Chương 40 · 47 chương

Lời Nguyền Không Thể Giải

1

Đại sảnh nơi Warashibe Enju bị giam giữ có cấu trúc gợi nhớ đến buồng lái của một robot khổng lồ.

Trên bức tường chính diện là một tấm gương khổng lồ phản chiếu cảnh vật bên ngoài, phía trước nó được trang bị một ghế lái lộ thiên.

Giống như mê cung gương mà chúng tôi đã đi qua, các bức tường trong đại sảnh đều được làm bằng gương, và từ dưới sàn cũng mọc lên vô số tấm gương soi toàn thân, phản chiếu hình bóng bọn tôi thành muôn vàn lớp trùng điệp.

Tuy nhiên, không gian mang vẻ đẹp có phần ma mị ấy dường như cũng được kẻ bắt cóc sử dụng làm nơi ẩn náu, bởi trên sàn vương vãi đủ loại rác thải sinh hoạt, tạo nên một bầu không khí suy đồi kỳ lạ.

Có lẽ là chủ nhân của căn phòng này.

Đứng khoanh tay bên cạnh Enju như để nâng đỡ bộ ngực đầy đặn, kẻ bắt cóc nở nụ cười đầy vẻ dư dả. Đứng trước cô ta, tôi mở to mắt kinh ngạc.

"Cô là…!"

"Kusukusu, sáng nay cảm ơn nhé. Chưa đầy một ngày đã gặp lại nhau thế này, chẳng lẽ là định mệnh sao?"

Người đang nói với nụ cười tinh nghịch ấy chính là mỹ nữ tóc vàng mà tôi đã lỡ tay sàm sỡ ngực trần ở nhà ga.

Xét theo tình hình, chắc chắn cô ta là tội phạm linh năng đã bắt cóc Warashibe Enju.

Nhưng tôi không thể tin được.

Người chị gái dịu dàng đã cười xòa tha thứ cho Tay Phải Sắc Dục May Mắn của tôi, thậm chí còn tỏ ra thấu hiểu và cổ vũ cho sự bất hạnh của tôi, tại sao chứ!?

"Định mệnh cái gì chứ! Đùa giỡn cũng vừa vừa phải phải thôi!"

"Á!?"

Trong khi tôi còn đang ngỡ ngàng không thốt nên lời vì đã trù tính sẽ đối đầu với một tội phạm hung ác cỡ Kashima Reiko, thì Sakura đang đứng cạnh bên không hiểu sao lại đạp lên chân tôi rồi bước lên phía trước.

"Ngươi là kẻ chủ mưu vụ án lần này, Gương Kính Phù Thuỷ──Hashihime Kagami đúng không?"

"…Ái chà, có cả học sinh biết đến danh tính của ta sao."

Mỹ nữ tóc vàng──Hashihime Kagami ngầm khẳng định lời buộc tội của Sakura, đôi mắt mở tròn vẻ thán phục.

Ngược lại, Sakura nheo mắt cảnh giác cao độ và đưa tay vào trong túi áo.

Thứ cô ấy lấy ra là một chiếc huy hiệu nhỏ──huy chương bằng bạc ròng chứng minh tư cách thành viên chính thức của Cục Thanh tra.

"Ta không biết mục đích của ngươi là gì, nhưng đã đến nước này thì không chạy thoát được đâu. Có chống cự thì tội cũng chỉ nặng thêm thôi, hãy ngoan ngoãn thả con tin và đầu hàng đi!"

Với tư cách là một thanh tra, Sakura lớn tiếng gọi Hashihime Kagami.

Đúng như lời Sakura nói, cục diện trận chiến này gần như đã được định đoạt.

Bên trong mê cung gương đã có rất nhiều Trừ Tà Sư đột kích, và xung quanh chiếc xe tải bị phong tỏa chuyển động, các Trừ Tà Sư hỗ trợ vẫn đang tiếp tục tập kết.

Xét đến vụ náo động lần này, rõ ràng tên tội phạm linh năng trước mắt là một kẻ có bản lĩnh cao cường, nhưng tôi không nghĩ cô ta có thể làm được gì khi đã bị dồn vào đường cùng thế này.

Thế nhưng,

"Ku, fufu. Kufufufufufufufufu. Ra là vậy, ra là thế sao."

Nhận lời khuyên hàng của Sakura, Kagami lại bật cười.

Cô ta không hề có dấu hiệu chống cự, nhưng cũng phớt lờ lời nói của Sakura và bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Không chỉ có cá thể giáng thế bẩm sinh thuộc nhóm thắng cuộc, mà còn có cả tinh anh trong giới tinh anh gia nhập Cục Thanh tra khi còn trẻ thế kia, rồi lại thêm con gái người kế vị của gia tộc Soya… Toàn là những cô bé trẻ trung, xinh đẹp và tràn đầy tài năng… Thật đáng ghen tị."

Hashihime Kagami chỉ tay vào Sakura và Soya như đang xác định mục tiêu, miệng thốt ra những lời không rõ nghĩa.

Rồi ngón tay đó dừng lại, nhắm thẳng vào tôi.

"Đặc biệt là ngươi.”

"…?"

"Vì thấy tỏa ra hào quang đáng thương nên ở nhà ga ta mới bỏ qua cho, nhưng cái thứ kia là sao hả?"

"Hả…?"

"Đừng có giả nai. Đã xây dựng được một cái dàn harem xa xỉ tột bậc như thế, thật đáng ghen tị không từ ngữ nào tả xiết."

Ngay lúc đó, mặt gương của một trong những tấm gương mọc lên từ sàn nhà gợn sóng.

Tiếp theo đó, hình ảnh được phản chiếu là──

[A án ♥! Aa á ♥! Sướng quá ♥! Aa áan ♥! Bắn ra rồi ♥ Furuya-kun ♥ Bắn thật nhiều vào bên trong đi ♥♥♥]

[Nữa đi ♥! Mãnh liệt hơn nữa đi ♥! A á ♥! Onii-chan ♥!]

──Là cảnh tượng bữa tiệc thác loạn mà đám song trùng của chúng tôi (bản sao) đang tổ chức.

"Thật tình, được chừng đó mỹ thiếu nữ khao khát mãnh liệt như vậy, thế mà cậu dám tỏa ra cái hào quang bất hạnh kia──"

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?"

Soya và Sakura hét toáng lên, át cả tiếng nói của Hashihime Kagami.

Hai cô gái mặt đỏ bừng, lần lượt dùng Thức Thần và Bùa Bộc Phá đập tan tấm gương, rồi hừng hực khí thế quay sang quát Hashihime.

"Này! Cái chó gì mà khao khát mãnh liệt chứ! Đừng có nói năng hàm hồ hỡi tên tội phạm linh năng kia! Đó chẳng phải là chuyện bịa đặt do ngươi điều khiển đám song trùng làm sao!"

"Đúng đấy! Đồ tội phạm đại dê xồm! Mụ đàn bà tung tin đồn khiêu dâm quái dị!"

Nếu chỉ có Sakura thì không nói, đằng này đến cả Soya cũng chửi rủa Kagami bằng những từ ngữ thô thiển hiếm thấy.

Bị khí thế của hai người họ áp đảo, tôi hơi lùi lại một chút, đến cả Kagami vốn đang ung dung tự tại cũng phải hơi rụt lại, nét mặt cứng đờ: "Không nha, đừng có vu oan cho người khác nhé?”.

"Đám song trùng tự tiện động dục như thế, ta cũng mới thấy lần đầu đấy. Đừng có đổ cái sự dâm loạn tiềm ẩn của các ngươi lên đầu ta chứ?"

"Còn già mồm à!"

"Trao cơ hội đầu hàng cho ngươi đúng là sai lầm của ta! Có nghe thêm mấy lời nhảm nhí của kẻ bắt cóc cũng chỉ làm rối loạn sự phối hợp của phe ta thôi!"

"Hả!? Này!?"

Cuộc chiến đột ngột nổ ra.

Bỏ lại tôi đang hoang mang trước sự việc bất ngờ, Soya và Sakura lao vào tấn công Hashihime Kagami với thái độ như kiểu thẹn quá hóa giận.

Nhưng đằng nào thì đối phương cũng không có ý định đầu hàng, con đường duy nhất là khống chế cô ta.

Tôi cũng lập tức chuyển đổi tâm thế, lao theo hai người họ.

Nhưng đích đến của tôi không phải là Hashihime Kagami.

(Anh sẽ cứu em ngay đây…!)

Chân tôi hướng về phía Warashibe Enju.

Nếu Soya và Sakura tấn công với khí thế dữ dội như vậy, sự chú ý của Hashihime Kagami chắc chắn sẽ dồn về phía đó. Lợi dụng sơ hở ấy, trước hết tôi sẽ giải cứu con tin là Enju!

Enju bị đặt ngồi giữa những tấm gương đối diện nhau, không hiểu sao trên đùi lại đặt một con thú bông hình thỏ, cơ thể cứng đờ một cách bất tự nhiên.

Trên gương có vẽ vài đường màu đỏ, e rằng đó là thuật thức trói buộc Enju.

Chỉ cần phá vỡ tấm gương đó là có thể giải thoát cho Enju, nghĩ vậy tôi cắm đầu chạy về phía cô bé, nhưng──

"Ư ư! Mư ư!"

Enju lắc đầu dữ dội.

Tôi bối rối trước hành động như muốn cự tuyệt sự giúp đỡ của Enju, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt với đôi mắt đỏ hoe như đã khóc rất nhiều của cô bé, cơ thể nóng bừng của tôi lại càng tăng tốc.

Chính vào lúc đó.

"Nhóm Trừ Tà Sư harem tràn đầy tài năng. Tương lai chắc chắn an ổn, đời học sinh màu hồng, sau khi hoàn thành công việc đầy cảm giác thành tựu là quây hội đồng một kẻ lạc loài như ta thì sẽ âu yếm ve vãn với những người đồng đội tuyệt vời… Aa thật đáng ghen tị."

Đôi mắt vẩn đục của Hashihime Kagami, kẻ đang tuôn ra những tưởng tượng phiến diện và sai lệch đến mức không thể tin được là cô ta từng tỏ ra thấu hiểu sự bất hạnh của tôi, liếc nhìn chúng tôi đầy khinh miệt.

"Thật là một đám riajuu vừa khéo để thử nghiệm sức mạnh của con bé này."

