Chương 201 · 350 chương

Nụ hôn và nước mắt

Trong bóng chiều tà, ánh sáng ngày càng rực rỡ, mặt nước sóng sánh, cùng với biển mây trải dài lớp lớp cùng nhau bùng cháy, vạn vật trên thế gian đều bao phủ trong ánh sáng đỏ rực, khiến cả thế giới như ngày tận thế tráng lệ. [note103365]

Đây là khoảnh khắc mà ai cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé và không thể không ngưỡng mộ sức mạnh vĩ đại của tự nhiên.

Hơn nữa, lời nói của học tỷ Anna, như một luồng gió mát lành thổi vào lòng Muen, làm cho trái tim cậu càng thêm rung động.

Tuy nhiên, trong khung cảnh tuyệt đẹp này, Muen lại nghiêng đầu, nhìn Anna ở bên cạnh.

“Sao vậy?”

Anna có chút bất an hỏi.

“Không đẹp sao?”

“Không, rất đẹp.”

Muen thành thật nói.

“Chỉ là… em cảm thấy mình đã tìm thấy một phong cảnh còn đẹp hơn cả ánh hoàng hôn kia.”

Muen thành tâm nhìn vào đôi mắt Anna, ánh mắt nóng rực.

Anna nghe thấy lời của Muen, đầu tiên là ngẩn người một thoáng, rồi như nhận ra điều gì, gương mặt lập tực đỏ bừng, giống như trăm hoa đua nở, chói mắt đến cực điểm.

Đôi môi anh đào của nàng khẽ run, muón nói gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời.

Muen nhìn chăm chú lên đôi môi của Anna, đôi môi của nàng như được bôi mật ong, ánh lên một vầng sáng nhàn nhạt, long lanh trong suốt. ngọt ngào khiến người ta muốn cắn một cái.

Tim Muen đập nhanh hơn, hai tay không biết từ lúc nào đã đặt lên vai thiếu nữ.

Khoảnh khắc này, sự tĩnh lặng bao trùm cả thế giới.

Tiếng gió ngừng lại, tiếng sóng ngừng lại, tiếng ngư dân cũng ngừng lại.

Chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập có chút hỗn loạn và gấp gáp của thiếu niên cùng thiếu nữ.

Thiếu niên kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi thiếu nữ dường như không thể chịu nổi sự nồng nhiệt trong mắt hắn, xấu hổ quay mặt đi.

Liếc nhìn ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, đôi mắt đẹp cũng lóe lên một cái, tầm mắt của nàng lại nhanh chóng dời về.

Ngẩng đầu lên, thiếu nữ e thẹn nhìn thiếu niên, nàng khẽ nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run.

Muốn cự tuyệt nhưng lại nghênh đón.

Muen không còn do dự nữa, cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại đó.

Cảm giác kích thích khi đôi môi chạm vào nhau, trong nháy mắt khiến cơ thể Muen run rẩy như bị điện giật, mà trong vòng tay cậu, thiếu nữ trao nụ hôn đầu cũng không khỏi run rẩy.

Đôi môi đó còn mềm mại và đẹp hơn những gì Muen tưởng tượng, hơi thở ngọt ngào theo hô hấp chui vào khoang mũi cậu, đại não trong khoảng khắc như chìm vào biển ấm, tùy ý lay động.

Nhưng Muen vẫn chưa thỏa mãn, cậu nhẹ nhàng cạy mở hàm răng ngọc của thiếu nữ, đầu lưỡi linh hoạt chui vào hang động ấm áp, ôm lấy con rắn nhỏ e lệ kia, đan lẫn nhau, quấn lấy nhau, vuốt ve, tham lam hút lấy chất lỏng ngọt ngào. [note103366]

Muen tự nhiên có nhiều kinh nghiệm hơn Anna, người mới hôn lần đầu, rất nhanh mọi thứ đã nằm trong tiết tấu của cậu, vài lần Anna có ý định phản kích đều bị cậu hóa giải, ngược lại bị Muen nắm lấy cơ hội, từng chút, từng chút thâm nhập…

Đôi mắt đẹp của Anna hé mở, rơi vào trạng thái mê ly.

Đôi tay của Muen cũng không nhàn rỗi, thừa dịp mức độ xâm nhập ngày càng sâu, không an phân sờ soạng cơ thể mềm mại của Anna, cuối cùng cũng luồn tay vào váy áo, bàn tay lớn vuốt ve làn da mịn màng và… lạnh lẽo kia. [note103367]

Hả?

Lạnh lẽo?

Muen đột nhiên cảm thấy cánh tay hơi đau.

Anna không biết từ lúc nào đã tỉnh lại từ cơn mê man, nàng nắm lấy cánh tay Muen, nhẹ nhàng đẩy cậu ra.

Môi rời môi, kéo theo một sợi tơ dâm mỹ.

“Đủ rồi.”

Anna thở dốc, một tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời, khẽ nói.

“Bây giờ, không thích hợp.”

“Xin lỗi.”

Ánh mắt Muen thoáng lướt qua dưới vạt áo xộc xệch của Anna, vảy đen lộ ra không ít, trái tim vừa mới bay bổng, không khỏi nhói lên một trận.

