Khi về đến nhà, trời đại khái cũng đã ngả bóng chạng vạng.
Vé tàu cao tốc được đặt vào buổi tối. Lúc sắp khởi hành, Bạch Hoảng lộ rõ vẻ lưu luyến không rời, trong khi hai người bạn còn lại vẫn giữ nét mặt bình thản như thường ngày.
“Chỗ cậu có quán net không?” Tiêu Tiểu Vũ hỏi.
“Trên cái đất nước này có nơi nào mà không có quán net hả?” Lục Hàng ôm hai chiếc thùng lớn đáp.
Tiêu Tiểu Vũ mải liếm kem que nên không buồn đôi co thêm, chỉ dặn dò nếu ở quê có quán net thì nhớ lên mạng chơi game cùng cô. Mộc Dĩ Nam vẫn luôn nheo mắt mỉm cười, tuyệt nhiên không nói một lời.
Đến lúc Lục Hàng lên xe, Bạch Hoảng càng thêm quyến lưu, cứ ôm chặt lấy cậu không chịu buông. Cậu đành bất lực ôm lấy cô khẽ tiếng dỗ dành, mãi một hồi lâu sau hai người mới chịu tách nhau ra.
Sở Tình cứ khoanh tay đứng một bên chứng kiến từ đầu đến cuối.
Thực ra nhà Lục Hàng cách trường đại học rất xa, phải đi một chặng tàu cao tốc rồi chuyển sang một chuyến tàu hỏa vỏ xanh cũ kỹ.
Khi đã yên vị trên xe, hai người mới muộn màng cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Cô chống cằm nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe. Lúc này Lục Hàng mới nhận ra, hóa ra cô còn vụng về trang điểm qua một chút. Tuy không tô son điểm phấn cầu kỳ, nhưng người cô lại tỏa ra hương thơm thoang thoảng của loại kem dưỡng da trẻ em.
Hơn nữa, cô cũng không diện những bộ đồ thể thao xuề xòa trước đây, mà mặc một chiếc áo khoác denim khá gọn gàng, mái tóc được chải chuốt ngăn nắp, buộc kiểu đuôi ngựa sau lưng.
Dáng vẻ ngồi bên cửa sổ như vậy trông cô hệt như một cô nàng cực kỳ cá tính.
“Gì thế?” Thấy Lục Hàng cứ nhìn mình, cô bất đắc dĩ lên tiếng hỏi.
“Không có gì.” Lục Hàng thở phào một tiếng, tựa lưng vào ghế.
Cô khẽ nhíu mày, dường như nghĩ rằng Lục Hàng lộ ra vẻ mặt này là vì lo lắng buổi tối về nhà sẽ bị bố mẹ lật tẩy:
“Không sao đâu, dù sao đóng giả làm bạn gái cũng chỉ có ngần ấy chuyện thôi, chẳng đòi hỏi kỹ thuật gì cao siêu cả. Tôi cũng không cần thiết phải thể hiện quá nhiều trước mặt bố mẹ cậu, hai đứa mình cứ cư xử bình thường là được, bố cậu sẽ không nghi ngờ đâu.”
“Không phải đâu, chỉ là tôi bỗng cảm thán, một năm trước hai thằng còn mặc chung một cái quần, hiện tại lại phải nhờ cậu tới đóng giả làm bạn gái tôi.” Lục Hàng đáp.
Cô chống cằm, ánh mắt khựng lại một nhịp, nhìn chằm chằm vào sân ga đang dần lùi xa ngoài cửa sổ, khẽ nóiL “Đóng giả làm bạn gái cậu thì sao, cậu không vui ư?”
“Cũng không đến mức không vui, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quặc.”
Cô liếc mắt nhìn chằm chằm Lục Hàng một lúc, sau đó khẽ hừ một tiếng.
Lục Hàng cảm thấy Sở Tình kể từ khi lên xe đã trở nên hơi lạ lùng.
