Chương 175 · 350 chương

Ghi chép

Trong phòng hoạt động của Câu Lạc Bộ Ma Dược Cổ Đại.

Muen trước tiên đi hỏi vị giáo viên quản lý câu lạc bộ, nhưng lại biết rằng ngoài học tỷ ra, phòng hoạt động này không còn chìa khóa dự phòng nào khác, đành phải phát huy kỹ năng cạy khóa LV 8 của mình, cạy khóa chiếc khóa do học tỷ đặc chế, thứ mà thông thường rất khó mở.

“Sao cảm giác lại càng ngày càng thành thạo về phương diện này vậy nhỉ.”

Muen cười tự giễu, đẩy cửa phòng hoạt động ra.

Không có gió, rèm cửa màu nhạt vẫn đóng chặt, cả phòng hoạt động chìm trong bóng tối sâu thẳm.

Lạnh lẽo và ngột ngạt.

Trước đây, khi Muen mở cửa phòng hoạt động Ma Dược, luôn mang theo một chút mong đợi và phấn khích.

Thế nhưng lần này, khi nhìn thấy những thiết bị và sách cổ, dường như vẫn được bàn tay ngọc ngà chăm sóc tỉ mỉ, Muen không khỏi cảm thấy tim mình nhói lên.

Phòng hoạt động Ma Dược quen thuộc, cảnh vật vẫn vậy.

Thế nhưng chỉ thiếu vắng bóng dáng học tỷ tóc búi cao, cười khẽ như một tiểu ác ma.

…

Muen bước vào phòng hoạt động, những thiết bị ma dược tinh vi vẫn sạch sẽ không một hạt bụi, những cuốn sách cổ trên giá sách vẫn được sắp xếp ngay ngắn.

Muen đi đến trước giá sách, tùy tiện rút ra một cuốn điển tịch cổ, vì sợ làm hỏng điển tịch, cậu cẩn thận lật giở.

Những ký tự cổ phức tạp như những con nòng nọc bò lổm ngổm trong tầm mắt Muen, những ký hiệu sâu xa đó có lẽ đến cả những người lão luyện về ma dược cũng khó lòng hiểu được, chứ đừng nói đến Muen, một người mới nhập môn, ngay cả môn học ma dược này cũng chưa bắt đầu.

“Không được, không hiểu nổi, cứ thế này không phải là cách.”

“Nhiều sách như vậy, nếu thật sự muốn tìm từng cuốn một, không biết đến bao giờ mới tìm được.”

Nhưng.

Ánh mắt Muen lướt qua những cuốn sách được xếp lớp lớp ngay ngắn trên giá sách, trong mắt lóe lên một tia sáng ngộ ra.

Với tính cách của học tỷ, chị ấy hẳn sẽ không tùy tiện đặt những thứ quan trọng như vậy ở một nơi như thế này.

Nhưng chị ấy sẽ đặt nó ở đâu?

Giấu trên người thì không thể, như vậy sớm đã bị Cơ Quan Câm Lặng phát hiện rồi.

Muen từ từ lùi lại, lại lùi đến cửa phòng hoạt động, quét mắt từ đầu đến cuối cả phòng hoạt động.

Phòng hoạt động của Câu Lạc Bộ, thông thường sẽ rất lớn.

Vì vậy cho dù học tỷ có chuyên môn tách ra một khu vực dùng để tiến hành thí nghiệm ma dược và cất giữ sách vở thiết bị, thì không gian còn lại cũng vô cùng trống trải.

Nhưng, phòng hoạt động rốt cuộc vẫn là phòng hoạt động, vuông vức, không có chỗ nào để giấu.

Chẳng lẽ, không ở đây?

Không đúng, nhưng xét về sự tiện lợi và tính kín đáo, nơi này không nghi ngờ gì là nơi tốt nhất.

Vậy thì…

Muen vừa suy nghĩ, vừa đi đi lại lại.

Vô thức, cậu đến bên cửa sổ, thuận tay kéo rèm ra, mở cửa sổ.

