Đây là đâu…
Không thể…thở được…
"A——"
10 giờ sáng, Tần Nhân mở mắt ra, đập vào mắt là một khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng đang kề sát sạt. Dưới hàng mi sạch sẽ và mềm mại, một tia sáng trong veo tĩnh lặng đang gợn lên trong đôi mắt ươn ướt.
"Họ Lạc kia, ngươi muốn mưu sát trẫm à?"
"Dậy-đi-chứ——"
"Cô bỏ tay ra trước đã."
Lúc này Lạc Dao mới chịu buông bàn tay nhỏ đang véo chặt mũi Tần Nhân ra.
"Sau này cấm không được gọi người khác dậy kiểu này nữa. Ngày nào cũng thế, học ở đâu ra vậy hả…"
Tần Nhân đang tính xem có nên cài đặt chế độ quản lý trẻ em cho cái máy tính bảng của Lạc Dao hay không. Nếu không, cô nhóc cứ xem ba cái thứ linh tinh rồi làm ra mấy trò quái gở.
"Nấu cơm~ Nấu cơm~"
Lạc Dao nhảy tưng tưng trên giường một cách vô tư lự. Việc háo hức chờ đợi những bữa cơm do Tần Nhân nấu mỗi ngày nghiễm nhiên đã trở thành thói quen của cô nhóc rồi.
"Đừng nhảy nữa, đường đường là Linh thú mà ấu trĩ thế?"
"Bổn tọa vẫn còn nhỏ mà, đang ở đúng cái tuổi ấu trĩ."
Lạc Dao tuy đã 18 tuổi, nhưng 18 tuổi rốt cuộc được tính là lớn hay nhỏ, thì còn tùy thuộc vào nhu cầu của cô.
Ví dụ như lúc cùng Tần Nhân xem phim bom tấn, cô sẽ là người lớn.
Ví dụ như lúc muốn nhảy tưng tưng trên giường, cô lại là trẻ con.
Bây giờ cô muốn nhảy nhót, tức là vẫn còn nhỏ. Cơ thể thiếu nữ nhẹ bẫng thoăn thoắt và mềm mại như không có xương. Cô nhún mạnh một cái, hai lòng bàn chân non nớt hạ xuống, giẫm trúng ngay nhược điểm trí mạng.
"Á!" Cô giật mình kêu lên một tiếng nghi hoặc.
"Tôi còn chưa kêu, cô kêu cái gì!" Sắc mặt Tần Nhân xanh như đít nhái, cả người tôm rúm lại như con tôm luộc.
"Làm bổn tọa cấn đau chân rồi, cái cục gì thế…" Lạc Dao chớp chớp mắt, lại dậm thêm hai cái nữa.
"Dừng tay!"
"?"
"Dừng chân!"
"Ồ."
Tần Nhân dẫu sao cũng là thanh niên trai tráng, khí huyết buổi sáng vẫn đang hừng hực. Đột nhiên bị tập kích bất ngờ thế này quả thực không phải chuyện đùa. Nhưng anh lại chẳng thể đi so đo với một con Tỳ Hưu, đành gạt giọt lệ sầu bi mà lẳng lặng bò dậy đi nấu cơm.
——————————
Bữa cơm lúc 10 giờ sáng được gọi là bữa xế.
Cháo hạt kê, màn thầu chiên giòn, trứng xào hành lá, rau cải ngồng luộc…
Không có thịt, rẻ tiền, nhưng lại thịnh soạn hơn bữa sáng thường ngày, khiến mắt Lạc Dao sáng rực lên:
"Hôm nay nhiều thế?"
"Thế nên mới gọi là bữa xế. Bây giờ ăn cho no, trưa không ăn nữa, hiểu chưa?"
"Rồi rồi, tức là ăn xong bữa này là không còn bữa sau nữa… Oái!"
Tần Nhân gõ đầu đũa vào trán cô:
"Cái đồ mỏ quạ… mau 'phì phì' ba cái đi."
"Phì phì phì."
Lạc Dao "phì phì" ba lần, lần cuối cùng còn lén nhổ nước bọt vào bát của Tần Nhân, kết quả là bị anh nhéo má một trận nên thân.
……
Ăn bữa xế xong, vẫn còn vài tiếng nữa mới đến giờ đi gặp cô em vợ.
Để giết thời gian, Tần Nhân rửa một đĩa nho lớn đặt lên bàn trà rồi thu mình trên sofa bắt đầu lướt mạng. Còn Lạc Dao thì như thường lệ, ngồi bên cạnh học lỏm ngôn ngữ và văn hóa Trái Đất.