Cũng không hẳn là kỳ lạ, chỉ là cậu thỉnh thoảng cô lại biểu lộ ra dáng vẻ thùy mị không giống với ngày thường. Cậu cứ ngỡ bình thường cô sẽ ríu rít với mình, gặng hỏi xem chuyện tình cảm lúc ở bên Bạch Hoảng rốt cuộc ra sao, không ngờ lên xe xong cô liền biến thành một hũ nút im lìm.
Nhưng hai người ngồi đối diện nhau, dù không có chủ đề gì để nói cũng không thấy gượng gạo.
Dù sao thời gian quen biết đã trôi qua lâu như vậy, hai người sớm đã đạt đến cảnh giới dù ngồi đối mặt không nói một lời cũng chẳng thấy ngại ngùng.
Sau khi xuống tàu cao tốc, hai người phải chuyển sang loại tàu hỏa vỏ xanh kiểu cũ. Nhà Lục Hàng vốn ở một thị trấn nhỏ nằm hơi cách xa thành phố lớn.
Một số nơi ở phương Bắc vẫn còn duy trì loại tàu hỏa vỏ xanh kiểu cũ nhưng trông còn rất mới này. Hành trình về nhà còn cần thêm hai ngày ngồi ghế giường nằm.
Chuyện ăn uống dọc đường thì dễ giải quyết, trên tàu luôn có người đi lại rao bán đồ ăn. Sở Tình vừa lên tàu đã lăn ra ngủ quên trời đất. Cô nằm ngay ở giường tầng trên của Lục Hàng.
Có những lúc Lục Hàng đứng dậy đi hút thuốc, liền nhìn thấy đôi bàn chân mang tất trắng hơi lấm bẩn của cô. Và hình như kể từ khi lên tàu, tâm trạng cô có chút không vui.
Lục Hàng phải mấy lần gọi cô xuống ăn cơm, cô mới uể oải đi xuống, có vẻ không tình nguyện lắm. Cuối cùng cậu nhịn không được bèn hỏi: “Cậu rốt cuộc bị làm sao thế, bị ốm à?”
“Không sao.” Cô uể oải ăn mì tôm.
Lục Hàng tự nghĩ mình cũng chẳng đắc tội gì cô. Nếu có đắc tội, chẳng thà nói là cô đắc tội cậu thì đúng hơn. Trước đây cô từng đấm thẳng vào bụng Lục Hàng một cú mà cậu có cằn nhằn gì đâu. Nếu đổi lại là Lục Hàng thụi một đấm vào bụng cô, thì chẳng biết tình trạng sẽ tồi tệ đến mức nào.
Dường như chính cô cũng cảm thấy thái độ của mình không đúng lắm, mới khẽ giải thích: “Lúc tôi về quê cũng phải ngồi loại tàu hỏa vỏ xanh này.”
“Rồi sao nữa?”
“Hiện tại tôi đi cùng cậu về quê… rõ ràng chính tôi cũng có một quê nhà để về, vậy mà lại không thể về được.” Sở Tình khẽ nói: “Cảm thấy có chút… chạnh lòng.”
Lục Hàng ngẩn người, lúc này mới muộn màng thấu hiểu nỗi niềm bất đắc dĩ của cô.
Cô đã biến thành bộ dạng này rồi, còn có thể mặt mũi nào mà về nhà nữa chứ?
Bản thân cậu thì có thể đường hoàng dẫn theo bạn bè đóng giả làm bạn gái về quê ăn Tết, nhưng còn đám người Sở Tình… cho dù là kỳ nghỉ đông năm tốt nghiệp, họ cũng chỉ biết từng người một co rướm trong phòng trọ.
Sở dĩ có hoàn cảnh như vậy, chính là vì họ đã bị biến thành con gái.
“Hay là… cậu cứ coi bố mẹ tôi như bố mẹ mình đi.” Lục Hàng bỗng nhiên lên tiếng.
“Hả?”
Sở Tình ngẩn ra. Sau khi nhận thức được cậu vừa nói gì, cô vội dời tầm mắt đi, muộn màng lộ ra vẻ ngượng ngùng. Cô rụt cổ bưng bát mì tôm: “Cậu nói cái gì thế hả?”
