Chương 227 · 349 chương

Ánh sáng

Dưới lớp sương mù đen.

Trên phiến đá xanh bằng phẳng, giờ phút này đã có y phục hoa lệ trải ra, như một chiếc giường đơn sơ tùy ý bày biện, hai thân ảnh trần truồng ôm nhau nằm trên đó, có một loại phóng khoáng lấy trời đất làm giường.

Ôm nhẹ mỹ nhân trong lòng, cảm thụ sự mềm mại thơm tho tuyệt mỹ, Muen cúi đầu nhìn học tỷ lúc này thân thể khẽ run, ánh mắt mê ly, mặt như hoa đào, hương lan khẽ thở, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác mãn nguyện.

Thành công rồi! Thành công rồi!

Dù lúc đầu vẫn bị học tỷ đè xuống dưới một cách nhục nhã, những lúc đó cũng chỉ vì có sự gia trì của Xà Hóa mà thôi.

Nên khi giải trừ Xà Hóa, học tỷ cũng chỉ là thiếu nữ bình thường với thân thể kiều diễm, phương hướng cường hóa ngày thường đều là ma pháp và ma dược, làm sao có thể so sánh với mình, một người ngày thường ho vài ngụm máu, gãy vài cái xương như chơi này?

Còn chưa nói đến Xích Diễm còn có tác dụng tăng cường thể lực, nếu không, làm nhiều chuyện như vậy, đừng nói là cùng học tỷ làm chuyện này, cậu đã sớm mệt lả rồi.

Cảm ơn ngươi, Khô Héo Chi Vương!

Sau này nhất định sẽ đốt cho ngươi hai quả thận bò!

Muen cọ cọ vào mái tóc thơm ngát của học tỷ, trên mặt hiện lên một tia yêu thương, chỉ là nghĩ đến cảnh mình vừa lật lại thế cờ, để học tỷ dưới thân uyển chuyển vui vẻ, lòng cậu lại không khỏi nóng ran lên lần nữa.

Không thể không nói, cảm giác này thật sự tuyệt diệu.

Mặc dù lúc mới bắt đầu học tỷ có một loại tư thái buông bỏ mọi thứ, nhưng sau khi bệnh Xà Háo được chữa khỏi, nàng liền khôi phục lại vẻ xấu hổ của một thiếu nữ bình thường lần đầu trải sự đời.

Dù sao trên thế giới này, loại quái xế lần đầu tiên đã có thể vững vàng chiếm quyền chủ động, đề cậu xuống đất chà đạp giống như Ann vẫn là số ít.

Học tỷ ngay cả tiếng rên rỉ kiều diễm lúc đó, cũng có chút không dám buông ra.

Nhưng loại kìm nén đó, lại có lúc hoàn toàn giải khai phong ấn, cái cảm giác tương phản giữa việc không hề che giấu uyển chuyển khẽ rên trước người yêu, trực tiếp khiến Muen từ súng cối đổi thành súng cao xạ, độ cứng tăng thêm mười.

Hơn nữa, sau khi học tỷ hoàn toàn chìm trong hoan ái, khí chất quyến rũ trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia, quả thực muốn tràn ra ngoài.

Câu hồn đoạt phách, không quan tâm đến bên ngoài như vậy.

Nghĩ đến đây, Muen không nhịn được mà hôn nhẹ lên trán Anna, bàn tay to lại bắt đầu không an phận vuốt ve trên thân thể mềm mại như mỡ dê kia.

Đặc biệt khi chạm vào những đường cong hoàn mỹ nhô cao kia, Muen không thể nhịn được mà sờ mạnh một cái.

Quả nhiên ánh mắt đầu tiên của mình không hề sai, so với sóng lớn mãnh liệt phía trước, thì cao nguyên phía sau thường ngày đều ẩn dưới váy này, mới là nơi câu hồn lớn nhất của học tỷ.

Đáng tiếc, dù sao cũng là lần đầu, rất nhiều tư thế vẫn chưa được mở khóa, nếu không thì…

"Học đệ!"

Ngay khi Muen đang miên man suy nghĩ, truyền đến tiếng hờn dỗi, Muen lập tực cảm thấy phần thịt mềm bên hông bị véo mạnh một cái.

"Ư…"

Muen cảm thấy đau đớn và hít một hơi khí lạnh.

"Đau, đau, học tỷ, nhẹ tay thôi."

"Bây giờ mới biết đau sao?"

Anna cuối cùng cũng khôi phục tinh thần từ dư vị khiến linh hồn nàng suýt chút nữa bay lên kia, phong tình vạn chủng liếc Muen một cái, “Vừa rồi thô bạo như vậy, học đệ thật là hư hỏng.”

"Hì hì, người hư hòng phải là học tỷ chứ, ai bảo học tỷ quyến rũ như vậy."

Muen cười hì hì, mặc kệ thân thể kiều diễm của Anna khẽ giãy dụa, tiếp tục sờ soạng.

"Được rồi, chúng ta phải dậy thôi, chúng ta ở đây đã lâu như vậy rồi, không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì nữa." Anna vỗ cái móng heo kia một cái, hờn dỗi nói.

"Mới hai tiếng thôi mà, đâu phải là tận thế, sợ gì chứ?"

Muen ôm chặt nàng hơn một chút, nghiêm túc nói:

"Hơn nữa cho dù có là tận thế thì cũng không ai có thể ngăn cả em và học tỷ dính lấy nhau."

"…Em lúc nào cũng giỏi ăn nói như vậy."

