Muen mở mắt.
Lần này đã không biết là lần thứ bao nhiêu, cậu lại tỉnh lại sau cơn hôn mê ngắn ngủi.
Rõ ràng chỉ là một ngày ngắn ngủi mà thôi, nhưng cậu lại cảm giác đã trôi qua một kỷ dài đằng đẵng.
Giờ đã là sáng hôm sau, không, có lẽ là gần trưa rồi, ánh sáng rực rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, rọi lên khuôn mặt nghiêng của Muen, giống như một luồng Thánh Quang mà vị Thánh Thần vĩ đại đã ban tặng.
Vẻ mặt của cậu sạch sẽ lại thuần khiết, trong đôi mắt xanh lam nhạt như hồ nước không pha lẫn chút dục vọng nào.
Dù bên cạnh, thiếu nữ tóc bạc đang phát ra tiếng sột soạt mặc quần áo, cảnh xuân thấp thoáng vô cùng mê người, nhưng cậu ngay cả ý nghĩ quay đầu nhìn một cái cũng không tồn tại.
Hừm, nữ nhân.
Sắc tức thị không, không tức thị sắc.
Nữ sắc, chẳng qua chỉ là tảng đá ngáng đường sự trưởng thành của một mãnh nam mà thôi.
Cậu không cần.
Cậu khinh thường.
Cậu đã giác ngộ rồi.
Giờ đây, dù có một trăm mỹ nữ cởi sạch quần áo đứng trước mặt cậu khoe mẽ, thì cũng không thể gợn lên một chút sóng gió nào trong lòng cậu.
Cậu đã quy y với vị Thánh vĩ đại…
…Được rồi, thực ra cậu chỉ là bị vắt kiệt mà thôi.
Nhớ lại sự kịch liệt của đêm qua, Muen cũng không biết là nên khóc hay nên cười, đôi mắt mở to như cá chết, tràn đầy khuất nhục và bất lực.
Trọn vẹn ba tiếng đồng hồ!
Cậu lại bị thiếu nữ đè xuống, bị giày vò suốt ba tiếng đồng hồ!
Ba tiếng điên cuồng và tàn phá đó, như một cơn bão, đã cướp đi tất cả của cậu.
Những gì chảy ra sau đó, cơ bản đều giống nước cả rồi.
Sau đó, mặc dù sau đó còn nghỉ ngơi lâu như vậy, mở mắt ra, cậu vẫn đang trong trạng thái hiền giả.
Còn có thiên lý không?
Còn có vương pháp không?
Cô chẳng qua chỉ là mạnh hơn ta một chút, bá đạo hơn một chút, cao quý hơn một chút thôi!
Có gì mà đắc ý chứ, nếu không phải trước đó ta tiêu hao quá lớn, trạng thái không tốt, nhất định có thể…
"Ngươi còn định ngủ đến bao giờ?"
Đúng lúc đó, thiếu nữ không biết từ khi nào đã đến bên cạnh Muen, dùng mũi chân khẽ đá vào cánh tay cậu, lạnh lùng nói.
"Không đứng dậy được sao? Cần ta đỡ không?"
"Ai… ai bảo ta không đứng dậy được chứ!"
Muen nghe vậy liền giận dữ, lộn mình đứng dậy, tuy chân có chút mềm nhũn, trước mắt có chút tối sầm, eo suýt chút nữa thì trẹo, nhưng…
Ít nhất thì khí thế không thể thua được.
Muen ưỡn ngực, ngẩng đầu, với đôi mắt rực lửa giận dữ, đầy bá khí nói.
"Ta bây giờ, rất khỏe!"
"Thật sao?"
Cecilia nhướng mày, không nói gì, xoay người bắt đầu thu dọn tàn cuộc.
Cơn cuồng hoan đêm qua đã khiến cả căn phòng trở nên bừa bộn.
Muen nhìn khuôn mặt xinh xắn của Cecilia, bỗng hơi ngây người.