Tách.

Khoảnh khắc Hashihime Kagami khẽ búng tay──

Bụp!

Con thú bông hình thỏ đặt trên đùi Enju phát ra tiếng động rồi bị xé toạc.

(..!? Gì cơ!? Không phải là bẫy nguyền rủa, rốt cuộc là──)

Tôi nhíu mày trước hành động bí ẩn của Kagami, kẻ thậm chí chẳng thèm tỏ ra muốn đánh chặn Soya và Sakura.

"──Không được! Chạy đi Onii-san!”

Từ miệng Enju, người vừa bị tuột miếng bịt miệng do chấn động từ con thú bông bị vỡ, vang lên tiếng hét bi thiết.

"Mọi người… hãy tránh xa em ra ngay điiiiiiiiiii!"

──Zowa!

Lấy Enju làm trung tâm, một luồng khí khủng khiếp khiến toàn thân nổi da gà bùng nổ lan rộng ra.

2

(Cái, gì… vậy…!?)

Luồng khí bí ẩn phát ra từ Enju khiến chân tôi khựng lại trong tích tắc.

Tuy nhiên cảm giác kỳ dị đó biến mất ngay lập tức, nên tôi mặc kệ và tiếp tục chạy về phía Enju, nhưng──ngay sau đó, cơ thể tôi đập mạnh xuống sàn.

"Hự!?"

Không phải do Hashihime Kagami làm gì cả.

Tôi bị vướng chân vào đống rác hay thứ gì đó lăn lóc trên sàn và ngã sấp mặt một cú nhớ đời.

"Onii-san!"

(…Hự! Lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà mình làm cái trò ngớ ngẩn gì vậy!)

Lại để Enju phải lo lắng rồi… tôi vội vàng đứng dậy, nhưng,

"Đau…!?"

Cổ chân đau nhói, và trong lúc phản xạ cố gắng bảo vệ chỗ đau, tôi lại mất thăng bằng.

"Cái, này là… bong gân!?"

Không, cơn đau này khéo khi là gãy xương rồi cũng nên.

Cơn đau âm ỉ nhức nhối dần nóng lên, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

"Furuya-kun!?"

Soya, người đang điều khiển bốn Thức Thần tấn công Hashihime Kagami, đã nhận ra chấn thương ngớ ngẩn của tôi.

Cô lấy bùa chữa trị từ trong ngực áo ra và chạy về phía tôi, nhưng đột nhiên chân cô khựng lại.

"Ơ, kìa!?"

Nhìn lại thì thấy Thức Thần do Soya điều khiển đột nhiên bay về hướng vô định, va đập liên hồi vào tường gương. Cử động đó giống như một nhân vật game bị thay đổi thiết lập tay cầm đột ngột.

"Đùa sao! Thiết lập thuật thức Thức Thần bị lỗi!? Không, nhưng mà bốn con cùng lúc, lại còn xảy ra lỗi vào đúng thời điểm này thì không thể nào! Lúc nãy vẫn chẳng có vấn đề gì mà!"

Soya hét lên.

"Làm cái gì vậy Misaki! Thế mà cũng là con gái người kế vị của Soya Thức Thần à!?"

Dù mất đi sự yểm trợ của Thức Thần, Sakura vẫn kết ấn định thi triển thuật trói buộc lên Hashihime Kagami. Nhưng,

"…!? Khụ, khụ khụ!?"

"Sakura!?"

Đột nhiên, cơ thể Sakura đổ gục xuống đất.

Sakura ho dữ dội liên hồi, khuôn mặt đỏ bừng lên trông thấy.

Chẳng lẽ, một chuyên gia trong các trận chiến linh năng đối nhân như Sakura mà lại trúng nguyền rủa sao!?

"Sakura-chan!?"

Có vẻ cũng cùng chung lo lắng với tôi, Soya điều khiển Thức Thần một cách vụng về chen vào giữa Sakura và Hashihime. Cô chạy đến bên Sakura và dùng linh thị quan sát, nhưng,

"…? Không có dấu vết của nguyền rủa…!? Nhưng cơn ho và cơn sốt này… Hả!? Chẳng lẽ là cảm lạnh!?"

Soya bối rối đưa ra một kết luận ngoài dự đoán.

"Hự, khụ, đùa hả… sao lại đột ngột thế này…!?"

Sakura cũng không cảm thấy mình bị trúng nguyền rủa, bối rối thừa nhận cơn bệnh phát tác quá cấp tốc này.

"Kufu, kufufufufufufu!"

Lúc này, Hashihime Kagami, kẻ đã dễ dàng tránh được đòn tấn công của Soya và Sakura, thong thả lùi lại đứng ngay cạnh Warashibe Enju, vai rung lên cười cợt.

"Bong gân, Thức Thần gặp sự cố, rồi lại sức khỏe suy sụp… sao thế hỡi các tinh anh? Hôm nay có vẻ các ngươi không được may mắn cho lắm nhỉ."

"Gì cơ…!?"

Ngay sau khi tôi phản ứng lại nụ cười chế giễu đầy ẩn ý của Kagami.

──Rầm…!

Một tiếng nổ nặng nề vang lên từ tấm gương lớn đang phản chiếu khung cảnh bên ngoài.

Giật mình nhìn sang, tôi thấy khói đen bốc lên từ ruộng đồng xung quanh đường sắt trên cao.

Câu hỏi chuyện gì đã xảy ra của chúng tôi được giải đáp ngay tức khắc theo cách tồi tệ nhất.

"Trực thăng…!?"

Vài chiếc trực thăng đang bay để giám sát chiếc xe tải gương bị phong tỏa và vận chuyển lực lượng Trừ Tà Sư tiếp viện đang phun khói từ động cơ.

Những chiếc trực thăng dường như mất kiểm soát xoay tít trên không trung và rơi xuống trong nháy mắt.

Phát ra tiếng nổ giống hệt âm thanh vừa lọt vào tai chúng tôi, những cột khói đen bốc lên bầu trời.

"Này, phi hành đoàn có an toàn không!?"

Qua hình ảnh thì không thấy dấu hiệu phi hành đoàn đã thoát ra.

Thiết bị thoát hiểm không hoạt động, hay là dù có cảm giác kết giới được triển khai ngay trước khi rơi… nhưng dù thế nào thì cũng khó mà lành lặn được.

Tai biến không chỉ dừng lại ở đó.

Trên tấm gương lớn mà chúng tôi đang chết lặng ngước nhìn lại hiện lên những hình ảnh mới.

Đó là những hình ảnh giống như từ camera giám sát bên trong mê cung gương đối xứng, có thể thấy bóng dáng của các đồng đội đang chiến đấu ở khắp nơi.

Nhưng──

[Này! Có chuyện gì với công chúa Momiji vậy!? …Bộ anime đang mong chờ phần tiếp theo bị ném đá dữ dội!? Vô lý! Chỉ chuyện cỏn con đó mà kết nối giữa ta và công chúa Momiji hiện tại lại bị rối loạn thế này sao! …Sao cơ!? Hàng lỗi tệ hại nhất lịch sử!? Tác phẩm rác rưởi chưa từng có tiền lệ!? Vô lý! Tại sao lại đúng vào lúc này… hự!?]

Công chúa Momiji lại bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng nữa rồi.

Natsuki một tay cầm điện thoại vẫn đang chiến đấu, nhưng những cái cây do cô ấy điều khiển rõ ràng đã bị giảm sức mạnh, rào chắn bằng gỗ ngăn chặn đám song trùng sắp bị phá vỡ.

[Nhanh lên! Với luồng khí vừa rồi, chắc chắn bùa của Temari-sama đã mất hiệu lực! Chúng ta phải dùng năng lực của mình để xoa dịu thể chất của Enju-sama dù chỉ một chút──Hả!?]

Ở một màn hình khác, nhóm của Midori-san có lẽ vừa vất vả đẩy lùi đợt tấn công dữ dội của song trùng và Nguyền Tinh Linh. Họ tơi tả dùng thuật dò tìm và đang cố gắng chạy đến đây. Nhưng,

[Oái!?]

[Này, làm cái gì thế!?]

[Áááááá!?]

Vài người chạy cuối cùng đồng loạt vấp ngã.

Thế là hiệu ứng domino xảy ra, toàn bộ ngã chồng lên nhau một cách ngoạn mục khiến không ai cử động được.

Thêm dầu vào lửa, vài khối đen xuất hiện.

[Nguyền Tinh Linh Tam Đẳng!? Đùa sao, bỏ sót à!?]

[Nhanh lên! Mau chỉnh đốn lại đội hình nghênh chiến… Ơ kìa, bùa chú bị rách──Ááááá!]

[Ư… a… quả nhiên… quả nhiên sức mạnh vô lý thế này! Chúng ta không thể nào trung hòa nổi! Phải đợi Temari-sama hồi phục──Áááááá!]

[Hự!? Xin lỗi Enju-sama! Xin hãy đợi thêm một chút nữa…!]

Một đội mười mấy Trừ Tà Sư lão luyện xuất thân từ Cửu Cựu Gia bị đánh tan tác chỉ bởi vài Nguyền Tinh Linh Tam Đẳng.

"Khụ, cái gì… chuyện gì đang xảy ra vậy! Tại sao lại toàn xảy ra những chuyện bất lợi cho chúng ta thế này!?"

Sakura gào lên trong khi đang phải chịu đựng cơn bệnh khiến việc đứng vững cũng khó khăn.

"Không… khônggggg!"

Tiếng hét của Enju vang vọng khắp căn phòng, át cả tiếng của Sakura.

Enju gục mặt xuống, cơ thể run lên vì nức nở, tay chân mảnh khảnh trắng bệch không còn giọt máu.

Miệng cô bé lặp đi lặp lại lời xin lỗi "Xin lỗi, em xin lỗi!".

Cứ như thể tất cả những sự việc đang xảy ra đều là lỗi của cô bé vậy.

(Chẳng lẽ…!?)

Hoàn cảnh khó hiểu bao quanh Enju. Sự nôn nóng dữ dội của nhóm Midori-san.

Lý do thực sự khiến Hashihime Kagami bắt cóc Enju.

Khi tôi nhận ra điều đó, một tràng cười chói tai bùng lên như không thể kìm nén được nữa.

"Kufu, aha, ahahahahahahahahahaha! Hơn cả mong đợi! Sức mạnh tuyệt vời làm sao!"

