Chương 205 · 350 chương

Huyết chiến

Trong màn hình của Sư phụ Mela, bên ngoài thành phố do quyền hành của Tà Thần hóa thành, cái bóng đầy ma quái của Beland, thủy triều đen im lặng càn quét, “cuộc chiến’ tàn khốc đã đến cao trào.

Sương mù dày đặc bao trùm, trên mặt biển màu đen, hàng trăm, hàng nghìn con Nguyệt Thú khổng lồ và hung tợn, dưới sự dẫn đường của ánh trăng xanh biếc, đang chậm chạp mà kiên quyết tiến về bức tường thành bằng thép.

Mà ở phía trước những sinh vật khổng lồ đó, vô số quái vật nhỏ hơn cùng với Xà Nhân cấp thấp mất trí đã lao lên bức tường thành không biết bao nhiêu lần, rồi bị xé xác bởi nỏ liên hoàn, ma pháp và Ma Đạo Pháo trên thành, máu chảy và thịt vụn chảy tràn, gần như nhuộm đỏ vùng biển gần bờ.

Dưới chân tường thành, xác chết chồng chất lên nhau, mùi hôi thối nồng nặc, khói đen gần như ngưng tụ thành thực chất lan tỏa, rồi bị làn gió thổi từ biển đẩy đi, lặng lẽ len lỏi vào bên trong thành.

“Ha, đám ngu ngốc không não đó lại biết chơi trò mèo này sao?”

Trên tường thành thép, một người nào đó huýt sáo một cách không đứng đắn, rồi một cơn gió mạnh ập đến, thổi tan đám khói đen.

Giáo sư Grantt tùy tiện chụp lấy, một luồng khói bị hút vào tay ông, ông đưa lên mũi ngửi nhẹ, cau mày.

“Chất độc này… thú vị đấy, có chút quen thuộc.”

Ánh mắt ông vượt qua biển đen, nhìn về phía một con Nguyệt Thú khổng lồ hung tợn nào đó.

Dưới ánh trăng bao phủ, một con Xà Nhân rõ ràng khác với đám pháo hôi đang ẩn mình trên đầu Nguyệt Thú, hắn có vóc dáng cao lớn, rắn chắc, đuôi rắn to như thùng nước, vẫn có thể nhận ra khuôn mặt tuấn tú của một người đàn ông, dường như cũng nhận thấy ánh mắt của Giáo sư Grantt, đồng tử rắn lóe lên, ném lại ánh nhìn lạnh lẽo.

“Ta nhớ… đó là sư huynh của ngươi.”

Giáo sư Planck ở bên cạnh cũng lập tức chú ý đến con Xà Nhân đó, vẻ mặt phức tạp,

“Nghe nói vì theo đuổi sức mạnh, đã chủ động quy thuận Mặt Trăng? Không ngờ hắn cũng bị chuyển hóa thành Xà Nhân.”

“Vì sức mạnh, mà phải vứt bỏ cái gọi là nhân tính, thậm chí không tiếc đâm sau lưng sư phụ sao?”

Giáo sư Grant thu lại vẻ mặt không đứng đắn, ánh mắt hiếm khi trở nên lạnh lùng.

“Nhưng ta cũng không thấy hắn bây giờ mạnh hơn ta, người sư đệ bất tài này của hắn ở điểm nào cả.”

“Ta có cần giúp không?”

“Không cần, ngươi vẫn nên ở đây canh giữ đi, ta và hắn đều không giỏi chiến đấu trực diện, nhưng chính vì vậy, chúng ta đều biết trong một cuộc chiến, tác dụng của hai bên lớn đến mức nào.”

Giáo sư Grant phất tay áo, vài lọ thủy tinh lấp lánh được ông ném vào đống xác chết chồng chất dưới chân tường thành.

Lọ thủy tinh vỡ tan, dung dịch bên trong lan tỏa ra ngoài.

Trong khoảnh khắc, như thể bị đốt cháy, những xác chết kêu xèo xèo.

Nhưng không có ánh lửa bùng lên, ngược lại có làn sương trắng nồng đậm bốc lên trong nháy mắt!

Làn sương trắng va chạm với khói đen, liên tục ăn mòn và ô nhiễm lẫn nhau, bất kỳ sinh vật nào tiếp xúc đều sẽ nhanh chóng chết đi trong đau đớn, sau đó nhanh chóng mục rữa, lại trở thành một phần của làn sương trắng và khói đen.

Một trận chiến vô thanh, đã bắt đầu, chỉ trong vài phút, khu vực bên ngoài tường thành này đã trở thành một vùng đất chết, không còn bất kỳ sinh vật sống nào.

“Xem ra nơi này không cần ta lo lắng nữa, chỉ là…”

Giáo sư Planck ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm trọng không hề suy giảm.

“Mặt Trăng đó thật sự đã dốc hết vốn liếng của mình ra rồi.”

Trên tường thành thép, vô số hiệp sĩ, pháp sư, binh lính được huấn luyện bài bản đang chạy tới chạy lui, vũ khí mới của Viện Nghiên Cứu Hoàng Gia từng món từng món được đẩy ra, ngay cả giới quý tộc cũng không tiếc bỏ ra “báu vật” của mình.