Gió nhẹ và ánh nắng ấm áp tràn vào trong nháy mắt, xua tan bóng tối trong phòng hoạt động, cả phòng hoạt động lại trở nên tươi sáng rạng rỡ, giống như trong ký ức.

Muen ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những cành cây trơ trụi, lay động theo gió, phía sau là những dãy núi màu xanh đen, và bầu trời xanh biếc.

Từ đây, có thể vòng qua những kiến trúc uy nghiêm trang trọng của học viện, nhìn được rất xa.

Nhớ lại học tỷ rất thích dựa vào cửa sổ, nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài.

Nhưng cảnh vật này có gì đáng xem đâu? Trống trải như vậy, chẳng phải càng làm nổi bật sự cô đơn của bản thân sao?

Càng ngày càng không hiểu được tâm tư của thiếu nữ, nhưng vẫn vô cùng xót thương.

Muen khẽ thở dài, tay vô thức chống lên chiếc bàn mà học tỷ thường ngồi, dường như muốn cảm nhận được hơi ấm còn sót lại của học tỷ.

Hả, đợi đã.

Thường ngồi?

Dường như nghĩ đến điều gì đó, Muen đột nhiên mắt sáng lên.

Cậu đột nhiên xoay người, cũng ngồi lên chiếc bàn này.

Tuy nhiên, cậu không phải là muốn giống như một kẻ biến thái để dùng thân thể cảm nhận hương thơm còn sót lại của học tỷ, mà là từ góc nhìn của học tỷ, quét mắt toàn bộ phòng hoạt động.

Ở vị trí này, toàn bộ phòng hoạt động đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Cậu thậm chí còn có thể thông qua khoảng trống rõ ràng được dành riêng cho việc sắp xếp đặc biệt của những giá sách kia, nhìn thấy bức tường trắng ở phía sau bên của phòng hoạt động.

Trên bức tường, những viên gạch lát tường như đá cẩm thạch, giống như mới dán lên, tỏa ra ánh sáng như ngọc.

Nhưng rõ ràng những nơi khác của phòng hoạt động này, đều có thể nhìn thấy sự cũ kỹ của năm tháng.

Chẳng lẽ…

Tâm tư Muen khẽ động, đi đến bên bức tường.

Cậu lấy Elizabeth ra, nhẹ nhàng gõ từng tấc, từng tấc trên bức tường.

Cốc, cốc, cốc, cốc, keng.

Chính là chỗ này!

Muen nhất thời hưng phấn, dùng lòng bàn tay lướt qua viên gạch lát tường mà tiếng gõ rõ ràng khác biệt.

Đừng nói là có cơ quan, ngay cả một khe hở cũng không nhìn thấy.

Hơn nữa, có lẽ cho dù có cơ quan, cậu cũng không có cách nào mở ra, thứ không có lỗ khóa, kỹ năng bẻ khóa của cậu sẽ không có tác dụng.

Nếu đã như vậy thì…

“Xin lỗi nhé, học tỷ.”

Muen thầm niệm trong lòng, nắm chặt Elizabeth, để lưỡi dao màu trắng kia lướt qua bức tường.

Giống như cắt đậu phụ, bức tường bị dễ dàng cắt ra.

Lộ ra không gian ẩn giấu phía sau.

Muen cúi người xuống, nhìn vào bên trong.

Những lọ ma dược với màu sắc khác nhau, được xếp ngay ngắn trong không gian hình vuông lớn hơn két sắt một chút.

Trên lọ ma dược dán nhãn.

Dùng để ức chế.

Dùng để ức chế.

Dùng để ức chế.

Sản phẩm lỗi.

Sản phẩm lỗi.

Sản phẩm lỗi.

…

Ngoài hàng đầu tiên, tất cả đều dán nhãn sản phẩm lỗi.

Tuy không có giải thích chi tiết, nhưng Muen đã đại khái đoán ra đó là sản phẩm lỗi của thứ gì.