Không thể không nói, tuy rằng dư vị có hơi lớn, nhưng tất cả những gì xảy ra đêm qua, quả thực vô cùng kích thích.
Khi đó, sự cao cao tại thượng của thiếu nữ, sự tung hoành ngang dọc của thiếu nữ, những tiếng rên rỉ ngọt ngào không hề che giấu của thiếu nữ, cùng với khoảng khắc sắp đạt đến đỉnh điểm của tình dục, cánh đồng băng vô tận của thiếu nữ lại tan chảy, biến thành dòng xuân thủy như muốn nuốt chửng mọi thứ…
Chỉ nghĩ đến thôi, đã khiến Muen, người mà một trăm mỹ nữ cũng không thể lay chuyển được ở trạng thái hiền giả, vậy mà có dấu hiệu phá công.
Nhưng Cecilia hiện tại đã trở lại vẻ lạnh lùng mà Muen quen thuộc.
Thần thái nàng cao ngạo, cử chỉ ưu nhã, tuy bước chân có chút kỳ quái, thỉnh thoảng nhíu mày như thể chỗ nào đó bị đau, nhưng nàng một thân váy áo màu nhạt, bước đi trong căn phòng hoang tàn này, trông nàng như một nữ hoàng cao quý đang thị sát lãnh địa của mình.
Dù thỉnh thoảng nàng vô tình giẫm phải những vết bẩn vương vãi do cơn cuồng hoan đêm qua, nhưng trên khuôn mặt nàng không có chút thay đổi nào.
Cứ như thể những gì xảy ra đêm qua hoàn toàn không làm nàng bận tâm.
Muen không biết liệu sự chủ động của Cecilia đêm qua là do tác dụng của cồn còn sót lại và dục vọng không thể kìm nén cùng nhau thúc đẩy, hay thiếu nữ có tình cảm đặc biệt với cậu, nhưng vẻ mặt như thể không có gì xảy ra của thiếu nữ hiện tại khiến cậu có chút nản lòng.
"Nhưng, cô thực sự không bận tâm sao?"
Muen nhìn Cecilia, đôi mắt nàng đã đóng băng, khiến cậu không thể đọc được suy nghĩ thật sự trong lòng, bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
"Hay là, thử dò xét một chút?"
Nghĩ là làm.
Muen mặc quần áo chỉnh tề, từng bước tiến lại gần Cecilia, đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ.
"Cecilia~"
"Chuyện gì?"
"Tôi có chuyện muốn nói."
"Chuyện gì?"
"Nếu cô để ta đến gần một chút, ta sẽ nói cho cô."
Muen đứng trước mặt Cecilia, rất gần, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Nhưng Muen vẫn không thỏa mãn, cậu từ từ cúi người xuống, dần dần xích lại gần, cẩn thận quan sát biểu cảm của Cecilia.
Ở khoảng cách này, chỉ cần Muen hơi nghiêng đầu là có thể hôn lên đôi môi mọng nước của thiếu nữ, bình thường, đối với vị Công Chúa mà ngày thường đừng nói là người khác giới, ngay cả Vivian cũng khó tiếp cận gần như vậy, đây là một khu vực bất khả xâm phạm.
Nhưng Cecilia không hề từ chối, như thể nàng hoàn toàn không để tâm đến sự tiếp cận của người đàn ông này, nàng chỉ khó chịu vì động tác chậm chạp của Muen, nhíu mày nói:
"Có gì thì mau nói đi, đừng lãng phí thời gian!"
"Ta muốn nói là…"
Thấy vậy, khóe miệng Muen khẽ nhếch lên, cậu thân mật ghé sát vào tai Cecilia, bắt chước giọng điệu đêm qua, nhẹ nhàng nói.
"…a~" [note104870]
Lời vừa dứt.
Tựa như không có chuyện gì xảy ra.
Muen nghi hoặc đứng thẳng dậy, nhìn về phía Cecilia.
Và rồi, nụ cười trên môi cậu đông cứng.
Bởi vì, trên làn da trắng như tuyết của thiếu nữ, bắt đầu xuất hiện từng mảng ửng hồng.
