Lưỡi đao giao nhau, như hình với bóng.
Trong màn đêm sâu thẳm, hai bóng người lướt qua nhau, vũ khí có hình dáng tương tự nhau được vung lên một cách thuần thục, không tì vết, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khiến cho cơn mưa xối xả cũng không thể rơi xuống thân thể họ dù chỉ một chút.
Ngoài việc không hiểu sao, trong trận chiến lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào, bất kỳ ai nhìn vào cũng có thể thấy đây là một trận chiến kịch liệt, khó phân thắng bại.
Nhưng Yêu Nữ càng đánh càng cảm thấy có gì đó không ổn.
Kịch liệt vô cùng? Khó phân thắng bại?
Đây là những lời nên dùng để miêu tả trận chiến giữa một người ở Tam Giai đỉnh phong và một người ở Nhị Giai hậu kỳ sao?
Chắc chắn nếu nói ra không sợ bị người khác cười rụng cả hàm răng à?
Nhìn gương mặt tuấn tú của Muen Campbell, trong lúc giao chiến không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn dần trở nên cuồng nhiệt, dữ tợn, sắc mặt Yêu Nữ dần trở nên âm trầm.
Đùa cái gì vậy.
Cảnh giới, thực lực, sức mạnh, dù tính toán thế nào thì mình mới là người chiếm ưu thế.
Thứ duy nhất đối phương có thể dùng để chống lại mình, chỉ là tốc độ tăng lên gấp vài lần đột ngột bằng một chiêu thức nào đó không rõ.
Nhưng, sự chênh lệch giữa Tam Giai đỉnh phong và Nhị giai hậu kì là quá lớn, cho dù tốc độ của ngươi có tăng lên gấp vài lần trong thời gian ngắn, cũng chỉ là nhỉnh hơn ta một chút, hoàn toàn không đủ để bù đắp cho sự chênh lệch về thực lực, nhưng chính cái 'nhỉnh hơn một chút' này lại khiến cô ta vô cùng đau đầu.
Yêu Nữ cảm thấy mình đang đánh với một con lươn.
Một con lươn dường như có thể nhìn thấu mọi chiêu thức của cô ta!
Người đàn ông trước mắt này trong trận chiến tỏ ra cực kỳ lanh lẹ, hoàn toàn không tham đánh hay cố gắng giữ đao, sau khi né tránh chiêu thức của cô một cách tinh ranh như thể đã đoán trước, liền nhân lúc sơ hở mà rạch vài nhát lên người cô rồi lại tiếp tục né tránh.
Tại sao hai người lại không có tiếng động gì trong suốt một thời gian dài như vậy?
Bởi vì vũ khí của họ căn bản không chạm vào nhau!
Nhưng chỉ sau một hai phút giao chiến, trên người Yêu Nữ đã có hàng chục vết thương, cần biết, tuy những vết thương này không sâu, nhưng dưới đặc tính của Elizabeth, cảm giác bỏng rát đó đã khiến Yêu Nữ phát điên.
Tín Đồ Tà Giáo đúng là có sức sống dẻo dai, nhưng Yêu Nữ biết mình không phải là bất tử, nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ bị bào mòn đến chết mất!
“Tại sao? Tại sao ta lại không đánh trúng ngươi!”
Yêu Nữ hét lên, lưỡi loan đao đột nhiên bùng lên ánh sáng xanh lam lạnh lẽo như ánh trăng, Muen cảm thấy tim mình thắt lại, vội vàng rút lui né tránh.
Hàn quang lạnh lẽo chém ra một khe nứt khổng lồ trên mặt đất, uy lực đủ để khiến Muen tan xương nát thịt mười lần.
Nhưng dù là tấn công mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần không đánh trúng thì hoàn toàn vô dụng.
Ngược lại, Yêu Nữ vì điều động quá nhiều sức mạnh, khó có thể loại bỏ tàn dư của Thánh Quang trong cơ thể, nhiều vết thương lại lần nữa nứt ra, trực tiếp biến cô thành một người đầy máu.
“Xem ra Tiểu Thư Yêu Nữ không còn tự tin như lúc đầu nữa rồi.”
Muen lau vết máu trên khóe miệng, nhe răng cười nói.
“Ngươi có Ma Nhãn?”
“Ma Nhãn là thứ hiếm hoi như vậy, sao ta lại có được?”
“Ngươi có thể tiên tri tương lai?”
“Tương lai hư ảo khó lường, ta chỉ là một Công Tước chi tử bình thường, đương nhiên càng không thể.”
“Vậy tại sao ngươi lại có thể né tránh được tấn công của ta?”
Yêu Nữ không còn vẻ ung dung như lúc trước nữa, trong mắt tràn đầy sự hung hăng và tàn bạo, cô ta gầm lên hỏi: “Hơn nữa, vài lần ngươi rõ ràng là đã đoán trước được tấn công của ta!”
“Chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ không đáng kể thôi.”
Muen không để ý cười cười, lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này, nhanh chóng bóp nát ma tinh trong tay, khôi phục ma lực gần như đã cạn kiệt.
…
Việc có thể vượt qua một cảnh giới để áp chế Yêu Nữ, đương nhiên không phải dựa vào những thủ đoạn nhỏ nhặt.
Thứ dựa vào nhiều nhất vẫn là thời gian gấp mười lần của Vĩnh Hằng Chi Chung.
Trong tình huống thời gian của bản thân được kéo dài, không chỉ tốc độ của bản thân được tăng lên, mà cả suy nghĩ cũng vậy.
Điều này khiến Muen có nhiều thời gian hơn để phản ứng, để suy ngẫm về chiêu thức của đối phương.