"Người là heo, tin đồ ngốc… chó không sủa, mèo không kêu…"
Cặp má cô nhóc phồng tướng vì ngậm mấy quả nho, miệng lúng búng ngâm nga bài Tam Tự Kinh tự biên tự diễn theo cảm hứng. Tần Nhân thì lại như con ruồi mất đầu mà lượn lờ dạo quanh Bilibili.
Cũng chẳng có mục đích gì, chỉ là lướt dạo thôi.
Nói là lướt xem video, thà nói là lướt đọc phần bình luận còn đúng hơn.
Nhưng Tần Nhân của hiện tại thường chỉ đọc bình luận chứ hiếm khi thả tim hay trả lời, lại càng không đi cãi tay đôi với người khác trên mạng.
So với hồi đại học, anh giờ đã trưởng thành hơn nhiều, chức năng anh dùng thường xuyên nhất bây giờ là: không quan tâm.
Trong thời đại thuật toán dữ liệu, biết tận dụng tính năng không quan tâm thì sẽ bớt bị đề xuất rác rưởi, tự khắc sẽ hết muộn phiền.
Tất nhiên, chức năng đưa vào chặn cũng không tồi.
Thực ra Tần Nhân rất ít khi chặn người khác, bởi vì hở chút là chặn thì lúc nào cũng mang lại cái cảm giác thủ dâm tinh thần kiểu AQ. [note97330]
Không cần thiết, lại còn thiếu phong độ.
Vì vậy anh thường chỉ chặn một vài kiểu người cố định.
Kiểu thứ nhất: Những kẻ cuồng đi bắt bẻ và sửa lưng người khác về cách dùng đúng của cụm từ 【Thủ đương kỳ xung】. [note97332]
Kiểu thứ hai: Những kẻ thích lôi lời của Lỗ Tấn ra để công kích người khác thay vì dùng để tự vấn bản thân.
Kiểu thứ ba: Những kẻ thích spam bình luận chê "Nhiều dầu mỡ thế" trong các video dạy nấu ăn.
Đương nhiên, sở thích và khả năng tiếp nhận của mỗi người là khác nhau. Dù sao đối với Tần Nhân, nếu dọn sạch được ba thành phần này, anh sẽ cảm thấy môi trường lướt mạng dễ thở hơn rất nhiều.
————————
"Tôi đi đây."
Lướt mạng đến tầm 2 giờ chiều, Tần Nhân phải lên đường đi tới điểm hẹn, thám thính cái "tình báo quan trọng" mà cô em vợ cũ nhắc đến tối qua.
"Tần Nhân, chiều nay ta sang nhà Ba Ba chơi nhé."
Ba Ba tức là Đường Ba Ba, bạn của Lạc Dao, người mà Tần Nhân từng gặp một lần ở công viên dạo trước.
"Đi thì được, nhưng nhà em ấy ở tòa nào, số mấy?"
"Tần Nhân ngươi không biết à?"
Lạc Dao nghiêng đầu:
"Ba Ba sống ngay cạnh nhà mình mà."
"Ngay cạnh?"
Tần Nhân sững lại. Anh chỉ biết Đường Ba Ba cùng chung cư, nhưng không hề biết lại là hàng xóm sát vách.
Nhưng chuyện này cũng chẳng có gì lạ.
Cái bọn nô lệ công ty chính là ngày ngày đi sớm về khuya, quen thói đi làm về nhà hai điểm một đường. Chung cư cao tầng thời nay đâu giống như mấy khu tập thể hay dãy nhà trọ lúc xưa, thời gian và sức lực đâu ra mà giao lưu tình làng nghĩa xóm.
Đừng nói là giao lưu, ngay cả lúc vô tình chạm mặt cũng chỉ cúi gằm mặt lướt qua nhau.
Hai người đi chung một thang máy, nếu không nhờ bấm chung một tầng, chắc chẳng bao giờ biết đối phương sống cùng tầng với mình.
"Nói mới nhớ, thỉnh thoảng đúng là có nghe thấy tiếng trẻ con khóc bị đòn ở nhà bên cạnh…"
Tần Nhân đang cố nhớ lại thì cánh cửa nhà bên cạnh cọt kẹt mở ra, một bé gái để tóc đầu nấm thò đầu ra ngoài:
"Dao Dao, qua đây nhanh lên."
"Bổn tọa đang bàn chuyện người lớn, trẻ con đừng có hối."
"Ồ ồ."
Tần Nhân nghe mà cạn lời. Con nhóc này đúng là không biết ngượng, bản thân lông lá còn chưa mọc đủ mà bày đặt làm ra vẻ lên mặt với một đứa bé 6 tuổi…
Xì… Không đúng.
Nói mới nhớ, lông của Lạc Dao hình như vốn dĩ là màu trắ…
"Tần Nhân Tần Nhân."
"Hửm?"
"Ngươi nhớ về sớm một chút nha, hôm nay chắc ta sẽ đói sớm đấy."
