Chương 163 · 349 chương

Đỉnh cấp ăn trực

“Thiếu gia Campbell, sự việc đã giải quyết xong rồi.”

Trong chiếc xe ngựa thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ, Muen ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trung niên hói đầu vừa trở về từ bên ngoài.

Trên cái “Địa Trung Hải” thưa thớt của ông ta, vẫn còn đọng lại vài giọt sương đêm, quầng thâm mắt cực kỳ đậm, trông như đã lâu rồi không được chợp mắt.

Nhưng tinh thần ông ta vẫn phấn chấn.

— Không thể không phấn chấn, khi cấp dưới đột nhiên báo cáo rằng, vị công tử Công Tước Campbell, đột nhiên báo cáo có người ở khu hạ thành đang thực hiện giao dịch bất hợp pháp, còn có cả chém giết giữa các băng đảng, ông ta suýt nữa thì phun hết ngụm nước đang uống vào mặt vị khách quý đang tiếp chuyện.

Nghĩ đến đây, người đàn ông không khỏi lau mồ hôi lạnh, may mà không thực sự phun ra, nếu không thì cái mạng nhỏi của ông ta khó mà giữ được.

Nhưng như vậy cũng đủ khiến ông ta kinh hãi rồi, ông ta còn tưởng chuyện trước đó của mình xử lý chưa tốt, kết quả là bị vị công tử Campbell kia ghi hận, cố ý gây sự mình.

Phải biết rằng giao dịch bất hợp pháp, chém giết giữa các băng đảng, nếu còn gây nguy hiểm cho một công tử gia tộc Công tước, những chuyện này nếu bị phanh phui, chắc chắn ông ta sẽ không có kết cục tốt đẹp.

May mắn thay, những chuyện này đều không xảy ra.

“Tử Tước Yaen, ngài không sao chứ, trông ngài có vẻ chưa được nghỉ ngơi gì cả.”

Nhìn Tử Tước Yaen trông như sắp đột quỵ bất cứ lúc nào, Muen không khỏi lo lắng nói:

“Là do ta làm phiền ngài lúc nửa đêm, có phải đã làm phiền ngài rồi không?”

“Không phiền, không phiền, đây là vì dân chúng Beland mà phục vụ, sao lại có thể phiền được chứ?”

Tử Tước Yaen cười xòa, lau mồ hôi trên trán, thứ mồ hôi như không bao giờ lau sạch được, từ phía sau lấy ra một chiếc hộp.

Cái hộp kim loại quen thuộc với Muen đang nằm yên lặng trong đó, những phù văn huyền bí trên bề mặt hộp, giống như những con nòng nọc bằng vàng, lúc nhúc di chuyển qua lại.

“Thiếu gia Muen, đây là đồ của ngài, chúng tôi đã giúp ngài truy tìm lại từ tay bọn xã hội đen.” Tử Tước Yaen cung kính đưa chiếc hộp tới.

“Cảm ơn.”

Muen mỉm cười nhận lấy chiếc hộp, bàn tay khẽ vuốt ve hộp kim loại, tiếng cơ quan vang lên, chiếc hộp mở ra một khe hở.

Trong khoảnh khắc, uy áp khủng khiếp tràn tới, Muen không khỏi hít sâu một hơi, rồi đột ngột đóng chặt hộp lại.

“Đúng là đồ ta đã làm mất, thật phiền Tử Tước Yaen rồi.”

“Thiếu gia Campbell nói như vậy là khách sáo rồi, sao có thể nói là phiền phức được chứ, đây là trách nhiệm của tôi mà, nói đúng hơn, tôi còn phải cảm ơn Thiếu gia Muen vì đã giúp tôi phát hiện ra hành vi tội ác ẩn giấu trong bóng tối.”

“Tử Tước Yaen đúng là một quan chức hành chính có trách nhiệm, khu hạ thành có một vị trưởng quan như ngài, chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn.”

“Thiếu gia Campbell quá khen rồi, có thể nửa đêm đến khu hạ thành của tôi để quan tâm tình hình dân chúng, còn có thể dũng cảm đối mặt với thế lực hắc ám, ngài không hổ danh danh là người thừa kế Công tước.”

“Đâu có đâu có, chỉ là nửa đêm đi dạo loanh quanh thôi mà.”

“Thiếu gia thật khiêm tốn, những việc làm của ngài ngay cả trong những buổi tiệc của các vị đại nhân kia, cũng là một chủ đề không nhỏ đâu.”

“Ấy, những vị đại nhân đó chỉ nói lời sáo rỗng, ta không thích, ta càng thích kiểu người thực tế, làm việc hiệu quả như Tử Tước Yaen!”

Muen vỗ mạnh vào vai Tử Tước Yaen, khen ngợi.

“Tiếp tục cố gắng, ngài nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng.”

“Ha ha, vậy thì mong Thiếu gia Muen có thể giúp tôi nói tốt vài lời trước mặt các vị đại nhân đó chứ?” Tử Tước Yaen vẻ mặt vui mừng, nói.

“Nhất định.”

Muen tùy tay thu hồi hộp kim loại vào không gian khí cụ, đứng dậy, bước xuống xe ngựa.

