“Trời ơi, trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết?” Muen lúc này chỉ biết thu mình vào một góc tường, trông vừa hèn mọn, nhỏ bé, lại vừa tội nghiệp và bất lực đến cùng cực.
Cậu cúi đầu nhìn vết cắt chỉ cách hạ thể của mình vài centimet, không khỏi rùng mình một cái.
Không được, không thể ở lại đây, nếu không chết lúc nào cũng không biết.
Nhân lúc hai người đang giao chiến ác liệt, Muen nép sát vào góc tường, chậm rãi di chuyển vè phía cửa.
May mắn thay, mục tiêu của nữ thích khách không phải là cậu, và cô ta cũng chẳng rảnh mà bận tâm đến cậu, một tên gà mờ.
Vì vậy Muen nhanh chóng di chuyển đến cửa, chỉ cần mở cửa, cậu có thể dễ dàng trốn thoát.
“Hả?”
Muen dùng sức vặn tay nắm cửa, nhưng nó vẫn không nhúc nhích chút nào.
“Ể ể ể?”
Sắc mặt của Muen bỗng chốc trắng bệch như tờ giấy.
Quả nhiên, nữ thích khách kia đã sớm có sự chuẩn bị.
Cũng chẳng trách cô ta dám cả gan ám sát Tam Công chúa cao quý của Đế quốc ngay tại phủ Công tước được canh gác nghiêm ngặt này!
“Nhưng mà… kỳ lạ thật, rõ ràng là trong nguyên tác căn bản không hề có đoạn này mà!”
Nhưng dù cậu cố gắng lục lọi trí nhớ đến đâu, cũng chỉ có thể rút ra một đáp án chắc chắn.
----- Nguyên tác tuyệt đối không hề có đoạn này!
“Tại sao lại đột nhiên xuất hiện thích khách, rốt cuộc xảy ra vấn đề ở chỗ nào?
“Đường đường là phủ Công tước! Thích khách làm sao có thể dễ dàng xâm nhập, hơn nữa lại không kích hoạt bất kỳ cảnh báo nào?”
“Lẽ nào…”
Nhớ đến lời nói của thích khách lúc nãy, Muen bỗng nảy ra một ý kiến khiến cả người cậu run lên.
“Có phải vì mệnh lệnh mà mĩnh đã ban ra, mối khiến đám thích khách này có cơ hội thừa nước đục thả câu?”
Trong nguyên tác, hầu gái Noel đang bị bệnh không hề có cơ hội nghỉ ngơi.
Nguyên chủ cũng không hề ban ra mệnh lệnh thuê thêm người từ bên ngoài để đảm bảo yến tiệc diễn ra suôn sẻ!
Thế nhưng trong thế giới này, bởi vì lòng tốt của Muen, mọi thứ đã trở nên khác biệt.
Những người mà hầu gái trưởng vội vã thuê từ bên ngoài từ tối qua, đã trở thành sơ hở duy nhất của phủ Công tước vốn được bảo vệ nghiêm ngặt này!
“Nhưng chuyện này cũng quá vô lý rồi, việc tuyển người mới diễn ra vào tối ngày hôm qua.”
Vốn dĩ quá am hiểu về các vấn đề an toàn và lòng tin, hầu gái trưởng lập tức thực hiện ngay khi nhận được mệnh lệnh từ Muen mà không chút do dự.
Chính là để không cho những kẻ mang ý đồ bất chính từ bên ngoài có thời gian phản ứng.
Ấy vậy mà trong số những người được tuyển vào vẫn có thích khách trà trộn.
“Chẳng lẽ có người quan sát phủ Công tước 24 giờ mỗi ngày?”
Muen có nghĩ nát óc cũng chỉ có thể đi đến được kết luận mà cậu cho là có khả năng nhất.
Thế nhưng mọi suy đoán đó đều chẳng thể giúp ích gì cho tình cảnh này của cậu cả!
Cậu vận đang đúng trên bờ vực của cái chết, bởi lêc đó là tự làm tự chịu!
“Ở? Khoan đã, đối với mình mà nói, Cecilia thắng… mới là kết cục tốt ư?”
“Mục tiêu của thích khách rõ ràng chỉ là Cecilia.”
Muen đột nhiên mở to mắt, bởi vì trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, cậu chợt nghĩ đến một tia hy vọng sống sót.
Đúng vậy.
Chỉ cần Cecilia chết ở đây.
Những chuyện đã xảy ra giữa mình và cô ấy chẳng phải sẽ không ai biết sao?
…
Trong lúc Muen đang chìm trong sự giằng xé nội tâm, tình hình trận chiến cũng đột nhiên thay đổi.
Thích khách lần nữa thể hiên tốc độ lúc đầu, hóa thành một tàn ảnh né tránh những gai băng như vô số lưỡi dao do Cecilia ngưng kết.
Những gai băng bao phủ tất cả các điểm đặt chân của cô ta, cho dù cô ta có né tránh được đòn tấn công đầu tiên thì cũng không còn nơi nào để thoát thân, cứ như một con mồi rơi vào cái bẫy đầy gai nhọn.
