Mừng ngày sinh nhật của em♪ Mừng ngày sinh nhật đáng yêu♪ Mừng ngày đó em sinh ra đời♪.
Bốp bốp bốp bốp
Hòa trong tràng pháo tay giòn giã của mọi người, tôi cúi xuống thổi tắt ánh nến trên hai cây nến hình số 1 và số 7 cắm trên chiếc bánh sinh nhật. May quá, nến đã tắt sạch rồi.
Giây phút ánh nến biến mất, tiếng reo hò cổ vũ lại càng cuồng nhiệt hơn khi ai nấy đều tranh nhau nói câu chúc mừng. Cảm giác mình đang được cưng chiều như một đứa bé vậy, cơ mà do đây là lần đầu trong đời tôi được tận hưởng bầu không khí này bên bạn bè nên thâm tâm thấy ngọt ngào vô cùng.
"Chúc mừng tuổi mới của Hina nhé. Biết ơn sâu sắc vì cậu đã hiện diện trên cuộc đời này."
"Chúc mừng sinh nhật Hina-chan nhé. Nhớ luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Kyousuke-san đấy nhé."
"Hina-chan à, chính nhờ có sự đồng hành của Hina-chan nên bọn tôi mới đoạt chức vô địch giải đấu vừa rồi đó. Tôi mong chúng ta sẽ luôn là bạn thân của nhau suốt đời."
"Chúc mừng sinh nhật Hina-cchi nhé… Tớ sẽ tặng cậu bất cứ món quà gì cậu muốn luôn. Đổi lại, đến ngày sinh nhật tớ thì cậu phải đáp lễ bằng một vé toàn quyền sai khiến Kyou-cchi trong vòng 1 ngày nha."
"Sư phụ đón sinh nhật trước con nên danh xưng sư phụ này đúng là không lệch đi đâu được."
Mặc cho Mio-chan cứ tuôn ra mấy câu phát ngôn khó hiểu, song bản thân tôi vẫn cảm thấy ấm lòng vô cùng.
Từ phía mẹ, một hộp quà được bọc kín đáo dâng lên. Quà sinh nhật của tôi đây rồi!
"Chúc mừng sinh nhật Hina-chan yêu dấu của mẹ nhé. Đáng lý ra mẹ phải đưa từ tuần trước rồi cơ mà vì muốn đợi mọi người tụ họp đông đủ cho vui nên thành ra mới muộn mất một tuần, con nhận lấy nhé."
Cầm trên tay thấy trọng lượng khá nhẹ dù kích thước chiếc hộp tương đối đồ sộ. Những món đồ lưu niệm từ bè bạn như thú bông hay tinh dầu đều khiến tôi trân trọng, dẫu vậy, quà tặng đến từ người mẹ đã nuôi nấng và hạ sinh ra mình (dù trên thực tế người được cô ấy hạ sinh là Hina-chan của thế giới này chứ chẳng phải là tôi) luôn mang một ý nghĩa thiêng liêng tột cùng.
"Mẹ ơi, con bóc quà ra xem luôn nhé?"
Dứt lời, tôi liền tiến hành xé lớp giấy gói quà bọc bên ngoài, để lộ ra chiếc hộp giấy màu xanh da trời có ghi chú 'Size L' ở bên ngoài. Vật chứa bên trong có cảm giác rất nhẹ.
Lúc này tôi đưa mắt quan sát biểu cảm của những người xung quanh thì nhận ra Kyousuke-kun đang tỏ vẻ hốt hoảng còn Mio-chan lại cười híp mắt đầy ranh mãnh, tuy linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành nhưng do đang chìm đắm trong niềm vui nên tôi vẫn dứt khoát lật mở nắp hộp.
Thứ nằm bên trong chiếc hộp chính là một hộp bao cao su chuyên dụng cỡ L loại hộp 144 chiếc…
Nhắm vào bộ dạng xấu hổ đỏ mặt tía tai của tôi, Mio-chan hào hứng bắn pháo giấy phát ra tiếng nổ giòn giã. Kế đó, cậu ấy lập tức bị Kyousuke-kun lao tới dùng đòn khóa đầu bóp thái dương để trừng trị, khiến bầu không khí náo nhiệt vô cùng.
Xấu hổ đến mức không chịu nổi, tôi ôm lấy cái hộp chạy thục mạng về phòng ngủ, quăng thẳng món quà đó vào sâu trong tủ quần áo rồi cố lấy lại vẻ bình tĩnh để đi ra phòng sinh hoạt chung. Trời đất ơi, mẹ của tôi đúng là hết thuốc chữa rồi…!
"Mẹ chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ để sớm ngày có cháu bồng cháu bế thôi."
Đừng hòng dùng mấy lời biện minh đó để lấp liếm và biến câu chuyện này thành một thước phim cảm động lòng người nha!