“Thiếu gia Campbell, có cần tôi tìm người hộ tống ngài không?” Tử Tước Yaen đuổi theo, hỏi.

“Không cần.”

“Vậy sao, vậy Thiếu gia Muen đi thong thả.” Tử Tước Yaen cung kính hành lễ.

“Không tiễn.”

Muen vẫy tay, bước vào trong màn đêm.

Nhìn bóng lưng của cậu dần biến mất, nụ cười trên mặt Tử Tước Yaen đột nhiên biến mất, miệng lẩm bẩm điều gì đó, bộ dạng có chút dữ tợn.

Nhưng ông ta lập tức vỗ vào mặt mình, trên khuôn mặt mệt mỏi đến cực điểm, lại lần nữa khôi phục nụ cười.

Ông ta khom lưng, tư thế còn thấp hơn lúc nãy đối diện với Muen, nhanh chóng quay trở lại xe ngựa.

Xe ngựa không hề trống rỗng, chỗ Muen vừa ngồi, lúc này đang có một thiếu nữ tóc bạc ngồi đó.

Thiếu nữ đang lật một chồng tài liệu, đôi mày liễu hơi nhíu lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Tử Tước Yaen không dám làm phiền, hạ thấp hơi thở, lặng lẽ chờ đợi.

Không biết đã bao lâu, thiếu nữ dường như cuối cùng cũng phát hiện có người đứng trước mặt, ngẩng đầu hỏi:

“Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi chứ?”

“Đương… Đương nhiên rồi, chỉ là một đám chuột bọ bẩn thỉu ở khu hạ thành thôi, làm lỡ nhiều thời gian của Công chúa điện hạ như vậy, thật sự là mất mặt quá.”

“Ồ, vậy theo ý của ngươi, đám chuột bọ đó, đều đã bị xử tử?”

“…Chuyện… chuyện này… có lẽ… đại khái… không có…”

Trán lại một lần nữa túa mồ hôi lạnh, dưới áp lực không lời của thiếu nữ, Tử Tước Yaen cảm thấy trước mắt có vài sợi tóc lại rơi xuống

Vùng Địa Trung Hải phản chiếu ánh trăng trong veo, càng thêm mát lạnh.

“Thôi được rồi, tình hình khu hạ thành cũng không phải chỉ một mình ngươi có thể thay đổi được.”

Celicia thơ ơ hạ thấp ánh mắt, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào chuyện này.

“Ngược lại, hành động của tên kia lại khiến ta có chút bất ngờ.”

Lúc Muen đến báo cáo, Celicia đang cùng Tử Tước Yaen bàn bạc một số chuyện, lúc đó nàng còn tưởng là Muen bị một tên không biết điều trêu chọc, muốn dùng thân phận của mình để dạy dỗ người khác.

Vì vậy mới trốn ở đó tĩnh lặng quan sát diễn biến, tiện thể nếu hắn chơi quá đà thì ra ngăn cản.

Kết quả không ngờ, hắn lại muốn… ăn trực của người ta?

Thật thú vị, trước hết không nói đến việc tên kia lại chạy đến khu hạ thành làm gì, cái thủ pháp ăn trực đỉnh cao này, sao nhìn cũng không giống một vị con trai Công Tước từ nhỏ đến lớn không thiếu tiền có thể làm được.

Nếu hắn muốn Cổ Long Tâm Huyết, đâu cần phiền phức như vậy, chỉ cần nói một câu, chắc chắn sẽ có người chuyên môn tìm đến cho hắn.

“Nhưng với những hành động kỳ quái gần đây của tên kia, dường như cũng không có gì mâu thuẫn.”

Khóe miệng Celicia hơi cong, nghĩ đến tên kia rõ ràng là con trai Công Tước, lại cố tình chạy đến khu hạ thành giả heo ăn thịt hổ, không nhịn được lắc đầu cười.

Nhưng ngay sau đó lại đem những suy nghĩ không liên quan đến chuyện tối nay này ra khỏi đầu, dung mạo của nàng lại trở nên lạnh lùng.

“Vậy thì Tử Tước Yaen, chúng ta tiếp tục nói chuyện vừa rồi đi.”

Celicia đem những bức ảnh mà mình vừa xem trong tài liệu, tách từng cái ra, đặt lên bàn trước mặt, tiện thể lại cắt những mô tả tương ứng trong tài liệu ra, đặt bên cạnh những bức ảnh.

Những bức ảnh đều rất mờ, chỉ có thể nhìn thấy một vài bóng dáng mơ hồ, có cái thậm chí chỉ giống như bức vẽ nguệch ngoạc của trẻ con.

Thế nhưng, mỗi khi ngón tay thon dài trắng nõn của Cecilia lướt trên những bức ảnh hoặc bức vẽ đó, sắc mặt của Tử Tước Yaen lại trắng thêm vài phần.

“Yêu Nữ Moi Tim…”

“Đồ Tể Bóng Đêm…”

“Kẻ Không Ngủ…”

“Quái vật sông Gulein…”

“Còn có…”

Bạn đã đến cuối chương 163.

Không gian đọc của bạn