Chương 241 · 296 chương

Trước giờ hắc hóa (5 chương gộp 1)

Dưới ánh mắt khiếp đảm và câm lặng của cô nhân viên, Mộc Dĩ Nam không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Lúc bước ra khỏi cửa, cô liếc nhìn tấm gương ngoài sảnh. Trong gương là hình ảnh một cô gái tay cầm chổi, khóe mắt vương vệt nước, đôi mắt đã khóc đến mức đỏ ửng.

Cứ như thể đã vỡ vụn rồi.

Tự ý mang cơm đến cho Hàng ca, rồi lại tự ý suy sụp, lại tự ý làm bẩn sàn nhà người khác.

Lúc nào cũng tự ý làm mấy việc vô bổ như vậy.

Thật sự rất đau lòng, rất xót xa… Nhưng mà, rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Rõ ràng lúc ở nhà, cô đã mỏi mòn mong ngóng cậu về biết bao, vậy tại sao thứ cô nhận lại cuối cùng lại là kết cục này.

Vừa khao khát cậu đáp lại tình cảm của mình, lại vừa sợ cậu cảm thấy mình phiền phức. Mộc Dĩ Nam từng ngây thơ nghĩ rằng, cứ mỗi ngày được nhìn thấy cậu thế này, kiểu gì rồi cũng sẽ có cách thôi.

Sẽ có một ngày hai người trao nhau nụ hôn, kết hôn, sinh con, mọi thứ cứ thế nước chảy bèo trôi mà thành… Tiếp đó là mua một căn nhà, có hai đứa con, nuôi một chú chó nhỏ.

Người cậu chọn, đáng lẽ phải là cô mới đúng.

Mộc Dĩ Nam từng ngây ngốc ảo tưởng mỗi ngày đều vui vẻ đợi cậu về nhà, cứ thế lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đến lúc đó, dựa vào sức hút của bản thân, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy.

Cô biết mình rất đáng yêu, sự đáng yêu ấy đã từng được chính miệng Hàng ca dịu dàng khen ngợi. Trước đây cậu từng nói:

"Nếu cậu là con gái, nói không chừng tôi sẽ yêu cậu mất."

Giờ ngẫm lại, đó chẳng qua cũng chỉ là một lời thuận miệng bâng quơ.

Nhưng lúc đó cô đã rung động biết nhường nào. Cô luôn xem câu nói ấy như một báu vật vô giá, cất giấu sâu tận đáy lòng, coi đó là lời khen ngợi cao quý nhất.

Thế nên, ngay khoảnh khắc biến thành con gái, phản ứng đầu tiên của cô chính là nhớ về câu:

"Nếu cậu là con gái, nói không chừng tôi sẽ yêu cậu mất."

Nhưng khi định đi tìm Hàng ca, cô lại hèn nhát nhụt chí. Sau đó cậu dọn ra khỏi ký túc xá, cô đành phải lén lút dò hỏi tin tức từ những người bạn xung quanh cậu.

Và dù Mộc Dĩ Nam biết rõ cậu sống ở đâu, nhưng vẫn không gom đủ can đảm để đến tìm cậu.

Sâu thẳm trong thâm tâm cô vẫn tồn tại sự tự ti. Cô sợ rằng lời cậu nói ngày ấy chẳng qua là dối lòng, từng ngóc ngách trong trái tim cô đều bị một câu nói của cậu thao túng.

Mãi cho đến khi dọn vào căn nhà này, cô tự nhủ cứ ổn định cuộc sống trước đã rồi tính sau.

Cái ngày dọn vào cùng Hàng ca, cô còn ngỡ mình đang chìm trong một giấc mơ. Những ngày tháng sau đó… Rõ ràng mỗi buổi sáng cô đều không biết mệt mỏi chuẩn bị bữa sáng cho cậu, rõ ràng những lúc không học chung môn, khi cậu đi học, cô vẫn luôn nói:

"Về sớm nhé, tôi ở nhà đợi cậu."

Vậy mà kết cục lại trở thành thế này.

… Sai, hoàn toàn sai rồi.

Lúc thấy cậu đỏ mặt, cô còn tưởng là vì cậu đang rất vui. Giờ nghĩ lại… là vì cậu thấy cô rất phiền phức sao?

Cô đã ôm ân tràn trề kỳ vọng, huyễn hoặc bản thân rằng câu nói dỗ dành ngày ấy của cậu là sự thật.

Để rồi cuối cùng, cậu chạy đến khách sạn, ân ái với một người con gái khác.

Tại sao không phải là tôi, là do tôi không tốt sao?

Rõ ràng, dù cậu có đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, cô cũng sẽ cam tâm tình nguyện đáp ứng kia mà.

Cũng chẳng biết hiện tại là thứ cảm giác gì nữa.

Có lẽ là phẫn nộ, có lẽ là thứ gì đó khác, cũng có lẽ là ghen tuông.

Quét dọn sạch sẽ sàn tiệm net, Mộc Dĩ Nam ôm hộp cơm thẫn thờ đứng giữa ngã tư đường. Cô mờ mịt, thình lình dâng lên một cảm giác không biết trạm dừng tiếp theo của cuộc đời mình là ở đâu.

Về nhà thôi.

Đến lúc này cô mới ý thức được đôi chân mình đang đau nhức đến rã rời.

"Đói quá…" Cô lẩm bẩm.

Cô rũ mi mắt, cảm giác như một góc nào đó trong trái tim vừa chết lặng.

Lúc đi thì hăm hở gọi xe, hào hứng tưởng tượng cảnh Hàng ca đang đói meo, tự tay chuẩn bị cơm nước rồi đi bộ suốt một quãng đường thật dài. Đến giờ phút này, cô mới nhận ra toàn thân đã cạn kiệt sức lực, không thể nhấc nổi một bước chân.

Thất thần ôm hai hộp cơm, tâm trí cô quay cuồng tính toán xem đi tàu điện ngầm về mất bao lâu. Từ chỗ ở đến đây rất xa, cô đành ngậm ngùi tốn thêm tiền gọi xe về.

Vốn dĩ đã chẳng có mấy đồng, nay lại bắt xe hai cuốc liền, sinh hoạt phí tháng này đúng là họa vô đơn chí.

Nhưng giờ ăn gì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi, cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tính toán chi li, đong đếm xem tháng này còn dư bao nhiêu tiền như một cô vợ trẻ tần tảo.

Cô vẫy đại một chiếc taxi nhanh nhất, giờ phút này chỉ muốn lập tức về nhà, chui rúc vào trong chăn và khóc một trận cho thỏa nỗi lòng.

Cứ thế đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cũng chẳng biết đã về đến nơi từ lúc nào. Lên lầu, ôm hai hộp cơm đứng trước cửa nhà, cô nhập mật khẩu, mệt mỏi đẩy cửa bước vào.

Người đầu tiên xông ra đón cô là Sở Tình: "Về rồi à?"

Cô nàng sinh viên thể dục ngực bự khoác hờ chiếc khăn tắm, có vẻ như vừa chạy bộ buổi tối về. Cô mặc một chiếc áo ba lỗ, vuốt ngược mái tóc dài chấm eo buộc thành đuôi ngựa, dường như đang định đi vệ sinh. Thấy Mộc Dĩ Nam, Sở Tình khựng lại một nhịp rồi nói:

"À đúng rồi, quên chưa gọi cho cậu, Hàng ca vừa về xong."

Mộc Dĩ Nam ngẩn ngơ, một nỗi hoảng loạn khó hiểu dâng lên, cô rụt người, ôm khư khư hộp cơm vào lòng.

"Cậu sao thế?" Sở Tình chợt cau mày, biểu cảm dần trở nên nghiêm túc: "Ai đánh cậu? Cậu vừa khóc à?"

"Không có." Mộc Dĩ Nam hạ giọng đáp.

Sở Tình nhíu mày, rõ ràng là không tin.

"Không có gì đâu." Mộc Dĩ Nam mệt mỏi dời ánh mắt, gượng kéo khóe miệng: "Bên ngoài gió to quá, thổi cay mắt thôi, không có gì to tát đâu."

Cô mỉm cười, nhưng ngay lập tức ý thức được nụ cười của mình lúc này khó coi đến nhường nào. Cô ngượng ngùng rũ mắt, cuối cùng cũng từ bỏ việc che đậy, uể oải nói:

"Cứ vậy đi… Tôi về phòng đây."

Sở Tình dùng ánh mắt đầy hồ nghi nhìn chằm chằm Mộc Dĩ Nam.

Nhưng vì Mộc Dĩ Nam đã nói không có chuyện gì, cô cũng chẳng tiện gặng hỏi thêm. Sở Tình bước vào nhà vệ sinh mà cứ đi một bước lại ngoái đầu nhìn lại ba lần, rõ ràng là vô cùng lo lắng.

