Về truyệnKhông ai hiểu ma vật hơn tôi
Chương 48

Chương 48 · 49 chương

Tin tức của Ngư Linh Nhi

Tần Nhân đã lâu rồi không nhìn thấy xe cảnh sát.

Không phải loại chạy vèo vèo trên đường, mà là loại đỗ xịch lại một chỗ.

Ban đầu Tần Nhân còn tưởng có ai nhảy lầu hay gì đó. Kết quả lúc ra đến cổng nghe mấy quần chúng hóng hớt nhiệt tình quanh đó kể lại, hóa ra chỉ là hai vợ chồng trong khu chung cư cãi nhau. Chị vợ nóng máu lên liền gọi điện báo cảnh sát là chồng đòi cưỡng bức, đòi bạo hành mình.

Nghe thế thì còn ra thể thống gì nữa? Cảnh sát lập tức hỏa tốc xuất quân đến xử lý ngay.

Kết quả đến nơi xem xét, chẳng qua chỉ là 《Tranh chấp tình cảm》 mà thôi.

Còn về những lời người vợ nói, theo như chị ta giải thích thì đều thuộc dạng “suy luận hợp lý”.

Tâm trạng này cũng có thể hiểu được. Xét cho cùng, cả nước có hơn một tỷ dân, mấy nghìn lượt thích trên một nền tảng mạng nào đó mà làm tròn lên một phát là thành hàng trăm triệu rồi!

Nghĩ đi nghĩ lại, những người bấm like kia chắc chắn cũng là người từng đích thân trải qua. Hoặc là xung quanh họ từng có người bị giết, hoặc chính họ đã từng bị giết nên mới thả like chứ gì?

Thế là chị vợ rút ra kết luận: Mình đang rất nguy hiểm.

Một suy luận vô cùng hợp lý, vậy nên lúc đó người vợ vô cùng sợ hãi, vừa khóc lóc om sòm dùng gạt tàn và cây cán bột đánh chồng để tự vệ đến mức đầu rơi máu chảy, vừa gọi điện báo cảnh sát.

……

“Giải tán, giải tán đi. Còn hai người, lát nữa kiểm điểm lỗi lầm cho tử tế vào.”

“Mọi người giải tán đi nhé, vợ chồng cãi vã, chúng tôi sẽ hỗ trợ hòa giải, bà con không cần hoang mang.”

Trước mắt, đương nhiên là phải lùa cả hai vợ chồng lên xe cảnh sát, cái tội báo án linh tinh thì phải đưa về đồn phê bình giáo dục.

Lúc Tần Nhân đi ngang qua còn nghe thấy tiếng phàn nàn.

“Haizz, dạo này toàn chuyện quái quỷ gì đâu không. Đợt trước mới tóm một đối tượng không có hộ khẩu cosplay kiếm tiên, sao mà lắm yêu ma quỷ quái thế cơ chứ…”

“Sếp à, em thấy không phải yêu ma quỷ quái nhiều đâu. Chẳng qua giờ là thời đại thông tin, những yêu ma quỷ quái vốn dĩ đã có giờ mới dần nổi lên mặt nước thôi.”

“Ừ, cậu nói có lý đấy.”

“Ê ê, cái cậu kia, đã bảo giải tán rồi sao còn đứng nghe lén thế…”

Tần Nhân bị một viên cảnh sát trẻ tóm lấy thì hơi bối rối cười trừ rồi cười xuề xòa bước nhanh rời đi.

Khoảnh khắc quay lưng lại, anh hình như còn nghe thấy viên cảnh sát già kia bảo chuẩn bị bắt người chồng viết thư xin lỗi hay bản kiểm điểm gì đó.

Còn về việc tại sao lại là người chồng á…

Tần Nhân không hỏi, cũng chẳng buồn hỏi.

Thời buổi này, mấy vấn đề kiểu đó hỏi nhiều sẽ rước họa vào thân. Tần Nhân cũng lười nghĩ thêm, cứ thế một mạch đi thẳng đến siêu thị Hema Fresh xem có mua được ít tôm về làm món tôm luộc không.

——————

Nói đi cũng phải nói lại, có những chuyện càng ngẫm nghĩ lại càng thấy lấn cấn.

Tần Nhân lượn qua lượn lại trong Hema Fresh, tôm thì quên béng chưa chọn nhưng trong lòng lại cứ nhẩm đi nhẩm lại cái câu "đối tượng không có hộ khẩu cosplay kiếm tiên" vừa nãy.

