"Giám đốc Vương, thời gian này căn bản không… Tìm sếp Vân hả? Sếp Vân không có ở đây! … Nói thừa! Các người hối thúc ngày đêm, chị Vân cả hai đêm nay chỉ ngủ có 8 tiếng đó! Lấy gì làm cho anh? Lấy mạng làm cho anh hả?"
……
Trong công ty, giọng của Tần Nhân dần lớn hơn và ngữ điệu càng lúc càng trầm, cả Phòng số 5 đều có thể cảm nhận được cơn giận của anh.
"Ê ê, Chu Trì, cậu xem anh Nhân nhà cậu có bá đạo không kìa?"
"Cái gì mà anh Nhân nhà tôi…"
Cô đồng nghiệp thắt bím tóc ở bàn bên cạnh trêu chọc Chu Trì, Chu Trì lập tức nghiêm túc đính chính:
"Chị Tôn, chị có biết việc áp đặt tư tưởng hủ nữ lên người khác mà mang lên mạng là sẽ bị chửi không?"
"Được rồi được rồi, chị sai rồi được chưa?"
Đám hậu bối bây giờ đúng là mồm mép chua ngoa, chị Tôn giơ ngón giữa về phía Chu Trì:
"Nói lý lẽ với chị thì có ích gì, cậu nhìn thái độ của Tần Nhân với bên A kìa, người ta chắc chắn không tin cậu ta chỉ là sinh viên mới ra trường vào công ty được một năm đâu. Cậu sau này liệu mà học hỏi một chút…"
"Đang học, đang học rồi."
Chu Trì ngoài miệng trả lời lấy lệ. Tần Nhân bên kia cũng đã cúp điện thoại, sau đó liền lập tức gọi một cuộc gọi thoại cho người dùng 【Vân Quyển Vân Thư】:
"Alo, chị Vân, chuyện phương án để bên em phụ trách cho, chị cứ nghỉ ngơi cho khỏe… Không được! Bảo chị nghỉ thì cứ nghỉ… Trời ơi em biết chị mới là trưởng phòng, em không ra lệnh cho chị… Vân Uyển Hòa! Chị, chị cứ nghe em một lần không được sao! Khụ… Không, chị nghe nhầm rồi, ý em là chị Vân…"
……
Cuộc điện thoại thứ hai của Tần Nhân khiến chị Quyên trong phòng cũng không ngồi yên được nữa, cô nháy mắt với chị Tôn một cái rồi sau đó hai người xúm lại thì thầm to nhỏ.
"He he, chị Tôn, chị Quyên, hai người đang nói gì thế?"
"Đi vẽ bản vẽ đi!"
Chị Quyên đuổi khéo Chu Trì đang định hóng hớt, sau đó dùng âm lượng nhỏ nhất mà nháy mắt ra hiệu với chị Tôn:
"Chị Tôn, chị có cảm thấy không? Tiểu Tần gọi điện cho chị Vân, cứ như cái kiểu…ấy ấy."
"Ấy ấy? Là cái kiểu gì?"
"Chậc! Thì là lúc cứng rắn, lúc lại dịu dàng, cứ như…"
Chị Quyên ngẩng đầu lên một chút để xác nhận Chu Trì không nghe trộm:
"… Cứ như đang dỗ dành vợ ấy, có thấy thế không?"
"Có cái rắm ấy!"
Chị Tôn không nhịn được cười, rồi lườm chị Quyên một cái:
"Đừng có nói đùa lung tung, để chị Vân nghe thấy thì chờ chết đi cô nương!"
"Không để chị ấy nghe thấy là được chứ gì…"
Chị Quyên bĩu môi, vừa vặn Tần Nhân cũng cúp máy đi tới, liền tủm tỉm cười quay lưng đi.
"Chị Tôn."
"Ơi."
"Có một dự án khá gấp mà chị Vân cũng không đến được, nếu chị rảnh thì giúp em một tay nhé."