Là Gương Kính Phù Thuỷ──Hashihime Kagami.

"Nhìn bộ dạng đó thì chắc các ngươi cũng không được cho biết nhỉ!? Sức mạnh thực sự của đứa trẻ bị gọi là đứa con bị xa lánh này! Thật đáng thương. …Kufu, kufufufufufufufu!"

Kagami cười khanh khách, nhìn quanh chúng tôi đang gặp đủ loại xui xẻo với vẻ mặt hoàng hốt.

"Đứa con bị xa lánh hả…!?"

"Phải rồi đấy! Chắc các ngươi cũng lờ mờ nhận ra rồi chứ? Thể chất của con bé này──năng lực thao túng vận mệnh cực mạnh gây bất hạnh bừa bãi cho xung quanh!"

"…!"

Quả nhiên là vậy…!

Trong khi bọn tôi câm nín trước sự thật được phơi bày, Kagami vẫn hân hoan tiếp tục nói.

Tay Phải Sắc Dục May Mắn, Tay Trái Sắc Dục Xui Xẻo chỉ là đồ khuyến mãi mà thôi.

Sức mạnh thực sự ẩn chứa trong người Enju là năng lực thao túng vận mệnh sánh ngang với đương kim gia chủ gia tộc Warashibe.

Có điều, sức mạnh đó hoàn toàn trái ngược với sức mạnh của Temari-san.

Chỉ cần hiện diện ở đó là gieo rắc bất hạnh bừa bãi cho xung quanh, hơn nữa sức mạnh đó không thể kiểm soát.

Đó thực sự là một sức mạnh như lời nguyền.

Nhưng cũng giống như nhiều gia tộc quái dị trong Cửu Cựu Gia, vì sức mạnh đó khắc sâu vào linh hồn nên không thể "giải nguyền".

Nó cũng khác với thuật thức nên không thể dùng phong ấn năng lực để triệt tiêu, chỉ có một cách đối phó duy nhất.

Đó là dùng năng lực thao túng vận mệnh tương đương──phải là may mắn do thuật giả cấp độ gia chủ gia tộc Warashibe tung ra để đối chọi, hoặc dùng kết giới và bùa đã cố định sức mạnh may mắn để trung hòa.

Không thể giải nguyền, không thể kiểm soát, biện pháp duy nhất có thể làm là trung hòa──vì vậy Enju là cô bé sinh ra với thứ sức mạnh hủy diệt mà chỉ có thể gọi là thể chất.

Đó là bí mật mà gia tộc Warashibe che giấu. Lý do nhóm Midori-san nôn nóng.

Hoàn cảnh mà Enju đang phải gánh chịu.

(Ra là vậy sao…!)

Lẽ thường thì khó mà tin ngay được vào sự tồn tại của thứ sức mạnh hung ác như vậy.

Nhưng chi tiết về năng lực của Enju mà Hashihime Kagami đang say sưa kể lể và những yếu tố khác nhau về gia tộc Warashibe mà tôi đã thấy cho đến nay đang liên kết lại trong tôi.

Lý do Enju, người lẽ ra phải có linh lực mạnh mẽ, không thể đến trường Trừ Tà Sư không phải vì ốm yếu.

Mà là vì cô bé không thể rời khỏi kết giới đặc biệt có khả năng trung hòa thể chất hung ác đó.

Việc cô bé tỏ ra hứng thú với đủ thứ như vậy là vì cô bé thực sự không biết gì về thế giới bên ngoài.

E rằng từ khi bắt đầu có nhận thức, Enju đã bộc lộ thể chất đó rồi.

Nhưng nếu Enju sở hữu năng lực gây bất hạnh bừa bãi ở cấp độ chỉ có Temari-san mới trung hòa nổi, thì có một điều không hợp lý.

Đó là──

"Kufufu. Đúng rồi, thắc mắc đến chết đi được phải không?"

Và rồi, như đọc được suy nghĩ của tôi, Kagami cười khẩy.

"Tại sao chỉ có các ngươi gặp bất hạnh. Tại sao bất hạnh không giáng xuống đầu ta… Kufufu, chỗ đó tất nhiên là đã có biện pháp rồi."

"!?"

Nói đoạn, Kagami vén chiếc váy vốn đã ngắn cũn cỡn lên.

Treo lủng lẳng ở đó là rất nhiều con thú bông nhỏ.

Những con thú bông trông giống hệt con thỏ bông mà Enju ôm nâng niu, nhưng phiên bản nhỏ hơn, đang đung đưa bên trong váy của Kagami.

Con thú bông mà Enju, người lẽ ra không được rời khỏi kết giới đặc biệt, đã ôm khi đi tham quan trường học.

Nó đã bị xé toạc trên đùi Enju ngay trước khi bất hạnh giáng xuống tụi tôi.

Trước cảnh tượng giống như sao chép hàng loạt con thú bông đó, tôi lờ mờ đoán được điều Kagami muốn nói. Tôi buộc phải đoán ra.

“N, ngươi đã sao chép bùa trung hòa sức mạnh của Enju sao…!?"

"Nhạy bén đấy nhóc."

Kagami buông tay khỏi váy, đám bùa hộ mệnh lại bị che khuất.

"Ban đầu ta định sao chép kết giới giam giữ con bé này thành nhiều lớp rồi trốn trong đó… nhưng kufufu, ta cũng may mắn thật. Warashibe Temari chẳng hiểu sao lại chịu hao tổn sức mạnh của mình để làm ra cái bùa tiện lợi thế này, khiến ta dễ hành động hơn hẳn."

Kagami xoay một vòng tại chỗ với giọng điệu vui vẻ, thích thú, đầy phấn khích.

"Vì bùa gốc được liên kết với linh hồn con bé này nên việc gieo rắc bất hạnh có hơi chậm trễ một chút, nhưng theo thời gian thì như các ngươi thấy đấy. Thế này là ta có thể gieo rắc bất hạnh ra xung quanh mà không còn lo lắng gì, cũng chẳng ai cản trở được! Kufufu, kufufufufufufufu!"

"Xin lỗi, em xin lỗi."

Xen giữa tràng cười man dại của Kagami là tiếng nấc nghẹn ngào đẫm nước mắt của Enju.

"Là tại em. Tại em đã ích kỷ… nói muốn đi học… Tại em đã bảo nhóm Midori-san giữ bí mật… Em không muốn bị anh ghét cho đến phút cuối, nên… Bởi vậy nên, các anh chị mới gặp chuyện thế này…"

"Enju…!"

Đoạn cuối giọng cô bé đã không còn thành tiếng.

Những lời Enju thốt ra trong nước mắt giàn giụa chẳng đầu chẳng đuôi, chỉ truyền tải được duy nhất một điều là cô bé đang tự trách mình.

Enju đâu có lỗi gì. Chỉ là sinh ra với năng lực bất hạnh thôi mà.

Nhưng trước một Enju như vậy, tiếng cười man dại của Kagami vẫn không dứt.

Trái lại, nhìn Enju rơi nước mắt, nụ cười của Kagami càng trở nên sâu hơn, cơ thể run lên bần bật.

"Có gì đáng cười chứ, đừng có đùa…!"

Tôi đứng dậy, cố gắng bảo vệ cái chân đau âm ỉ.

"Làm Enju khóc, gây ra vụ náo loạn vô lý thế này… rốt cuộc mục đích gieo rắc bất hạnh của ngươi là gì…!"

Trước những lời nói và hành động không thể hiểu nổi của con người tên Hashihime Kagami, tôi gầm lên giận dữ.

Gây chiến với Cửu Cựu Gia, làm tổn thương trái tim của một cô bé dịu dàng như vậy, lý do để cô ta làm đến mức đó là gì.

Tôi siết chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn Kagami.

Nhưng câu trả lời nhận lại là──

"Để mong cầu bất hạnh cho người khác thì cần lý do to tát lắm sao?"

"…!?"

"Kufufu, ngày xưa người ta thường nói mà? Hạnh phúc của người khác chẳng bằng nỗi đau của kẻ thù, hay nói cách khác, nỗi đau của người khác ngọt ngào như mật."

Hashihime Kagami liếm môi cười khẩy.

"Từ xưa ta đã thích nhìn thấy sự bất hạnh của người khác rồi. Sự thất bại của những kẻ hạnh phúc hơn ta, sự sa cơ lỡ vận của những kẻ được ưu ái, khiến ta cảm thấy sướng khoái hơn bất cứ thứ gì."

Cô ta thốt ra những lời khó hiểu, kể về động cơ của mình như đang hát.

Động cơ khiến cô ta chà đạp lên trái tim của Warashibe Enju.

"Vì thế ta tích cực tìm kiếm bất hạnh. Vừa trốn chạy khỏi Hiệp hội, vừa ẩn mình, ta dùng song trùng phá hủy biết bao nhiêu hạnh phúc. …Nhưng chỉ thế thôi thì không đủ. Ta muốn xem một sự bất hạnh hoàn hảo hơn, nhiều bất hạnh hơn nữa từ hàng ghế khán giả an toàn!"

Kagami áp má vào Enju như đang nâng niu báu vật, đôi mắt sáng rực hét lên.

"Nghĩ là không thể đúng không!? Nhưng có thể đấy! Với sức mạnh của con bé này và Gương Kháng Thuật Chiến Xa có thể đơn phương phát tán sức mạnh từ bên trong! Ta có thể tiếp tục gieo rắc bất hạnh mà không sợ Warashibe Temari toàn năng hay Thập Nhị Sư Thiên khác lại gần! Ta sẽ luôn được tận hưởng cảm giác sảng khoái!"

"Con mụ này…!"

Tôi muốn đấm chết cái bản thân trong quá khứ đã từng nghĩ cô ta là một chị gái dịu dàng dù chỉ trong chốc lát.

Cô ta chỉ là một kẻ cặn bã có sở thích bệnh hoạn, vui thú khi nhìn thấy những người đáng thương hơn mình.

Là một tên tội phạm gần với ma tộc hơn là con người, không thể để nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

"Chỉ vì cái lý do vớ vẩn đó, ta sẽ không để ngươi làm gì Enju đâu!"

"Vốn dĩ ta cũng chẳng mong được thấu hiểu."

Nhìn tôi lê cái chân đau, Kagami vừa cười vừa kết ấn.