“Là em quá vội vàng.”

“Đây không phải lỗi của học đệ.”

Anna ngồi dậy, đôi tay ngọc mềm mãi vẫn vòng qua cổ Muen, mỉm cười hỏi.

“Vậy, bây giờ học đệ có cảm thấy rung động không?”

“Về chuyện này…”

Nhìn Anna rạng rỡ, Muen lại cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, rồi nhân lúc thiếu nữ vẫn còn ngơ ngác và ngại ngùng, đặt bàn tay nhỏ của nàng lên ngực mình.

“Bây giờ, cảm nhận được chưa, học tỷ?”

“…Ừm.”

Biểu cảm của Anna hơi khựng lại.

Giờ thì nàng không cần hỏi lại, nàng đã có được đáp án.

Dù có cách một lớp quàn áo, nàng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập mãnh liệt trong lồng ngực Muen.

Lúc này, Anna đột nhiên nở một nụ cười dịu dàng, khẽ vuốt lên khóe mắt Muen.

Rồi đầu ngón tay thon của nàng, liền xuất hiện một giọt nước mắt long lanh.

“Sách nói rằng, khi lần đầu hôn người mình thích, sẽ không tự chủ được mà rơi lệ, không ngờ lại là thật.”

“Vậy sao?”

Lúc này Muen mới nhận ra khóe mắt mình cũng hơi ướt.

Nhưng mà, cậu liếc nhìn khóe mắt Anna, lại phát hiện trừ phần mắt màu nhạt cùng mừng rỡ, không có chút chất lỏng ẩm ướt gì.

Muen không nghĩ nhiều, chuyển ánh mắt sang lòng bàn tay Anna.

“Mau thử xem.” Cậu vẫn chưa quên mục đích thực sự của cuộc hẹn hò này.

“Ừm.”

Anna khẽ gật đầu, định lấy thứ nàng đã chuẩn bị ra, đang chuẩn bị nhỏ giọt nước mắt vào, nhưng Muen đã ngăn lại.

“Ma dược này dùng để làm gì?”

“Đó là một loại ma dược vạn năng giúp tăng cường dược hiệu, chị nghĩ một giọt nước mắt thôi sẽ không…”

“Bệnh Xà Hóa không phải là một căn bệnh thông thường, nếu không thể chữa khỏi, dù có tăng dược hiệu cũng vô ích, hơn nữa, nếu không đủ, thì không phải còn có người ở đây sao?”

Muen nói một cách bình tĩnh.

“Sử dụng ma dược một cách bừa bãi, nói không chừng lại ảnh hưởng đến hiệu quả.”

“…Cũng đúng.”

Anna suy nghĩ một lát, rồi cất lọ ma dược đi.

Sau đó nâng ngón tay lên, nhìn giọt nước mắt long lanh trên đầu ngón tay, không nhịn được mà hỏi.

“Học đệ, lần này thật sự được chứ?”

“Nhất định sẽ làm được.” Muen dùng sức gật đầu.

“Vậy được rồi.”

Mắt Anna tràn đầy hy vọng, mỉm cười. “Chị tin tưởng học đệ.”

Nói rồi, nàng cẩn thận đem giọt nước mắt bỏ vào miệng nhỏ.

Để đạt được hiệu quả tốt nhất, Anna cẩn thận mút ngón tay, một màn này trong mắt Muen, lại vô cùng gợi cảm.

Nhưng bây giờ cũng không phải lúc nghĩ đến những điều đó, Muen cẩn thận nhìn khuôn mặt xinh xắn Anna, khẩn trương chờ đợi kết quả.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Mặt trời dần lặn xuống, ánh sáng cuối cùng chiếu vào mắt Anna, khiến ánh sáng trong mắt nàng, càng thêm rực rỡ.

Như nhận ra điều gì, Anna đột nhiên vén tay áo lên, lần đầu tiên để lộ những vảy rắn đen xấu xí trước mặt Muen.

Trên cánh tay trắng nõn, vảy đen lộ ra có chút dữ tợn.

Nhưng may mắn thay, những vảy đó, bắt đầu biến mất.

Trong ánh mắt ngày càng vui mừng của hai người, những vảy đen dần mờ đi, mềm mại hơn, chìm vào làn da, và từng chút một, hiện lại vẻ trắng trẻo quyến rũ.

“Thành…thành công rồi!”

Thấy cảnh này, Muen mừng rỡ như điên, ôm học tỷ xoay mấy vòng trên lòng bàn tay Nữ Thần.

“Học tỷ, chúng ta đã thành công rồi!”

“Ừm!”

Anna mặc cho Muen ôm mình một cách thân mật như vậy, nỗi phiền não mà nàng đã chịu đựng gần như cả cuộc đời cuối cùng cũng được giải trừ trong khoảnh khắc này, khiến nàng lúc này cũng không khỏi mừng rỡ đến mức….

Khóc?

Chờ đã.

Khuôn mặt xinh đẹp của Anna đột nhiên cứng đờ.

Khóc?

Khóc… là gì vậy?

Bạn đã đến cuối chương 201.

Không gian đọc của bạn