt hơi đỏ hoe:

"Mỗi đêm cậu ấy đều nhìn chằm chằm một triệu mà ngươi cho, lẩm bẩm cái gì đó như 'ta sẽ không để âm mưu của ngươi thành công', 'ta sẽ không khuất phục trước một triệu cỏn con', 'những đồng tiền này còn chưa đủ để làm tha hóa ta' gì đó.

Rõ ràng là nắm trong tay một khoản tiền khổng lồ, nhưng lại không tiêu một xu, ngược lại còn sống kham khổ hơn, giống như… giống như bị ma ám vậy!"

“……”

Muen nghe vậy liền sững sờ, sau đó không khỏi đưa tay ôm trán cười khổ.

Hóa ra là vậy, vị nhân vật chính cứng đầu kia, đến bây giờ vẫn không tin cậu, càng không tùy tiện nhận hảo ý của cậu.

Một triệu tùy tiện cho đi, ngược lại còn khiến cô ấy nghi ngờ.

Thật vậy, là một tên phản diện tóc vàng từng làm khó cô ấy rất nhiều lần, không dễ dàng gì để cô ấy tha thứ cho mình.

“Vậy nên, cô là vì giúp Ariel vượt qua khó khăn, mới lén lút chạy ra ngoài biểu diễn nhạc kiếm tiền sao?”

“Ừm…”

Lea khẽ gật đầu, "Ariel đã tiêu hết toàn bộ tiền, ta cũng không biết câu ấy đã tiêu vào đâu, tuy ta có thể cảm nhận được thực lực của cậu ấy mỗi ngày đều có tiến bộ, nhưng…

Cậu ấy bây giờ ngày nào cũng ăn bánh mì đen, cơ thể chắc chắn sẽ không chịu nổi."

Laa bĩu môi, “Cứ tiếp tục như vậy, cậu ấy thật sự sẽ không lớn lên được đâu.”

“……”

Nhìn Lea một lòng vì thanh mai trúc mã mà suy nghĩ, Muen đột nhiên không biết nên nói gì.

Đây là cái gì? Cuộc sống khó khăn, thanh mai bán nghệ kiếm tiền?

Cảm thấy cốt truyện này đã đi lệch quá xa rồi.

“Nhưng, bạn học Lea…”

Muen thở dài, nhìn thiếu nữ luôn cúi đầu nói chuyện, nhẹ nhàng hỏi:

“Cô vì Ariel, chạy ra ngoài kiếm tiền, còn bản thân cô thì sao?”

“Cái gì?”

Lea ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ bối rối.

“Việc học.”

Muen nghiêm túc nói: “Việc học của cô, lại nên giải quyết thế nào?”

Nên biết, với tư cách là ứng viên Thánh Nữ đang trong giai đoạn thí luyện của Giáo Hội Sinh Mệnh, việc học của Lea không chỉ đơn giản là các khóa học trong học viện.

Các bài học của Thánh Nữ, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua.

Huống chi là trong khoảng thời gian sắp đến nghi thức Mộc Thánh quyết định vị trí Thánh Nữ, cô ấy càng không thể lơ là.

Ariel điên cuồng tiêu hao tài nguyên để tăng cường thực lực trong thời gian này, chắc chắn cũng là chuẩn bị để giúp đỡ Lea.

Nhưng cô ấy không ngờ rằng, điều này ngược lại khiến Lea, người đáng lẽ phải an tâm học tập, lại vì lo lắng cho cô ấy mà lén lút chạy ra ngoài kiếm tiền.

“Việc học… việc học sẽ không bị ảnh hưởng đâu.”

Lea nắm lấy ngón tay, nhẹ giọng nói:

“Ta chỉ là lén lút chạy ra ngoài vào ban đêm, ban ngày ta vẫn còn rất nhiều thời gian.”

“Vậy cô ban ngày học tập, ban đêm kiếm tiền, còn nghỉ ngơi thì…. là khi nào?”

“…Không, không sao đâu.”

Lea dừng lại một chút, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười động lòng người, khiến người ta yên tâm:

“Thực ra, Thánh Quang Thuật cũng có tác dụng xua tan mệt mỏi, ta làm được mà!”

“……”

Muen nhìn cô, ánh mắt khẽ lay động.

Làm sao có thể không sao chứ.

Thánh Quang dù có thể xua tan mệt mỏi về thể xác, nhưng làm sao có thể xoa dịu nỗi đau tinh thần?

Là một người thường xuyên rèn luyện tinh thần trong Hắc Thư, Muen càng biết rõ sự khô cạn về tinh thần, khó chịu hơn nhiều so với mệt mỏi về thể xác.

Không được, dù là vì áy náy với Ariel hay vì bất kỳ lý do gì khác, mình đều phải giúp cô ấy một chút.