Kiếm tiên…

Không có hộ khẩu…

Nơi này vốn dĩ đã là một “thành phố cosplay lớn”, nếu chỉ đơn thuần là một coser gây chuyện bị tóm thì Tần Nhân cũng chẳng bận tâm lắm.

Nhưng nếu dính dáng đến thân phận "không có hộ khẩu" thì trong lòng Tần Nhân lại dâng lên một cảm giác treo lơ lửng khó tả. Trong đầu luôn cảm thấy có thứ gì đó liên quan mật thiết đến mình sắp nảy ra, nhưng nhất thời lại chẳng nhớ rõ đó rốt cuộc là cái gì.

Cảm giác ấy giống hệt như khi bạn nhìn một chữ Hán quá lâu rồi bỗng nhiên thấy nó xa lạ chẳng nhận ra nữa vậy.

Cho đến khi mua xong tôm, trên đường về nhà, một bãi phân chim đột nhiên từ trên trời rơi xuống trúng ngay trước mặt Tần Nhân.

Tần Nhân chẳng buồn để ý mà bước thêm hai bước nữa, lại thêm một bãi phân chim rớt xuống.

“?”

Tần Nhân liền thấy có điềm, vừa ngẩng đầu lên thì Thánh Ngân nơi xương đòn chợt có phản ứng. Kèm theo một tràng tiếng kêu “cúc cu cu”, một con chim bồ câu đậu thẳng xuống vai anh.

“Ủa? Thiết Trụ?”

“Cúc cu~”

Tần Nhân quen con bồ câu này. Trông thì chẳng khác gì bồ câu bình thường nhưng nó lại chỉ có một chân, mà không phải kiểu bị khuyết tật gì, cái chân ấy mọc chễm chệ ngay chính giữa tỏa ra ánh vàng nhạt tuyệt đẹp.

Đây là một con Ma Duệ.

Dù Tần Nhân đặt tên cho nó là Thiết Trụ nhưng cũng chẳng biết cụ thể giống loài của nó là gì. Xét cho cùng, chủng loại Ma Duệ trên thế giới này quá mức tạp nham, không phải loài nào cũng có phân loại đàng hoàng chỉnh chu như ma cà rồng hay slime.

Nhưng đại khái Tần Nhân biết nó mang huyết thống của Tất Phương nên bẩm sinh đã độc cước. [note97850]

“Lâu rồi không gặp, tìm tao làm gì thế?” Tần Nhân xoa xoa cái đầu nhỏ xíu rất đáng yêu của nó, thứ khiến anh liên tưởng đến món "đầu gà kho kiểu quê" giá năm hào một cái hồi nhỏ, cái loại mà nhai được cả xương ấy.

“Cúc cu~ cu!…” Thiết Trụ híp mắt, nhảy từ trên vai xuống đậu ngay trên hổ khẩu bàn tay phải đang giơ lên của Tần Nhân, dường như đang muốn kể lể điều gì.

Tần Nhân thực ra làm sao nghe hiểu mấy lời này. Sau khi tiện miệng hỏi một câu, bản thân anh đại khái đã đoán ra nguyên nhân:

“Cái người mà A Thúy bảo bọn mày tìm, có phải là có tin tức rồi không?”

“Cúc cu~!”

Chắc là đúng rồi. Thiết Trụ mổ nhẹ vài cái vào ngón tay Tần Nhân để ra hiệu anh xòe tay ra, sau đó nhả từ trong mỏ ra một cuộn giấy nhỏ ướt nhẹp, mang đậm phong cách "bồ câu đưa thư".

“Cảm ơn nhé.”

“Cúc cu cu~”

Tần Nhân gãi gãi cánh nó, nó rụt cổ run rẩy và mổ lên má anh một cái rồi vỗ cánh bay đi.

Còn Tần Nhân, sau khi mở tờ giấy ra, sắc mặt dần trở nên cứng đờ. Cuối cùng anh cũng nhận ra cảm giác lấn cấn khó tả trong lòng ban nãy là vì cái gì rồi.

————————

“Trái quýt?”

“Ừ.”

Lúc ăn tối, Tần Nhân vừa bóc vỏ tôm cho Lạc Dao, vừa nói cho bạn học Ngư Hữu Dung nghe nội dung đại khái trên tờ giấy.

