Chương 117 · 349 chương

Chó

“Chỉ là… con thứ của Tử Tước!”

“Thậm chí còn không được thừa kế tước vị!”

“Cút đi, đây không phải chỗ của mày!”

“Thằng ngu này, thậm chí còn không dám phản kháng sao? Ha ha ha…”

Hình ảnh rung lắc.

Bóng đen chế nhạo.

Thùng nước bị đổ.

Đế giày bẩn thỉu.

Đau đớn, giận dữ, tê dại…

Và máu.

Giống như một cơn ác mộng.

Giống như bóng tối.

Tưởng chừng như không bao giờ kết thúc.

Tưởng chừng như đã quen rồi.

Cho đến lúc đó.

“Tại sao ngươi không phản kháng?”

Mái tóc vàng rực rỡ.

Ánh mắt ngạo nghễ.

Giống như vầng thái dương rực rỡ.

“Bọn chúng bắt nạt ngươi như vậy, vì sao không phản kháng?”

“Bởi vì… tôi chỉ là con thứ của Tử Tước thôi.”

“Tử Tước? À, ra vậy, ta hiểu rồi. Vậy thì… nếu ta cho ngươi một địa vị cao hơn, ngươi có đủ dũng khí để phản kháng không?”

Địa vị cao hơn?

Đương nhiên là có.

Ta không phải là không thể thắng bọn chúng, chỉ là…

“Ừm, ra vậy, hiểu rồi. Vậy thì…”

Người đàn ông tóc vàng đưa tay ra. “Ngươi có bằng lòng làm chó của ta không?”

“Chó?”

“Đúng vậy, chó.

Ta đây, không được thông minh lắm, tính tình cũng chẳng tốt lành gì, luôn có những kẻ lén lút chống đối ta, lén lút nói xấu ta.

Vì vậy, tao cần một con chó, một con chó trung thành, chỉ chỗ nào thì cắn chỗ đó, và không bao giờ nghi ngờ mệnh lệnh của ta.”

“Có lợi ích gì không?”

“Lợi ích?”

Người đàn ông tóc vàng dường như đã cười.

“Lợi ích là từ nay về sau, ngay cả khi đánh chó, người ta cũng phải nhìn sắc mặt chủ nhân.”

“Vậy, ngươi đồng ý không? Emon Biandie.”

…

“Lại mơ thấy giấc mơ đó nữa sao?”

Trong căn nhà gỗ cũ kỹ tối tăm, Emon bật dậy trên chiếc giường gỗ rách nát có nhiều lỗ thủng lớn.

Từ những kẽ hở trên tường nhà gỗ, vài tia nắng lọt vào, vướng đầy bụi bặm, lờ mờ soi ra vẻ tiều tụy và hốc hác trên khuôn mặt đầy râu ria của hắn.

“Mình… vẫn còn ôm hy vọng về chuyên đó sao?”

Hắn đứng dậy, đi về phía bức tường.

Nhìn chằm chằm vào bức chân dung người đàn ông tóc vàng dán trên tường, ánh mắt hắn chợt trở nên lờ đờ, rồi nhanh chóng biến thành sự giận dữ như muốn thiêu rụi tất cả.

“Không!”

“Cái suy nghĩ đó, ta đã vứt bỏ từ lâu rồi!”

“Bây giờ trong ta, chỉ còn lại sự hận thù mà thôi!”

“Ta hận ngươi, Muen Campbell!”

Hắn đấm vào bức chân dung tả tơi đầy vết dao và dấu vết, một tiếng “đùng” vang lên, cả căn nhà gỗ nhỏ rung chuyển.

Vô số bụi bay xuống như mưa, bao phủ lấy hắn

Hắn lại chật vật rút tay về.

“Cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.

Emon lập tức cảnh giác, cẩn thận men theo tường đến gần cửa, lắng tai dò xét tiếng động.

“Ai đó?”

