Về truyệnKhông ai hiểu ma vật hơn tôi
Chương 40

Chương 40 · 49 chương

Bà dì của Linh thú

Lúc Tần Nhân và Lạc Dao thức dậy, bạn học Ngư Hữu Dung đang ngồi đả tọa để thổ nạp ngoài ban công cũng nghe thấy chút động tĩnh.

Chỉ là nội lực đang vận hành theo tiểu chu thiên không tiện ngắt quãng, vậy nên cô cũng chẳng mấy bận tâm.

Hơn nữa, nghe tiếng khóc kia cô còn tưởng Tần Nhân lỡ tay véo má cô nhóc đau quá.

Hoặc đơn giản là đang tét mông phạt cô bé.

Nếu đúng là thế thì cũng rất đỗi bình thường.

Dù sao Tỳ Hưu giờ tự xưng là Linh thú hộ tông thì cũng phải ra dáng Linh thú hộ tông, không thể cứ tự tung tự tác như hồi ở Lưu Vân Tông được nữa. Ngộ nhỡ làm sai hay ương bướng thì cứ phải tét mông mới trị được.

Nhớ lại hồi sư phụ làm mất kiếm, Ngư Hữu Dung cũng từng tét mông phạt người.

Làm mất kiếm mà lại sợ bị mắng, vậy nên lén lút tự xuống núi tìm mất mấy ngày. Lúc về cả người lem nhem toàn bùn đất, tự bản thân lại còn thấy tủi thân, rồi hệt như một oán phụ mà quay ra trách đệ tử không chịu đi tìm cùng. Chuyện này làm Ngư Hữu Dung lúc đó đang đột phá Nguyên Anh Kỳ tức điên lên, tại trận tung ra một chiêu Giao Long Thám Hải để chộp lấy lật úp người vào lòng, rồi cứ thế bôm bốp một trận nhừ tử.

Tất nhiên, dù sao đó cũng là sư phụ, đánh xong nên xin lỗi thì vẫn phải xin lỗi, đáng đi phạt đứng ở sân tập võ thì vẫn phải đi. Bạn học Ngư Hữu Dung mang tính "tôn sư trọng đạo" sẽ ngoan ngoãn nhận phạt, nhưng lần sau…vẫn dám làm tiếp.

"Hữu Dung, cô trông nhà nhé, tôi với Lạc Dao phải ra ngoài một chuyến."

Hôm nay Tần Nhân không phải đi làm mà sáng sớm thế này lại vội vàng ra khỏi nhà, Ngư Hữu Dung lúc này mới nhận ra chuyện của Lạc Dao có vẻ không đơn giản chỉ là bị tét mông.

"Anh ơi, Lạc Dao bị sao vậy?"

"Cô bé đó à, thực ra cô bé bị…"

"Không được nói cho Tiểu Ngư biết!"

Lạc Dao chạy tới nhảy cẫng lên bịt chặt miệng Tần Nhân. Cằm bị những ngón tay nhỏ xíu của cô bé chọc ngứa ngáy, Tần Nhân đành không giải thích rườm rà nữa mà chỉ qua loa cho xong: "Vấn đề tế nhị của cơ thể."

"Tế nhị của cơ thể…"

Thế thì Ngư Hữu Dung không gặng hỏi thêm nữa. Suy bụng ta ra bụng người, bản thân cô cũng có "vấn đề tế nhị của cơ thể". Ví dụ như chiếc vảy ngược hễ bị anh chạm vào là lại trở nên kỳ lạ, quả thực chẳng mấy hay ho để đi kể lể với người khác.

Tần Nhân ra khỏi cửa một lát đã quay lại, trên tay cầm hai bịch đồ.

Ngư Hữu Dung đang nghiên cứu bản đồ ngoài phòng khách ngẩng đầu lên, chỉ kịp nhìn lướt qua một bịch ghi "dùng ban ngày", một bịch ghi "dùng ban đêm", cũng chẳng biết là thứ gì.

Cô không biết, Lạc Dao cũng chẳng hay.

Mãi đến khi Tần Nhân lấy ra một miếng bông mỏng tang, Lạc Dao mới đại khái hiểu ra thứ này dùng để cầm máu cho mình, nhưng lại cực kỳ bài xích:

"Không muốn đâu! Miếng băng dán to tổ chảng thế này, lúc bóc ra chắc chắn sẽ đau lắm!"