Nghĩ đến đây, Muen theo bản năng sờ vào túi chứa đồ của mình.

Nhưng Lea lập tức phát hiện ra hành động của cậu, vội vàng nói:

“Nói trước nhé, ta… ta sẽ không nhận sự bố thí của ngươi, cũng không cần tiền của ngươi đâu!”

“…Đây không phải là bố thí, đây là cảm ơn cô đã cứu ta lúc nãy.”

“Ta đã nói rồi, lúc nãy ta căn bản không tính là cứu ngươi, và nếu ngươi muốn cảm ơn thì…”

Lea sờ sờ chiếc vòng tay trên cổ tay, giọng nói nhỏ đi: "Sô tiền lúc trước đã đủ rồi, tuy rất vất vả, nhưng ta vẫn muốn dựa vào nỗ lực của mình để nhận được thù lao.

Dù sao, đây là lần đầu tiên ta thực sự chỉ dựa vào sức mình để giúp đỡ Ariel."

“……”

Muen không kìm được mà lần nữa nhìn vào mắt thiếu nước trước mặt.

Trong sáng, rạng rỡ, mang theo sự mệt mỏi không thể xóa nhòa, nhưng vẫn… thật kiên định.

Vậy thì, là do tiếp xúc lâu dài, khiến cô ấy nhiễm phải sự cố chấp của Ariel, hay là… vị Thánh Nữ tương lai bề ngoài yếu đuối này, bản tính vốn dĩ đã là như vậy?

Nếu đã như vậy…

“Bạn học Lea, ta sắp phải trở về học viện rồi.”

“Hả?”

Lea nghi hoặc nhìn Muen, không hiểu tại sao cậu đột nhiên lại nói những lời vô nghĩa này.

“Đối với một quý tộc thực thụ, thưởng thức âm nhạc là một môn học bắt buộc.”

Nhưng thật tiếc, Học viện Saint Maria nổi tiếng về ma pháp, lại không có khóa học thưởng thức âm nhạc chuyên môn.

Vì vậy…”

Muen chìa tay về phía Lea, mỉm cười nói:

“Bạn học Lea, ta có thể dùng mức lương cao phù hợp với thân phận nghệ sĩ biểu diễn của cô, để thuê cô làm nhạc công riêng của ta không?”

……

……

“Nhạc công riêng?”

Sau một thoáng ngây người, Lea đột nhiên trợn to hai mắt, ôm chặt lấy bộ ngực hùng vĩ của mình rồi lùi lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Muen:

“Ngươi… ngươi muốn làm gì?”

Nói rồi, khuôn mặt vốn đã bình tĩnh lại của cô đột nhiên đỏ bừng như quả đào mật, lắp bắp đầy căng thẳng nói:

"Lẽ… lẽ nào, ngươi thật sự giống như Ariel nói, mượn lý do này, dụ dỗ ta đến nơi vắng vẻ, rồi làm những chuyện cầm thú với ta?

Muốn làm ta… làm cái kia… còn phải làm thành các tư thế xấu hổ khác nhau? Khiến ta… ôi…

…Không được, tuyệt đối không được! Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đắc thủ!

Ta… ta chính là…"

“……”

Nhìn Lea phản ứng dữ dội, khóe miệng Muen không khỏi co giật.

Ariel cái đồ khốn kiếp đó, rốt cuộc đã tiêm nhiễm cái gì vào đầu thiếu nữ trong sáng này vậy!

“Bạn học Lea, đã nói là ở học viện mà.”

Muen bất lực giải thích:

"Dưới sự bao phủ của Đại Mật Nghi, làm sao ta có thể làm những chuyện cầm thú với cô được chứ?

Nếu ta thật sự làm vậy, cô chỉ cần tùy tiện hét lên một tiếng, ta sẽ bị giáo sư Planck đuổi giết đến chết ngay lập tức đúng không?

Hơn nữa, nếu cô vẫn còn lo lắng, ta có thể thanh toán theo lần, một khi cô cảm thấy ta có ý đồ xấu với cô, cô có thể chủ động chấm dứt hợp đồng."

“Nhưng…”

“Không có nhưng nhị gì cả.”

Nhìn thiếu nữ vẫn còn lo lắng, Muen biết nếu cứ dây dưa sẽ bị cô ấy đưa ra vô số lý do, vì vậy, đột nhiên cậu cười gian, hung hăng lộ ra con át chủ bài đã ấp ủ từ lâu:

“Bạn học Lea, cô cũng không muốn chuyện cô chạy ra ngoài biểu diễn kiếm tiền này bị Ariel biết chứ!”

“Ư…”

Thân thể mềm mại của Lea run lên một cái, lập tức phát ra tiếng kêu bi thương, đôi mắt đỏ hoe đáng yêu như thỏ, căm giận trừng Muen một cái:

“Ngươi… thật hèn hạ.”