"Được thôi, nói đi, làm thế nào?"
————————
Việc này làm một lèo từ thứ Hai đến tận thứ Sáu.
Mệt mỏi rã rời suốt một tuần, với thể chất của Tần Nhân cuối cùng cũng không chịu đựng nổi, lần đầu tiên thực sự nếm trải được cảm giác đau lưng mỏi eo là thế nào.
"Lạc Dao ——"
"Lạc Dao đây~"
Tối thứ Sáu, Tần Nhân vừa tắm xong cả người mệt mỏi rã rời, anh ngồi phịch xuống ghế sofa rồi gọi linh thú đang thay đồ trong phòng ngủ ra.
"Quần áo của cô đâu…"
"Đang mặc đây nè."
"Ý tôi là bên dưới kìa…"
"À à."
Lạc Dao bừng tỉnh, lạch bạch lạch bạch chạy về phòng ngủ, một lát sau lại lạch bạch lạch bạch chạy ra.
Hôm nay hiếm khi cô nhóc không mặc váy mà thay bằng một chiếc áo thun của Tần Nhân và chiếc quần lót nhỏ của mình. Nguyên nhân là vì logo trên chiếc áo thun nhìn giống Ultraman cho nên đã bị Thượng Tiên đại nhân trưng dụng.
"Tìm bổn tọa làm gì?"
"Bóp vai cho tôi."
"Năm gói bánh gạo Wangzai nhỏ."
Tần Nhân trợn trừng mắt:
"Tỳ Hưu nhà cô định mở miệng sư tử chắc? Một gói!"
"Ba gói."
"Hai gói! Vị tiêu đen và vị mỡ hành mỗi loại một gói, không lấy thì thôi."
"Chốt kèo."
Lạc Dao liền bắt đầu bận rộn làm việc, kết quả so sánh một chút mới phát hiện tay mình bé xíu, còn vai Tần Nhân thì rộng bè, không khỏi nghi ngờ hai gói bánh gạo vỡ có phải là bị hớ rồi không.
Còn Tần Nhân thì vào nhóm 【213 Cha Từ Con Hiếu】 kể khổ với đám anh em, than vãn về những nỗi thống khổ trong tháng qua. Vốn tưởng sẽ được thương xót, ngờ đâu Lý Vĩ trong nhóm bỗng dùng một câu cướp luôn mọi sự chú ý:
【Lí Vĩ: Anh Nhân thảm quá, chẳng bù cho tôi, tôi đã xin nghỉ việc tay trắng rồi, chuẩn bị đổi nghề】
【Trương Phi:???】
【Tần Nhân:???】
【Châu Trì:!!!】
Mọi người bắt đầu hứng thú. Sau khi Lý Vĩ nói sơ qua tình hình, cả nhóm xót xa cho nhau xong lại thấy chat chit thế này chưa đã, thế là đề nghị lâu rồi không nhậu một chầu.
【Châu Trì: Chủ nhật, Quán nhậu Giang Hồ, thế nào?】
【Lý Vĩ: Thứ Bảy được không? Chủ nhật tôi có hẹn hò rồi】
【Trương Phi: Hẹn cái quần què, Chủ nhật tôi tăng ca, thứ Bảy rảnh】
【Lý Vĩ: Được rồi, vậy chốt thứ Bảy, tôi dẫn bạn gái theo nhé】
Thế này thì không được rồi, cả nhóm nhao nhao phản đối:
【Tần Nhân: Đêm của những người đàn ông thép, có đàn bà thì miễn đi】
【Châu Trì: Tôi đồng ý】
【Trương Phi: Tôi cũng thế】
……
Thế là 7 giờ tối hôm sau, Tần Nhân ra khỏi cửa chuẩn bị đi nhậu với anh em.
"Về sớm một chút." Lạc Dao đứng ở cửa vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu.
"Không sớm được đâu, khoảng một hai giờ sáng, không đợi được thì cố gắng tự ngủ nhé."