"Nào, cũng phải tái khởi động Gương Kháng Thuật Chiến Xa rồi, mời các ngươi xuống xe tại đây nhé. Hãy cố gắng vùng vẫy một cách khó coi để cho ta xem sự bất hạnh tuyệt đỉnh đi nào?"

Một khối đen sinh ra từ cảm xúc tiêu cực của thuật giả xuất hiện trên đầu Kagami.

Khối nguyền rủa vô tình lao vào tấn công chúng tôi, những người vốn đã bị sự bất hạnh hành hạ đến quay cuồng.

3

"Kufufu. Aa, thật đáng ghen tị. Vì song trùng của các ngươi thân thiết quá nên chỉ tạo ra được Nguyền Tinh Linh cùi bắp thế này thôi."

Đúng như lời Kagami nói, con Nguyền Tinh Linh mà cô ta thả ra có độ nguy hiểm thấp hơn hẳn so với những con đã tấn công chúng tôi trước đó.

Tôi không dùng được Dò Tìm Linh Lực nên không đo được sức mạnh chính xác, nhưng nhìn kích thước thì chắc chỉ tầm Tam Đẳng. Số lượng cũng chỉ vài con, là lực lượng mà Soya hay Sakura có thể hạ gục trong một giây nếu đi một mình.

Kagami chê bai là cùi bắp cũng phải.

Tuy nhiên,

"Khụ! Hự, Nguyền Tinh Linh cỡ này, bình thường thì dư sức… Á!?"

Sakura kích hoạt Chú Phản Thuật, nhưng có lẽ do ý thức mơ hồ vì sốt nên bức tường ánh sáng bị nhiễu loạn. Thêm vào đó, như để bồi thêm đòn chí mạng, Sakura vấp phải cái chai nhựa lăn lóc đâu đó và ngã bổ chửng, làm Chú Phản Thuật tan biến.

"Sakura-chan! Đừng cố quá!"

Soya hét lên thay cho nỗi lòng của tôi, đồng thời triển khai bốn Thức Thần chắn trước mặt con Nguyền Tinh Linh đang lao tới.

Có lẽ để điều khiển đám Thức Thần đang bị giảm khả năng kiểm soát nghiêm trọng do lỗi thuật thức được đàng hoàng hơn một chút, kích thước của Thức Thần đã nhỏ hơn lúc nãy. Chắc là cô ấy giảm lượng linh lực truyền vào để điều chỉnh xuống mức Tam Đẳng. Xét việc đối thủ cũng chỉ tầm Tam Đẳng thì làm lá chắn là đủ. Nếu kết hợp với thuật thức tấn công do chính Soya tung ra thì việc đẩy lùi hẳn là dễ dàng.

"Hauu!?"

Nhưng biến cố cũng xảy ra với cả Soya.

"Hả, khoan, đùa… sao!?"

Đột nhiên, mặt Soya đỏ bừng.

Cô ấy xoắn xuýt cọ hai đùi vào nhau, nắm chặt gấu váy.

Như đang cố chịu đựng điều gì đó, trên trán cô ấy lấm tấm mồ hôi.

Việc điều khiển Thức Thần lại bị rối loạn, để lọt mất khoảng hai con Nguyền Tinh Linh.

"Misaki!? Chẳng lẽ cả cậu cũng bị bệnh… khụ khụ!?"

"Hưm!? Khoan, Sakura-chan, tớ biết cậu ho dữ lắm nhưng đừng có va vào tớ! Đừng có rung lắc! …Áu!"

"…Hả? Misaki? Chẳng lẽ cậu, mắc đái──"

"Đừng có nói raaaaa!!"

Soya vừa xoắn xuýt cọ đùi vừa hét lên bi thiết.

Biểu cảm ấy méo xệch vì nôn nóng như thể bị buộc bom hẹn giờ vào bụng, sự tập trung để điều khiển thuật thức dường như bị giảm sút nghiêm trọng.

Cô ấy cố gắng triển khai kết giới để chặn đám Nguyền Tinh Linh Tam Đẳng đang lại gần, nhưng nó bất ổn đến mức có thể vỡ bất cứ lúc nào.

"Hự, thế kia thì chưa kịp đấm vỡ mặt Kagami là hai người họ tiêu tùng mất!──Aaaaa!?”

Tôi định chạy đến chỗ hai người đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của năng lực bất hạnh, nhưng lại trượt chân ngã ở chỗ chẳng có gì và đập mạnh chỗ bong gân. Tôi quằn quại trong đau đớn.

Từ nãy đến giờ cứ thế này mãi, tôi gần như không thể di chuyển khỏi chỗ đó mà chỉ làm chỗ bong gân thêm đau đớn một cách vô ích.

──OOOOOOO!

"Hự!!"

Hai con Nguyền Tinh Linh Tam Đẳng cũng lao vào tấn công tôi.

Vì không thấy huyệt đạo sung sướng trong tầm mắt nên tôi lê chân định né tránh, nhưng đúng như dự đoán, tôi mất thăng bằng và ngã nhào. Nguyền Tinh Linh bám lấy cơ thể tôi.

"Hự, aaaaaaa!?"

Tôi dùng hai tay của Tuyệt Đỉnh Trừ Tà vốn có độ bền cao cả về vật lý lẫn tâm linh để đỡ, nhưng khối nguyền rủa vô định hình vượt qua sự bảo vệ và xâm nhập vào cơ thể tôi. Nó rót lời nguyền vào người tôi.

“Chó… đẻ…!”

Vừa chửi thề, tôi vừa nhìn vào tấm gương mọc lên gần đó.

Tìm thấy huyệt đạo sung sướng phát sáng trên chính cơ thể mình, tôi điểm vào đó.

"Ngaaaaaaaaaaaa♥♥!?"

Chiếc quần lót vốn đã khô cong từ đời nào bỗng ướt sũng cái "

bựt

".

Khoái cảm khiến đầu óc trắng xóa xuyên qua đỉnh đầu, toàn thân run rẩy vì sung sướng.

"…Hả?"

Biểu cảm vốn đang ung dung tự tại của Kagami cứng đờ lại như thể gặp phải tên biến thái đầu óc có vấn đề.

"…Phù."

Bộ não đang nóng lên vì giận dữ và nôn nóng đã lấy lại sự bình tĩnh, cơ thể trở nên nhẹ nhõm.

(Trước tiên là trừ tà con Tam Đẳng này)

Vừa chịu đựng lời nguyền đang chảy vào người, tôi vừa phản chiếu con Nguyền Tinh Linh đang bám lấy mình vào tấm gương ở nhiều góc độ khác nhau.

Để tìm ra huyệt đạo sung sướng của con Nguyền Tinh Linh chắc hẳn đang nằm ở góc chết và điểm huyệt nó.

Huyệt đạo sung sướng được tìm thấy ngay lập tức, tôi vung tay như muốn hất con Nguyền Tinh Linh ra và điểm vào đó.

Nhưng,

“Gì cơ!?”

Tôi không thể điểm trúng huyệt đạo sung sướng.

Có lẽ do bị cánh tay cản trở liên tục nên mất kiên nhẫn, con Nguyền Tinh Linh rời khỏi tôi ngay lúc tôi không thể sửa lại quỹ đạo cú chọc. Nó bay lên đầu tôi và lao xuống tấn công lần nữa.

Bình thường thì tình huống bất ngờ này tôi có thể xử lý dễ dàng trong trạng thái Khoái Lạc Tăng Điểm.

Nhưng hiện tại không phải là trạng thái bình thường.

"Hự!? Ối!?"

Mải chú ý trên đầu, tôi vấp phải vỏ lon rỗng và ngã sấp mặt.

Nơi tôi ngã xuống có một túi rác sinh hoạt, và tôi đã cắm mặt vào đó một cách ngoạn mục.

Mùi hôi thối xộc lên mũi, đủ thứ rác rưởi không rõ là gì chui vào mắt mũi miệng, cướp đi tầm nhìn và sự bình tĩnh của tôi.

Tôi hoảng hốt ngẩng mặt lên khỏi túi rác, cố gắng lăn lộn lung tung để tránh đòn tấn công của Nguyền Tinh Linh. Nhưng lăn trúng vào tấm gương, tôi đập mạnh người vào đó, những mảnh vỡ cứa nát toàn thân.

"Ư, aaaaaaa!?"

Tuy tránh được đòn trực diện của Nguyền Tinh Linh nhưng cộng với bong gân, vết thương toàn thân khá nghiêm trọng.

Đặc biệt là máu chảy từ trán rất nhiều, tầm nhìn bị hạn chế dữ dội.

"Furuya-kun!"

Bên kia cũng chẳng dư dả gì, nhưng Soya vẫn hét lên đầy nôn nóng và gửi một Thức Thần về phía này. Trên tay nó cầm mấy lá bùa trị liệu nhưng──

bộp

"Aa thôi xong! Chẳng làm gì ra hồn cả!"

Thức Thần đánh rơi bùa, chúng bay tứ tung ra xung quanh.

Tình hình chẳng có gì tiến triển, chỉ có phe ta là ngày càng kiệt quệ.

(Khốn kiếp, trạng thái Khoái Lạc Tăng Điểm mà còn khổ chiến với Nguyền Tinh Linh Tam Đẳng… năng lực của Enju mạnh đến mức nào vậy!?)

Đây là sức mạnh từng có thể ngang cơ với Lolicon Slayer Ngũ Đẳng đấy.

Sự suy yếu của Mihoto cũng ảnh hưởng không ít, nhưng dù thế thì tình hình này cũng tệ quá.

(Muốn xoay chuyển tình thế thì chỉ còn cách cướp bản sao bùa từ tay Kagami thôi nhưng…)

Tôi nhìn Kagami đang ung dung thưởng thức cuộc khổ chiến của bọn tôi bên cạnh Enju đang nức nở.

(Trong tình trạng đánh với Nguyền Tinh Linh Tam Đẳng còn không xong, làm sao xử lý được thuật giả đây?)

Bộ não trong trạng thái Khoái Lạc Tăng Điểm bình tĩnh phân tích tình hình tuyệt vọng hiện tại.

(Giải phóng Mihoto? Dù yếu đi thì chắc cũng mạnh hơn mình lúc này… nhưng với sức mạnh của Enju thế này, không biết Mihoto ở trạng thái hoàn hảo có đánh đấm ra hồn không. Xui nhất là chỉ tốn năng lượng vô ích.)