Và vừa khéo, Yêu Nữ học cái gì không học, lại học theo những bộ phim khoa giáo ở đảo quốc nào đó [note103600], đánh nhau mà không mặc quần áo.
Điều này khiến mỗi lần cơ bắp của cô ta được điều động, mỗi lần sức mạnh được tập trung, trong mắt Muen, đều không có gì che giấu được.
Điều này tạo ra hiệu quả trong mắt Yêu Nữ, giống như tiên tri tương lai vậy.
Như đã nói trước đó, kinh nghiệm chiến đấu trực diện của Yêu Nữ có sự thiếu sót rõ rệt, nếu không, đổi lại là những cường giả Tam Giai đỉnh phong khác, Muen căn bản không thể thông qua cách thức lấy thủ đoạn này để giành lợi thế.
Ví dụ như Mạo Hiểm Giả trong ghi chép của Hắc Thư, cũng đánh nhau mà không mặc quần áo, nhưng Muen lại chưa bao giờ dám phán đoán chiêu thức của hắn thông qua sự vận động cơ bắp, bởi vì đối với cường giả thực sự, những động tác nhỏ nhất của cơ thể, đều có thể là cái bẫy dùng để dụ địch nhân mắc sai lầm.
…
“Là ta đã khinh thường ngươi rồi, Muen Campbell.”
Yêu Nữ đột nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt vẫn âm trầm, nhưng biểu cảm lại dần trở nên bình tĩnh.
“Đôi khi ta rất nghi ngờ, ngươi có thật sự là một Công Tước chi tử được nuông chiều không? Sự tàn nhẫn này, kinh nghiệm này, sự bình tĩnh này, nói ngươi lớn lên từ trong biển thây núi máu cũng không quá lời.”
“Ha ha, người ta thường hỏi ta như vậy, nhưng ta nghĩ, có lẽ có người có thiên phú đặc biệt, sinh ra đã như vậy.”
Muen cười, tùy tiện nói vài câu.
Nhưng trong lòng lại dần trở nên lo lắng.
Bởi vì nhìn bộ dạng Yêu Nữ như vậy…
“Vốn dĩ thời gian là đứng về phía ta, nhưng bây giờ xem ra, ngược lại là ta không thể kéo dài thêm nữa, nếu không sẽ bị ngươi từng đao một bào chết.”
Yêu Nữ dang rộng hai tay, mái tóc đen bay tán loạn, trong mắt đột nhiên bùng lên ánh sáng màu xanh yêu dị.
Tới rồi!
Muen cũng hít sâu một hơi, toàn thân cơ bắp không khỏi căng cứng.
Tiếp theo, nàng chắc chắn sẽ phát huy ưu thế của mình, với tu vi Tam Giai đỉnh phong, thi triển Võ…
“【Cầu nguyện】”
Giọng nói Yêu Nữ trong trẻo, tựa như thủ thỉ, lại như thổ lộ tâm tình.
Nhưng theo hai chữ này rơi xuống, mọi thứ dường như đều im lặng lại, ngay cả tiếng mưa rơi nhỏ nhất cũng không thể nghe thấy.
Giống như cả thế giới, đều đang chờ đợi nàng phát biểu tiếp theo.
“【Ám Dạ Chi Chủ vĩ đại, Vô Quang Chi Thần, Tĩnh Mịch Chi Nguyệt chấp chưởng bóng tối và tĩnh mịch trên thế gian——】”
“【Xin người hãy đáp lại lời triệu hồi của nô lệ thấp hèn này, giáng xuống Vĩ Lực của Ngài.】”
Không phải Võ kỹ, mà là… cầu nguyện?
Khoảnh khắc này, nhìn đôi môi đỏ mọng của Yêu Nữ khẽ nhả ra, Muen nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không khỏi mắng thầm.
Chết tiệt, giờ thì không chơi nữa rồi sao?
Không thử vài chiêu võ kỹ, mà đã kéo Tà Thần ra ngoài rồi sao?
Một chút võ đức cũng không có, còn ra thể thống gì nữa!
Tam Giai đánh Nhị Giai mà còn không chút do dự mời ngoại viện? Có biết xấu hổ không!
Nhưng Muen lúc này đã không thể ngăn cản lời cầu nguyện của Yêu Nữ nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Yêu Nữ hướng về phía cậu với ánh mắt trêu chọc, rồi đem những lời điếu văn phía sau, từng chữ một, rõ ràng phun ra.
Bởi vì, Muen đã cảm thấy mình hoàn toàn không thể động đậy.
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, đẹp đến nao lòng, nhưng Muen lại không cảm nhận được chút vẻ đẹp nào, chỉ cảm thấy một luồng băng giá vô tận, đóng băng cơ thể cậu.
Dưới ánh trăng chiếu rọi, cái bóng của Muen bị kéo dài ra, rồi, cái bóng của cậu đột nhiên tự động cử động, giống như vô số xúc tu, trói buộc lấy cơ thể cậu, kéo cậu về phía mặt đất.
Bên tai vang lên một mớ tạp âm hỗn loạn, giống như có vô số con rắn độc đang rít lên bên cạnh.
Áp lực khổng lồ, khiến cậu như đang ở trong biển sâu lạnh lẽo, máu cũng khó có thể lưu thông.
Bị ép nằm trên mặt đất, mặc cho mưa lớn tạt vào mặt, Muen lặng lẽ nhìn lên bầu trời, nhìn vào vầng trăng xanh kỳ dị đang chiếu xuống ánh mắt lạnh lùng.
Đột nhiên, cậu nhếch miệng cười, duỗi ra ngón tay giữa miễn cưỡng có thể cử động, hướng về phía vị thần cao cao tại thượng kia, nói một câu tiếng quốc túy chuẩn chỉnh.
“Đồ ngu.”