Mộc Dĩ Nam chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Với cái bộ dạng "ngực bự não phẳng" của cô ta, chắc chắn là đang nghĩ cô bị ai đó bắt nạt thật rồi. Đã qua chừng ấy thời gian mà cô ta chẳng tiến bộ được chút nào, vẫn luôn mặc định mọi vấn đề trên đời đều có thể giải quyết bằng nắm đấm.

Giống như một kẻ vô tâm vô phế.

Đôi khi, Mộc Dĩ Nam lại có chút ghen tị với cô ấy.

Vừa trở về phòng mình, chợt nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra. Mộc Dĩ Nam sững lại, ngẩng đầu lên thì thấy Bạch Hoảng vừa tắm xong, đang dùng khăn bông lau tóc bước ra. Trên gương mặt cô ta vẫn còn lưu lại sắc hồng hào vì vừa ngâm nước nóng.

"Bạch Hoảng…"

Nhìn thấy bộ dạng này của cô ta, trong lòng Mộc Dĩ Nam không kìm được mà trào lên một ngọn lửa giận dữ âm u.

Ra ngoài lăng loàn với người đàn ông của cô thì chớ, về nhà rồi còn cố tình tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho…

Là tắm cho ai xem?

"Về rồi đấy à?"

Bạch Hoảng nhìn thấy Mộc Dĩ Nam, biểu cảm vẫn bình thản như thường, dường như chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Dưới chiếc áo phông cotton lộ ra một mảng da thịt trắng nõn.

Bạch Hoảng nghi hoặc liếc Mộc Dĩ Nam một cái, chắc mẩm người kia hoàn toàn không biết chuyện mình vừa chạy ra ngoài tìm Lục Hàng. Cô đánh giá Mộc Dĩ Nam từ trên xuống dưới, rồi chỉ ngón cái ra phía sau:

"Cậu muốn tắm không?"

Mộc Dĩ Nam lạnh lùng liếc cô ta một cái, nửa lời cũng chẳng thèm đáp, đi thẳng về phía phòng mình.

Khóe mắt Bạch Hoảng giật giật, một cơn tức giận bắt đầu nhen nhóm.

Vốn dĩ khi ở trong phòng tắm, Bạch Hoảng nghe thấy tiếng mở cửa là biết Mộc Dĩ Nam đã về. Cô còn cố tình tắm nhanh hơn một chút, vì biết cái tên ưa sạch sẽ này kiểu gì cũng nôn nóng muốn đi tắm. Tắm xong vội vàng bước ra định nhường chỗ cho người ta, ai ngờ lại đem mặt nóng dán vào mông lạnh.

Thấy vẻ mặt âm trầm của Mộc Dĩ Nam, Bạch Hoảng thấy hơi chướng mắt, lạnh nhạt tặc lưỡi một tiếng, thấp giọng mắng:

"Cái đồ dở hơi."

Rầm.

Mộc Dĩ Nam chẳng nói chẳng rằng, đóng sầm cửa lại rầm một tiếng

"Khi chọn mua mỹ phẩm, mọi người vẫn nên ưu tiên các thương hiệu lớn nhé. Nếu dùng mỹ phẩm kém chất lượng trong thời gian dài, rất có thể sẽ làm bít tắc lỗ chân lông trên mặt, nói không chừng còn…"

Đang nói dở, chất giọng của cô bỗng trở nên khàn đặc, rồi không kiềm chế được mà bật khóc nức nở.

Dùng mu bàn tay lau đi hàng nước mắt, cô thẫn thờ thả người xuống ghế, đăm đăm nhìn lên trần nhà.

Cái tài khoản vừa mới lập này, nếu thực sự muốn cày kéo tương tác thì cần phải duy trì cập nhật thường xuyên.

Phương án tốt nhất chính là bắt đầu quay lại một vài video để khôi phục hoạt động, sau đó còn có thể nhận thêm chút quảng cáo để trang trải cuộc sống.

Trước đây, khi còn là một femboy, với những nội dung như hướng dẫn trang điểm và đồ coslay, trên nền tảng video này cô cũng được xem là có chút danh tiếng… Chỉ cần cô bắt tay vào làm, chắc chắn sẽ chẳng thiếu những hợp đồng tìm đến cửa.

Tâm trí cô vẫn luôn ấp ủ một giấc mộng, rằng sau khi sự nghiệp khởi sắc, cô có thể dắt Hàng ca đi ăn món này món kia.

Thế nhưng khi vừa mới thốt ra những lời thoại trong kịch bản, nước mắt cô cứ thế trào ra không sao ngăn lại được.

Cậu vốn dĩ đâu cần cô dẫn đi ăn những món ngon đó.

Cô đã sớm trở thành một người phụ nữ bị đá bay văng đi không thương tiếc.

Không muốn bị đá bay, tuyệt đối không muốn trở thành bộ dạng như thế này.

Hàng ca… Đáng lẽ ra phải là của cô chứ?

Rõ ràng vừa đi thuê phòng với người phụ nữ khác xong, sau đó lại vờ như không có chuyện gì mà dọn về sống chung dưới một mái nhà. Chuyện này chẳng phải quá mức nực cười rồi sao.

"Đồ của tôi… chính là của tôi."

Mộc Dĩ Nam dùng đôi mắt đỏ hoe sưng mọng chằm chằm nhìn vào màn hình máy tính, giống như đang lẩm bẩm một mình:

“Vốn dĩ em cứ ngỡ nếu cứ để mặc anh, sớm muộn gì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén… Bởi vì dường như anh chẳng ưa gì những thủ đoạn dơ bẩn của em, nên em mới luôn giữ mình, ngoan ngoãn án binh bất động.”

"Con chim được thả tự do quá lâu, muốn bắt nó tự bay về lồng… Vốn dĩ đã là một chuyện hoang đường…"

Cô lẩm bẩm, dáng vẻ hệt như một kẻ vừa đánh mất linh hồn.

Mộc Dĩ Nam đứng phắt dậy. Thiếu nữ mang dáng dấp của một người vợ hiền thục lặng lẽ đi tới đi lui trong phòng. Cô hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên, nét mặt dần giãn ra, thả lỏng đến lạ thường.

"Cứ cướp lại là xong thôi mà?"

Suy nghĩ ấy lướt qua trong đầu, khiến Mộc Dĩ Nam bỗng chốc cảm thấy như mây mù tan biến, bầu trời sáng rực rỡ.

"Đúng rồi, đúng rồi." Cô bỗng dưng cười khúc khích:

"Thì cứ cướp lại là được mà?"

Đúng vậy, có sao đâu cơ chứ?

Làm gì mà phải ủ rũ như thể trời sập đến nơi vậy.

Cậu ấy vốn dĩ là của cô cơ mà.

Và những chuyện đang xảy ra hiện tại, chẳng qua chỉ là chút gia vị tình thú giữa hai vợ chồng mà thôi.

Cô yêu cậu tha thiết, nhưng cậu lại lén lút sau lưng cô đi vụng trộm với người phụ nữ khác. Những trắc trở và tình thú nho nhỏ này, suy cho cùng cũng chẳng ảnh hưởng gì đại cục…

Dù sao thì, đến cuối cùng, cậu chắc chắn phải thuộc về cô.

Cái nỗi oán hận khi bị phản bội, cái sự đau khổ và giận dữ chân thực của một người con gái… Những cảm xúc ấy đan xen vào nhau, lại sinh ra một dư vị… vô cùng hoàn mĩ.

Giống hệt như cảm xúc của một người con gái thực thụ vậy.

"Chỉ cần cướp lại… là được rồi mà, đúng không?"

Gương mặt Mộc Dĩ Nam thoáng hiện lên một vệt ửng hồng đầy bệnh hoạn, cô vươn tay mở cánh tủ quần áo của mình ra.

Cánh tủ bằng gỗ đặc này, Hàng ca đã từng tự tay mở.

Chắc cậu đã quên mất cô thực chất là một người thế nào rồi nhỉ.

Vào khoảnh khắc đó, có lẽ cậu đã ờ mờ nhận ra một phần sự thực về con người cô, dẫu chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Cô vốn say mê những thứ nhuốm màu nhục dục này, ngay từ lúc còn là một cậu con trai đã thích thú với việc trang điểm thành những thiếu nữ xinh đẹp.

Bố mẹ cô hết lần này đến lần khác sỉ nhục rằng đó là một nỗi nhục nhã, nhưng cô thấy chẳng hề gì, dẫu sao thì cũng đã quá quen rồi.

Những kẻ không bình thường thì tốt nhất đừng nên chọc giận.

Nếu không, chính bản thân mình sẽ bị lún sâu vào trong vũng lầy đó.

Két—

Bên trong tủ, ngoài những món đồ chơi nhạy cảm ra, ngay vị trí trung tâm nhất, là một dãy móc treo áo được xếp đặt ngăn nắp chỉnh tề.

Trên những chiếc móc áo ấy, toàn là những chiếc áo phông của cậu mà cô lén lấy trộm được mỗi khi giặt giũ.