“Dù sao cậu cũng không về ăn Tết được, tôi cũng chẳng có cách nào khác, cứ coi như ở nhà tôi bù đắp trước vậy.” Lục Hàng thở dài: “Cũng không cần phải căng thẳng như thế, bố mẹ tôi đều là người rất tốt, về cơ bản sẽ không làm cậu phải lúng túng đâu.”
“Đêm giao thừa bên cạnh vẫn phải có người, cái Tết này… cứ để tôi ở bên cạnh bầu bạn với cậu trước, cậu sẽ không chê đấy chứ?”
Có lẽ do lời nói của Lục Hàng quá đỗi trịnh trọng, Sở Tình chớp chớp mắt, dường như cũng có chút khó xử. Đại khái là cô hơi cạn lời khi thấy cậu lại có thể nói về chuyện này một cách nghiêm túc như vậy.
Nhưng cuối cùng, cô cũng chỉ khẽ vâng một tiếng.
Đoàn tàu vỏ xanh lướt nhanh qua những dải đồng bằng, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi trên thảm cỏ và núi non trùng điệp.
Dần dần, người ta có thể nhìn thấy bóng dáng những người nông dân chăn bò ở gần đó.
Xung quanh thành phố nhỏ nơi Lục Hàng sinh sống toàn là vùng nông thôn. Khi ở thành phố lớn lâu ngày, người ta thường quên mất trên đời vẫn còn có những nơi yên bình như thế này.
Khi xuống xe, đập vào mắt là khung cảnh người xe ồn ào náo nhiệt. Sở Tình bước đến một môi trường xa lạ liền bắt đầu trở nên rụt rè, cô cứ túm chặt lấy vạt áo của Lục Hàng đi ở phía sau.
Lục Hàng cũng thuận tay nắm lấy cổ tay cô. Sau khi xuống xe nhìn thấy cảnh đường phố quen thuộc, cậu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng tới nơi rồi.
Trải qua một chặng tàu cao tốc dài, lại ngồi tàu hỏa vỏ xanh thêm gần một ngày trời, lúc này hai người mới tới được thành phố nhỏ nơi Lục Hàng lớn lên.
Trước đây lúc rời đi cậu luôn cảm thấy nơi này thật cũ nát, cũng thấy tòa nhà lớn đổ nát kia trông thật nhếch nhác và chướng mắt, hiện tại xa nhà đã lâu, nhìn lại thế nào cũng thấy vô cùng thân thương.
“Mẹ cậu đâu?” Sở Tình ngồi trong quán mì vừa húp nước dùng vừa tò mò hỏi.
“Bố mẹ chắc đang đợi ở nhà thôi… Vốn họ bảo muốn ra ga đón, nhưng tôi không cho.” Lục Hàng thở dài: “Ga tàu người đông mắt tạp, tìm nhau cũng mệt, chẳng thà hai đứa mình bắt xe tự về cho tiện.”
“Cậu… đã hình dung về tôi với bố mẹ thế nào rồi?” Sở Tình khẽ hỏi.
“Sao tự dưng lại hỏi cái này?”
“Để lát nữa tôi còn biết đường mà diễn chứ, như vậy đóng mới giống.”
Lục Hàng nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút: “Tôi bảo cậu là một cô gái rất hiền thục, đoan trang, lại rất cởi mở.”
“… Hả?”
“Hơn nữa vô cùng yêu tôi, còn rất bám người, khá đáng yêu. Lúc gặp cha mẹ tôi thì phải dẻo miệng chào chú dì.”
“…”
“Hơn nữa.” Lục Hàng chớp chớp mắt: “Rất dâm.”
“Sao cậu lại nói thế hả?!” Sở Tình cuống quýt cả lên.
“Thế thì tôi chịu rồi, hiện tại hai người đang sốt sắng muốn bế cháu nội, tôi cũng thực sự hết cách mà.” Lục Hàng cũng đành cười khổ.
“…” Sở Tình cuống đến mức chóp mũi ửng lên một vệt đỏ hồng, có chút dở khóc dở cười.
Cái này rốt cuộc là cái kiểu gì vậy chứ?
Lát nữa biết thể hiện làm sao để vừa hiền thục đoan trang, lại vừa dâm đãng bây giờ?