"Trời ơi không cần bóc, nó không phải dùng như thế."

Tần Nhân không thể tự tay làm giúp cô được, đành phải bắt Lạc Dao tự học. Nhất là khi cô nhóc đã lâu không còn tồng ngồng chạy lông nhông khắp nhà nữa, Tần Nhân thực sự không có mặt mũi nào đi động chạm vào "khu vườn bí mật" của một con linh thú, anh đành lấy ra một chiếc quần lót nhỏ để làm mẫu trước.

"Trước tiên bóc chỗ này ra, rồi dán vào đây như thế này, hai cái cánh nhỏ này gập dán ra đằng sau…"

Giảng giải xong xuôi, Tần Nhân bước ra ngoài, để mặc cô nhóc tự mày mò. Anh mang chiếc quần lót dính vết máu mà cô nhóc vừa thay ra đi vò sạch rồi đem phơi. Lúc quay lại phòng ngủ, thấy Lạc Dao như một con búp bê đang đờ đẫn tựa vào đầu giường, thỉnh thoảng lại vặn vẹo mông một cái.

"Thấy thế nào?"

"Hơi kỳ kỳ… Tần Nhân, làm thế này thật sự sẽ không chảy máu nữa sao?"

"Sẽ không đâu, nhưng mấy ngày này cố gắng đừng có chạy nhảy quá đà."

"Bổn tọa biết rồi, phải giữ ý tứ đúng không?"

Lạc Dao gật đầu, nhưng ngay sau đó lại chẳng hề ý tứ chút nào mà vén luôn cái váy ngắn lên, ấn ấn vào cái chỗ được bọc một cục cộm hơn ngày thường kia với vẻ mặt có chút ỉu xìu.

"Sao thế?" Tần Nhân thầm nghĩ chẳng lẽ "bà dì" của Linh thú cũng làm ảnh hưởng tới tâm trạng ư? [note97681]

"Chỉ là…"

Lạc Dao kéo kéo chiếc gối, chẳng buồn e thẹn nữa:

"Cái quần lót mới mua của bổn tọa còn chưa kịp khoe cho ngươi ngắm đã phải giặt rồi…"

"…"

Thì ra là vì chuyện này. Lạc Dao cứ cố chấp đòi khoe cái quần lót mà cô nàng tự nhận là "rất bá khí" kia. Nhưng Tần Nhân ban nãy cũng nhìn thấy rồi, chẳng thấy bá khí ở chỗ nào:

"Chẳng phải chỉ in hình một con cá voi nhỏ thôi sao?"

"Không phải cá voi nhỏ!"

Lạc Dao siết chặt nắm đấm và phẫn nộ cãi lại:

"Là Côn đó!"

Côn nghe rất bá khí, phù hợp với khí chất của linh thú. Lạc Dao tại trận lập ra quy củ với Tần Nhân, sau này cấm tuyệt đối không được mua cho cô mấy kiểu dáng con nít như quả dâu tây hay quả táo nhỏ nữa, bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn "bá khí".

"Ngoài Côn ra, Bằng cũng được." [note97680]

Lạc Dao bẻ đốt ngón tay nhẩm tính:

"Còn Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ các kiểu, cũng chấp nhận."

"Được rồi."

Tần Nhân không thèm so đo với con gái đến ngày đèn đỏ mà sảng khoái đồng ý ngay.

Chẳng phải là gà con, rùa con, sâu róm với mèo con sao?

Tần Nhân chẳng cần phải tự tay làm việc này. Bạn học Ngư Hữu Dung giờ đã biết xài Taobao rồi, cứ nhờ cô nàng tiện tay tìm kiếm là xong.

…

Tuy nhiên đó là chuyện về sau. Hiện tại đang nói dở thì Lạc Dao lại ôm lấy cái bụng nhỏ, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, trong mũi phát ra những tiếng rên hừ hừ đầy nũng nịu.

"Bụng lại đau à?" Tần Nhân nhỏ giọng hỏi.

"Ừm." Lạc Dao nước mắt lưng tròng gật gật đầu rồi rướn người nhích dần vào lòng Tần Nhân bắt đầu làm nũng.

