“Chết tiệt, không ngờ lại đến mức này.”
Khi mỹ nữ tuyệt thế trong chiếc váy trắng lộng lẫy xuất hiện từ quyển giáo điển, Muen cảm thấy một luồng hàn ý rợn người.
Cậu cũng đã nhìn thấy vương miện chói mắt tỏa sáng trên đầu cô ta.
Đái Quan Giả!
Người kia vậy mà là một Đái Quan Giả!
Tên Thần Tình Yêu kia vậy mà phái một Đái Quan Giả đến để kết liễu cậu sao?
Không thể nào, ta bây giờ chỉ trong mắt ngươi cũng chỉ là một con sâu nhỏ mà thôi, cần gì phải làm đến mức này để giết ta chứ.
Không, khoan đã.
Không đúng.
Muen lập tức phản ứng.
Mục đích của Thần Tình Yêu, hay nói đúng hơn là mục đích thật sự, không phải là cậu.
Bởi vì từ khi Đái Quan Giả xuất hiện, cô ta chưa từng nhìn cậu một lần nào.
Cô ta vẫn luôn nhìn chằm chằm xuống phía dưới học viện, như thể đang nhìn thấy thứ gì đó xuyên qua lớp đá dày.
Trong đôi mắt đầy ánh sáng thánh khiết, nhưng lại vô cùng trống rỗng đó, lộ ra một tia tham lam không thuộc về cô ta.
Cô ta đang truy tìm một thứ gì đó, một thứ rất quan trọng.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta sẽ bỏ qua Muen, kẻ chướng mắt cô ta.
Thế là trên đôi tay buông xuống tự nhiên của cô ta, ngón út khẽ động.
Khoảnh khắc tiếp theo, Muen cảm thấy như bị một chiếc xe ben vô hình đâm vào ngực, một lực lượng khổng lồ ập tới, cậu kêu lên đau đớn và nôn ra một lượng lớn máu.
Chỉ bằng một cái động ngón tay, Muen trong nháy mắt đã bị trọng thương.
Nhưng, khi Tịnh Nghi Thánh Nữ động đậy ngón út, định kết liễu tên chướng mắt này hoàn toàn, một người đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn.
Đó là Giáo sư Grant.
Ông ta nắm lấy vai Muen, tiện tay ném ra một chiếc khăn tay.
Chiếc khăn tay đột nhiên biến lớn, bao bọc lấy hai người.
Tiếp đó giống như một màn ảo thuật, chiếc khăn tay vốn rõ ràng hiện rõ hình dáng hai người lập tức mất đi điểm tựa, bay lượn trong gió rồi rơi xuống đất.
Hai người đã biến mất không để lại dấu vết, như thể họ chưa từng tồn tại.
Tịnh Nghi Thánh Nữ thu hồi ánh mắt.
Cô ta không còn bận tâm đến Giáo sư Grant và Muen đã bỏ chạy nữa.
Sau này vẫn còn nhiều cơ hội để diệt trừ con sâu đáng ghét kia, bây giờ có chuyện quan trọng hơn.
Tịnh Nghi Thánh Nữ đột nhiên giơ tay lên, những ngón tay thon dài, trắng nõn, không một tì vết
Chĩa thẳng vào toàn bộ học viện đang chìm trong màn đêm.
Mười ngón tay khép lại, nắm chặt.
Như thể đang nắm chặt những cái chốt cố định trời đất này.
Rồi mạnh mẽ kéo ra!
Trời đất rung chuyển!
Toàn bộ học viện đều rung lên bần bật, những vết nứt nhỏ li ti khó nhận ra, đột ngột xuất hiện ở bên ngoài học viện rồi nhanh chóng lan rộng, bao quanh học viện rồi khép lại.
Bên trong vết nứt, nền đất của học viện dần dần nhô lên, như thể một sức mạnh vĩ đại đủ để đào bới trời đất, đang cố gắng nhổ bật toàn bộ học viện!
“Haizz.”
Một tiếng thở dài thoát ra.
Giáo sư Planck chống gậy, nắm chặt cây đũa phép ngôi sao màu hồng, đứng ccậu trước Tịnh Nghi Thánh Nữ.
“Lâu rồi không gặp, Verena.”
Giáo sư Planck nhìn Tịnh Nghi Thánh Nữ, vẻ mặt u ám, trong đôi mắt già nua của ông, thấm đẫm một nỗi buồn mà thời gian cũng không thể xóa nhòa.
“Học trò mà ta tự hào nhất.”
Tịnh Nghi Thánh Nữ tuy bề ngoài vẫn là một cô gái trẻ tuổi, nhưng với tư cách là một trong số ít cường giả của thế giới loài người, cô ấy đã không còn trẻ nữa.
Ngay cả Gấu Hồng, và thậm chí cả Hiệu trưởng Hathaway điều hành học viện này, thực ra đều là hậu bối của cô ấy
Khi cô ấy vào học viện này, Giáo sư Planck vẫn chỉ là một giáo viên trẻ mới bước chân vào ngành giáo dục. Chính vì vậy, việc đào tạo ra một Thánh Nữ xuất sắc là một vinh dự lớn đối với ông ấy.