Mỗi một chiếc áo đều lưu lại mùi hương của Lục Hàng.

Cô tĩnh lặng ngắm nghía, chọn ra chiếc áo mình thích nhất, nâng niu cầm lên như nhặt được kỳ trân dị bảo. Lững thững bước đến mép giường, ánh mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, trên má cô lại phiếm hồng một cỗ mị hoặc kỳ dị.

Cô úp chiếc áo lên che kín mũi miệng, ánh mắt dần trở nên mơ màng, cuồng loạn.

"… Ha, cướp lại là xong thôi mà…"

"Mùi thuốc lá…"

"Là tôi… Anh là đồ vật của em, anh không thoát được đâu."

"Hàng ca…"

Sau khi giải tỏa dục vọng xong, dư âm qua đi, thứ còn xót lại chỉ là sự nhạt nhẽo, trống rỗng.

Dẫu sao cũng không phải là được thực sự hòa quyện cùng Hàng ca, tất cả chỉ là ảo mộng mà thôi, ngón tay thì cũng chỉ là ngón tay, cùng lắm cũng chỉ đến mức đó.

Nhưng sớm muộn gì, những ảo tưởng đó cũng sẽ biến thành hiện thực.

Bởi vì cậu nhất định sẽ thuộc về cô

Mộc Dĩ Nam một lần nữa xếp gọn chiếc áo vào vị trí cũ.

Đây có lẽ là lợi ích của việc quán xuyến việc nhà…

Thường ngày cứ giữ nguyên cái vỏ bọc vô hại ấy, để mọi người đinh ninh cô là một nhân vật chính trực, dịu dàng, đảm đang như một người mẹ. Còn Hàng ca lại vốn là người chẳng thèm bận tâm tiểu tiết, tính tình cẩu thả, có gì mặc nấy.

Dăm bữa nửa tháng có mất một chiếc quần lót hay một cái áo phông thì cậu cũng chẳng hay biết. Cùng lắm cậu chỉ lôi một chiếc khác từ tủ ra mặc, cũng lười vắt óc nhớ xem mình đã vứt nó ở xó xỉnh nào.

Thế nên chỉ trong vòng vẻn vẹn hai tháng, cô đã tích trữ được cả một tủ đầy ắp chiến lợi phẩm.

Tất cả đều là bảo bối của cô ❤︎⁠.

"Hàng ca đâu rồi?" Thấy Sở Tình đang ngồi bấm game trên sofa, Mộc Dĩ Nam với tâm trạng đã bình phục hoàn toàn, hờ hững buông lời hỏi.

"Xuống lầu hút thuốc rồi." Cô nàng cau mày, dứt mắt khỏi màn hình điện thoại:

"Vừa nãy cậu không khóc thật đấy chứ? Có sao không vậy?"

"Tôi á?" Mộc Dĩ Nam giả vờ ngạc nhiên, rồi chắp hai tay sau lưng, cười híp mắt đáp: "Sao thế? Tôi thì có thể bị làm sao được cơ chứ?"

Sở Tình ném cho cô một ánh nhìn ngập tràn nghi hoặc, nhưng soi mãi cũng chẳng tìm ra sơ hở nào, đành cúi đầu chơi game tiếp: "… Không sao là tốt rồi."

Ào ào—

Mộc Dĩ Nam bước ra ban công lấy quần áo với dáng vẻ vô cùng tự nhiên, khóe mắt khẽ liếc qua chiếc điện thoại Lục Hàng bỏ quên trên bệ cửa sổ.

Không chút biến sắc, cô thò tay vào máy giặt, lôi ra một chiếc áo ba lỗ ướt đẫm mồ hôi vừa bị cởi ra. Mộc Dĩ Nam rũ mi mắt, nhịp tim khẽ đập rộn lên.

Ngoái đầu lại nhìn, thấy con nhỏ ngực to không não kia vẫn đang ôm chân cắm mặt vào xem bóng đá trên sofa, hoàn toàn không chú ý đến góc này.

Nén sự kích động dâng trào trong ngực, bàn tay cô run run rút chiếc áo từ trong lồng giặt ra.

Đây chính là chiếc áo cậu đã mặc lúc đi vụng trộm ngày hôm nay.

Đáng ghét thật đấy, Hàng ca.

Sắc mặt cô chợt trở nên lạnh lẽo, biểu cảm vặn vẹo biến đổi liên tục. Sau một tiếng cười gằn, cô lại nâng niu chiếc áo như báu vật, tham lam hít một hơi thật sâu… Ngoài mùi cơ thể đặc trưng của cậu và mùi thuốc lá thoang thoảng, còn vương lại một thứ mùi hương nhàn nhạt, vô cùng gai mắt.

Mùi nước hoa.

Mùi của con gái.

"Tên khốn nạn nhà anh…"Một giọng nói nũng nịu lọt ra từ khóe môi: "Thế mà lại dám phản bội em."

Đằng nào thì cũng chẳng cần phải giấu giếm nữa, mọi chuyện đã đi đến bước đường này rồi.

"… Phải giữ lại làm kỷ niệm chứ nhỉ?"

Hít ngửi chán chê, cô hờ hững nghĩ thầm, rồi thản nhiên giấu chiếc áo vào trong ngực.

Cô ghé đầu nhìn xuống dưới lầu. Từ tầng sáu nhìn xuống độ cao có vẻ khá lớn, tầm nhìn cũng không mấy rộng mở.

Nhìn từ trên xuống, bóng dáng con người chỉ nhỏ thó như một dấu chấm, chưa bằng cái móng tay, nhưng Mộc Dĩ Nam vẫn liếc mắt một cái là nhận ra ngay Lục Hàng đang ngồi dưới kia.

Cậu đang ngồi trên ghế đá rít thuốc.

Dựa theo kinh nghiệm theo dõi bao lâu nay của cô, chắc cậu sẽ ngồi đó tầm hai mươi phút.

Bình thường mỗi khi cô theo dõi cậu, cậu thường ngồi hóng gió cỡ đó, nên chắc chưa lên ngay đâu.

Con số hai mươi phút này, quả thực rất chuẩn xác.

Thỉnh thoảng những lúc cô tự giải tỏa nhu cầu, thời gian cũng mất tầm hai mươi phút. Lợi dụng lúc chẳng ai để ý, cô ở một mình tại nơi này, dán mắt vào bóng lưng cậu, mang theo cảm giác tội lỗi cấm kỵ để tận hưởng những hoan lạc đê mê.

Thường thì vừa vặn lúc cô giải tỏa dục vọng xong, cậu cũng dập thuốc đi lên…

Thế nên thời gian vẫn còn dư dả.

Mộc Dĩ Nam ôm trọn thứ tình yêu ẩm ướt, nhớp nhúa và tăm tối ấy, lén lút ngắm nhìn bóng lưng cậu. Cảm giác yêu thương cuồn cuộn như sắp trào dâng khỏi lồng ngực.

Đốm lửa trên điếu thuốc của cậu lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn đường.

Chắc cậu không biết cô đang lén lút nhìn trộm cậu đâu nhỉ.

"Phù… Rõ ràng em thích anh nhiều như vậy… thế mà anh lại phản bội em."

Nhưng như thế cũng tốt.

Cô có thể danh chính ngôn thuận dùng một số thủ đoạn cực đoan hơn rồi.

Trước đây, cô vẫn hay lo ngại làm thế liệu có quá đáng không, cậu có vì vậy mà chán ghét cô không. Nếu được lựa chọn, cô vẫn muốn dùng cách mưa dầm thấm lâu, từ từ bồi đắp tình cảm. Thứ tình cảm ấy mới là thuần khiết nhất, khắc cốt ghi tâm nhất.

Nhưng giờ chẳng cần thiết nữa rồi.

… Suy cho cùng, chỉ cần cậu ở bên cô là đủ rồi.

Mặc kệ cậu ôm ấp thứ tình cảm gì dành cho cô… Thậm chí, nếu cậu có hận cô đến thấu xương nhưng vẫn buộc phải chung chăn chung gối với cô, như thế chẳng phải càng khiến người ta sôi sục máu huyết hơn sao.

Càng khiến người ta sa ngã, không thể rút chân ra được.

"Hừ hừ ~"

Đủ loại cảm xúc trong lòng giờ đây đã nhão nhoét, cuộn trào như một nồi cháo hầm đen ngòm, chẳng thể phân định rõ ràng được nữa.

Vừa ngân nga một giai điệu nhỏ để giải tỏa áp lực, Mộc Dĩ Nam vừa cầm lấy điện thoại của Lục Hàng. Cô liếc nhìn màn hình khóa, vẫn là bức ảnh một chú mèo con, chẳng biết cậu tải bừa trên mạng ở đâu về.

Nhưng ít ra cậu vẫn chưa đổi thành ảnh của Bạch Hoảng.

"Vẫn còn thời gian…" Cô dịu dàng dùng ngón tay vuốt ve màn hình, như thể đang vuốt ve hơi ấm còn sót lại của cậu.