"Ồ, vậy không sao."
Mới một hai giờ sáng thôi mà, Lạc Dao có thể đợi.
Tần Nhân bước ra khỏi khu chung cư và đi về phía trạm xe buýt.
"Nghỉ việc đổi nghề… Lão Lý chắc là người đầu tiên trong lớp rồi. Haiz, cảm giác thật không chân thực."
Tần Nhân nảy sinh cảm khái, vừa suy ngẫm về nhân sinh vừa theo thói quen nắm điện thoại trong tay xoay xoay vặn vặn, rồi một phút không để ý, xoảng, rơi luôn xuống đất.
"Đúng là ngứa tay…"
Không sợ, có ốp.
Nhưng đáng tiếc, màn hình không dán cường lực.
Đúng là tai bay vạ gió. Khi Tần Nhân cúi xuống nhặt điện thoại, kèm theo một làn gió mang hương thơm thoang thoảng ập tới, một chiếc "AJ Tia Chớp Nhỏ" size 37 ngay trước mặt Tần Nhân đột ngột dẫm phịch lên cái màn hình mỏng manh của chiếc điện thoại Meizu 17.
"Đừng!"
Trong lúc kinh hoàng, Tần Nhân lại chú ý thấy đây là một đôi giày AJ hàng nhái siêu cấp từ Phủ Điền, logo Jordan trên đó thậm chí còn đang chơi bóng bàn.
Mà từ ống quần thể thao màu xanh trắng có thể phán đoán, người đến có lẽ là một học sinh.
"Chân! Nhấc chân!"
"Ồ."
Đối phương là giọng nữ và rất êm tai nhưng ngữ khí nhạt nhòa. Không phải lạnh nhạt mà là kiểu không mang sắc thái cảm xúc nào, dường như hoàn toàn không coi việc dẫm lên điện thoại là chuyện gì to tát.
Đôi AJ Phủ Điền size 37 nhấc khỏi điện thoại, Tần Nhân vội vàng nhặt lên kiểm tra. May quá, ngoại trừ dính bụi ra thì không bị vỡ.
Cũng may không mua màn hình cong…
Anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mặt.
Cô cao xấp xỉ 1m70, vóc dáng thon thả, khuôn mặt xinh đẹp trông thanh tú trong trẻo, làn da càng toát lên vẻ trắng ngần trong suốt không thua gì Lạc Dao.
Cô đứng đó, dáng người mang lại cho người ta khí chất của một vũ công nhưng lại có phần sắc bén khó tả hơn cả vũ công. Mái tóc màu nâu đậm được cột đuôi ngựa ở vị trí hơi cao sau đầu vốn dĩ phải tràn đầy sức sống, nhưng vì khuôn mặt không biểu cảm lại khiến cô trông có chút ngây ngốc.
JK hàng thật à?
Tần Nhân đánh giá bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng trên người thiếu nữ, tạm thời cứ lải nhải hai câu đã:
"Này bạn học, đi đường phải nhìn đường, đừng có hùng hùng hổ hổ. Điện thoại là chuyện nhỏ, chủ yếu gần đây xe cộ đông đúc nên phải chú ý an toàn."
"…"
Tần Nhân nói xong thì tiếp tục đi về phía trạm xe buýt. Nữ sinh kia hiển nhiên cũng không để tâm lời anh nói, dáng vẻ nhìn ngang ngó dọc có phần lơ đãng mà tiếp tục vội vã đi dọc theo lề đường.
Tuy nhiên, mãi đến khi bước đi mười mấy bước thì bước chân của cô ngày càng chậm lại. Quay đầu nhìn về phía sau, trong đôi mắt đen láy trong veo lộ ra vẻ băn khoăn chần chừ.
Là ảo giác sao…
Trên người cái tên phàm nhân vừa nãy, dường như có khí tức của con Tỳ Hưu kia…