Vận mệnh cái khỉ gì, làm sao mà chống lại được…

Tiếng vỗ tay bép bép chế giễu vang lên đúng lúc tôi nghiến răng vì không tìm ra cách giải quyết.

"Các ngươi dai hơn ta tưởng đấy. Ăn trọn năng lực bất hạnh ngang ngửa gia chủ gia tộc Warashibe mà vẫn chiến đấu được đến mức đó, thực lực đáng ghen tị thật. …Mà, có một tên năng lực biến thái khó hiểu ở kia thì phải."

Vế đầu cô ta nhìn nhóm Soya cười nham hiểm, vế sau nhìn tôi như nhìn đống rác sinh hoạt với vẻ ghê tởm. Mặc xác tôi đi con mụ kia.

"Chỉ là, đôi mắt chưa nhuốm màu tuyệt vọng kia không gợi cảm chút nào. Song trùng của các ngươi cái tôi quá lớn lại còn yêu đương mù quáng nên ta không muốn dùng lắm… nhưng thế này thì sao."

“Sao nữa!?”

Kagami búng tay, những cái bóng nhầy nhụa bò ra từ những tấm gương dựng đứng.

Như để bồi thêm đòn vào tụi tôi đang khổ chiến với Nguyền Tinh Linh Tam Đẳng, những bóng người đó đồng loạt kích hoạt thuật thức.

[[Quang Thằng Loạn Khẩn Phược!]]

"Hự!?"

"Hyaaa!? Ra… ra mất…!"

Hai bản sao của Karasuma trói chặt Sakura và Soya.

Nguyền Tinh Linh Tam Đẳng lao vào hai người không thể cử động.

Soya cố gắng điều khiển Thức Thần để phòng thủ nhưng… trong tình trạng thao tác Thức Thần lạng quạng thì chẳng kháng cự được bao nhiêu. Khối ác ý lao tới định kết liễu hai người đang bị bệnh tật hành hạ.

"Hự, dừng lạiiiiiiii!"

"Kufufu. Được đấy, ta muốn nhìn thấy vẻ mặt đó. Đúng là màn trình diễn tuyệt vời nhất…"

Vừa tự ôm lấy cơ thể đang run rẩy vì khoái cảm, Kagami vừa vung ngón tay.

Tôi phớt lờ cơn đau ở chân, lao tới định táng Tuyệt Đỉnh Trừ Tà vào bản sao của Karasuma, nhưng hai con Nguyền Tinh Linh đã chặn đường.

(Mẹ nó! Trong tình trạng năng lực của Enju đang kích hoạt thì không thể vượt qua lũ này được!)

Dù có hên xui vượt qua được, thì trong tình cảnh mọi thứ đều bất lợi cho phe ta thế này cũng không thể loại bỏ bản sao của Karasuma. Nhưng,

"Ai mà thèm bỏ cuộc chứứứứ!"

Đồng đội đã kéo tôi đi giải nguyền, đứa em gái quan trọng, tôi sẽ không để ai bị hại.

Bản thân tôi cũng không thể để bị hạ gục.

Tôi không thể để Enju nhìn thấy cảnh chúng tôi bị đánh bại vì năng lực của cô bé.

"Ooooooooo!"

Tôi chạy thẳng về phía bản sao của Karasuma.

Luồn lách qua con Nguyền Tinh Linh chặn đường, tôi cắm ngón tay vào huyệt đạo sung sướng phát sáng sau lưng nó.

"Có làm bao nhiêu lần thì kết quả cũng thế thôi."

Kagami nhún vai vẻ chán ngán.

Đúng như lời Kagami, chân tôi dẫm phải cái gì đó, cơ thể mất thăng bằng nghiêm trọng.

Không bỏ lỡ cơ hội, Nguyền Tinh Linh lao vào người tôi.

(Quả nhiên… không được sao…!)

“Onii-san!!”

Tiếng hét của Enju vang lên, cơ thể tôi xoay một vòng trên không trung và──tiếp đất trở lại.

"Hả!?"

Trong khoảnh khắc, chính tôi cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Nhưng bộ não bình tĩnh nhờ Khoái Lạc Tăng Điểm gào lên.

(──Được rồi!)

[[Ooooooooo ♥♥♥!?]]

Giây tiếp theo, hai tay tôi, người vừa tiếp đất an toàn mà không bị ngã sấp mặt, đã điểm trúng huyệt đạo sung sướng của Nguyền Tinh Linh. Từ miệng con Nguyền Tinh Linh đang phun ra lời nguyền vang lên tiếng rên rỉ lả lơi, chất lỏng bí ẩn phun ra như mưa rào từ đám khói đen.

“Vãi l*n!?”

Kagami chết lặng với vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra theo nhiều nghĩa.

Tôi cũng lao tới mà chưa hiểu chính xác tại sao mình lại đột nhiên có thể đánh bại Nguyền Tinh Linh.

[[Gư hê hê, sự kết hợp giữa hai đại mỹ thiếu nữ, một người đang sốt nóng hổi và một người đang nhịn tiểu… Đây chẳng phải là di sản văn hóa tư liệu quay tay hữu hình sao!? …Hửm? Oááááááááá ♥♥♥!?]]

"Vừa phải thôi con mắm này!"

Tôi táng Tuyệt Đỉnh Trừ Tà cùng cú đấm trời giáng xuống đỉnh đầu bản sao của Karasuma, kẻ đã khiến bọn tôi khổ sở nãy giờ.

Cái tên bản sao Karasuma này cảm giác cứ để mặc thì nó cũng tự lên đỉnh, nhưng quả nhiên Tuyệt Đỉnh Trừ Tà này là đặc biệt. Bản sao Karasuma hét lên quái dị, bắn tung tóe chất lỏng bí ẩn rồi mờ dần và tan biến như thuật thức bị sụp đổ.

Đồng thời, thuật trói buộc mạnh mẽ mà con ngốc Karasuma tung ra cũng biến thành những hạt sáng và biến mất.

"Oa!? Tuyệt quá Furuya-kun! Chuyện gì thế!? …Aa, chẳng lẽ…"

"Hự. Khụ! Chẳng hiểu gì sất, nhưng an toàn trong gang tấc nhé."

Soya và Sakura vừa được giải thoát khỏi thuật trói buộc vội vã kích hoạt thuật thức, chặn đòn trực diện của Nguyền Tinh Linh. Tuy nhiên vì năng lực của Enju vẫn còn đó, nên Nguyền Tinh Linh có thể làm bị thương Soya và Sakura bất cứ lúc nào qua kẽ hở của thuật thức. Tình hình vẫn chưa thể lơ là. Nhưng──

"Cái…!? Ơ…!?"

──Tôi đã tìm thấy cách đột phá.

Nhìn chằm chằm vào Kagami đang tròn mắt kinh ngạc, tôi cười như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.

"C, cái gì thế thằng nhóc này!? Từ nãy đến giờ cứ làm cho bản thân với người khác lên đỉnh, tởm quá! Lại còn nhìn sang đây cười… Không, quan trọng hơn là vừa nãy không bị ảnh hưởng bởi năng lực bất hạnh!? Tại sao đột nhiên lại!?"

Kagami thủ thế với vẻ mặt cực kỳ hỗn loạn.

Ban đầu tôi cũng không hiểu tại sao mình tránh được cú ngã và đánh bại được Nguyền Tinh Linh.

Nhưng bộ não bình tĩnh nhờ Khoái Lạc Tăng Điểm đã tìm ra câu trả lời ngay lập tức.

[Haruhisa-dono đã chạm vào Tay Phải Sắc Dục May Mắn! Theo nghĩa thực sự thì sự dâm dục bất lợi cho Haruhisa-dono sẽ không xảy ra, thậm chí còn có thể trợ giúp nữa là đằng khác!]

Lời Midori-san nói trước khi bắt đầu chiến dịch.

Và điểm khác biệt giữa lúc không đánh bại được Nguyền Tinh Linh và lúc đánh bại được──trường hợp sau là tôi đang hành động để làm bản sao Karasuma lên đỉnh.

Câu trả lời được đưa ra chỉ có một.

(Mình của hiện tại chỉ khi định làm chuyện đồi bại với phụ nữ thì sức mạnh của Tay Phải Sắc Dục May Mắn mới được khuếch đại và trung hòa năng lực bất hạnh của Enju!)

Chính xác hơn là không hoàn toàn trung hòa được.

Nếu có thể vô hiệu hóa hoàn toàn năng lực bất hạnh thì việc tôi ở trạng thái Khoái Lạc Tăng Điểm bị vấp ngã là chuyện không thể xảy ra.

Sức mạnh của Tay Phải Sắc Dục May Mắn rất mạnh, nhưng có vẻ chưa đủ để trung hòa hoàn toàn năng lực bất hạnh.

Vậy thì nói đúng hơn, tôi của hiện tại chỉ khi định làm chuyện đồi bại với phụ nữ mới có thể giảm nhẹ bất hạnh đi một chút.

Nhưng "một chút" đó chính là bước đệm để mở ra con đường sống trong tình thế tuyệt vọng này.

Cái đột phá khẩu nghe ngu ngốc thật, nhưng không còn thì giờ để kén cá chọn canh.

"Soya!"

Vẫn nhìn chằm chằm vào Kagami, tôi giơ hai tay lên.

"Phản công thôi!"

"Ừm!”

Không cần nói nhiều lời thừa thãi.

"Hự, ư ư ư ư ư ư ♥!"

Chắc là do đã ăn đủ Tay Phải Sắc Dục May Mắn từ tôi rồi.

Soya, người dường như đã nhận ra tác dụng trung hòa bất hạnh hạn chế của Tay Phải Sắc Dục May Mắn, không chút do dự giải trừ phong ấn. Khoái cảm chạy dọc mười đầu ngón tay tôi.

Dokun, dokun

, khoái cảm hệt như khi xuất tinh bùng nổ trên mười ngón tay, chất lỏng trắng đục phun ra và tụ lại thành hình người.

Nữ tu sĩ da nâu hiện ra, đồng hóa hai tay của mình với hai tay tôi, nhỏ nước miếng nhìn Kagami bằng ánh mắt thèm thuồng.

[Ehehee. Lần này cậu đã chuẩn bị một bữa ăn trông ngon lành quá nhỉ, Furuya-san… ♥]

"!"

Kagami rùng mình một cái, tôi và Mihoto bắt đầu lao tới.