Những mảng ửng đỏ đó, như những đám mây rực cháy lúc hoàng hôn, nhanh chóng bao trùm toàn bộ khuôn mặt cao ngạo của thiếu nữ, thậm chí còn nhuộm đỏ cả chiếc cổ thiên nga của nàng.
Vô cùng kiều diễm, đáng yêu.
Tuy nhiên, cái giá của sự đáng yêu đó là… trong đôi mắt của thiếu nữ, dưới cái vẻ băng giá lạnh lẽo kia, bắt đầu ngưng tụ sự xấu hổ và giận giữ như dung nham dâng trào… còn có sát ý.
Đợi đã, ta cũng không ngờ phản ứng lại lớn đến thế!
Cơ thể Muen run lên vì sợ hãi, cậu vội vàng hét lên để chữa cháy.
"Đùa thôi! Ta không có ý trêu chọc cô đâu, ta chỉ là…"
Đã quá muộn rồi.
Một lực lớn kinh khủng giáng vào bụng Muen, khiến cậu suýt lồi cả mắt ra.
Ngay trước khi bị thổi bay ngược lại, Muen nghe thấy những lời đầy xấu hổ và phẫn nộ của Cecilia.
"Muen Campbell, hãy quên chuyện đêm qua đi!"
"Nếu ngươi không quên được, ta sẽ giúp ngươi quên!"
"Bằng phương pháp vật lý!"
…
…
"Đã qua một đêm rồi!"
Ngoài cửa, nhìn mặt trời đang dần lên cao, Vivian lại lo lắng.
Cô đếm ngón tay, tính toán.
"Tính theo thời gian, Hội Trưởng chắc đã tỉnh táo rồi, nhưng nếu đã tỉnh táo thì tại sao lại không gọi mình mở cửa chứ? Trận pháp này không thể chặn được truyền âm thạch mà."
"Hay là, có chuyện gì xảy ra rồi?"
Như nghĩ ra điều gì đó, Vivian dùng bàn tay nhỏ bé che đôi môi anh đào, không khỏi kêu lên.
"Chẳng lẽ…
Muen Campbell đã bị đánh chết rồi sao!"
Nghĩ vậy, dù có ghét Muen Campbell đến mấy, cô vẫn không khỏi cảm thấy bất an, vội vàng mở trận pháp.
Nhưng trước khi cô mở cửa, cùng với tiếng "Bùm", một người đã xuyên qua cánh cửa, biến thành tàn ảnh bay đi.
Người đó lao thẳng vào bức tường bên ngoài sân trong, rồi bị chôn vùi trong gạch đá đổ nát, chỉ có một bờ mông ưu mỹ lộ ra ngoài.
"Đây là… Muen Campbell sao?"
Vivian không khỏi trợn tròn mắt.
Từ khí tức thì có vẻ vẫn chưa chết.
Nhưng tại sao bây giờ, lại đột nhiên bay ra ngoài chứ?
Chẳng lẽ… tối qua hắn đã bị Hội Trưởng hung hăng giày vò suốt đêm sao?
Trong đầu Vivian hiện lên cảnh Muen Campbell bị Cecilia treo lên, dùng roi quất dữ dội, mặt cô đỏ bừng, không khỏi quay đầu nhìn lại căn phòng.
Sau đó không khỏi hít một hơi.
Trong phòng hỗn loạn, bàn ghế, đôn đều vỡ nát, ngay cả chiếc giường mà cô đặc biệt chuẩn bị cho Hội Trưởng cũng trực tiếp sụp đổ.
Rốt cuộc phải trải qua trận chiến kịch liệt đến mức nào, căn phòng mới trở nên như vậy chứ!
Nghĩ vậy, Vivian không khỏi quay lại nhìn người bị chôn vùi trong gạch đá đó, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt thương cảm.
"Muen Campbell tội nghiệp… Tối qua ngươi chắc đã phải chịu đựng rất nhiều khổ sở, phải không?"