“Cứ coi như ta hèn hạ đi.”

Giải tỏa hết DNA, Muen cảm thấy một trận sảng khoái, cười nhấc tay lên, hỏi: “Vậy quyết định của cô là gì?”

“……”

Như thể một thế kỷ trôi qua vậy.

Không biết trong cái đầu nhỏ bé đó đã trải qua những sự giằng co và đấu tranh nào, dưới sự thúc giục của Muen và sau một hồi im lặng lâu dài, Laa nhìn chằm chằm vào Muen, cắn môi, cuối cùng cũng đưa tay ra…

Nhưng ngay khi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn sắp chạm vào, cô đột nhiên nhìn chằm chằm Muen, nghiêm túc nói:

“Muen Campbell, ngươi… ngươi sẽ không phải là muốn tán tỉnh ta chứ!”

“Phụt…”

Muen lại suýt phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt kinh ngạc nói:

“Cô nhìn ra từ đâu vậy?”

“Ariel đã nói, khi một người đàn ông đột nhiên đối xử đặc biệt tốt với ngươi, còn quanh co muốn giúp đỡ ngươi, thì nhất định là hắn muốn tán tỉnh ngươi.”

Lea nghiêng đầu, nghiêm túc nói:

“Ariel dặn ta tránh xa những người như vậy.”

“……”

Vậy Ariel rốt cuộc ngươi đã tiêm nhiễm cái gì vào đầu người ta vậy!

Đây chính là sức mạnh của “lão ty cơ” [note105500] sao? Trước khi mài dao, đã bắt đầu nghĩ đến việc mua bảo hiểm rồi.

Muen thở dài, cẩn thận nhìn thiếu nữ trước mặt.

Vẻ ngoài trong sáng đáng yêu, dung mạo xinh đẹp không tì vết, kết hợp với vóc dáng đỉnh cao hiếm có, tuyệt đối có thể khơi gợi dục vọng của bất kỳ người đàn ông nào.

Hơn nữa, với thân phận Thánh Nữ tương lai của cô ấy, hỏi có bao nhiêu người đàn ông có thể từ chối được đây?

Hơn nữa, theo tính toán thời gian, mặc dù “lão ty cơ” kia đã bắt đầu mài dao, nhưng tình cảm của Lea đối với Ariel, có lẽ vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn bè thanh mai trúc mã đơn thuần.

Dù sao sự kiện tình cảm của cô ấy, nghi thức Mộc Thánh quyết định thân phận Thánh Nữ kia, còn chưa bắt đầu.

Có chỗ để “cạy góc tường”.

Nhưng…

Nếu Muen thật sự dám cạy góc tường đến mức này, đừng nói đến xin tha thứ, sau này có lẽ thật sự sẽ bị vị “Phượng Ngạo Thiên” tức giận kia trực tiếp đánh chết mất.

“Cô yên tâm đi.”

Muen nhìn Lea, mỉm cười không chút tạp niệm:

“Ta tuyệt đối không có ý nghĩ đó với cô.”

“Thật sao?”

“Thật hơn cả ngọc trai!”

“Ngươi thề đi.”

“Ta thề!”

“Ngươi đừng lừa ta đó.”

“Ta thề với Nữ Thần!”

Muen ưỡn ngực, lại giơ bốn ngón tay của bàn tay còn lại lên, giọng điệu nghiêm túc nói:

“Nếu có một ngày ta thật sự tán tỉnh bạn học Lea, thì hãy để ta bị một con dao phay phanh thây mà chết!”

“……”

Lea nhìn Muen, ánh mắt dễ thương liên tục quét qua gương mặt cậu, dường như đang phân biệt lời nói của người đàn ông này có bao nhiêu phần là thật.

Rất lâu sau, ngay cả khi Muen đã sắp không giữ được biểu cảm nữa, Lea đột nhiên nở một nụ cười, khiến ánh lửa bập bùng trong nhà hàng này đều lu mờ đi.

“Được rồi, nhìn ngươi có vẻ không tệ như Ariel nói, ta sẽ tin ngươi một lần.”

Cô nắm lấy bàn tay Muen, nghịch ngợm lắc nhẹ.

“Vậy thì xin chỉ giáo nhiều nhé, tiên sinh thuê.”

“Ừm, xin chỉ giáo, tiểu thư nhạc công.”

Muen cũng mỉm cười.

Thế là, với hai bàn tay chạm vào nhau, một bản hợp đồng bí mật chỉ thuộc về hai người, trong nhà hàng có bầu không khí yên tĩnh và lãng mạn này, đã được xác lập.

Bạn đã đến cuối chương 259.

Không gian đọc của bạn