4

"Uoooooooo!"

[Lâu lắm rồi mới được húp người sốngggggg!]

Hai tay tôi đã đồng nhất với Mihoto phát huy sức mạnh khủng khiếp.

Bong gân chẳng là cái thá gì.

Hai tay tôi, giờ đã giao quyền chủ động cho Mihoto, bấu chặt xuống đất, bắn cơ thể tôi đi như một viên đạn.

Tốc độ đó chậm hơn nhiều so với khi đối đầu với Andromalius hay Kashima Reiko.

Có vẻ nhờ làm cho lũ song trùng lên đỉnh nên bụng cũng hơi lưng lửng, nhưng vẫn còn xa mới đạt đến trạng thái hoàn hảo.

Nhưng thế là đủ rồi.

Dù yếu đi nhưng với tốc độ vượt xa người thường, tôi và Mihoto lao tới Kagami.

Vì mục đích dâm dục không gì sánh bằng là làm cho tội phạm linh năng có vẻ ngoài quyến rũ Hashihime Kagami tuyệt đỉnh!

Máu chảy từ trán làm hạn chế tầm nhìn, rác rưởi bay lên khi cày nát mặt đất đập vào mặt, nhưng không thể ngăn cản chúng tôi.

Thổi bay sự bất hạnh đã được làm mềm nhờ hiệu lực của Tay Phải Sắc Dục May Mắn, tôi và Mihoto áp sát Kagami.

"Cái…!? Ma tộc!? Không, Thiên Nhân Giáng Thế!?”

Kagami kinh ngạc mở to mắt, giơ tấm gương tay về phía này.

Tấm gương phản chiếu tôi và Mihoto có những đường kẻ đỏ, tạo thành gương đối xứng với các bức tường gương. Giây tiếp theo, những đường kẻ đỏ được khuếch đại lên nhiều lần tỏa sáng, phong tỏa chuyển động của tôi và Mihoto.

Thuật trói buộc mạnh mẽ. Nhưng,

[Unaaaaaaaa!]

"Hự!?"

Không phải kiểu giải trừ thuật thức tinh tế gì.

Mihoto dùng sức mạnh cơ bắp xé toạc thuật trói buộc, đấm mạnh xuống đất lần nữa để tăng tốc.

[Fufufu, càng chống cự thì cảm giác thèm ăn càng bị kích thích đấy ♥!]

"Hự, chuyện gì thế này!? Chẳng lẽ hiệu lực của năng lực bất hạnh thực sự bị yếu đi…!?"

"…!?"

Kagami méo mặt vì nôn nóng, Warashibe Enju ngẩng đầu lên mở to mắt như thể "không thể tin được".

"Hà, hiểu rõ chưa! Ngươi không còn vô địch nữa đâu! Nếu không muốn bị lên đỉnh thì mau mau đầu hàng đi!"

Hét lên như đưa ra tối hậu thư, tôi cùng Mihoto dựng đứng ngón giữa và ngón áp út.

Nhắm vào chấn thủy của Kagami──vị trí huyệt đạo sung sướng đang tỏa sáng ngay khe ngực vì ngực cô ta quá lớn.

"…! Đừng có mà được đà lấn tới, thằng nhóc dâm dục kiaaa!"

Kagami gắt lên, thò tay vào ngực.

Bộ ngực hở hang rung lên bần bật, từ đó cô ta rút ra hàng tá bùa chú.

"Ta không biết ngươi làm cách nào để giảm nhẹ bất hạnh… nhưng trong không gian này, đừng hòng thắng được ta!"

Kagami gào lên, lộ rõ bản chất và ném bùa.

[Mấy thứ đó làm sao trúng được!]

Mihoto đập tay xuống đất điều chỉnh quỹ đạo. Dễ dàng tránh được lá bùa.

Nhưng ngay sau đó, giọng nói gấp gáp của Sakura, người đang cùng Soya vất vả đối phó với Nguyền Tinh Linh, vang lên.

"Onii-chan, khụ, không được lơ là! Phía sau!"

"Hả!?"

Quay lại theo tiếng gọi như vắt kiệt sức lực của Sakura, một cảnh tượng khó tin đập vào mắt tôi.

Lá bùa lẽ ra vừa tránh được đã nhân lên hàng trăm cái và đang hướng về phía này.

Đó là vô số ảnh ảo của lá bùa được tạo ra bởi những tấm gương đối xứng dựng khắp phòng.

Mặt gương dao động, bản sao thực thể hóa của lá bùa đồng loạt bắn về phía cả hai.

"Gư aaaaaaa!?"

[Wakyaaaaa!?]

Đuỳnh đuỳnh đuỳnh đuỳnh đuỳnh!

Định tránh nhưng vô ích.

Màn đạn bay tới từ mọi góc độ là không thể tránh né, hơn nữa một khi đã trúng thì cộng hưởng với hiệu ứng của năng lực bất hạnh, vụ nổ của bùa chú cứ liên tiếp không ngừng.

Những phát pháo kích giống hệt Bùa Bộc Phá mà các Trừ Tà Sư hay dùng, nhưng thay vì linh lực lại chứa đầy chú lực ăn mòn con người, đánh tơi tả cơ thể bọn tôi.

Tuy là bản sao kém chất lượng nên uy lực từng lá không cao lắm, nhưng số lượng quá lớn cộng thêm chấn thương khi bị thổi bay rất nặng nề.

Cảm giác khó chịu như linh hồn bị thiêu đốt trực tiếp bởi lời nguyền và cơn đau âm ỉ như lăn từ cầu thang xuống khiến tầm nhìn méo mó.

[Ư, hự, một lá bùa mà thành ra màn đạn thế kia… Ăn gian! Mỡ dâng miệng mèo còn bị cắn ngược!]

Mihoto, người đang chia sẻ cảm giác với tôi, rên rỉ với đôi mắt ngấn lệ.

Vừa đứng dậy vừa được giọng nói vô tư lự ấy tiếp thêm chút sức mạnh, nhưng,

“Onii-san!”

"Furuya-kun!"

Tiếng hét của Warashibe Enju và Soya đập vào màng nhĩ.

"Kufufufufufu! Tưởng thế nào, hóa ra chỉ được cái mồm."

Cười man dại, Kagami ném lá bùa thứ hai.

Lá bùa được phóng đi ngay lập tức phản chiếu hàng trăm ảnh ảo lên khắp các tấm gương, tất cả đều thực thể hóa và nhắm vào hai đứa.

"Hự!? Mihoto! Chắc là nếu phòng thủ thì không trung hòa được năng lực bất hạnh đâu! Cứ ưu tiên làm Kagami lên đỉnh mà lao vào! Khi nào màn đạn sắp trúng thì tôi ở trạng thái Khoái Lạc Tăng Điểm sẽ ra hiệu!"

[! Được nghe từ Furuya-san câu ưu tiên làm lên đỉnh… Tôi hiểu rồi!]

Thì thầm với Mihoto, tôi lao thẳng vào màn đạn. Nhưng,

"[Á!?]"

"Kufufu. Non nớt quá. Thẳng thừng quá đấy."

Thuật trói buộc bằng vạch đỏ vẽ trên gương trói chặt tụi tôi.

Không có gì khác biệt so với lúc nãy, Mihoto dùng sức mạnh phá vỡ dễ dàng, nhưng sự khựng lại trong tích tắc đó là chí mạng.

[Unyaaaaaaaa!?]

"──Hự!"

Bom nguyền rủa trút xuống, chúng tôi bị thổi bay ra xa thay vì đến gần Kagami.

"A… aa…"

"Furuya-kun! L, làm sao đây, cứ thế này thì Furuya-kun sẽ…!"

Giọng nói khàn đặc của Enju lại nhuốm màu bi thương, giọng nói gấp gáp của Soya nghe như sắp khóc. Còn Sakura thì do bệnh tình trở nặng nên dường như không thể thốt nên lời.

Như thể hiện rõ sự tồi tệ của chiến cục.

(Ăn lon rồi…)

Biết cách trung hòa năng lực bất hạnh là tốt, nhưng không ngờ sức mạnh của Kagami lại lớn đến mức này.

(Nhìn qua thì bùa của Kagami là con bài tẩy đã nạp sẵn chú lực từ trước… chắc là có giới hạn, nhưng trước lúc đó thì mạng mình hoặc năng lượng của Mihoto sẽ cạn kiệt…!)

Vừa lăn lóc thảm hại trên mặt đất, tôi vừa suy tính bằng cái đầu đang bị dồn vào chân tường.

Nhưng không thể trông chờ sự hỗ trợ từ Sakura và Soya đang gặp bất hạnh, một chân bị phế thì hiệu quả của Khoái Lạc Tăng Điểm cũng giảm đi một nửa. Nếu Kagami còn tung ra thuật trói buộc nữa thì việc tránh hết màn đạn gần như là không thể.

"Kufufu. Nào, kết thúc nhé nhóc dâm!"

Kagami thủ bùa trên hai tay, hét lên để kết liễu tôi, kẻ chẳng nghĩ ra được diệu kế nào. Chú lực cực lớn đang được nạp vào nhiều lá bùa. Cô ta định tấn công liên tiếp cho đến khi tôi không còn cử động được nữa.

(Hự, đến nước này thì chỉ còn cách vừa phá gương vừa lao vào để giảm bớt đạn…)

Không biết là gục ngã trước hay là giảm bớt được đạn để đến được chỗ Kagami trước.

Không còn cách nào khác, ngay khi tôi định liều mình làm một cú chót trước khi Kagami tung đòn cuối cùng, thì lúc đó.

[──Furu──kun]

"──?"

Bên tai tôi vang lên giọng nói lẫn tiếng rè.

Giật mình quay lại, tôi thấy hai quả cầu trắng đang lơ lửng.

Quả cầu không quá nổi bật, nhỏ hơn quả bóng golf một chút.

Quả cầu đó run lên bần bật, liên tục hét lên điều gì đó.

Tiếng rè quá nặng nên khó nghe, nhưng giọng nói này là──

"Soya à?"

[Cái này, có vẻ là Thức Thần Vô Đẳng được bọc trong bùa của Sakura-san. Nhưng mà, lá bùa này──]

Cùng lúc tôi nhận ra chủ nhân giọng nói, Mihoto cũng nhìn thấu thân phận của quả cầu.