"Biết rồi biết rồi, sang nhà người ta nhớ giữ lễ phép đấy, bái bai."
"Bái bai."
Vẫy vẫy cánh tay, Lạc Dao chạy sang nhà Đường Ba Ba hàng xóm. Tần Nhân xuống lầu, bắt chuyến xe buýt số 67 rồi đổi sang đi xe đạp công nghệ mất 10 phút, cuối cùng dừng lại trước một quán cà phê gần khu MixC.
【Quán cà phê Tình Vũ Biểu】
Kinh doanh lai rai, ông chủ thì bán hàng kiểu nằm ườn buông xuôi.
Đây chính là "chỗ cũ" mà Tần Nhân thường hẹn em vợ để lén lút giao dịch tình báo kể từ khi chia tay.
Đến nơi, Tần Nhân đi một vòng vào bên trong quán trước, rồi lại ra lượn một vòng ở khu vực bàn ghế ngoài trời.
Cả hai vòng đều không thấy bóng dáng ai. Tần Nhân rút điện thoại ra xem giờ, vừa định bụng chắc cô nàng lại đến trễ rồi thì chợt cảm thấy vai trái bị ai đó vỗ nhẹ một cái.
"?"
Tần Nhân quay sang trái, chẳng thấy ai. Lại cảm thấy vai phải bị vỗ thêm cái nữa.
"?"
Biết thừa là cái trò trêu chọc trẻ con, nhưng Tần Nhân vẫn trúng kế xoay đầu lại theo phản xạ có điều kiện. Mãi cho đến khi cả người anh quay ngoắt lại dứt khoát thì khuôn mặt quen thuộc mang theo nụ cười tủm tỉm mới lọt vào tầm mắt.
"Anh rể, lâu rồi không gặp~"
Đôi lông mày thanh mảnh, đôi mắt trong veo không vương bụi trần, sống mũi cao nhỏ nhắn…
Ngũ quan hài hòa rất hợp với khuôn mặt trái xoan của thiếu nữ. Khi cô mỉm cười, có thể lấp ló thấy hai chiếc răng khểnh hơi nhọn nhưng không hề bị vẩu ra ngoài. Khóe mắt hơi xếch lên tự nhiên toát ra một vẻ mềm mại và e ấp, mang đậm nét phong tình trong sáng rạng rỡ đặc trưng của những cô gái mới độ tuổi đôi mươi.
"Này!"
"!"
Một bàn tay trắng trẻo thon thả khẽ huơ huơ trước mặt Tần Nhân:
"Chốn đông người, anh rể vừa thấy em vợ đã nhìn chằm chằm không chớp mắt… Thế này không hay lắm đâu nhỉ?"
"Chậc! Em nói linh tinh gì thế…"
"Hihi~"
"Trình Tư Vũ anh nhắc em nhớ, ở nơi công cộng ăn nói phải giữ ý tứ một chút."
Tần Nhân kéo cổ áo, lườm cô một cái rồi sải bước vào trong quán. Anh chọn bừa một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, thành thạo quét mã gọi hai ly Latte.
Trình Tư Vũ cũng nối gót đi theo, kéo ghế ngồi xuống đối diện Tần Nhân.
Hôm nay cô mặc một chiếc quần yếm đùi màu xanh lam, khoác ngoài chiếc áo thun vàng nhạt. Dưới chân là đôi tất lửng màu hồng san hô cao ngang bắp chân, kết hợp cùng đôi giày thể thao trắng. Sự kết hợp vừa năng động, trẻ trung lại không kém phần ngọt ngào thiếu nữ, rất hợp với mùa hè và cũng cực kỳ tôn lên vóc dáng yểu điệu mảnh mai của cô.
"(●''●)"
Sau khi ngồi xuống, cô em vợ cũ chống hai tay lên cằm, mỉm cười lặng thinh ngắm nhìn Tần Nhân.
"…"
Tần Nhân bị cô nhìn đến mức cảm thấy mất tự nhiên:
"Nhìn cái gì… Trên mặt anh làm gì có chữ…"
"Thế ban nãy ai nhìn chằm chằm vào em trước nào?"
"Ai bảo em giống y hệt chị gái em làm gì?"
"Làm gì có chuyện giống y hệt…"
Trình Tư Vũ bất giác khép chặt hai chân lại:
"Anh có từng nghe nói cặp song sinh nào mà giống nhau y như đúc chưa?"
"Bẩm sinh thì không có, nhưng xét về sau này, anh thấy em với Trình Tư Vân càng ngày càng giống nhau đấy."