Hàng ca trong chuyện tình cảm vẫn rất sạch sẽ và có nguyên tắc. Nếu không, ngày trước cậu đã chẳng bị cái thể loại hâm hâm dở dở như Lâm Khả Khả trêu đùa lâu đến thế. Cũng chính vì vậy, mối quan hệ hiện tại của cậu và Bạch Hoảng chắc hẳn chưa đến mức không thể cứu vãn.

Quá hiểu một người, đôi khi cũng thật nhàm chán.

Mộc Dĩ Nam dán mắt vào màn hình, ánh mắt liên tục lóe lên những tia tính toán.

Với tính cách của Hàng ca, rất có thể lúc này cậu đang tự nhủ:

"Sau này mình tuyệt đối không được phản bội Tiểu Hoảng"

, rồi bắt đầu lên đủ thứ kế hoạch vẽ ra tương lai cho hai người.

Chính vì quá mức ngây thơ, nên Lục Hàng mới lo xa đến vậy.

Cạch.

Ngón tay thon thả nhập ngày sinh của Lục Hàng, thành thạo mở khóa điện thoại. Chần chừ một lát, Mộc Dĩ Nam mở ứng dụng WeChat của cậu lên. Ánh mắt cô ngưng đọng, sắc mặt vẫn tĩnh lặng như mặt nước, cô lướt nhanh qua đoạn tin nhắn giữa cậu và Bạch Hoảng.

"Hàng ca, đợi em ở khách sạn nhé… Em đi mua bữa sáng cho anh."

"Mua được rồi nè, hihi."

"Nhìn này, xíu mại đấy."

Đi mua xíu mại cho cậu rồi cơ à… Ha ha.

Đôi mắt Mộc Dĩ Nam phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình nhỏ bé, cô khẽ chớp mắt đầy dịu dàng.

Thật tốt đẹp làm sao, giống hệt như hai cô cậu sinh viên ngây thơ thuần khiết rủ nhau đi làm chuyện mờ ám sau khi lén lút nếm trái cấm, rực rỡ màu sắc thanh xuân vườn trường.

Thú vị thật.

"Tiểu Hoảng à Tiểu Hoàng, quả nhiên cô vẫn còn non nớt lắm." Mộc Dĩ Nam dịu dàng thì thầm: "Cứ ngỡ bản thân đã vớ được một món hời lớn sao."

"Nhưng cô lại chẳng bao giờ chịu động não nghĩ xem… Tại sao những việc cô định làm, từ trước đến nay lại chẳng có ai làm?"

"Con mèo nhỏ hay ăn vụng ơi, cô có biết rằng, nếu cô cố tình giật dây trước, thì sẽ có một cái bẫy khổng lồ đang chờ cô nhảy xuống không?"

Ngón tay lướt nhẹ, lại là vài dòng tình thoại sến súa nhạt nhẽo. Mộc Dĩ Nam chuyển tầm mắt sang khung chat quan trọng nhất, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.

Nữ Thần Toàn Tri Toàn Năng.

Mở lịch sử trò chuyện của Nữ Thần ra, kéo lên một chút, cô gần như đã xâu chuỗi được cặn kẽ mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm đó.

"Quả nhiên là thế."

Đúng y như dự cảm của cô.

Bởi vì chuyện Lục Hàng và Bạch Hoảng đột ngột tiến tới với nhau diễn ra quá đỗi đường đột, cô vẫn luôn hồ nghi bên trong có uẩn khúc gì không.

Vốn dĩ cô còn đoán già đoán non liệu có phải Bạch Hoảng đột nhiên vứt liêm sỉ, mang cái danh thế lực gia đình ra gây sức ép, rồi trói nghiến anh ấy lại ép buộc quan hệ hay không.

Nhưng hóa ra sự thật lại chẳng phải thế.

"Hóa ra là do đám thần tiên này dở chứng." Mộc Dĩ Nam trừng mắt nhìn cái tên Nữ Thần: "Cái bọn Thần giới này đúng là làm người ta buồn nôn."

Đầu đuôi câu chuyện đại khái là thế này.

Ngoại trừ việc biến họ trở lại thành con trai là lũ khốn đó không làm được ra, thì bất cứ trò tàn độc, quái gở nào chúng cũng dám nghĩ tới.

Đột nhiên phán một câu xanh rờn rằng trong một tháng không tìm được bạn gái thì sẽ chết, hèn chi Hàng ca lại cuống cuồng lên như thế.

Tuy không biết chi tiết ngọn ngành trong tin nhắn không lưu lại, nhưng với sự nhạy bén của mình, Mộc Dĩ Nam đã đoán ra được mười mươi.

Rất có thể vào ngày đi ăn ở quán vỉa hè hôm đó, lúc cậu đang hoảng loạn chạy đôn chạy đáo khắp nơi thì bị Bạch Hoảng phát hiện.

Sau khi nghe cậu kể hết mọi chuyện, cô ả lập tức hớn hở thừa nước đục thả câu, nên mọi chuyện mới ra cơ sự này.

Lướt qua loa thêm vài cái, dù không biết phỏng đoán của mình có chính xác 100% không, nhưng chắc chắn cũng trúng đến tám, chín phần.

… Hàng ca, anh biết không.

Cô khẽ thở dài, dời ánh mắt liếc nhìn bóng lưng đang ngồi hút thuốc dưới lầu lần cuối, trong đáy mắt ánh lên một vẻ si mê, cuồng loạn.

Em là một người phụ nữ vô cùng phiền phức đấy.

Những mà em đã để mắt tới… Thông thường, cuối cùng đều phải thuộc về em.

Bởi vì em sẽ giành lấy nó bằng bất cứ giá nào.

Trầm ngâm một lát, cô lại nghĩ, làm thế này thì Bạch Hoảng có hận mình không?

Trước đây khi còn sống chung một phòng ký túc xá, thật ra quan hệ giữa hai người khá tốt.

Nhưng giờ đây, đã trở thành tình địch, đã là thành kẻ thù của nhau rồi.

Đã đối xử với kẻ thù, thì có tung ra thủ đoạn đê hèn nào đi chăng nữa cũng đâu thành vấn đề đúng không? Cô lười biếng nghĩ.

Ai giỏi giang hơn thì người đó có quyền quyết định.

Kẻ cướp người yêu người khác, ắt có ngày bị người khác cướp lại.

Lặng lẽ bấm vào khung chat của Nữ Thần, những ngón tay thon dài bắt đầu lách cách gõ phím.

"Lục Hàng nhắn tin à?" Yeroel sững người.

Căn phòng làm việc phủ một màu vàng kim vô tận, chẳng biết trải dài đến tận phương nào, không gian như kéo dài đến vô cùng vô vận, đây chính là cái cảnh sắc một màu nhàm chán ngàn năm không đổi của Thần giới.

“Đù má, đúng là hắn thật.”

Đang ngả ngớn trốn việc ở bàn làm việc, vừa nhìn thấy tin nhắn của Lục Hàng, Yeroel sướng đến mức nhảy cẫng lên cao ba thước.

“Vãi chưởng, cuối cùng cũng chịu nhắn tin rồi!”

"Để xem nào… Xin lỗi mình sao?" Yeroel hứng hực khí thế, vội vã mở WeChat.

Đi làm đúng là nhạt như nước ốc.

Lên Thần giới chưa được bao lâu, Yeroel đã bắt đầu thấy hối hận. Cả ngày ngoài đi làm ra thì chỉ có đi làm, chán muốn bùng cháy. Cô bắt đầu nhớ nhung những chuỗi ngày trêu chọc Lục Hàng, nhớ những buổi tối gặm bánh kẹp trứng nướng rồi chui vào tiệm net đập nát phím Space để chơi Audition.

Cô đã mấy lần muốn chủ động tìm Lục Hàng, nhưng nhớ lại chắc giờ này cậu ta hận cô đến thấu xương, lại chùn bước không dám nhắn.

Bởi vì cô chỉ sợ vừa buông câu:

"Ta tìm ngươi đi chơi nhé"

, thì sẽ bị đối phương chửi thẳng mặt:

"Tôi đ.i.t cả họ nhà cô".

Thế thì tổn thương lắm.

Ta muốn rủ ngươi đi chơi, ngươi lại đòi thông cả họ nhà ta.

"Để xem hắn nói gì nào." Yeroel hớn hở mở khung chat WeChat, đập vào mắt là tin nhắn của Lục Hàng.

Mở đầu bằng:

"Kính gửi Nữ Thần đại nhân."

"?" Yeroel nhíu mày.