Có vẻ quả cầu này là Thức Thần của Soya, đã được hạ cấp linh lực xuống mức tối đa để tránh bị năng lực bất hạnh làm rối loạn điều khiển.

Nhìn sang thì thấy Soya đang gặp đủ thứ bất hạnh, cùng với Sakura chống chọi với Nguyền Tinh Linh Tam Đẳng, trông chẳng có vẻ gì là dư dả để gửi Thức Thần sang đây.

Vậy mà tại sao lại cất công gửi hai con Thức Thần thế này… đang nghĩ vậy thì,

[──mượn!──trái──!]

"!?"

Giọng nói của Soya đầy tiếng rè do ảnh hưởng của năng lực bất hạnh.

Trong đó, từ duy nhất nghe được khiến ánh sáng lóe lên trong tôi.

Ánh sáng nhỏ nhoi soi rọi tình thế tuyệt vọng.

"…Cậu vẫn luôn nghĩ ra những kế sách đột phá như mọi khi nhỉ…!"

Tôi nhếch mép khi nhận ra ý đồ của Thức Thần mà Soya gửi tới.

Có lẽ do sự kiên trì không chịu bỏ cuộc của Soya, người đang cố giải lời nguyền mà Thập Nhị Sư Thiên cũng bó tay, hay là do sức mạnh của Tay Phải Sắc Dục May Mắn đã giảm bớt năng lực bất hạnh nếu là vì mục đích đen tối.

Kế sách mà Soya liều mạng truyền đạt đã hiện lên rõ ràng trong tôi.

Thú thật thì kế sách đó khá là đánh cược.

Khéo khi cái cú liều mạng tôi vừa nghĩ ra còn khả thi hơn.

Nhưng dù vậy, vẫn đáng để đặt cược.

Kế sách được truyền đạt chính xác ngay cả dưới ảnh hưởng của năng lực bất hạnh, chắc chắn là kế sách duy nhất dẫn tôi đến với sự dâm dục may mắn.

"Lên thôi Mihoto!"

[Rõ!]

Mihoto lại điều khiển hai tay tôi.

Tôi cất hai con Thức Thần mà Soya gửi tới vào trong ngực áo, đấm mạnh xuống đất bằng sức mạnh siêu phàm.

"…Vẫn còn ý định chống cự à. Thật chướng mắt."

Cuối cùng sát ý cũng hiện lên trong mắt, Kagami tung bùa trên hai tay ra.

Những lá bùa được phóng ra tạo thành hàng trăm ảnh ảo, tất cả đều thực thể hóa.

"Ooooooooooo!"

[Yaaaaaaaaa!]

Mihoto đập toàn lực xuống đất. Lao tới Kagami với tốc độ vượt xa người thường.

"Vô ích thôi!"

Tất nhiên, giống như lúc nãy, thuật trói buộc của Kagami trói chặt cả hai.

Mihoto phá vỡ trong nháy mắt, nhưng vụ nổ của chú lực đã ập tới.

Linh hồn bị ăn mòn, lăn lóc trên mặt đất, tiếng hét của Warashibe Enju làm xáo trộn tâm trí.

Lá bùa thứ hai mà Kagami phóng ra trước đó ngay lập tức tạo ra hàng trăm ảnh ảo.

Nhưng,

(Thế này là đủ tầm rồi…!)

Lợi dụng cả luồng gió từ vụ nổ chú lực, tôi và Mihoto đã tiếp cận được Kagami.

Đó là khoảng cách vừa đủ để ném tới nơi với cái thể lực cùi bắp của tôi.

"Mihoto!"

[Vâng!]

Đúng như đã bàn trước, Mihoto buông quyền kiểm soát hai tay tôi.

Cảm giác dễ chịu như ngâm mình trong nước ấm rời khỏi cánh tay, tôi vươn tay vào trong ngực áo theo ý chí của mình. Hai tay nắm chặt hai con Thức Thần được bọc trong bùa.

Giữa cơn bão chú lực, cơ thể trong trạng thái Khoái Lạc Tăng Điểm hoạt động chính xác hơn bao giờ hết.

Nhắm vào Kagami đang đứng trước Enju như bảo vệ báu vật, tôi ném toàn lực hai con Thức Thần đi.

"──!?"

Kagami mở to mắt.

Do vụ nổ chú lực làm hình dáng tôi biến mất trong chốc lát nên cô ta phản ứng chậm.

Át chủ bài của bọn tôi xé gió lao tới cơ thể hở hang của cô ta.

"Hự!?"

Nhưng hai con Thức Thần tôi ném đã sượt qua nách Kagami, người vừa kịp vặn mình né tránh trong gang tấc.

"Hự, aaaaaaa!?"

Ngược lại, vụ nổ chứa đầy chú lực đập vào người tôi, khiến tôi lại lăn lóc trên mặt đất.

"…Kư, fufufufufu!"

Nhìn xuống tôi, kẻ gần như không còn cử động được nữa, Kagami ôm trán, cơ thể run lên.

"Kufufu. Ahahahaha! Cũng hơi giật mình đấy, nhưng vô ích thôi! Kế sách liều mạng cuối cùng lại thất bại, giờ cảm giác thế nào!?"

Kagami, kẻ vừa né được sự kháng cự cuối cùng của tụi tôi và tin chắc vào chiến thắng, cười ngặt nghẽo hết cỡ.

Nhưng, thế là không có vấn đề gì.

Tôi đã tính toán ném Thức Thần sao cho Kagami có thể né được trong đường tơ kẽ tóc mà.

"Kufu, kufufufufu! …Hả?"

Tiếng cười của Kagami bất chợt tắt ngấm ngay sau khi tiếng "

rắc

" vang lên từ sau lưng cô ta.

Đó là âm thanh tấm gương nguyền rủa đáng ghét bị nứt.

Là âm thanh Thức Thần Vô Đẳng do Soya điều khiển rót linh lực vào lá bùa phá kết giới của Sakura, phá hủy thuật trói buộc của gương đối xứng.

"…Ư, a."

Được giải thoát khỏi sự trói buộc, Warashibe Enju khẽ thốt lên.

"Enju!"

Ngay trước khi Kagami kịp nhận ra sự bất thường và quay lại, tôi nằm trên mặt đất hét lên hết sức bình tĩnh.

"Tay trái!"

Nhắc lại lần nữa, đây là một vụ cá cược đầy rủi ro.

Liệu Enju có nhận ra ý đồ của chúng tôi hay không.

Cô bé bị giam cầm suốt bao lâu nay, cô bé không thích tranh đấu, liệu có thể chống lại tên tội phạm linh năng đáng sợ hay không.

Đối với bọn tôi đang gặp đủ thứ bất hạnh, đó là một vụ cá cược cực kỳ bất lợi.

Nhưng, đó chỉ là lo bò trắng răng.

Cô bé chắc chắn đã luôn đau khổ.

Rằng tại mình mà mọi chuyện thành ra thế này. Rằng liệu có thể làm gì đó với những bất hạnh do mình gây ra không. Rằng nếu làm được gì thì sẽ làm bất cứ thứ gì.

Vì vậy, cô bé đã nhận ra kế hoạch của tụi tôi nhanh hơn cả Kagami.

Vì vậy, khoảnh khắc nhận ra mình có thể làm gì đó, cơ thể cô bé đã tự động di chuyển.

Vì Enju là một cô bé dịu dàng.

"…!!"

Nghe tiếng hét của tôi, Enju quyết tâm, tháo chiếc găng tay dài bên trái ra.

Đôi chân mảnh khảnh đó đạp mạnh xuống đất, chạy về phía tấm lưng của tên tội phạm đang gieo rắc ác ý.

"…Ư"

Khi Kagami quay lại, bàn tay trái nhỏ bé của Warashibe Enju đã chạm vào đùi của cô ta, nơi hở hang đầy da thịt.

Tay Trái Sắc Dục Xui Xẻo.

"Không, lẽ nào──"

Sắc mặt Kagami tái mét.

"Thằng nhóc dâm đãng kia giảm nhẹ được năng lực bất hạnh là do chạm vào tay phải con bé này…!?"

Cuối cùng cũng nhận ra, Kagami định nhắm vào tay phải Enju để trung hòa Sắc Dục Xui Xẻo.

Nhưng mọi thứ đã quá muộn.

[Uryaaaaaaa!]

Mihoto cướp lại quyền kiểm soát hai tay tôi, vung cơ thể tôi vốn không còn cử động tử tế được nữa một cách thô bạo, lao tới Kagami.

"!? Áá!?"

Ngay lập tức, cơ thể Kagami đang định nắm lấy tay Enju ngã nhào một cách bất tự nhiên.

Tay Phải Sắc Dục May Mắn mà tôi chạm vào, và Tay Trái Sắc Dục Xui Xẻo mà Kagami chạm vào.

Cả hai cùng tác động, hiển hiện sự dâm dục đã được hứa hẹn.

Cơ thể tôi đè lên cơ thể Kagami đang nằm ngửa.

"…! Tránh ra thằng nhóc dâm──!?"

Kagami dồn chú lực lung tung vào lá bùa còn sót lại trên tay, định thổi bay tôi cùng với bản thân cô ta.

Tuy nhiên xui xẻo thay, lá bùa phát ra tiếng "

Bộp!

" kỳ quặc và xịt ngóm.

"Dô."

Tôi và Mihoto nhìn xuống Kagami, dùng sức mạnh đè chặt cơ thể đầy đặn của cô ta.

"Hôm nay có vẻ ngươi không được may mắn lắm nhỉ nhỏ kia!!”

[Mời bạn ăn nha!]

"Hí!? Dừng──Aaaaaaaaaaa!?"

Nắm đấm lẽ ra do Mihoto nắm quyền kiểm soát, nhưng lại đấm vào chấn thủy Kagami với uy lực như thấu hiểu cảm xúc của tôi.

Vạch trần bộ ngực hở hang, ngón giữa và ngón áp út dựng đứng xuyên thủng huyệt đạo sung sướng của Kagami không thương tiếc.

"Enju! Nhắm mắt bịt tai lại!"

"Dạ? A, v, vâng!"

Enju làm theo chỉ thị của tôi dù không hiểu gì. Ngay lập tức,

"A, aa, aaaaaaaaaaan ♥♥♥!?"

Dưới cơ thể tôi, người vốn không thể tự cử động đàng hoàng, hông Kagami nảy lên dữ dội.