Ngày thứ 7 hôm nay, đám con gái đã tập hợp đông đủ tại nhà tôi từ lúc xế chiều để chuẩn bị triển khai buổi tiệc ngủ qua đêm. Kyousuke-kun vướng lịch sinh hoạt câu lạc bộ nên đến tận chiều tối mới góp mặt trong phần tiệc sinh nhật.
Bật mí một chút, từ khi xác lập mối quan hệ người yêu, hai đứa vẫn cố gắng giữ vững lịch trình chạy thể dục buổi sáng vào hai ngày thứ 7 và Chủ Nhật (nói là tập chứ tôi toàn ngồi trên xe đạp thong dong đi bám sát bên cạnh).
Những ngày ngủ chung với nhau thì dĩ nhiên tôi không thể chuẩn bị một hộp bento đầy đủ khẩu phần cho hai ngày cuối tuần được… Ừm, dẫu từ sau màn tỏ tình đó đến nay hai đứa vẫn chưa làm chuyện ấy, dẫu vậy Kyousuke-kun vẫn đều đặn qua nhà và ngủ lại cùng tôi.
Cả bố lẫn mẹ tôi đều chấm Kyousuke-kun điểm mười (mặc dù thái độ niềm nở quá mức của mẹ làm tôi thấy hơi rợn người), đổi lại phụ huynh bên nhà Kyousuke-kun cũng công khai duyệt tôi làm con dâu tương lai, thành ra phụ huynh hai bên tuyên bố thẳng là miễn biết giữ kẽ không để xảy ra sự cố mang thai ngoài ý muốn hay chơi bời tổn hại sức khỏe thì cứ tự do mà yêu đương.
Ở một khía cạnh khác, chính vì được các bậc phụ huynh đặt trọn niềm tin lớn lao đến vậy nên tôi lại tự tạo áp lực bắt bản thân phải giữ vững phong độ học tập ở lớp chứ không thể học hành sa sút được.
Có khi hai đứa tôi đang nằm gọn trong kế hoạch thao túng tâm lý của hai bà mẹ cũng nên, nguyên nhân khiến bọn tôi không bao giờ nảy sinh tư tưởng nổi loạn là vì tự ý thức bản thân chỉ là linh hồn mượn xác dẫn đến tâm lý giữ kẽ.
"Sư phụ! Con đã làm xong món tráng miệng siêu ngon để dâng kính cho sư phụ đây."
Maru-chan hí hửng lôi ra một chiếc hộp nhựa khổng lồ ra khỏi túi giữ nhiệt. Nhắc mới nhớ, lúc mọi người kéo sang nhà hôm nay, Maru-chan đã đeo trên vai một chiếc túi giữ nhiệt to đùng trông hệt như của mấy nhân viên giao hàng thuộc Uber Eats, hóa ra bên trong chứa toàn bộ bánh kem, các món ăn và cả phần tráng miệng do đích thân Maru-chan chuẩn bị.
Bật mí thêm chiếc bánh kem kia hoàn toàn do một tay Shizuku-chan làm, còn Mio-chan phụ trách khâu tạo hình. Quả nhiên là Mio-chan, người đang theo đuổi ước mơ trở thành thợ trang điểm, đường nét trang trí tinh xảo vô cùng.
"Ôi chà, Maru-chan cất công chuẩn bị quà cho tớ à. Cậu làm món gì giấu trong đó thế?"
"Bánh Bavaria nha! Món khoái khẩu của Maru là Bavaria nên con muốn san sẻ hương vị này cho sư phụ, con đã làm lấp đầy cả cái hộp nhựa này để mang kính biếu người đấy"
Quan sát bên trong chiếc hộp, một khối Bavaria màu vàng tươi được đổ trực tiếp vào khuôn và đã định hình hoàn chỉnh. Phương pháp này thông minh thật, cứ xẻ ra thành các phần nhỏ hình vuông là giải quyết bài toán chia khẩu phần cho số đông ngay lập tức. Maru-chan nhìn vậy mà phong cách làm việc khoa học cực kỳ!
"Đây là một trong những món ăn con đã học và làm được nhờ sự chỉ bảo của Shizuku-chin đó."
Bản thân tôi tuy không tham gia nhưng nghe đâu cậu ấy đã nhận được sự chỉ bảo tại lớp dạy nấu ăn thỉnh thoảng lại được mở ra tại nhà Mio-chan của Shizuku-chan.
Mẹ phụ trách khâu cắt bánh theo đúng số lượng rồi bày từng chiếc đĩa ra trước mặt cả đám. Dù biết ăn hết cái này là cái bụng lại căng tròn lên cho mà xem, nhưng vì đây là thành quả mà Maru-chan đã dày công chuẩn bị nên tôi không thể chối từ. Xin phép dùng bữa nha.