Cách xưng hô dạo đầu đã đủ sức khiến cô chấn động. Dù trong lòng có chút ngỡ ngàng, nhưng vui sướng đã lấn át tất cả, cô đọc tiếp:

"Thực ra trước đây tôi có hơi bốc đồng, nhưng tôi nghĩ, Nữ Thần đại nhân vốn rất thấu tình đạt lý, ngài chắc chắn có thể thông cảm cho tôi…"

"Đời người chỉ có một mạng, vừa nghe thấy tính mạng bị đe dọa, tôi không tránh khỏi có những lời nói và hành động quá khích. Tất nhiên đó không phải là lời ngụy biện. Từ nay tôi sẽ không tái phạm nữa, xin gửi đến ngài lời xin lỗi chân thành nhất."

"Trước đây ngài từng nói với tôi, ngài vẫn luôn muốn xuống Hạ Giới dạo chơi, du lịch các thứ. Dù sao tôi cũng đang ở đây, nếu được đưa ngài đi lượn vài vòng thì đúng là vinh hạnh cho tôi."

"Vậy nên, nếu ngài không chê, ba ngày nữa, ngài có thể đến bãi đỗ xe này gặp tôi được không?"

“Đến lúc đó tôi sẽ đưa ngài đi chơi bời xả láng một ngày, coi như là tiệc mừng ngài quay lại Thần giới, cũng như chúc mừng ngài được thăng chức…”

Yeroel chớp chớp mắt kỳ quái, mồm há hốc vì kinh ngạc.

"Tên này bị đoạt xá à?"

Cái quái gì thế này, sao thái độ lại quay ngoắt 180 độ thế kia?

Mở miệng ra là kính thưa Nữ thần đại nhân, làm cho Yeroel cũng cảm thấy ngượng ngùng kinh khủng. Cứ ngỡ hắn nhắn tin tới để chửi bới dọa giết cả họ nhà mình, ai dè thái độ lại mềm mỏng thế này.

"… Đáng ngờ thật, đây có đúng là Lục Hàng không vậy?" Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Yeroel.

Nhưng tia nghi ngờ đó vừa lóe lên đã bị chính cô dập tắt ngay lập tức.

Chắc chắn là Lục Hàng rồi, còn phải hỏi sao?

Ai lấy được điện thoại của hắn chứ? Dù bọn dưới Hạ Giới có nhiều trò mèo, nhưng điện thoại có khóa màn hình, có mật khẩu bảo mật cơ mà. Đứa nào mở được? Đâu phải là ngủ chung một giường mà biết.

Đã gọi là mật khẩu, thì chắc chắn phải rất bí mật rồi.

"Được được được." Yeroel gật gù, cực kỳ tận hưởng màn tâng bốc này. Vốn dĩ đang chán thối ruột trên Thần giới, còn đang đau đầu nghĩ cách dỗ ngọt để hắn cho cô xuống hạ giới chơi. Ai dè đâu hắn lại tự dâng mỡ đến miệng mèo.

"Đi chơi à? Đi chứ đi chứ ~" Yeroel lập tức gõ phím đáp:

"Ba ngày sau hả?"

"Đúng vậy, ba ngày sau. Ngay tại bãi đỗ xe này, tôi sẽ đợi ngài."

Ngay sau đó, một bức ảnh được gửi tới.

Ảnh một bãi đỗ xe.

Cái chỗ khỉ ho cò gáy nào đây?

Yeroel chống cằm thắc mắc. Cứ thấy bãi đỗ xe này quen quen. Cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi chợt bừng tỉnh đại ngộ. Đây chẳng phải là cái bãi đỗ xe lần trước hắn dắt hai con ranh kia đến tìm cô gây sự sao?

Nghĩ thêm một chốc, khóe môi Yeroel vẽ nên một nụ cười rạng rỡ.

Hiểu rồi, hiểu rồi.

Ra là vậy… Thằng nhóc này cũng tinh tế phết.

Chắc chắn là muốn xin lỗi đây mà.

Biết phải tạ lỗi với cô, nên mới cất công chọn đúng cái địa điểm ngày xưa từng mạo phạm cô.

Chắc hẳn đến lúc đó, hắn sẽ nói:

"Ngày trước tôi đã đắc tội với ngài ở đây, thật sự xin lỗi, mong ngài rộng lượng tha thứ"

các thứ các thứ đây mà.

“Hai đứa mình là ai với ai cơ chứ, làm thế khách sáo quá rồi.” Yeroel cười hề hề, vì đang rảnh rỗi sinh nông nổi, giờ có người trò chuyện cùng nên cô cảm thấy vô cùng khoan khoái: “Ta đâu có vì ba cái chuyện cỏn con đó mà ghi hận trong lòng.”

Gõ phím lạch cạch chấp nhận lời mời, tâm trạng Yeroel cũng vui vẻ lên hẳn.

Ba ngày sau nhỉ.

Đang lúc ngứa chân muốn lượn lờ xuống hạ giới đổi gió.

Càng nghĩ, cô càng mong đợi đến ngày đó.

"Xong… hoàn thành."

Mộc Dĩ Nam lẩm bẩm.

Ánh mắt hờ hững liếc nhìn những dòng tin nhắn trên màn hình lần cuối, ngón tay thon thả khẽ nhấn nút, cô khóa màn hình điện thoại của Lục Hàng lại. Sau đó cẩn thận đặt chiếc điện thoại về y vị trí cũ, căn chuẩn đến từng milimet góc độ hệt như lúc ban đầu.

Đưa mắt nhìn qua cửa sổ bóng lưng Lục Hàng vẫn đang dưới lầu, khóe môi cô khẽ cong lên, sau đó xoay người trở vào trong phòng.

Gánh nặng trong lòng đã vơi đi không ít.

Hàng ca chắc chắn sẽ là của cô.

Hàng ca tuyệt đối là của cô.

Là của riêng cô.

Đã hạ quyết tâm phải nắm chặt cậu trong lòng bàn tay… Một khi gông xiềng tâm lý đã được tháo gỡ, tâm trạng của Mộc Dĩ Nam không còn tồi tệ như trước nữa.

Con đồ trộm ranh Bạch Hoảng Bạch Hoảng kia cùng lắm cũng chỉ đắc ý được nhất thời, còn tình cảnh bẽ bàng hiện tại chẳng qua chỉ là một chướng ngại vật tạm thời mà thôi, cái kết cục cuối cùng vốn dĩ đã được an bài, không thể nào thay đổi.

Đã là chướng ngại vật, thì ắt sẽ có cách để vượt qua.

Đâu thể chỉ vì một chút trắc trở vụn vặt, mà sụp đổ đến mức nhốt mình khóc lóc mù mịt ba ngày ba đêm không dám gặp ai được.

Nếu làm thế… thì đâu còn là Mộc Dĩ Nam nữa.

Tâm trạng bình ổn, trở lại phòng. Lần này cô đã có thể bình thản ngồi trước ống kính, hoàn tất những video mà đáng lẽ ra hôm nay phải làm xong, cắt ghép cẩn thận, rồi Mộc Dĩ Nam ấn nút đăng tải.

Cô chống cằm chán nản, đưa mắt lướt qua phần bình luận:

"Chủ kênh xinh quá, làm nội dung cũng chuyên nghiệp nữa."

"Có mỗi mình tui là không thèm quan tâm chị gái dạy trang điểm, chỉ thuần túy vào ngắm nhan sắc của chị thôi sao?"

"Nói thật, cosplay chuẩn không cần chỉnh luôn."

"Vợ ơi vợ ơi vợ ơi ~"

"Bị người khác ngoài cậu ấy gọi là vợ… có gì mà vui vẻ cơ chứ." Mộc Dĩ Nam cười gằn hai tiếng, tiếp tục chống cằm lẩm bẩm: "Đúng là kinh tởm… Rõ ràng chỉ rớt dãi vì ngực với mông người ta…"

Búi gọn mái tóc thành một kiểu đuôi ngựa năng động, cô lướt nhanh qua đống bình luận này, chẳng buồn bận tâm mấy, cũng lười để ý đến những lời lẽ thô bỉ kia.

Nếu là Hàng ca khen thì cô sẽ vui sướng lên tận mây xanh. Còn bị đám otaku chết tiệt này khen, ai mà rảnh đi quan tâm bọn chúng đang lên cơn điên cái gì chứ.

Tất cả những nỗ lực này, cũng chỉ để đổi lấy cái tư cách được ở bên cạnh cậu ấy mà thôi.

Làm nội dung mảng này thực chất rất kén người xem, Mộc Dĩ Nam trước đây cũng đã có kinh nghiệm, với khả năng của cô thì việc kéo lại tương tác chắc sẽ rất nhanh, dù sao thì trước kia cô cũng từng làm những nội dung tương tự.

"Cạch." Vừa đăng xong video, Mộc Dĩ Nam nghe thấy tiếng cửa chống trộm bên ngoài mở ra. Một nụ cười nhạt lập tức nở trên khoé môi cô.

Hàng ca về rồi.

Cô mở cửa ra nghênh đón.

Lục Hàng vừa thấy Mộc Dĩ Nam đã sững người. Thiếu nữ mặc bộ đồ ngủ mềm mại, trông hệt như cô chị hàng xóm dịu dàng, mỉm cười chạy ra đón cậu, giọng nói êm ái: "Cậu về rồi à?"