Thế nhưng khi cô ta xuất hiện lần nữa, cứ như thể đã mất tất cả trọng lượng, nhẹ nhàng bay xuống từ không trung, mũi chân giẫm lên đầu nhọn của gai băng, thứ chỉ cần thêm một chút lực là sẽ xuyên thùng, cô độc đúng thẳng, duyên dáng như vũ công múa trên mũi dao.
“Một loại bộ pháp có thể bộc phát trong tích tắc, cùng với… ma pháp trọng lực.”
Ánh mắt Cecilia khẽ trầm xuống, càng nhìn rõ thủ đoạn của thích khách, tâm tư của cô càng trở nên ngưng trọng.
“Không có dấu hiệu thi triển ma pháp, phải chăng là sử dụng một loại ma cụ nào đó?”
“Quả không hổ danh là Điện ha Cecilia.”
Mắt phải của thích khách lóe lên một tia tử quang yêu dị.
“Chỉ một thoáng đã nhìn thấu thủ đoạn của ta rôi.”
“Là các ngươi quá xem thường ta rồi.”
Cecilia nheo mắt, lạnh lùng cười nói:
“Cứ thế này mà tấn công trực diện, thật sự nghĩ ta là quả hồng mềm dễ bóp sao?”
“Không, chúng tôi đã đánh gia Điện hạ Cecilia rất cao rồi đấy chứ.”
Ánh mắt hầu gái lướt qua hạ thể của Cecilia một cách kín đáo, khóe miệng bỗng nở một nụ cười khó hiểu:
“Hơn nữa, rõ ràng là đang chiếm ưu thế nhất định, Điện hạ Cecilia lại không chủ động tấn công, chẳng phải càng chứng minh thời cơ này là chính xác sao?
Dù sao thì -------
Ngày cũng là phụ nữ mà. Chỉ cần là phụ nữ, lần đầu trải qua chuyện ấy, lại còn trong tình trạng kịch liệt thế kia, khó tránh khỏi ảnh hưởng đến thể lực… hoặc những năng lực khác.”
“Ngươi ---”
Đây là lần đầu tiên Cecilia nổi dận đến mất kiểm soát như vậy:
“Ngươi muốn lát nữa ta xé nát cái miệng dơ bẩn hôi thối đó của ngươi sao?”
“Ha ha, với tư cách là một thích khách, tôi vốn dĩ không nên nói nhiều như vậy
Nhưng…”
Thích khách đột nhiên thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo như sắt.
“Đôi khi, thích khách cũng nên kéo dài thời gian, đúng không?”
Lời vừa dứt, lập tức vang lên những tiếng ong ong chói tai.
Rồi sau đó cả căn phòng bắt đầu rung chuyển, cứ như thể đang trải qua một trận động đất cấp 8.
Trên vách tường, sàn nhà, trần nhà của căn phòng đột nhiên xuất hiện từng đạo phù văn màu vàng kim, cứ như thể bị ép ra từ bên trong bức tường, không ngừng ngọ nguậy.
Kim quang thánh khiết, từ trong những phù văn đó nở rộ, bao trùm lấy mọi người.
“Nhanh lên, ta không cầm cự được lâu đâu.”
Rõ ràng là căn phòng cách âm tuyệt đối, nhưng từ bên ngoài lại truyền đến một giọng nói yếu ớt.
“Yên tâm, sẽ rất nhanh thôi.”
Thích khách đột nhiên giơ tay trái lên.
Trên tay cô ta là một chiếc bình chứ đứng chất lỏng đỏ tươi.
[ Cầu nguyện ]
Thế giới đột nhiên hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng đọc trang nghiêm của thích khách.
Trong mắt Cecilia lóe lên một tia kinh hãi, sau một khắc tức giận ngưng kết vô số gai băng lần nữa lao về phía thích khách, nhưng lại bị những phù văn màu vàng kia tạm thời chặn lại.
[ Dùng máu từ tim của một trăm hài đồng, tại đây xin dâng lên Dung Thế Chi Thần, Xích Dương Chi Chủ, Khô Héo Chi Vương vĩ đại ]
Thích khách bóp nát chiếc bình, từ máu từ tim một trăm hài đồng chậm rãi chảy ra, lại quỷ dị không chịu ảnh hưởng của trọng lực, uốn lượn xoay tròn như rắn.
[ Thỉnh cầu ]
[ Ban cho chúng ta ]
[ Sức mạnh áp chế phong tuyết ]
Rắc.
Răng rắc.
Một vòng xoáy đen ngòm tựa như hố đen, chầm chậm hiện ra từ hư vô.
Một luồng khí tức khủng bố khó tả thoát ra từ xoáy nước, khiến ai nấy đều cảm thấy nghẹt thở.
Một bàn tay khô quắt, đột ngột vươn ra từ trong vòng xoáy, năm ngón tay xòe rộng, dường như đang đòi hỏi điều gì đó.
Thích khách cung kính dâng lên máu tươi.
Bàn tay cũng mang theo máu tươi trở về.
Âm thanh hút máu vui sương nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc, vang lên từ trong vòng xoáy.
Một lát sau, bàn tay khô héo lần nữa xuất hiện.
Lần này, trên bàn tay còn đang cháy lên ngọn lửa màu đỏ yêu dị.