"Á khoan… tớ có chuẩn bị thêm cả phần nước sốt nữa nè."
Vừa dứt lời, Mio-chan rút từ túi giữ nhiệt ra một chiếc ống tiêm có kích cỡ to đến dị thường. Phần đầu ống được bọc nút bảo vệ, còn khoang chứa thì đổ đầy một thứ dung dịch màu sữa?
Cậu ấy vừa nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Kyousuke-kun vừa bồi thêm câu: "Yên tâm đi! Hàng mới tinh chưa qua sử dụng đâu nha", tôi dám cá đây chắc chắn lại là một chủ đề nhạy cảm mà bản thân không tài nào hiểu nổi cho xem.
Nói rồi, cậu ấy cầm cái ống tiêm khổng lồ kia lên và bắt đầu xịt dòng chất lỏng màu trắng xóa đó vào đĩa ăn của mọi người.
Phụt! Phụt! Tẹt Tẹt! Phụt Phụt!
"Này nhé, tớ mất bao công sức mới hoàn thành xong, nếu cái đống nước sốt kia là tinh dịch mô phỏng thì tớ sẽ cho cậu biết tay đấy."
"Dù nghe Kyou-cchi nói rằng sẽ phạt mấy trò SM kích thích thật đấy, cơ mà đây chuẩn chỉnh là công thức sữa đặc trộn kem tươi và mật ong cực hợp với Bavaria, ăn vào chỉ có nghiện thôi chứ không sao đâu. Shizuku-cchi đã kiểm định chất lượng kỹ rồi nhé."
Sau lời phân minh, Kyousuke-kun liền dùng muỗng gạt nhẹ một ít nước sốt màu trắng ăn thử. Xem bộ hương vị cũng ra gì và này nọ lắm.
"Ăn được đó Hina, yên tâm đi nha. Tuy nhiên, cái giao diện bình xịt giống hệt dụng cụ bơm thụt đại tràng thế này thì tớ nghĩ Mio không thoát khỏi một trận đòn đâu."
"Ghét ghê á, Kyou-cchi biến thái quá hà… Để khi nào không gian chỉ có hai người nhé, ui da đau! Đau thật đấy! Đau lắm luôn, tớ chịu thua, tha cho tớ đi mà!"
Cậu ta lại bị Kyousuke-kun đè ra vật rồi. Cái đó hình như gọi là đòn khóa siết rắn hổ mang đúng không nhỉ.
Tôi thấy khoảng cách cơ thể giữa hai đứa có phần hơi quá đà, Mio-chan dù mồm đang la đau vẫn lộ ra vẻ mặt sung sướng ngập tràn.
Tôi nhận ra cậu ấy thật lòng yêu thích Kyousuke-kun đến mức phát cuồng, chỉ cần được đối phương để tâm trêu đùa một chút thôi là đã mãn nguyện lắm rồi.
Thực tế là toàn bộ những đứa con gái đang ngồi đây (dĩ nhiên là trừ mẹ ra nhé) ít nhiều đều dành một cảm xúc nhất định cho bạn trai tôi. Trớ trêu thay Kyousuke-kun lại luôn đối xử tốt với tất cả bọn họ, làm cho tôi mỗi lần chứng kiến cảnh sum vầy này đều thấy lòng chợt có chút ghen tuông, dẫu vậy bầu không khí vẫn vô cùng nhộn nhịp và ngập tràn tiếng cười.
Mà ngẫm lại, tôi cũng rất đồng cảm với việc mọi người lại đem lòng mến mộ Kyousuke-kun. Cậu ấy sở hữu nét cuốn hút đặc trưng, là duy nhất và hoàn toàn tách biệt với phần còn lại của thế giới. Sức hút đó vượt lên trên cả việc cậu ấy không thuộc về thế giới này, đó là một thứ sức hút vô hình mà tôi chỉ có thể giải thích bằng cụm từ: vì Kyousuke-kun chính là Kyousuke-kun mà thôi.
Tự dưng nói mấy câu này làm tôi thấy mình giống mấy đứa con gái thích đem bạn trai ra để khoe mẽ ghê, nhưng cậu ấy thực sự là một chỗ dựa tuyệt vời đến mức khiến tôi muốn tự hào khoe khoang như vậy đấy.
Ngay sau khi thưởng thức xong món Bavaria của Maru-chan, Kyousuke-kun liền đứng dậy xin phép ra về. Dù mọi người có ra sức níu kéo đòi chơi tiến lên cùng, cơ mà vừa nghe đến việc cả đám sắp sửa đi tắm theo luân phiên là cậu ta đã vội vã chuồn lẹ không một vết tích.
Chắc cậu ấy lo ngại viễn cảnh chứng kiến bọn tôi mặc đồ ngủ sẽ khiến bản thân mất kiểm soát mà khuỵu gối xuống ôm hạ bộ biểu tình nên mới trốn đi gấp. Điển hình như Mio-chan, tôi cá là tối nay cậu ấy lại mặc một bộ đồ ngủ thiếu vải kèm nội y cho coi.
