Chương 97 · 273 chương

Tôi phải chuyển sang tư thế quỳ dogeza ngay lập tức

"Đây là chiếc áo hoodie mà em mượn ạ."

Tôi vẫn đang phải quỳ, tay nhẹ nhàng đẩy chiếc túi giấy đựng chiếc hoodie về phía tiền bối Sango. Hiển nhiên là tôi đã giặt sạch nó trước đó rồi.

Tiền bối Sango dùng tay trái đỡ lấy chiếc túi, tay phải vẫn đang cầm chiếc quạt giấy Harisen, vừa nói vừa đánh vào lòng bàn tay trái.

"Cậu nghĩ đó là lý do khiến tôi nổi giận sao?"

…Chắc chắn không phải vậy rồi. Chuyện quái gì thế này? Đúng như Fujioka đã nói, tôi cần phải tự mình ngộ ra, nhưng tôi hoàn toàn không thể nhớ ra chuyện gì đã xảy ra khiến tiền bối nổi giận cả.

Chắc chắn tôi đã làm gì đó trong lúc đi mua máy ảnh vào Chủ Nhật, nhưng tôi lại chẳng có chút ấn tượng nào.

"Hừm… Thật sự là cậu không hề ý thức được gì khi làm một chuyện như vậy sao… Haa… Chỉ vì một người như cậu mà chị đã phải thao thức nguyên đêm, suýt nữa thì trượt bài kiểm tra rồi đó…"

Phần sau tiền bối nói khá nhỏ nên tôi không nghe rõ, nhưng chắc chắn là tôi đã vô tình gây ra lỗi lầm gì rồi.

"À thì… vào hôm thứ Hai tuần này, chị đã hỏi rõ Mio-chan rồi."

"Tatara-kun, cậu định đi chụp ảnh ở chuyến du lịch biển là vì cậu muốn chụp ảnh đồ bơi của Murakami Yuuki nhỉ, chuyện này có đúng không?"

Tiền bối Sango hỏi. Ơ? Tôi đã giải thích rõ ràng như vậy vào hôm Chủ nhật rồi mà nhỉ?

"Dạ đúng ạ…?" Tôi biết mặt mình đang ngơ ngác, nên tiền bối Sango lại thở dài thêm một lần nữa.

"Nghe này, việc cậu nói về chuyến du lịch chụp ảnh đồ bơi vào hôm Chủ Nhật mà hoàn toàn không hề nhắc một từ nào về Yuuki-kun không phải là cậu cố tình đâu đúng không? Chắc không phải là cậu ngại vì dẫn theo một người ngoài câu lạc bộ đi chụp ảnh mà cố tình giấu đi đâu đúng không?"

Tôi chỉ còn cách gật đầu đồng tình khi nghe tiền bối nói. Bản thân tôi còn không hề nhận ra rằng lúc đó tôi không nhắc đến Yuuki.

"Cậu có hiểu không vậy? Đối với một cô gái tuổi mới lớn có ham muốn tình dục bình thường như chị, việc bị một chàng trai mời đi chụp ảnh đồ bơi chỉ có riêng hai người là một lời mời rất dễ gây hiểu lầm!"

"Chị đã nói trước rồi mà, chị vẫn còn là trinh nữ, có số tuổi bằng số năm chưa có bạn trai. Việc chị hy vọng và mất ngủ cả đêm không phải là lỗi của chị đâu đúng không?"

Tiền bối Sango nói, khiến máu trong người tôi gần như bị rút cạn. Nếu một tên trai tân được một cô gái đề nghị đi du lịch chụp ảnh đồ bơi chỉ có hai người, hẳn là họ cũng sẽ tưởng tượng ra nhiều kiểu diễn biến khác nhau.

Việc họ suy nghĩ xa và không thể tập trung cho thi cử là điều hoàn toàn dễ hiểu. Đây lại là cái mô típ cũ như vụ của Fujioka rồi sao!? Tiền bối Sango vô tội! Tôi là người có tội!

"Em chân thành xin lỗi ạ!"

Tôi đang quỳ gối, nên việc chuyển sang tư thế quỳ dogeza diễn ra ngay lập tức mà không bị vướng víu gì.

Bạn đã đến cuối chương 97.

Không gian đọc của bạn