Cho đến tận bây giờ, trong số các học sinh mà Giáo sư Planck đã đào tạo, hầu như không có ai có thể sánh ngang với cô ấy.
Nhưng không phải vì vị Thánh Nữ này đã cứu vớt vô số người, hay vì cô ấy có địa vị cao, mà ông quan tâm đến cô ấy.
Mà vì trong những năm tháng bên cạnh cô ấy khi cô ấy còn là một thiếu nữ, ông đã bị ảnh hưởng bởi sự thuần khiết, hoạt bát, tốt bụng và phẩm chất cao quý như một viên ngọc quý của cô.
Mặc dù được gọi là giáo viên, nhưng thực ra vào thời điểm đó, ông đã học được từ cô ấy nhiều hơn.
Vì vậy, ông luôn yêu thương đứa trẻ này, như một người cha, nhìn cô ấy trưởng thành từ một chú chim non thành một con thiên nga trắng, ông thực sự rất vui mừng.
“Không ngờ, duộc gặp lại sau mấy chục năm lại diễn ra theo cách này.”
Giáo sư Planck nắm chặt cây gậy, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay ông.
“Hai chữ ‘vận mệnh này, quả thực khó lường.”
“Oa oa oa——”
Trong đôi mắt trống rỗng của Tịnh Nghi Thánh Nữ, không lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ có sự lạnh lùng.
Nhưng thần sắc của cô ấy, lại càng thêm bi thương
“Thì ra là vậy, để hoàn toàn kiểm soát, Tà thần đã gần như xóa bỏ hoàn toàn ý thức của con sao?”
Nhìn Verena trong bộ dạng này, Giáo sư Planck đột nhiên hiểu ra.
Và trên khuôn mặt già nua đầy đau buồn đó, nở một nụ cười.
“Đúng vậy, đây chính là con.”
“Đây chính là Tịnh Nghi Thánh Nữ được vô số người sùng bái, tín ngưỡng, đến giờ vẫn còn tượng được dựng ở nhiều nơi!”
“Nếu con có ý thức của mình, con sẽ chống lại Tà thần đến cùng.”
“Chính vì vậy, Tà thần đã xóa bỏ hoàn toàn ý thức của con, rồi mới kiểm soát con!”
Nhưng, ngay cả khi bị kiểm soát, vị Thánh Nữ này vẫn bản năng tiếp tục khóc.
Dùng tiếng khóc bi thảm, để phản kháng thứ Thánh ca có thể ăn mòn ý thức con người.
“Đúng vậy, đúng vậy, đây mới là học trò của ta!”
Giáo sư Planck cười lớn, nhưng khóe mắt ông, vốn đã khô cạn suốt mấy chục năm, đột nhiên ươn ướt.
“Học trò của ta xuất sắc đến thế này, thì một người thầy như ta không thể để mình phải hổ thẹn được.”
Giáo sư Planck chống cây gậy xuống đất.
Chân ông lơ lửng giữa không trung, nhưng cây gậy phát ra âm thanh uy nghiêm như kim loại va vào nhau.
“Thầy đến cứu con đây, Verena!”
Lời vừa dứt.
Trong nháy mắt.
Tại sâu thẳm lòng đất Học viện Saint Maria, những bánh răng khổng lồ chuyển động, ăn khớp vào nhau, những trục lớn di chuyển, ma lực vô tận được rút ra từ địa mạch qua những đường ống trông như mạch máu, được truyền vào mạng lưới khổng lồ trải rộng dưới lòng đất học viện.
Sau đó.
Bên ngoài Học viện Saint Maria, mười hai công trình kiến trúc bằng kim loại sáng chói đồng loạt vươn lên khỏi mặt đất, cuộn theo bụi đất.
Tháp.
Đó là mười hai tòa tháp đen cao vút, khi mười hai tòa tháp này vươn lên, mặt đất của học viện Saint Maria rung chuyển dữ dội, nền đất vốn đã nhô lên lại bị cưỡng ép đóng xuống.
Lần này, vô cùng vững chắc, đến cả một chút rung động cũng không có.
Sau đó, trên những tòa tháp đen, những hoa văn huyền diệu tỏa sáng, ma lực khổng lồ được rút ra từ địa mạch, dưới sự điều khiển của Đại Mật Nghi, hình thành nên các cấu trúc ma lực phân tầng, lần lượt chồng lên nhau, cuối cùng tạo thành một rào chắn bán nguyệt bao trùm toàn bộ Saint Maria.
Mặt trăng xanh khổng lồ đang treo lơ lửng trên đỉnh trời, ngày càng lớn hơn,,cuối cùng dường như đã ngừng tiếp cận.
Tuy nhiên, Giáo sư Planck hiểu rằng đó chỉ là tạm thời.
Chỉ bằng vào tầng thứ hai của Đại Mật Nghi, dù có hoạt động hết công suất, cũng không thể ngăn cản một vị Tà thần điên cuồng giáng lâm trực tiếp.
Nhưng, nó chỉ để cầm chân Tà thần mà thôi.
Rốt cuộc, khoảng thời gian tái ngộ ngắn ngửi với học trò yêu quý, ông sao có thể để người khác quấy rầy được.