"Ai bảo hôm qua cứ giấu tôi, lại còn nốc cho lắm Coca đá vào…"

"Không được uống Coca sao?" Lạc Dao khiếp sợ. Không chỉ đau bụng mà giờ tim cô nhóc cũng đau đớn luôn rồi.

"Đồ đá lạnh thì không được, đun nóng lên thì được."

Coca đun nóng lên thì còn gọi là Coca sao?

Lạc Dao không biết, miễn là Coca là được:

"Vậy ngươi đun cho ta đi."

"Tôi đun cô lên thì có…"

"Thế cũng phải đun bằng Coca."

"…"

Tần Nhân không chịu nổi con tiểu quỷ này cứ lắc tay mình mãi, đành lủi thủi vào bếp cặm cụi làm thật.

Coca đun nóng, Lạc Dao chưa uống bao giờ nhưng Tần Nhân thì từng uống rồi.

Hồi nhỏ vào những dịp tết trời lạnh, trại trẻ mồ côi tổ chức cho mọi người đi ăn lẩu. Dạo đó nhiều quán lẩu thường đun nóng Coca với vài lát gừng rồi mang ra cho khách. Lúc đó anh cũng chẳng thấy khó uống tẹo nào, cứ có Coca là thấy thỏa mãn rồi. Tần Nhân thường hay nhường phần của mình cho Cố Thanh, coi nó như một món bảo bối vậy.

Bây giờ Lạc Dao bị đau bụng, Tần Nhân không dám tùy tiện cho cô uống thuốc giảm đau như Ibuprofen. Đường đỏ dự trữ trong nhà thì Cố Thanh đã mang lên trường hết rồi. Nếu dùng gừng thái lát đun với Coca, Tần Nhân nghĩ chắc cũng có thể miễn cưỡng thay thế được nước đường đỏ.

Dù sao thì cũng có đường có gừng mà.

Thêm nữa màu nước đỏ sẫm, cũng có thể lừa phỉnh Tỳ Hưu về mặt tâm lý là có tác dụng bổ máu các kiểu.

Thế là Tần Nhân hì hục đun một nồi nhỏ Coca gừng. Trước khi mang cho Lạc Dao, anh tự mình nếm thử một ngụm. Chà, chuẩn hương vị tuổi thơ rồi! Rồi tiện tay múc cho Ngư Hữu Dung nếm chung.

"Thấy sao?"

"Cảm giác không bằng…trà sữa."

Tần Nhân tỏ vẻ thấu hiểu. Trà sữa đối với Ngư Hữu Dung cũng giống như Coca đối với Lạc Dao, hay giống như nước sông Hằng đối với mấy ông Ấn Độ vậy.

Có điều Ngư Hữu Dung không bị "nghiện" nặng đến mức đấy.

Thích trà sữa nhưng không nói, chưa bao giờ chủ động đòi Tần Nhân mua cho.

Nhắc mới nhớ, Ngư Hữu Dung cũng lâu lắm rồi chưa được uống trà sữa. Vậy nên Tần Nhân tự mình ghi nhớ chuyện này trong lòng. Ngay tối hôm đó, anh đã xách về cho cô một ly trà sữa trân châu nóng hổi.

"Cảm ơn anh!"

Thiếu nữ Xà tộc hiếm khi bộc lộ sự vui sướng rõ ràng đến thế. Cầm ly trà sữa nhỏ nhoi mà cứ như bắt được vàng, cô ngồi ngay ngắn bên bàn trà nhấp từng ngụm nhỏ. Mỗi lần nuốt xuống, đôi mắt lại híp lại như một chú mèo con, bộ dạng trông vô cùng hạnh phúc.

Một ly trà sữa mà đã thỏa mãn thế này rồi, quả nhiên rất dễ nuôi nha…

Tần Nhân thầm cảm thán trong lòng, nhưng cũng không thể vì thế mà chủ quan được. Chuyện kiếm tiền vẫn phải đặt lên hàng đầu. Thế là sau khi liên hệ với Châu Trì, anh chính thức xắn tay vào nhận dự án ngoài từ Viện Đông Nam.

Bạn đã đến cuối chương 40.

Không gian đọc của bạn