“Quả nhiên, học tỷ vẫn đang tiến hành thí nghiệm về phương diện này sao?”

Câu Lạc Bộ Ma Dược Cổ Đại, rất có thể không chỉ là một câu lạc bộ phục hiện ma dược cổ đại, nó còn là nơi học tỷ dùng để tự cứu bản thân.

Tuy hiện tại nhìn lại, sự tự cứu này, cũng không có tác dụng gì.

Nhưng, đã có học tỷ có ý nghĩ này, thì có nghĩa là, cô ấy cũng ở đâu đó, nhìn thấy hy vọng.

Mắt Muen tiếp tục di chuyển xuống.

Ở tầng dưới cùng, bày một quyển sổ nhỏ không đáng chú ý.

Nhìn thấy quyển sổ nhỏ đó, hơi thở của Muen không khỏi nghẹn lại.

Chắc hẳn, chính là cái này rồi.

Muen dùng bàn tay có chút run rẩy, cầm lấy quyển sổ nhỏ, từ từ lật mở.

Ghi chép thí nghiệm ma dược trị liệu bệnh biến rắn.

Đây là dòng chữ mở đầu.

Tiếp tục lật về phía sau.

…

Lịch Sinh Mệnh 1057, thí nghiệm ma dược lần đầu tiên sau khi vào học viện Saint Maria.

Nguyên liệu lấy từ học sinh năm hai Don Roger, hắn vì muốn lấy lòng bạn gái, từng dùng một ngàn bó hồng, trang trí toàn bộ tòa nhà giảng đường.

Kết quả thí nghiệm: Thất bại.

Ghi chú: Don Roger hai tháng sau đã bỏ rơi bạn gái, đi tìm niềm vui khác.

…

Lịch Sinh Mệnh 1057?

Bốn năm trước?

Nói cách khác, học tỷ đã bắt đầu từ lúc đó rồi sao?

Nhưng bệnh Xà Hóa từ khi biểu hiện đặc trưng, đến khi hoàn toàn ấp nở, thông thường không phải là một đến ba năm sao?

“Quả nhiên, học tỷ là đặc biệt sao? Hơn nữa mình có dự cảm, cô ấy có lẽ không chỉ đơn giản như vậy.”

Muen tiếp tục lật xem.

…

Thí nghiệm ma dược lần thứ ba.

Nguyên liệu lấy từ một học muội năm nhất, cô ấy từng vì chàng trau mình thích, nhiều lần xin tôi chỉ giáo, ánh mắt của cô ấy rất thuần khiết, tôi cảm thấy có một chút khả năng.

Kết quả thí nghiệm: Thất bại.

Ghi chú: Một năm sau, hai người chia tay, lý do là cô gái không chịu nổi mùi hôi chân của chàng trai.

…

Thí nghiệm ma dược lần thứ bảy.

Nguyên liệu lấy từ một cặp thanh mai trúc mã, hai người từ nhỏ đã ở cùng nhau, bầu bạn đã hơn mười năm.

Kết quả thí nghiệm: Thất bại.

Ghi chú: Hai người hiện tại vẫn ở bên nhau. Bằng mặt không bằng lòng? Hay là, sai sót có thể là sự lý giải của tôi?

…

Thí nghiệm ma dược lần thứ mười một.

Lần thí nghiệm này không tiến hành thành công.

Một học trưởng sắp tốt nghiệp đã tỏ tình với tôi, tôi có thể nhìn thấy sự chân thành trong mắt anh ta.

Nếu đồng ý, có lẽ có thể nhận được nguyên liệu mong muốn.

Nhưng tôi vẫn từ chối.

Anna à Anna, cô sẽ biến thành một quái vật bị mọi người căm ghét, không có tư cách nhận được tình yêu.

…

Ghi chú: Vị học trưởng đó sau này nói xấu tôi, bị tôi đánh một trận.

Bạn đã đến cuối chương 175.

Không gian đọc của bạn