Lục Hàng bối rối lảng tránh ánh mắt cô: "Ừm."

"Làm sao? Đồ ngủ mà cũng không được nhìn à? Tôi có hở mông đâu mà cậu phải ngại ngùng cái gì." Đã đi guốc trong bụng cậu từ lâu, Mộc Dĩ Nam cong môi, bước lên một bước, cười hì hì vỗ nhẹ vào mông cậu một cái: "Sao thế, lại chạy đi hút thuốc à? Cậu không biết hút thuốc có hại cho sức khỏe sao."

Lục Hàng lúng túng, gãi gãi đầu hệt như một cậu nam sinh to xác không biết ném tay chân vào đâu: "Biết biết… sau này tôi sẽ hút ít đi."

"Sau này nếu có con." Giọng Mộc Dĩ Nam nhỏ dần, pha chút trêu chọc ái muội: "… Trong thời gian chuẩn bị thụ thai, không được phép hút nhiều như thế đâu nhé."

Câu đùa mang đầy hàm ý này quả nhiên khiến cậu câm nín, không biết phải đỡ lời ra sao.

Khóe môi Mộc Dĩ Nam cong lên, trong lòng có chút buồn cười. Ở một khía cạnh nào đó… Hàng ca cũng được tính là một nam sinh đại học ngây thơ trong sáng nhỉ.

"Chỉ xuống lầu ngồi một lát thôi."

Lần này cậu rõ ràng không dám nhìn thẳng vào mắt Mộc Dĩ Nam, vẻ ngượng ngùng hiện rõ trên mặt. Một nụ cười gần như không thể nắm bắt xẹt qua môi Mộc Dĩ Nam.

Cô chắp tay sau lưng, nhích lại gần, duy trì một khoảng cách cực kỳ xảo quyệt bên cạnh cậu.

Vừa đủ để cậu ngửi thấy mùi hương thoang thoảng mơn trớn trên người cô, nhưng lại không quá phận khiến cậu sinh lòng bài xích.

"Nhìn cái gì?"

Sau khi nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, đến mức khuôn mặt cậu đỏ bừng lên mới luyến tiếc thu lại ánh mắt, Mộc Dĩ Nam lên tiếng: "Tối nay muốn ăn gì?"

Lục Hàng thở phào nhẹ nhõm: "Gì cũng được."

"Vậy tôi làm thịt xào ớt chuông nhé?"

Mộc Dĩ Nam dịu giọng hỏi, cười hì hì chọc một cái vào eo cậu:

“Vì cậu khoái món này nhất mà…”

"Cậu thích ăn gì, tôi đều nhớ rất rõ."

"Nhớ rõ hơn bất kỳ người phụ nữ nào khác…"

Lời nói bất thình lình thốt ra có chút táo bạo, nhưng Lục Hàng dường như vừa liên tưởng đến điều gì đó, biểu cảm lại càng thêm phần lúng túng.

Đúng lúc này, Bạch Hoảng từ trong nhà vệ sinh bước ra. Thấy bộ dạng lả lơi của Mộc Dĩ Nam, cô nàng lập tức nhíu mày dựng ngược:

"Cô đang làm cái trò gì đấy! Buông cậu ấy ra!"

"Ây da." Mộc Dĩ Nam làm ra vẻ kinh ngạc, tay vẫn ôm khư khư cánh tay Lục Hàng, trưng ra bộ mặt vừa vô tội vừa oan ức: "Hét toáng lên làm gì thế, sao hôm nay tính tình nóng nảy thế hả?"

"Cô…!" Bạch Hoảng tức nghẹn, xém chút nữa là xù lông bùng nổ.

Nhưng nhớ lại việc mình và Lục Hàng còn chưa chính thức công khai, tự dưng nổi đóa lúc này thì quả thật vô lý. Cố nén một cục tức xuống bụng, nhìn Mộc Dĩ Nam đang tựa sát vào Lục Hàng, dáng vẻ ôm tay nhõng nhẽo chẳng khác gì một cô vợ bé nhỏ nũng nịu, móng tay Bạch Hoảng bấu chặt vào lòng bàn tay.

Con ả đê tiện đáng ghét này.

Ôm ấp chồng nhà người ta làm cái gì hả…!

Dù sao Hàng ca cũng đã là của cô rồi, con ả này cũng chẳng đắc ý được bao lâu nữa, việc gì phải cãi lý với cô ta. Nghĩ vậy, Bạch Hoảng lại thấy Mộc Dĩ Nam thật thảm hại.

Cô ném cho Dĩ Nam một ánh nhìn đầy thương hại, cười khẩy: "Tính tôi nóng? Thì cố mà chịu đựng đi, tính tôi xưa nay vẫn vậy, đâu phải ngày một ngày hai."

“Đúng là vậy thật…” Mộc Dĩ Nam thở dài, vẫn ôm khư khư cánh tay Lục Hàng, dẫu bày ra vẻ mặt thương xót, nhưng điệu bộ nhìn sao cũng thấy sặc mùi khiêu khích: “Tính khí của cô… quả thực tệ hại thật… Sau này ai vớ phải cô chắc chắn sẽ khổ sở lắm đây.”

"Cô…!"

Cắn răng kèn cẹt, phiền não lườm cái tay Mộc Dĩ Nam đang bám chặt lấy tay Lục Hàng. Bạch Hoảng tức đến mức muốn bốc hỏa, trong lòng ấm ức vô cùng nhưng lại chẳng dám nói toạc ra.

Đành phải quăng ánh mắt cầu cứu về phía Lục Hàng.

"E hèm."

Thực ra Lục Hàng đã muốn rút tay ra từ lâu rồi, kẹt nỗi bị Mộc Dĩ Nam siết chặt quá. Bắt được ánh mắt vừa tủi thân vừa hờn giận như đang làm nũng cáo trạng của Bạch Hoảng, cậu biết nếu không cắt đuôi là to chuyện.

Lục Hàng đành nhẹ nhàng đẩy Mộc Dĩ Nam ra, thở dài bất lực: "Thôi được rồi, đừng đùa nữa…"

"Thì không đùa nữa vậy." Mộc Dĩ Nam khẽ cười, ngoan ngoãn buông tay.

Biết điểm dừng là tốt.

Nếu là bình thường, chắc chắn cô sẽ còn bám lấy mè nheo thêm một lúc. Lục Hàng vốn tưởng phải tốn thêm một hồi nước bọt, ngờ đâu hôm nay cô lại dứt khoát buông tay đến vậy.

Cậu ngẩn ra một giây, rồi cười khổ: "À còn nữa… Lát nữa, trên bàn ăn tôi có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì thế?" Mộc Dĩ Nam rướn mày, vờ như ngây thơ hỏi.

Mặt cậu đỏ bừng, mím môi lúng túng:

"Lát nữa cậu sẽ biết thôi."

Mộc Dĩ Nam nhìn cậu bằng ánh mắt hoang mang giả tạo, mỉm cười nói: “Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, sao lại phải vòng vo tam quốc thế.”

Chuyện muốn công bố… Chắc chắn là chuyện ở bên Bạch Hoảng rồi, đúng không.

Nhưng mà, có ích gì cơ chứ?

Ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, trong lòng Mộc Dĩ Nam càng lúc càng nảy nở một niềm vui sướng khó tả.

Nói đi, nói thẳng ra trước mặt em đi.

Quả nhiên, anh chẳng có gan làm vậy đâu.

“Hừm, hừm hứm ~”

Thịt xào ớt chuông.

Ớt chuông xào cùng tiêu và đậu xị bùng lên một mùi hương nức mũi. Mộc Dĩ Nam khẽ ngâm nga hát, thắt tạp dề, tay đảo chảo liên tục trên ngọn lửa lớn. Mùi thơm quyến rũ của món thịt xào tỏa ra ngập tràn căn bếp.

"Phù…"

Cô khẽ đè nén nhịp thở có phần gấp gáp quái dị của mình, khóe mắt vương chút sương mờ.

Hiện tại Hàng ca vẫn đinh ninh rằng cô chưa hề hay biết chuyện gì cả.

Cơ thể bắt đầu dạo rực, dấy lên những phản ứng khác lạ.

Có một sự thật mà Hàng ca mãi mãi không bao giờ biết được, đó là để không bị cậu chán ghét, Mộc Dĩ Nam thực sự đã dốc sức kìm nén vô số những khía cạnh quái đản, những dục vọng sâu thẳm trong con người mình.

Cô luôn phải gồng mình nhập vai một người phụ nữ hoàn hảo, bình thường, đảm đang khi ở cạnh cậu…

Tất cả chỉ để che đậy đi thứ xu hướng tính dục méo mó và cực đoan đang cuộn trào bên trong.