“Là ta.” Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Emon thở phào nhẹ nhõm.

Hắn mở cửa, một khuôn mặt gầy gò như khỉ đập vào mắt.

“Việc ngươi nhờ, ta đã làm xong hết rồi!”

Vừa nhìn thấy Emon, khuôn mặt khỉ đã không kìm được nói.

“Xong rồi sao?”

Emon mắt sáng rỡ. “Nhanh, nhanh cho ta xem thành quả đi!”

“Đây.”

Mặt khỉ lấy ra một ma cụ hình vuông.

Nhẹ nhàng nhấn nút, một hình ảnh như phép chiếu mở ra trước mắt Emon.

Do góc quay và ánh sáng, hình ảnh hơi mờ và rung lắc, nhưng có thể nhận ra đó là cảnh một buổi học võ thuật.

Emon ghé sát mặt vào, chăm chú nhìn mọi thứ đang diễn ra trên màn hình.

Thấy Muen bị nhiều người vây quanh chỉ trích, hắn hưng phấn vỗ tay, reo hò.

“Đúng vậy, đúng vậy, lột trần bộ mặt giả tạo của hắn đi, lột mặt nạ của hắn đi đi, dù có thay đổi gì đi nữa, hắn vẫn chỉ là tên công tử bột kiêu ngạo, ngang ngược, vô dụng đó thôi!

Haha, nhìn cái mặt của hắn kìa, tệ hơn cả đứa trẻ bị cướp kẹo!”

Nhưng càng nói, vẻ mặt hắn lại càng buồn bã, lông mày rủ xuống yếu ớt, giống như một con chó hoang bị mưa xối ướt.

“Không, không, đây không phải là Thiếu gia Muen, đây không phải là Thiếu gia Muen, nếu là Thiếu gia Muen, chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn sẽ bảo ta bẻ gãy chân tất cả những kẻ dám nói như vậy! Hắn ta không thể chịu đựng như vậy được.

Đây không phải là Thiếu gia Muen!” [note99301]

Hắn ta lại nổi giận, đập mạnh vào ma cụ, làm nó vỡ tan tành.

“Ôi, cái Ma Ảnh Nghi của tôi!”

Mặt khỉ tiếc nuối nhìn những mảnh vỡ nằm rải rác trên mặt đất.

Cái thứ này đâu có rẻ, nó có giá tận tám nghìn Emil đó.

Mặt khỉ nghiến răng, nhìn Emon.

“Được rồi, ta đã làm xong việc cần làm rồi, nhanh trả tiền đi!”

“Xong cái gì, Muen Campbell có sao đâu?”

“Ta đã cố gắng hết sức rồi, ngươi có biết ta đã mạo hiểm đến mức nào để kích động cảm xúc của bọn chúng từ trong bóng tối không? Nếu bị phát hiện là ta xong đời! Cuối cùng thì Hội Trưởng Hội Học Sinh cũng đến, ta nghi ngờ cô ta đã để ý đến ta rồi!”

“Đó là việc của ngươi!”

“Việc của ta cái gì, ngay từ đầu những yêu cầu mà ngươi đưa ra đã vô lý rồi!

Nói thật, nếu không phải gần đây ta nợ một khoản tiền cược không lồ, ta sẽ không bao giờ nhận công việc nguy hiểm như thế này đâu!

Làm Muen Campbell thân bại danh liệt ư? Lột bộ mặt giả tạo của hắn ư? Nếu là hắn của ngày xưa, ta đâu cần tốn công kích động như vậy, danh tiếng của hắn vốn đã chạm đáy rồi.

Nhưng bây giờ, ai cũng biết hăn như thay đổi thành một người khác, ta chỉ có thể nói xấu hay tung tin đồn thôi, chứ không thể làm gì hơn được!