Trong mắt Anna lóe lên tình yêu nồng đậm, nàng ngẩng đầu lên hôn nhẹ lên môi Muen.

"Ngoan, buông ra trước đi, sau này còn nhiều cơ hội."

"Dạ…" Muen lưu luyến buông tay.

Chỉ là khi Anna định đứng dậy, lại phát hiện Muen vẫn đang nhìn chằm chằm mình.

"Học đệ."

"Sao vậy?"

Muen vô thức chớp mắt. "Em không làm gì cả."

Mặt Anna càng đỏ hơn, tươi non như thể có thể nhỏ ra nước, “Học đệ, em nhắm mắt lại trước đi.”

"Không được!"

Muen lý lẽ hùng hồn nói, "Giữa thanh thiên bạch nhật, ban ngày ban mặt, tại sao em phải nhắm mắt, nơi này lẽ nào có chuyện gì không thể để em nhìn thấy sao?”

"Đồ ngốc."

Anna nhẹ nhàng đấm vào ngực Muen một cái, "Trước tiên hãy nhắm mắt lại đi, mặc quần áo mà bị người ta nhìn chằm chằm… xấu hổ lắm.”

"Chỗ cần nhìn thì đều đã nhìn rồi, có gì mà xấu hổ nữa chứ?"

Muen giả vờ không không hiểu, "Hay là, em mặc trước cho học tỷ xem?"

"…Học đệ"

"Ừm?"

"Em, đã trở nên xấu xa hơn rồi."

"Thật sao?"

"Chị phải trừng phạt em một chút mới được."

"Trừng phạt?"

Muen khẽ ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Anna đột nhiên trở mình, cưỡi lên người cậu, dùng chiếc lưỡi nhỏ nhắn thơm tho, khẽ liếm lên ngực cậu.

“Hít ——”

Muen lập tức rùng mình một cái, dưới xúc cảm tuyệt diệu kia, ngọn lửa trong lòng lại bùng cháy trở lại.

Nhưng cậu rất nhanh bình tĩnh lại.

"Học, học tỷ…"

"Ừm?"

"Thế này không hay đâu."

"Cái gì không hay?"

Hơi thở Anna thơm như hoa lan, nhịp thở dồn dạp, rõ ràng là đã chìm đắm vào cuộc vui.

"Vừa nãy chị không phải đã nói sao, không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì…"

"Để bên ngoài chờ đi."

"Nhưng… dù sao đây cũng là lần đầu tiên của chị, lại mãnh liệt như vậy, không tốt cho cơ thể đâu" Muen nói, nhìn đóa mai máu rõ ràng trên mặt đất bên cạnh.

"Thật sao?"

Anna nghiêng đầu. "Nhưng chị thấy đã hồi phục gần như hoàn toàn rồi mà."

Chết tiệt, vậy là khác với sự bùng nổ mãnh liệt của Ann, học tỷ lại đi theo còn đường sức bền sao?

"Nhưng mà…"

Muen định nói gì đó, nhưng Anna đã dùng ngón tay chặn môi.

"Học đệ, chẳng phải em muốn xem sao?"

Anna từ từ đứng dậy, đem tất cả vẻ đẹp trên thân thể yêu kiều của mình, phơi bày toàn bộ trước mặt Muen.

Nàng liếm đôi môi đỏ mọng, eo thon nhẹ nhàng lay dộng, ánh mắt trêu chọc nói.

"Bây giờ cho em xem hết rồi, sao, có thích không?"

"Đáng ghét!"

Mắt Muen lập tức đỏ nlên, kinh thiên đỉnh lập.

"Xà Yêu, xem lão nạp hàng phục ngươi!" [note103767]

…

…

Lại không biết đã bao lâu trôi qua.

Khi Anna cuối cùng mày ngài quyến rũ, mặt mày hồng hào, nhíu mày, động tác kỳ quái mặc quần áo đúng dậy, Muen đã kiệt sức ngơ ngác nhìn màn sương mù, không kìm được mà nước mắt tuôn rơi.

Pháp lực không đủ, cộng thêm vết thương trước đó chưa lành, chung quy vẫn là bại trong tay yêu tinh này.

Tu luyện, trở nên mạnh mẽ, thật sự là không thể trì hoãn thêm nữa.

Về phải ngâm mình trong Giếng Bạch Ngân thêm mấy chục tiếng nữa!

Đang nghĩ vậy, Muen cũng đứng dậy định mặc quần áo, lại phát hiện Ám Nguyệt Chi Vụ bao phủ nơi này, lại đang tiêu tấn với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được.

"Đây là…"

"Mặt Trăng, đã chết…"

Anna vô thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời vô tậnh, như cảm nhận được điều gì, khẽ lẩm bẩm.

Nơi khóe mắt, giợt nước mắt lăn dài, dường như báo hiệu vận mệnh đề nặng lên người nàng, đã hoàn toàn tiêu tán.

"Học tỷ…" Muen có chút lo lắng, khẽ gọi.

"Không sao đâu, đây là chuyện tốt."

Anna lau nước mắt, mỉm cười nói. "Đối với nhiều người, đây đều là chuyện tốt."

"Thật sao?"

Muen cũng mỉm cười, đưa tay ra. "Vậy thì chúng ta đi thôi, học tỷ."

"Ừm."

Anna đặt bàn tay mềm mại của mình vào lòng bàn tay Muen, đi theo cậu, cùng nhau bước thế giới tràn ngập ánh sáng.

Bạn đã đến cuối chương 227.

Không gian đọc của bạn