Dưới sự áp chế hỏa lực mạnh mẽ, những con Xà Nhân cấp thấp và Nguyệt Thú nhỏ bé thậm chí còn không thể tiếp cận tường thành, đã bị nghiền nát thành một đống thịt vụn.

Nhưng ai cũng nhìn ra, đó chỉ là pháo hôi để thu hút hỏa lực mà thôi.

“Không được, không thể tiếp tục như vậy.”

Ánh mắt Giáo sư Planck lóe lên, trên chiến trường, tướng đối tướng, binh đối binh là lẽ thường tình, nhưng nếu lúc này vẫn cứng nhắc như vậy, chắc chắn sẽ thua thảm hại.

Ông là người cổ hủ, nhưng không ngốc nghếch.

Nhưng…

Số lượng pháo hôi quá nhiều, hơn nữa phân bố quá rộng, tùy tiện ra tay hiệu quả quá thấp, cần tìm cách tập hợp chúng lại.

Nhưng có cách nào không? Đám quái vật ngu ngốc này lại không thích mỹ nữ.

“Tại sao? Tại sao chứ! Ta đâu có ngon, sao cứ phải đuổi theo ta vậy!”

Giáo sư Planck đang phiền não, thì thấy một con Gấu Hồng nào đó lao vụt qua trước mặt mình.

Phía sau hắn, vài con Nguyệt Thú đã cố gắng vượt qua điểm phòng ngự yếu ớt, thế mà lại từ bỏ nhiệm vụ xé rách phòng tuyến, liều mạng không buông điểu theo cái mông lắc lư hài hước của hắn.

Thấy vài lần suýt nữa đã để lại vết nhơ trên cái “mông cong” mà hắn tự cho là quyến rũ, Gấu Hồng giận dữ, rút ra lang nha bổng, đánh nát những con thú đuổi theo thành thịt vụn, nhưng hắn còn chưa kịp thở vài hơi, thì đã phát hiện Giáo sư Planck đang nhìn mình với đôi mắt sáng rực.

Trong tay còn cầm một sợi dây thừng to lớn không biết tìm đâu ra.

“Chờ đã… Ngươi muốn làm gì?”

“Ta nói cho ngươi biết, ta là Hiệu Trưởng của ngươi, là cấp trên của ngươi! Cẩn thận ta trừ lương của ngươi!”

“Yamete, có người sàm sỡ!”

Trong sự giãy giụa vô ích của Gấu Hồng, hắn bị trói chặt, treo lơ lửng trên tường thành, lắc lư qua lại, giống như một mồi câu ngọt ngào.

Trong khoảnh khắc, tiếng gầm thét chói tai vang lên. Vô số Xà Nhân cấp thấp và Nguyệt Thú nhỏ bé xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía con Gấu Hồng đang lắc lư, như những con sói đói khát, trong mắt lóe lên dục vọng nguyên thủy nhất.

Rồi, bất chấp tất cả lao tới.

Chồng chất lên nhau, giẫm đạp lên thi thể của đồng loại, giống như bầy côn trùng, tạo thành một thủy triều khiến người ta rùng mình.

Khóe miệng Giáo sư Planck lại nhếch lên một nụ cười.

Ông nắm chặt cây quyền trượng bạc trắng, rồi nhẹ nhàng chấm xuống sàn nhà.

Vương miện rực rỡ bay lên, cấu trúc phép thuật khổng lồ trải ra phía sau ông, ma lực đáng sợ cuộn trào trong đó.

Rồi, hủy diệt giáng lâm!

Chùm sáng chói mắt, lướt qua cái mông đang lắc lư của Gấu Hồng, ma pháp tàn bạo còn vượt xa mười mấy Ma Đạo Pháo thế hệ mới cùng lúc kích hoạt, trong nháy mắt nghiền nát mọi thứ trên đường đi thành tro bụi!

Dưới hỏa lực mạnh mẽ của một Đại Pháp Sư Cấp Chân Lý, cộng thêm là Đái Quan Giả, một phần ba số pháo hôi đang dâng lên dưới chân tường thành, trong khoảnh khắc biến thành tro bụi!

Áp lực trên tường thành giảm đi rất nhiều, nhiều người reo hò phấn khích.

Nhưng trong lòng Giáo sư Planck, lúc này đột nhiên dâng lên một cảm giác cảnh giác.

Khoảnh khắc tiếp theo.

Khói bụi mù mịt bị xé toạc, móng vuốt khổng lồ hung tợn rơi xuống, đập mạnh vào tường thành!

Cùng với âm thanh chói tai, bức tường thành được đúc bằng thép, vậy mà trong khoảnh khắc bị lõm vào cong vênh!

Thân hình Giáo sư Planck lóe lên, xuất hiện trên không trung.

Gấu Hồng sẽ không sao, nên không cần lo lắng, nhưng bây giờ…

Ông ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm trọng —

So với đám pháo hôi, những con quái vật thực sự, đã lên bờ!

Bạn đã đến cuối chương 205.

Không gian đọc của bạn