Những luồng suy tư vặn vẹo, phức tạp của một người con gái, dưới sự kích thích của hormone, lại càng bị khuếch đại lên gấp bội. Những xúc cảm mãnh liệt sục sôi trong lồng ngực ấy mang đến cho cô một khoái cảm đầy khó nói thành lời.

Đồng thời cũng khiến cô cảm nhận được một cách chân thực và mãnh liệt nhất rằng, lúc này đây mình chính là một cô gái đích thực.

… Rõ ràng bản thân yêu người đó đến điên cuồng, thế mà người ta lại lén lút đi thuê phòng với một đứa con gái khác.

Đã vậy, cậu còn cố tình diễn kịch để giấu giếm cô.

Và Mộc Dĩ Nam lại sắm vai một người vợ hiền thảo, như một kẻ ngốc chẳng hay biết gì, tận tâm tận lực cống hiến cho chồng của mình, nấu nướng bưng bê, ân cần hỏi han chăm sóc…

Sau khi cậu ấy qua loa với cô vài câu, rồi lại xách mông chạy đi tìm người đàn bà khác.

Còn cô sẽ trốn trong phòng, dẫu biết tỏ tường mọi chuyện nhưng vì gìn giữ hạnh phúc gia đình mà lựa chọn cắn răng chịu đựng, âm thầm rơi lệ.

Chính là cái cảm giác này…

Đau đớn, quả thực là đau đớn đến xé gan xé phổi.

Cô khẽ cắn chặt ngón tay, ánh mắt lờ đờ, chìm trong cơn mê loạn.

"Phù."

Hai chân khẽ siết chặt vào nhau, cố gắng hết sức để Lục Hàng, người đang lén lút nhìn trộm bóng lưng cô từ phòng khách, không phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào.

Những cảm xúc và tâm trạng méo mó, bệnh hoạn này, từ trước đến nay cô vẫn luôn phải giấu giếm trước mặt Lục Hàng, vờ như mình là một con người bình thường.

Nhưng nếu cậu dám rời xa cô sớm hơn dự định, Mộc Dĩ Nam sẽ dùng một phương thức hoàn toàn trần trụi, nguyên bản, không chút che đậy, dùng cái cách "là chính mình" nhất để trói cậu về.

Bằng bất cứ giá nào.

"Bạch Hoảng… Liệu có cầm dao đâm mình không nhỉ?" Nghĩ đến kế hoạch sắp tới, cô híp mắt thở hắt ra, lấy mu bàn tay che đi nụ cười điên loạn đang tràn trên khóe môi, lẩm bẩm.

Đúng lúc đó, Lục Hàng bước vào lấy nước, nghe loáng thoáng liền kỳ quái hỏi: "Ai cầm dao đâm cậu cơ?"

Mộc Dĩ Nam quay đầu lại, nụ cười vẫn hiền hòa, ấm áp:

"Vẫn uống nước đá à?"

Lục Hàng mở tủ lạnh, gật gật đầu.

Dán mắt vào ánh nhìn né tránh rõ ràng của cậu, thỏa mãn thưởng thức nó một phen, cô bỗng thâm tình cất lời: "Hàng ca."

"Hửm?"

"Em thích anh." Cô nói.

Vừa nghe thấy câu này, Lục Hàng như bị đóng băng tại chỗ.

Lùi lại hai bước, cậu nhìn đăm đăm vào thiếu nữ đang mặc tạp dề, hai tay chắp sau lưng, mỉm cười dịu dàng như một người chị gái nhà bên.

Hả?

Sao đột ngột thế?

Ban đầu cậu còn tưởng mình nghe nhầm, há hốc mồm kinh ngạc. Nhưng khi chạm phải ánh mắt vô cùng nghiêm túc của cô, Lục Hàng luống cuống không biết phải làm sao. Lời tỏ tình này ập đến quá đỗi bất ngờ, khiến cậu thực sự chết lặng.

“Chuyện này…”

Vội vàng ngoái đầu nhìn ra sau, không thấy bóng dáng Bạch Hoảng đâu.

Giờ này chắc cô ấy đang ở trong phòng chơi game rồi.

Lại quay sang nhìn thiếu nữ trước mặt, thấy cô vẫn đang chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm quan sát phản ứng của cậu.

Thấy điệu bộ này của cô, Lục Hàng bỗng thở phào nhẹ nhõm, dở khóc dở cười: "Lại trêu tôi rồi."

"Em có trêu hay không… anh còn không biết sao?" Trong đáy mắt cô xẹt qua một tia bi thương.

Sự u buồn ấy trôi qua nhanh đến mức cứ ngỡ là ảo giác. Cô ghé sát lại gần, đôi mắt ướt át như một chú nai con, thổi nhẹ một làn hơi như tiếng thì thầm bên tai cậu: "Bao nhiêu ngày qua, em đối xử với anh rất tốt… đúng không?"

Giọng cô nhỏ xíu, gần như chỉ là tiếng thở, biểu cảm có phần tinh ranh, như thể sợ bị ai đó nghe lén.

Lục Hàng hít một ngụm khí lạnh, chân tay luống cuống, lại theo bản năng ngoái đầu nhìn ra sau một cái. Sở Tình đang mải xem tivi, dường như hoàn toàn không biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây.

Cô nàng nắm chặt cổ chân, dán mắt vào trận bóng Bundesliga, chả hiểu cái giải Đức đó thì có cái vẹo gì hấp dẫn cơ chứ.

Từ phòng bên cạnh vọng ra tiếng livestream của Tiêu Tiểu Vũ. Kể ra cũng vất vả, kiếm đồng tiền cực nhọc. Chơi game giỏi đấy, nhưng cả ngày từ sáng đến tối cứ phải ru rú livestream.

"Tiểu Nam, tôi…" Lục Hàng lúng túng.

Mộc Dĩ Nam khẽ ngả đầu vào lồng ngực Lục Hàng, ngoan ngoãn hiền thục như một cô vợ nhỏ nép vào lòng chồng.

Bị một người con gái ngả vào lòng, Lục Hàng lập tức giật lùi hai bước, lui mãi đến tận mép bồn rửa bát. Cho đến khi hết đường lui, cô gái trong ngực cậu mới ngước mắt lên, hơi thở nhẹ nhàng phả lên người cậu:

“… Anh biết rõ mà, đúng không? Rằng em thích anh.”

“Em cực kỳ, cực kỳ thích anh, thậm chí nếu như không có anh, em thực sự không biết phải sống tiếp thế nào…”

"Anh còn nhớ chứ? Trước đây em từng hỏi anh, nếu em là con gái, anh sẽ làm thế nào?" Mộc Dĩ Nam thì thầm: "Nếu em là con gái, nói không chừng anh sẽ yêu em mất."

"Nhưng bây giờ, em đã là một cô gái thực thụ rồi cơ mà."

Quả thật… cậu từng nói thế…

Tâm trạng Lục Hàng vô cùng phức tạp, cậu khẽ hít một hơi, nhưng rồi lại nghĩ, làm sao cậu có thể phản bội Bạch Hoảng được chứ.

"Xin lỗi…"

Không khí bỗng chìm vào tĩnh lặng.

Lục Hàng cân nhắc trong chớp nhoáng, quyết định nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, cuối cùng cắn răng nói: “Tôi không thể đón nhận cậu được, chúng ta vẫn cứ làm bạn thì hơn… Tôi nghĩ, làm bạn sẽ tốt hơn cho cả hai.”

Cô gục đầu vào ngực Lục Hàng, không nói một lời

Lục Hàng cứ ngỡ cô đang đau khổ vì bị từ chối, đành đặt tay lên vai cô, hạ giọng dỗ dành: "Cậu cũng rất xinh đẹp, tính tình lại tốt, chỉ là tôi thấy hai đứa mình thực sự không hợp nhau thôi."

"Sau này, chắc chắn cậu sẽ tìm được người tốt hơn tôi gấp trăm ngàn lần…"

“Hơn nữa, bây giờ cậu đã biến thành một cô gái mà ai cũng hằng ao ước rồi mà.”

"Cậu xinh đẹp thế này, đàn ông xuất sắc hơn tôi đếm không xuể, thật ra tôi…"

"Phụt…"

Tiếng cười khúc khích vang lên khiến Lục Hàng ngẩn tò te.

Lục Hàng ngớ người, tiếp đó là cạn lời.

Đang nói dở, cô gái trong lòng lại ngẩng mặt lên. Lục Hàng quả nhiên thấy cô đang cười. Cái ánh mắt tinh nghịch đó khiến cậu không kìm được mà đảo mắt một vòng, sau đó đẩy nhẹ cô ra với vẻ bất đắc dĩ: "Lại chơi cái trò này à, thế mà lần nào tôi cũng sập bẫy, lạy cậu luôn đấy."

"Haha… Lại mắc lừa rồi nhé." Cô chắp tay sau lưng, cười vô cùng đáng yêu.

Như thể luyến tiếc, cô loanh quanh bên cạnh Lục Hàng thêm một lúc, rồi ngoan ngoãn chắp tay, ánh mắt ướt át nhìn cậu, dịu dàng nói: "Cậu thay đổi rồi."