Tần Nhân nhận xét vô cùng nghiêm túc, rồi bắt đầu bày tỏ sự khó hiểu:
"Trình Tư Vũ, hồi học Trung học Cơ sở hay Trung học Phổ thông, em chẳng phải thích tạo dáng đủ kiểu sao? Nào là buộc tóc hai bên, nào là buộc áo khoác ngang hông, cả lớp ai cũng nhìn cái là phân biệt được ngay đâu là em, đâu là chị em. Sao tự dưng sau khi học lại lớp 12 một năm, em lại bắt đầu ăn mặc giống hệt em ấy thế? Sao? Em định hợp thể với chị gái em luôn à?"
"Phì! Anh mới muốn hợp thể với chị gái em ấy!"
……
"Hắt xì!"
Lúc này, ở một phòng học nào đó tít bên Đại học Giao Thông, một tiếng hắt xì trong trẻo bất ngờ vang lên khiến chiếc bút máy trên tay Cố Thanh vạch một đường dài ngoằng trên cuốn sổ tay.
Ai đang chửi mình thế?
Hay là có ai đang lén lút nhớ nhung mình?
Trong đầu chợt xẹt qua hình bóng của một người nào đó. Cố Thanh tự lẩm bẩm hừ một tiếng, lắc lắc đầu và khịt mũi rồi tiếp tục cắm cúi viết…
……
"Anh rể."
"Nói đi."
Trong quán cà phê, Trình Tư Vũ khẽ khuấy chiếc thìa kim loại trong ly, trầm ngâm một lát rồi lên tiếng:
"Thực ra có một chuyện em vẫn luôn rất tò mò."
"Liên quan đến anh hả?"
"Vâng."
Trình Tư Vũ gật đầu, mái tóc dài ngang vai khẽ lay động tựa dải lụa mượt mà:
"Anh nói thật đi, chị em ra nước ngoài hai năm rồi, anh…chưa từng nảy sinh ý định ngoại tình sao?"
"Không hề!"
"Một chút cũng…không có sao…?"
"Tuyệt đối không có!"
Về điểm này, Tần Nhân tự thấy hổ thẹn với lương tâm:
"Trời đất chứng giám, Tần mỗ anh đây tuyệt đối không phải loại người đó. Nếu có nửa lời dối trá, thiên lôi đánh…khụ khụ…"
Lời thề còn chưa dứt, Trình Tư Vũ đã đưa tay lên bóp mũi Tần Nhân một cái rõ đau, hại anh nuốt phải một bụng không khí sặc sụa.
"Em làm cái trò gì đấy? Mưu sát anh rể à?"
"Không được thề độc."
"Tại sao?"
"Mê tín dị đoan."
"…"
Mạch suy nghĩ của cô em vợ này đúng là không thể dùng tư duy thông thường để đo lường. Chẳng hiểu sao tự dưng lại biến thành nhà chủ nghĩa duy vật kiên định thế không biết.
"Nói nãy giờ toàn lạc đề thôi, vào việc chính đi. Cái tình báo quan trọng em bảo tối qua rốt cuộc là cái gì?"
Tần Nhân không muốn đôi co với Trình Tư Vũ nữa liền đi thẳng vào vấn đề.
"Tình báo quan trọng á…"
Nào ngờ, Trình Tư Vũ lại thờ ơ gõ gõ ngón tay lên tách cà phê:
"Em bịa ra đấy, bố vẫn giữ thái độ như cũ với anh thôi."
"…"
Sau vài giây im lặng, Tần Nhân cảm thán một tiếng "Ồ".
"Anh rể, anh không giận à?" Trình Tư Vũ chớp chớp mắt: "Em tưởng anh sẽ bỏ về luôn chứ."
"Về cái gì mà về?"
Tần Nhân tự giễu cười khẩy một tiếng:
"Cà phê cũng mua rồi, người cũng đã đến, nhưng quan trọng nhất là anh cũng quen rồi."
"Hihi, cũng đúng."
Trình Tư Vũ cười tinh nghịch, áp sát lòng bàn tay vào cốc cà phê xoay xoay. Đợi nụ cười trên môi dần nhạt đi đôi chút, cô đột nhiên khựng lại:
"Anh rể."
"Hửm?"
"Em vẫn muốn hỏi anh một câu."
"Hỏi đi."
Trình Tư Vũ im lặng một giây, hai giây…rồi chậm rãi ngước mắt lên.
"Anh vừa nói, anh quen rồi…"
Cô phóng tầm mắt ra dòng người tấp nập ngoài cửa sổ, ý cười trên môi đã vơi đi vài phần. Dưới đáy mắt có một gợn sóng lặng lẽ xô bờ, nhấp nháy những tia sáng mờ ảo mà Tần Nhân không tài nào nhìn thấy mà cũng chẳng thể nào hiểu thấu:
"…Là quen với việc bị em lừa, hay là quen với việc được ngồi uống cà phê cùng em ở đây…"