Ngươi có biết không? Sau đó, hắn đã dùng quyền lực của con trai Công Tước để buộc bọn chúng phải nghe lời, ta cứ nghĩ bọn chúng sẽ bị lột một lớp da, ai ngờ hắn ta chỉ bắt bọn chúng xin lỗi thôi!

Thật sự chỉ bắt xin lỗi thôi!

Bọn chúng lúc đó sợ hãi như chim cút, nhưng Muen Campbell chỉ bắt chúng cúi đầu, tiện thể thuyết giáo một hồi dài, rồi tha thứ cho bọn chúng.

Sau đó, từng đứa một đều rơi nước mắt, ước gì có thể tôn Muen Campbell lên làm thánh sống để cảm tạ lòng nhân từ của hắn!

Như vậy ngươi bảo ta làm sao mà tiếp tục được chứ?”

“Vô lý… Vô lý!”

Emon mặt đỏ bừng, gào lên.

“Kẻ mà ngươi đang nói đó, không phải là thiếu gia Muen!”

“Ngươi bị tâm thần phân liệt à? Lúc thì Muen Campbell, lúc thìlà thiếu gia Muen?”

Mặt khỉ cũng gầm lên.

“Dù sao thì nhanh trả tiền đi, nếu không ta sẽ công khai chỗ ở của ngươi! Bọn chúng và cả Hội Học Sinh nữa, đều đang tìm ngươi đó!”

“Ta…”

Emon lập tức chán nản, thọc tay vào túi tìm kiếm một lúc, cuối cùng lấy ra một xấp tiền giấy.

Mặt khỉ nhận lấy tiền, đếm đi đếm lại, rồi mặt biến sắc.

“Chỉ có ba mươi nghìn thôi sao? Chúng ta đã hẹn là hai trăm nghìn cơ mà?”

“Ta… ta chỉ có bấy nhiêu thôi.”

“Ngươi cũng là con trai của một quý tộc mà, không thể lấy ra hai trăm nghìn sao?”

“Gia đình nghĩ ta đã làm Muen Campbell phật ý và bị bỏ rơi rồi nên…”

Emon mấp máy môi, khó khăn thốt ra.

“Họ đã cắt viện trợ kinh tế của ta rồi.”

“Chết tiệt!”

Mặt khỉ túm cổ áo Emon.

“Không có tiền thì đi mà kiếm, chẳng phảinguoiw…”

Tuy nhiên, giữa chừng câu nói, hắn đột nhiên dừng lại.

Đến lúc đó hắn mới nhận ra kẻ từng có chút tiếng tăm trong học viện, bây giờ thảm hại đến mức nào.

“Khốn nạn.”

Mặt khỉ đẩy Emon xuống đất, nhổ nước bọt vào hắn.

“Cái gì mà ‘Sói của Campbell” chứ, khi không có Campbell, ngươi cũng chỉ là một con chó mà thôi.”

Nói xong, hắn nhét tiền vào túi, quay lưng bỏ đi không hề ngoảnh lại.

Emon thất thần cúi đầu, mặc cho nước bọt chảy trên mặt.

Thời gian cứ thế trôi qua từng giây, Emon như trở thành một bức tượng.

Lúc đó, ánh sáng đột nhiên bị che khuất, một bóng người ẩn trong chiếc áo choàng đen xuất hiện trước mặt hắn.

“Emon Biandie.”

“Ngươi là ai?”

Emon ngẩng đầu lên, chỉ có thể mơ hồ nhận ra dưới chiếc áo choàng đen lớn là một người phụ nữ.

“Ta là ai không quan trọng, điều quan trọng là ta biết ngươi vẫn luôn muốn trả thù Muen Campbell, kẻ đã bỏ rơi ngươi, nhưng lại không có đủ dũng khí.”

Người mặc áo choàng đen đặt một lọ ma dược trước mặt Emon, nói với giọng điệu đầy cám dỗ.

“Mà ta có thể giúp ngươi.”

Bạn đã đến cuối chương 117.

Không gian đọc của bạn