Trớ trêu thay món quà sinh nhật Mio-chan chuẩn bị cho tôi lại chính là một bộ đồ ngủ gợi cảm tựa như nội y vậy, giây phút khui quà làm cho đại não tôi bốc hỏa như một cái lò thiêu, hơn nữa cái bộ dạng đỏ mặt tía tai đó đã bị Kyousuke-kun chứng kiến từ đầu đến cuối. Thật là mất mặt quá đi.
Biết thể nào Kyousuke-kun cũng đang nuôi hy vọng một ngày nào đó được nhìn thấy tôi trong bộ đồ ngủ gợi cảm đó mà~ Cậu bạn trai của tôi đúng là một tên đại biến thái mà. À đúng rồi nhỉ, bởi vì Kyousuke-kun vốn mang quan niệm từ thế giới cũ sang nên mới có ham muốn cao đến vậy.
Lúc này tôi và mẹ đang cắm cúi rửa đống chén bát ở bồn. Nhóm ba người gồm Shizuku-chan, Mio-chan với Maru-chan đang tranh thủ ngâm bồn tắm cùng nhau, riêng Hiyori-chan thì đảm nhận khâu lau khô bát đĩa kế bên cạnh.
Chấn thương ở mắt cá chân của cậu ấy xem chừng đã bình phục rồi nên cũng không cần phải đeo nạng nữa.
Thế nhưng, xét thấy Hiyori-chan cần một không gian yên tĩnh để thả lỏng cơ thể khi tắm, Shizuku-chan đã đứng ra nhận trách nhiệm quản thúc và kiểm soát 2 quả bom nổ chậm gồm Mio-chan với Maru-chan trước.
Với tư cách bạn thuở nhỏ, Shizuku-chan khẳng định mình nắm giữ phương pháp kiểm soát hai con người đó. Đáng gờm thật sự. Nghĩ lại đợt trước, khi cả hai thành viên đó quậy banh nóc nhà đến mức Hiyori-chan cũng bất lực, nếu hôm nay đẩy tôi ra gánh vác trọng trách này thì chắc chắn phòng ngủ sẽ biến thành bãi chiến trường.
Giữa mớ âm thanh cười đùa náo nhiệt truyền ra từ khu vực nhà tắm, mẹ liền cất tiếng cảm thán.
"Nhìn tụi con chơi với nhau thân thiết thích thật đấy. Hồi xưa mẹ với Hinako-chan (mẹ Kyousuke-kun) cũng dính nhau như sam, thế mà gu đàn ông của hai đứa không có trùng nhau đến mức này đâu. Nhóm của Hina-chan đứa nào cũng một lòng hướng về Kyousuke-kun nhỉ."
"Dạ vâng, tính cách Kyousuke-kun vốn quá đỗi ấm áp nên tụi bạn con ai cũng muốn dành nhiều tình cảm để đền đáp lại cho cậu ấy thôi."
"Sự thực là vậy, bản thân cháu cũng luôn ôm nỗi biết ơn cực kỳ sâu sắc với Kyousuke. Bởi lẽ cháu cũng chẳng thể đếm xuể số lần mình nhận được sự giúp đỡ của cậu ấy nữa rồi"
"Thực sự cái tính khí tốt bụng đến mức cả tin của con làm mẹ đau đầu lắm đó nha. Kiểu này Kyousuke-kun phải đóng vai trò làm chỗ dựa vững chắc cho con rồi. Mà năng lực của Kyousuke-kun thì không có gì phải bàn cãi, kết hợp thêm việc con có mấy đứa đáng tin cậy và tinh ý như Hiyori-chan hay Shizuku-chan thì cuộc sống sau này chắc chắn sẽ êm đẹp thôi."
Tôi cứ cảm giác mẹ đang tuôn ra những lời nhận xét cực kỳ khiếm nhã nhắm vào con gái mình thì phải.
"Kìa mẹ~ danh tiếng của con ở trường xưa nay luôn gắn liền với hai chữ gương mẫu và tháo vác mà."
"Được rồi được rồi, nghe con gái cưng tự nhận mình gương mẫu làm mẹ thấy an tâm ghê cơ."
"Cháu thì chưa từng nghe thấy bất kỳ ai nhận xét Hina-chan là người tháo vát bao giờ cả. Nếu phải đánh giá thì cháu thấy cậu ấy thuộc tuýp nhân vật luôn được mọi người yêu mến che chở thì đúng hơn."
Mấy câu chuyện phiếm của ba mẹ con kéo dài đến khi nhóm Shizuku-chan ngâm bồn xong xuôi và cứ thế kéo nhau ra phòng khách.