Lục Hàng khó hiểu: "Thay đổi cái gì cơ?"

"Nếu là trước đây… ngay từ đầu cậu sẽ lập tức nghĩ đây là một trò đùa."

Ánh mắt cô chan chứa sự ôn nhu: "Nhưng lần này, phản ứng đầu tiên của cậu lại không nghĩ đó là đùa nữa."

"Là bởi vì, cậu đã thực sự coi tôi là một người con gái… đúng không nào?"

Lục Hàng im lặng một lúc lâu, rồi trầm giọng đáp: "Thực ra, lát nữa ra bàn ăn, tôi có chuyện muốn nói với mọi người. Chuyện đó là…"

"Suỵt." Cô dịu dàng đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng.

Lục Hàng im bặt, đầu đầy dấu chấm hỏi.

Cô quay lưng đi lấy bát đũa, khẽ nói: "Chuyện cần nói trên bàn ăn, thì cứ đợi ra bàn ăn rồi hãy nói."

… Cũng phải.

Nói lúc ăn cơm vẫn hơn. Sống chung với nhau lâu rồi, trước đây lại là bạn bè chí cốt, thỉnh thoảng có trêu đùa quá trớn một chút cũng là bình thường.

Nhưng Tiểu Hoảng lại là người hay hờn dỗi, đến lúc đó kiểu gì cũng làm mình làm mẩy. Tốt nhất là cứ công khai cho xong… cũng coi như cho cô ấy một danh phận.

Lục Hàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng tất bật, vừa ngây thơ vừa đảm đang của Mộc Dĩ Nam, tự dưng thấy khó hiểu.

Không biết tại sao, cứ có cảm giác cô ấy hơi… kỳ lạ?

Lẽ nào cô ấy đã phát hiện ra chuyện gì rồi?

Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là Mộc Dĩ Nam đã biết rõ chuyện giữa hai người. Nhưng cau mày ngẫm nghĩ một hồi, cậu lại thấy chuyện này không khả thi.

Nếu cô ấy biết, thì làm sao mà biết được? Chẳng lẽ lại vô tình bắt gặp cảnh cậu và Bạch Hoảng đang lăn lộn với nhau?

Nhưng cái nhà nghỉ đó ở tít tận khu gần trường, mốc thời gian cũng chẳng khớp. Hơn nữa lúc đó cô ấy còn liên tục gọi điện cho cậu, đâu thể nào chạy đôn chạy đáo khắp thành phố để lùng sục cậu được…

Nghe là thấy vớ vẩn rồi.

Sau khi dọn xong mâm cơm, Lục Hàng cũng xắn tay vào phụ giúp, hai người chẳng ai nói thêm câu nào, bầu không khí lại trở về như mọi ngày.

Mộc Dĩ Nam khẽ ngâm nga, chẳng để lộ ra chút dị thường nào.

Là do mình nghĩ nhiều rồi? Lục Hàng thầm tự vấn.

Đến giờ cơm, Tiêu Tiểu Vũ và Sở Tình cũng lề mề bò dậy. Một người từ trong phòng vươn vai bước ra, một người thì vừa đi vừa dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài.

Sở Tình lôi một chiếc ghế kéo roẹt ra, ngồi phịch xuống ngay cạnh Lục Hàng.

"Hàng ca." Tiêu Tiểu Vũ cười hì hì, với cái điệu bộ tinh ranh lém lỉnh sán lại gần:

"Dạo này tôi mới nhận lương, livestream cá kiếm được kha khá tiền. Chợt nhận ra tôi cũng giỏi phết đấy chứ đùa."

"Đỉnh đỉnh đỉnh…" Lục Hàng uể oải đáp lấy lệ.

"Đại khái tôi cũng nắm được mánh khóe livestream rồi, cày được khối tiền. Bữa nào offline tự chứng minh thực lực phải nhờ cậu bảo kê đấy… À mà nhận lương rồi, anh em mình có nên đi xõa một bữa không? Lâu lắm rồi không ra tiệm net thâu đêm, hôm đó tôi bao tất, thấy thế nào? Cậu không tốn một xu."

Cái thân hình nhỏ thó của cô tựa sát vào cậu, xúi giục đầy nhiệt tình:

"Chẳng lẽ cậu rén à? Sợ chơi game cùi bắp quá bị tôi cười vào mặt chứ gì?"

Lục Hàng bất lực cạn lời: "Cậu bớt rủ rê mấy trò hại sức khỏe đi được không."

Tiêu Tiểu Vũ nghe vậy mà bĩu môi.

Lục Hàng thở dài: "Tối ngày thức đêm livestream tổn thọ thế rồi, còn đòi đi thâu đêm?"

"Tuổi trẻ mà." Cô duỗi hai chân dưới gầm bàn, ngắm nghía đôi bàn chân nhỏ nhắn bọc trong lớp tất da đen của mình: "Sức khỏe dồi dào, dăm ba cái chuyện nhỏ này lo gì."

Lục Hàng câm nín.

Chính cậu còn dám tự rạch tay mình ra thì lấy đâu ra cái mác sức khỏe dồi dào hả trời.

"Đúng thật, dạo này tự dưng thèm đi nhậu với cậu ghê." Sở Tình vươn dài một cánh tay lên bàn, gối cằm lên cánh tay đó, lười biếng hệt như một con mèo bự nhìn chằm chằm Lục Hàng: "Cậu… sẽ đi cùng tôi chứ?"

"Đi đi đi, đi hết." Lục Hàng ngán ngẩm, đây cũng lại là một con ma men chính hiệu.

Mối quan hệ với Mộc Dĩ Nam tuy có hơi nhạy cảm, nhưng riêng hai cái đứa này thì đúng chất anh em cột chèo, chẳng cần phải giữ kẽ làm gì.

Có điều, vừa ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt hậm hực của Bạch Hoảng đang liếc sang rồi vội cụp xuống. Lục Hàng đứng hình mất nửa giây, đành phải tặc lưỡi:

"Vụ thâu đêm với đi nhậu… để sau hẵng tính nhé."

Tiêu Tiểu Vũ khựng lại, có vẻ hụt hẫng: "Sao thế? Dạo này chuyển hệ dưỡng sinh à?"

"Thật ra, tôi có một chuyện muốn thông báo với mọi người…"

Lục Hàng hít một hơi thật sâu, lấy đà một lúc lâu.

“Vụ gì?”

Tiêu Tiểu Vũ nghe xong cũng chẳng mảy may bận tâm, tưởng cậu lại kiếm được lọ thuốc nước mới mẻ nào đó từ Thần giới. Cô nghiêng đầu, dường như đang đói lắm rồi, đôi đũa cứ chực chờ lao vào mâm thức ăn.

Mãi cho đến khi Mộc Dĩ Nam với vẻ mặt dịu dàng thường trực cũng ngồi vào bàn, Lục Hàng mới chầm chậm cất lời:

"Thực ra, tôi và Tiểu Hoảng đang quen nhau."

Tĩnh lặng.

Giọng nói không lớn cũng chẳng nhỏ.

Nhưng ngay khi câu nói ấy vừa dứt, mọi tạp âm trên bàn ăn đều bốc hơi sạch sẽ, tĩnh lặng đến mức một chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

"Ờm." Lục Hàng gãi đầu: "Mọi người không nói gì à?"

Biết là mọi người sẽ sốc, nhưng không ngờ lại sốc đến mức đông cứng thành tượng thế này.

Cứ ngỡ Sở Tình sẽ là người đầu tiên nhảy dựng lên chửi:

"Vãi l*z, cậu thế mà dám ra tay với cả anh em à"

Thế nhưng không.

Vị ngự tỷ này vẫn giữ nguyên tư thế gối đầu lên tay, nét mặt bàng hoàng tột độ, xen lẫn chút ngỡ ngàng và hụt hẫng. Một lọn tóc rơi xuống bên khóe môi cô, nhưng cô cũng chẳng buồn động đậy.

Đôi đũa đang vươn ra của Tiêu Tiểu Vũ cũng khựng lại giữa không trung, cô từ từ quay đầu lại, nhìn Lục Hàng với ánh mắt lạc lõng, nhưng toàn thân lại đang khẽ run lên bần bật.

Giữa một bàn toàn những bức tượng câm lặng ấy, chỉ có duy nhất Mộc Dĩ Nam là vẫn giữ trọn vẹn nụ cười ôn nhu, ấm áp như mọi ngày:

"Ra là vậy sao."

Cô dịu dàng gắp một miếng đồ ăn vào bát mình, đưa tay vén nhẹ lọn tóc vương trên trán ra sau tai, để lộ vành tai mềm mại, cất giọng êm ái:

"Chúc mừng Hàng ca nhé… Không ngờ cậu cũng tìm được bạn gái rồi."

Bạn đã đến cuối chương 241.

Không gian đọc của bạn