“Nhưng mà… sư phụ đâu có thích ăn quýt…”

“Không phải quả quýt, là cục ấy, cục cảnh sát.” [note97851]

Ngư Hữu Dung biết cục cảnh sát là gì. Đôi đồng tử đen láy của cô thu lại thành một khe hẹp, vô cùng căng thẳng và lo âu:

“Nói cách khác, sư phụ em bị bắt rồi sao? Tại sao chứ?”

“Nói bị bắt thì nghe không hay lắm, gọi là bị tạm giữ đi. Còn nguyên nhân thì theo tin tức anh nhận được, hình như cũng chẳng phải chuyện gì to tát.”

Nghe nói không phải chuyện lớn, Ngư Hữu Dung mới hơi yên tâm một chút. Cô gắp một con tôm to lên, chiếc lưỡi dài màu hồng phấn thò ra tách làm hai nhánh và linh hoạt lột đi lớp vỏ tôm rồi đặt vào bát của Tần Nhân:

“Anh ơi, vậy sư phụ hiện tại vẫn còn ở trong đó sao?”

“Cái này thì…”

Tần Nhân nhìn miếng thịt tôm trong vắt trong bát, bên trên dường như còn phủ một lớp ánh nước bí ẩn mờ ảo. Kỳ lạ thay, trong lòng anh lại chẳng hề thấy ghê chút nào, cổ họng còn bất giác nuốt nước bọt. Anh hơi ngây ngốc gắp lên bỏ vào miệng, chỉ thấy nó tươi ngọt hơn hẳn loại mình tự bóc.

Thật là thần kỳ…

Sau này ở nhà phải ăn nhiều tôm hơn mới được…

“Anh ơi?”

“Hả? Ồ! À thì…”

Tần Nhân cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình hình như có hơi biến thái một chút, mặt già bất giác đỏ lên, sau đó mới nói tiếp:

“Theo tin tức thì sư phụ em đã được thả ra từ hôm qua rồi, nhưng động thái mới nhất hiện tại thì không rõ lắm.”

“Vậy phải làm sao đây?”

“Đừng lo, đã có manh mối thì đám bạn của anh truy theo dấu vết sẽ nhanh thôi.”

“……”

Ngư Hữu Dung trầm mặc một lát, sau đó nỗi lo lắng trong lòng dần chuyển thành một tia phẫn nộ nhè nhẹ.

Tuy nói sư phụ không gây ra chuyện gì tày đình, nhưng nếu là trộm cắp vặt thì cũng đâu có được chứ. Rõ ràng ngày trước người còn hay dạy bảo mình phải thế này thế nọ, vậy mà bản thân lại…

Dù sao thì Ngư Hữu Dung cũng quyết định rồi. Nếu sư phụ thực sự đi ăn trộm hoặc làm sai chuyện gì, đến lúc tìm thấy người, thì nhất định phải đánh đòn vào mông để dạy dỗ một trận đàng hoàng đã rồi tính!

“Tần Nhân.”

“Hửm?”

Tần Nhân đang cắm cúi tiếp tục bóc tôm cho Lạc Dao, vừa ngoảnh lại đã thấy Lạc Dao tự mình bóc xong một con. Hai ngón tay thon thả của cô tóm lấy đuôi tôm đưa đến cạnh bát anh:

“Cho ngươi nè…”

“Ồ? Khá đấy chứ.”

Tần Nhân bật cười, vừa định nhận lấy thì Lạc Dao lại rụt tay về. Đôi mắt ươn ướt liếc trộm Ngư Hữu Dung một cái, sau đó từ giữa hai bờ môi, cô nàng mím ra một vệt nước bọt trong veo rớt lên miếng thịt tôm, rồi với khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cô đưa lại cho Tần Nhân:

“Ngươi mau ăn đi, sau đó…sau đó phải khen là rất ngon nhé.”

“……”

Lúc đó mặt Tần Nhân tối sầm lại. Mặc dù đại khái đoán được con nhóc này đang nhìn mèo vẽ hổ, nhưng thế này thì hoàn toàn đâu có giống nhau đâu chứ.

“Cất đi.”

“Dựa vào đâu!”

“Không có dựa vào đâu cả. Tôi đếm một hai ba, một, hai…ưm ưm!”

……

Bạn đã đến cuối chương 48.

Không gian đọc của bạn