"Cái ♥!? Áá ♥!? Đùa sao ♥!? Thế này, thế nàyyyyyyyyyyyy ♥♥!?"

Cơ thể đầy đặn của cô gái ngoài hai mươi nóng bừng lên, mùi đàn bà nồng nặc đến mức bạo lực bốc lên từ toàn thân.

Cái hông uốn cong như tôm của Kagami co giật liên hồi trên không trung, mỗi lần như thế “cốn lài” ướt nhẹp lại ép chặt vào “căn cọt” tôi.

Khoái cảm đó lại kích thích cơ thể Kagami, cuối cùng từ háng của cô ta, chất lỏng nóng hổi bắn ra

phụt! phụt!

ngắt quãng.

"Ou ♥!? On ♥!? On ♥♥!? Thế này ♥!? Với một thằng nhóc thế này… ♥♥ Mình lại bị cái thằng cuồng dâm harem này… ♥♥ AAAAAAAA ♥♥!?"

Không còn sức để che giấu biểu cảm nhầy nhụa vì khoái cảm, cũng không còn chỗ để kìm nén tiếng rên rỉ như thú vật.

Kagami, kẻ vừa bị khoái cảm bạo lực lột phăng cái mặt nạ tội phạm linh năng ngạo mạn ung dung, giật hông thô thiển! Lý trí bị thổi bay, như con thú tham lam khoái lạc theo bản năng.

Hai tay cô ta ôm chặt lấy đầu tôi, siết mạnh!

Vừa ấn đầu tôi, đối tượng ghen tị và cũng là kẻ thù, vào bộ ngực khổng lồ đó, Kagami vừa dồn sức vào toàn thân.

"AAAAAAAAA ♥♥!? KHÔNG ĐƯỢC ♥! RA ♥ RA RA RA MẤT ♥♥!? ~~~ ♥♥!! IGUUUUUUUUUUU ♥♥♥♥!!!!"

Sau đó, khoảnh khắc sức lực rời khỏi cơ thể chín mọng ấy.

Vang lên tiếng rên rỉ trầm đục như tiếng gầm, cơ thể Kagami ướt đẫm mồ hôi và chất lỏng bí ẩn lên đỉnh. Nước bọt, mồ hôi, dịch nhầy phun ra từ con chem chép làm ướt cơ thể tôi, cái hông uốn éo như đòi hỏi thêm của Kagami cứ cọ xát vào cây xúc xích của tôi mãi không thôi.

Cuối cùng, mắt Kagami trợn ngược lờ đờ, lưỡi thè ra bệ rạc và bất động──trận chiến cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

5

[Phù. Quả nhiên người sống là nhất. Ngon tuyệt cú mèo!]

Mihoto vui vẻ nói, rồi rút hai tay mình ra khỏi tay tôi.

Trên mặt cô nàng viết rõ dòng chữ "Muốn làm tuyệt đỉnh nhiều nữa cơ", nhưng có vẻ sợ bị Misaki phạt nên khác với trước đây, cô nàng khá ngoan ngoãn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm với Mihoto, rồi cố gắng tách khỏi tên tội phạm linh năng vẫn đang ôm chặt tôi và co giật.

Toàn thân đau nhức, nhưng tôi vẫn còn việc phải làm.

"A… hi… ♥ Cảm xúc tiêu cực… Chú lực bay mất rồi… Thế, này… Khoái cảm mãnh liệt hơn cả bất hạnh của người khác… ♥ Biết rồi thì… không quay lại được… híc ♥♥"

Hashihime Kagami lảm nhảm trong trạng thái mất hồn.

"…"

Sau khi xác nhận Enju vẫn đang bịt mắt bịt tai, tôi nhăn mặt đưa tay về phía váy cô ta.

──Muwa ♥♥

Bên trong váy là một cảnh tượng cực kỳ dâm──à không, cực kỳ kinh khủng.

Bên trong chiếc váy bị vấy bẩn bởi chất lỏng nóng hổi trở nên nhầy nhụa, đồ lót ướt sũng dính chặt vào cái mu làm lộ rõ hình dáng bên trong.

Và thứ tôi cần tìm cũng nhầy nhụa đúng như dự đoán, tôi khựng lại một chút vì do dự, nhưng,

"Furuya-kun…?"

"Onii-chan…?"

"…!"

Thì ra Nguyền Tinh Linh Tam Đẳng đã biến mất, nhưng nhóm Soya vẫn chưa thể lại gần do bị năng lực bất hạnh của Enju cản trở, tôi cảm nhận được sát khí từ họ nên giật mình run vai.

Bị hiểu lầm thì to chuyện, nên tôi gạt bỏ sự do dự và đưa tay về phía đó.

Đó──tôi giật những con thú bông hình thỏ đã bị chất lỏng bí ẩn phun ra từ Kagami làm cho nhầy nhụa khỏi váy cô ta.

(Đưa mấy con thú bông được phủ lớp khiêu dâm này cho Enju thì cũng hơi ngại… mà thôi không nói thế được)

Tôi xếp những con thú bông nặng trịch một cách kỳ lạ xung quanh Enju.

Ngay khoảnh khắc đó,

"…Ơ, kìa? Hình như sức khỏe hồi phục rồi?"

"Oa! Làm được rồi, lỗi Thức Thần biến mất hoàn toàn rồi! Với lại, thế này thì kịp đi vệ sinh…!"

Tiếng reo hò vang lên từ nhóm Soya, những người vừa bị đủ loại bất hạnh hành hạ.

Sakura vừa hồi phục liền tung thuật trói buộc vào Kagami đang co giật nhẹ, còn Soya dùng Thức Thần che đi bộ dạng lả lơi đó để Enju không nhìn thấy.

Tiện thể phong ấn lại Mihoto, cô nàng vừa lầm bầm vừa có vẻ thỏa mãn với bữa ăn rồi quay trở về.

(May quá, thể chất của Enju có vẻ đã được trung hòa đàng hoàng rồi)

Tôi xác nhận điều đó và vuốt ngực an tâm, rồi quỳ xuống trước mặt Enju vẫn đang ngoan ngoãn bịt tai bịt mắt.

"Này, Enju. Ổn rồi đấy."

Tôi vỗ vai cô bé bộp bộp và gọi nhẹ nhàng nhất có thể.

"…ư. Onii-san…”

Enju rụt rè bỏ tay bịt tai mắt ra, quan sát xung quanh một lúc, nhìn thấy tình hình nhóm Soya và những con thú bông thỏ xếp quanh mình, có vẻ cô bé đã hiểu ra vụ việc đã được giải quyết.

Tuy nhiên khuôn mặt cô bé khó có thể nói là tươi tỉnh, trong đôi mắt ấy, những giọt nước mắt khác với sự an tâm khi được cứu nhanh chóng dâng đầy.

"Xin, lỗi… Tại thể chất của em mà các anh chị… gặp chuyện khủng khiếp thế này…"

Không đâu, là do con mụ Kagami, tôi chưa kịp phủ nhận thì Enju đã tuôn ra một tràng như vỡ đê.

"Xin lỗi. Em đã nói dối anh. Thật ra em không thể trở thành Trừ Tà Sư được… Vì thể chất thế này nên em không thể ra ngoài… Việc đi tham quan Học viện Trừ Tà Thủ Đô là do em ích kỷ… Con người thật của em chỉ biết gây phiền phức cho người khác… Đã cất công cứu em vậy mà… Em xin lỗi."

Nước mắt lã chã rơi, Enju lặp đi lặp lại lời xin lỗi.

Nước mắt của Enju như đang sám hối về việc mình đã được sinh ra.

Tôi lựa lời một chút, rồi giơ hai tay mình lên.

"Enju này, em có biết Thánh di vật Ái dục của Vua Succubus không?"

"…Dạ?"

"Anh và cái cô nàng Soya kia kìa, bị cái gọi là Thánh di vật Ái dục đó ám đấy. Một lời nguyền có tiếng mà Thập Nhị Sư Thiên cũng không trừ tà được."

Tôi chỉ vào Soya đang cùng Sakura xử lý hiện trường và nói.

"…!"

Có vẻ Enju biết về Kẻ Mang Bộ Phận, đôi mắt cô bé mở to kinh ngạc.

Tôi giải thích sơ qua về sự ám muội của các bộ phận và việc bị ma tộc nhắm đến, rồi nói với Enju.

"Mà, so sánh với thể chất của Enju thì hơi khập khiễng, hay nói đúng hơn là không nên đánh đồng… nhưng tóm lại là cả anh và Soya đều không từ bỏ việc giải lời nguyền này. Bọn anh vẫn đang vùng vẫy tin rằng một ngày nào đó nhất định sẽ giải được lời nguyền và sống một cuộc sống bình thường."

Sau đó, tôi cúi đầu như để thay đổi câu chuyện.

"Cảm ơn em nhé. Trận chiến vừa rồi, nếu phút chót Enju không hành động thì chắc chắn tụi anh đã thua rồi. Thực sự cảm ơn em. Nhờ Enju dũng cảm mà chúng ta mới thắng được tên tội phạm linh năng hung ác."

"Nh, nhưng đó vốn dĩ là do thể chất của em──"

"Vì thế nên."

Tôi cắt ngang lời Enju, đặt tay lên đầu cô bé xoa nhẹ.

"Một ngày nào đó khi cả hai tụi mình tạm biệt được cái lời nguyền phiền toái này, hãy cùng làm Trừ Tà Sư như hôm nay nhé."

Ngay cả lời nguyền mà Thập Nhị Sư Thiên bó tay còn vứt đó, nhưng chắc chắn một ngày nào đó sẽ tìm ra cách thôi.

Đừng bỏ cuộc, cùng nhau vùng vẫy nhé.

"…ư."

Enju nghẹn lời, gục mặt xuống.

"…Có người… nói với mình như vậy sao…"

Rồi cô bé thốt lên giọng nói yếu ớt và ngẩng mặt lên lần nữa.

"Vâng, vâng ạ. Cảm ơn anh… Haruhisa-oniisan.”

Cuối cùng, cô bé cũng nở một nụ cười nhỏ.

…Nhưng lúc đó tôi chẳng hiểu gì cả.

Rằng cô bé có trái tim nhân hậu Warashibe Enju đã đau khổ vì sức mạnh của mình đến nhường nào.

Tôi chẳng hiểu một chút gì cả.

Bạn đã đến cuối chương 40.

Không gian đọc của bạn