Chương 160 · 349 chương

Tiểu tặc

“Lorenzo ở đây!”

Câu hét lớn đó như châm một ngọn đuốc trong đêm tối, mọi ánh mắt hội tụ lại.

“Chết tiệt, Lorenzo, mày mau giao Cổ Long Tâm Huyết ra đây!”

Sau một loạt liên xạ, Sam dưới sự yểm trợ của thuộc hạ nhanh chóng bổ sung tên, đồng thời gào thét về phía Lorenzo.

Đã đến nước này rồi, thì chẳng còn gì phải kiêng nể nữa, lấy Cổ Long Tâm Huyết trước đã.

“Lorenzo!”

Còn ở phía bên kia, Schultz dùng gậy đập chết một tên tinh anh của Xích Hỏa Bang, vẻ mặt dữ tợn, rõ ràng là đã giết đến đỏ mắt, cũng trực tiếp dẫn dắt đám côn đồ xông tới!

Bất kể là ai khơi mào, sau khi cuộc hỗn chiến bắt đầu, do ảnh hưởng của Cổ Long Tâm Huyết, Lorenzo vẫn có xu hướng bị bao vây tấn công.

Ngay cả một số con chó hoang không cam lòng cô đơn lúc này cũng xông tới, mà điều khiến hắn ta càng thêm tức giận không thể tha thứ là, từ lúc nãy, cái bóng mờ ảo đó cứ lượn lờ trong đám người xung quanh hắn.

Chỉ trong vòng một phút, hắn đã bị đánh lén mấy lần, thậm chí còn kèm theo những chiêu thức hèn hạ như đá vào hạ bộ, nếu không nhờ Ma Đạo Khải đủ mạnh mẽ, hắn chắc chắn sẽ mất đi thứ gì đó!

“Mẹ nó!”

Lorenzo gần như tức giận đến bốc hỏa, hắn nhét chiếc bình kim loại trong tay vào tay tên tâm phúc bên cạnh, nói: “Ngươi cầm giúp ta trước, ta đi tìm tên khốn hèn hạ đó lôi ra giết!”

“Vâng ạ!”

Tên tâm phúc cười, để lộ hàm răng trắng bóng.

Lorenzo mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng trong cơn hỗn loạn nên không nghĩ nhiều, xách đao giết vào đám người!

Có Lorenzo, một chiến lực mạnh mẽ tham gia, cục diện nhất thời ổn định lại, Lorenzo tuy vẫn không thể tìm ra tên khốn hèn hạ đó, nhưng lại mở ra một con đường cho đồng đội của mình.

Một bên, tên tâm phúc đá bay một con chuột muốn đánh lén, vừa đi vừa đến bên cạnh Lorenzo, thở hổn hển nói:

“Lão đại, chúng ta tiếp theo làm gì?”

“Làm gì à, đương nhiên là hộ tống tốt Cổ Long…”

Nói đến đây, Lorenzo đột nhiên dừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào hai tay của tên tâm phúc, ngây ngốc nói:

“Cổ Long Tâm Huyết đâu?”

“Cổ Long Tâm Huyết?”

Tên tâm phúc vẻ mặt mờ mịt: “Chẳng phải vẫn đang ở trên tay lão đại sao?”

“Nói bậy, ta rõ ràng vừa đưa cho ngươi!”

Lorenzo túm lấy cổ áo tên tâm phúc lắc mạnh, nhìn vẻ mặt vô tội của tên tâm phúc, hắn như nghĩ đến điều gì đó, thần sắc lập tức đại biến.

“Chết tiệt, mắc mưu rồi!”

Hắn lập tức quay đầu, xuyên qua khe hở của đám người, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người gầy gò như con lươn luồn ra khỏi đám người, lập tức giật phăng chiếc mũ trùm đầu, rồi bỏ chạy như điên!

Chạy nhanh như chớp!

“Đứng lại!”

Lorenzo đầu óc ong ong, lập tức không còn để ý đến nhiều chuyện, quay đầu trở lại, hướng về bóng người đang điên cuồng bỏ chạy mà đuổi theo.

“Lorenzo, ngươi chạy đi đâu!”

Lúc này, Schultz dẫn đầu một đám côn đồ đuổi theo, trên người đám côn đồ nhuốm đầy máu, như đã mất hết lý trí, hoàn toàn không màng đến chênh lệch thực lực cá nhân, hung hăng lao về phía Lorenzo.

“Chết tiệt, cút ra!”

Ma Đạo Khải trên người Lorenzo phát ra ánh sáng xanh rực rỡ, tốc độ và sức mạnh của hắn đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, vung mạnh nắm đấm, đẩy bật đám côn đồ đang cản đường ra.

Nhưng vừa mới định bước tới, cảm giác nguy hiểm trong lòng đột nhiên bùng nổ, tiếng dây nỏ được kéo lên vang lên, Sam cùng một đám thuộc hạ lại một lần nữa chĩa nỏ ma pháp của mình về phía hắn.

“Lorenzo, giao Cổ Long Tâm Huyết ra!”

“Chết tiệt, Cổ Long Tâm Huyết không ở trên tay ta! Nó đã bị người ta trộm mất rồi!” Lorenzo giận dữ hét lên.

“Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời nói dối vụng về như vậy sao?” Sam cười lạnh:

“Làm gì có tên trộm nào lợi hại đến vậy, có thể từ tay ngươi mà trộm đồ?”

“Ta mẹ nó cũng muốn biết tên đó từ đâu chui ra, nhưng quả thật hắn đã mang theo Cổ Long Tâm Huyết bỏ chạy rồi!”

“Lời nói dối vụng về như vậy, vẫn nên giữ lại để xuống địa ngục, nói với quỷ sứ dưới địa ngục đi!”

Sam hoàn toàn không tin, tay cầm nỏ ma pháp đã chĩa thẳng về phía Lorenzo, hắn không tin Ma Đạo Khải lợi hại như vậy, có thể liên tiếp đỡ được liên nỗ của mình!

“Chết tiệt!”

Lorenzo bị tức đến suýt phun máu, chỉ có thể thấp giọng tự nhủ:

“Xin mời ngài ra tay.”

Khoảnh khắc tiếp theo.

Luồng khí của cả con hẻm bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Như có một sức mạnh vô hình dần dần hội tụ, rồi dưới tiếng tụng niệm khẽ bị che lấp bởi tiếng ồn ào, đột nhiên bùng nổ.

Cùng với tiếng nổ ầm ầm, tất cả mọi người đều theo bản năng ngẩng đầu lên.

Quả cầu lửa khổng lồ bay lên trời, tựa như một mặt trời nhỏ, trong nháy mắt chiếu sáng cả khu phố.

“Chết tiệt.”

Ngẩng đầu nhìn quả cầu lửa, Sam lại không nhịn được mà chửi thề một tiếng:

“Lorenzo, tên khốn nạn, ngươi lại mời được pháp sư? Hơn nữa ngươi lại dám để pháp sư của ngươi sử dụng ma pháp trắng trợn như vậy? Ngươi không sợ gọi đội tuần tra đến sao?”

“Đừng lo, ta đã chi một ít tiền, bọn chúng sẽ làm ngơ thôi.”

Lorenzo vừa nghĩ đến cái giá khổng lồ phải trả để giải quyết chuyện này sau đó, không khỏi đau lòng, nhưng bây giờ không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó, hắn chỉ ngón tay về một bên, gào thét:

“Các ngươi nhìn xem trong tay người đó là cái gì?”

Trong bóng tối được chiếu sáng bởi quả cầu lửa khổng lồ, bóng người đang chạy trốn không còn chỗ ẩn nấp, mà chiếc bình kim loại lấp lánh ánh sáng sắc bén trong tay người đó, đương nhiên cũng vô cùng chói mắt.

Tất cả mọi người thuận theo hướng Lorenzo chỉ tay nhìn tới, đều không khỏi vỗ đùi một cái: Cổ Long Tâm Huyết thật sự đã bị người ta lừa đi rồi!

Không đúng, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện này.

Cổ Long Tâm Huyết đã chạy rồi, phải đuổi theo!

Đám côn đồ, tinh anh và chuột vừa mới bị quả cầu lửa khổng lồ làm cho kinh sợ, lại một lần nữa trở nên điên cuồng.

Đám người một trận hỗn loạn, nhưng người phía trước còn chưa kịp bước đi, người phía sau đã xông tới, con hẻm vốn không rộng rãi, vì vậy nhiều người bắt đầu xô đẩy nhau.

Đám người nguy hiểm cầm vũ khí này, chỉ cần xô đẩy thôi cũng đã khiến không ít người bị thương, mà bọn họ vốn đã đỏ mắt vì chiến đấu, làm gì còn lý lẽ gì để nói, bắt đầu đánh nhau tại chỗ.

Máu bắn tung tóe, không ít người trực tiếp chết thảm tại chỗ.

“Mẹ nó, lúc này đánh cái gì chứ, mau đuổi người cho ta đi!”

Lorenzo kéo đám tinh anh của mình ra khỏi cuộc hỗn chiến, lại một lần nữa hướng về phía bóng người đuổi theo, mà do ưu thế vị trí, không bị ảnh hưởng bởi cuộc hỗn chiến, Sam giơ nỏ liên xạ trên tay lên, nhắm vào bóng người đó, liên tục bắn!

Trong ánh sáng dần tắt, Sam nhìn thấy bóng người kia mờ đi một chút, không chỉ tránh được mũi tên của mình, mà dường như trên mông còn gắn bạo liệt ma pháp vậy, “vèo” một cái đã lướt đi rất xa.

“Mẹ nó, chạy nhanh thật!”

Trong hỗn loạn, có người kinh hô.

“Có thể định vị được hắn không?”

Lorenzo nhìn chằm chằm vào bóng người ngày càng xa, lại thấp giọng nói.

Khí tức phiêu đãng lên, có những sợi tơ đỏ nhàn nhạt từ máu tụ lại, lơ lửng trong đêm tối sâu thẳm.

Lorenzo thần sắc âm trầm, mạnh mẽ rút đao ra khỏi vỏ, nghiến răng:

“Đuổi!”

Ánh sáng ngắn ngủi tan biến, bóng đêm càng thêm sâu thẳm.

Hỗn loạn và điên cuồng vẫn tiếp tục, bình minh còn rất xa.

Bạn đã đến cuối chương 160.

Không gian đọc của bạn